Re: VN:Thêm 9.521 ca; TP.HCM mỏi mắt tìm shipper
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 9 04, 2021 10:08 am
Tối 4/9: Thêm 9.521 ca COVID-19; Người dân ‘vùng đỏ’ TP.HCM mỏi mắt tìm shipper
Hiểu Minh ,Anh Thư,Thuỳ Dung
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, ngày 29/8/2021 - khi thành phố đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. (Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP qua Getty Images)
Thêm 9.521 ca COVID-19
Tổng số ca mắc mới trong ngày là 9.521 tại 39 tỉnh, thành phố. Trong đó, 4.734 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.
5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (245.188), Bình Dương (128.893), Đồng Nai (27.306), Long An (24.329), Tiền Giang (10.438).
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 511.170 ca nhiễm, đứng thứ 52/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 (bình quân cứ 1 triệu người có 5.199 ca nhiễm).
Số bệnh nhân tử vong là 347, trong đó TP.HCM có 256 trường hợp. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.793 ca.
Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính COVID-19 từ 12h-18h ngày 4/9, nâng tổng số ca nghi nhiễm trong ngày lên 50.
Như vậy, trong đợt dịch thứ tư từ 29/4, Hà Nội ghi nhận 3.4748 ca nhiễm (không tính số ca nhiễm tại các bệnh viện tuyến trung ương).
Nhiều điểm lấy mẫu xét nghiệm ở Thanh Hoá xảy ra cảnh chen lấn
Theo ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, một số địa phương, đơn vị lấy mẫu xét nghiệm không đảm bảo quy trình, quy định, như: tập trung đông người, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m, một bộ phận cán bộ y tế chưa thực hiện đúng quy trình lấy mẫu…
Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các ngành, địa phương tập huấn cho đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm đúng quy trình khoa học, hoàn thành xong trước ngày 7/9; kiểm tra, chấn chỉnh những điểm sai sót.
Từ 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận hơn 370 ca COVID-19, hơn 220 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi, 137 người ra viện, một ca tử vong.
Tỉnh Thanh Hóa đang giãn cách, phong tỏa ba huyện Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc và thành phố Thanh Hóa.
Người dân ‘vùng đỏ’ TP.HCM mỏi mắt tìm shipper
2 ngày nay, chị Thu Trang (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) không thể tìm được shipper giao hàng.
Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, chị Trang nói “Khi tôi nhắn địa chỉ giao hàng ở quận Bình Tân, hầu như không có shipper nào nhận đơn. Bạn của tôi ở quận 8 cũng gặp trường hợp tương tự. Lý do không tìm được shipper là bởi chúng tôi nằm ở khu vực “vùng đỏ”.
Một cư dân “vùng đỏ” khác, chị Thanh Vy cho biết, khi hay tin shipper được hoạt động tại vùng đỏ, chị đã lên ứng dụng đặt mua hàng thiết yếu. “Khi chúng tôi vào app Grab để “đi chợ”, hầu như không có cửa hàng nào trên ứng dụng này hoạt động”.
Trong khi đó, hãng Be dù có một số ít quầy hàng trên ứng dụng ở vùng đỏ, nhưng hàng hóa không phong phú.
Anh Bình (36 tuổi) bày tỏ “Tôi cần mua rau củ thì trong gian hàng của ứng dụng chỉ có 1 cửa hàng sữa, một cửa hàng tiện lợi nhưng chỉ có thực phẩm khô, bánh kẹo… Tuy nhiên, phí cước khá cao. Tôi mua 2 hộp sữa giá chỉ 60.000 đồng, cửa hàng cách nhà chỉ 300m, nhưng phí giao hàng lên tới 80.000 đồng”.
Không đặt hàng qua ứng dụng, nhưng chị Minh Nhị (quận Gò Vấp) cũng bí bách khi cả ngày tìm không được shipper giao hàng.
Nga hứa cung cấp 20 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho Việt Nam
Sáng nay 4/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cảm ơn Nga đã hỗ trợ Việt Nam một số lượng vắc-xin Sputnik V và sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vắc-xin Sputnik V trong năm 2021.
Thời gian tới, mong Nga tiếp tục hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam như hiện nay.
Liên bang Nga đã gửi tặng Việt Nam 1.000 nhiều vắc-xin Sputnik V vào tháng 3/2021.
Việt Nam xếp chót bảng về khả năng hồi phục COVID-19 của Nikkei
Nikkei – Với số điểm 25 trên 100, Việt Nam đứng chót bảng xếp hạng về chỉ số hồi phục do đại dịch Covid-19 do hãng tin Nikkei khảo sát và chấm điểm.
Trong bảng xếp hạng được Nikkei cập nhật vào ngày 3/9, Việt Nam đứng thứ 121/121 quốc gia và vùng lãnh thổ, giảm 7 bậc so với lần cập nhật hồi tháng 7.
Việt Nam đứng chót bảng trong đợt khảo sát lần này bởi đợt dịch bùng phát từ tháng 8 vừa qua. Hiện số ca nhiễm của Việt Nam đã chạm mốc nửa triệu ca và số tử vong hơn 12 ngàn người.
Những nước có chỉ số hồi phục tốt nhất theo Nikkei là Trung Quốc, Hungary, và Ả Rập Saudi.
Đức tặng 2,5 triệu liều vắc-xin AstraZeneca cho Việt Nam
Theo Bộ Ngoại giao, hôm qua 3-9, Chính phủ Đức quyết định viện trợ khoảng 2,5 triệu liều vắc xin AstraZeneca để hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19.
Trước đó, Chính phủ Đức cũng đã thông báo tặng Việt Nam lô trang thiết bị y tế gồm 75 máy thở, 15 màn hình điều trị bệnh và 20.000 máy đo nồng độ oxy.
Cho đến nay, viện trợ của Chính phủ Đức là sự hỗ trợ lớn nhất của một nước thành viên EU đối với Việt Nam.
Đức là một trong những nước tài trợ lớn nhất thế giới cho cơ chế COVAX, với tổng cam kết đóng góp trị giá 2,2 tỷ euro. Dự kiến đến cuối năm nay, Đức sẽ tài trợ 30 triệu liều vắc xin cho các nước đang phát triển.
Kịch bản giãn cách ở TP.HCM sau 6/9: Vẫn ‘ai ở đâu ở yên đó’
Hôm nay (4/9), chỉ còn 2 ngày nữa là hết thời hạn 15 ngày siết chặt giãn cách ‘ai ở đâu ở yên đó’ mà TP.HCM đang áp dụng, bắt đầu từ 23/8 – 6/9. Số ca nhiễm cộng đồng ở TP.HCM hiện vẫn còn tăng cao.
Theo khảo sát ngày 3/9 của PV Thanh Niên, nhiều quận, huyện ở TP.HCM cho hay tinh thần hiện nay là vẫn tiếp tục “ai ở đâu ở yên đó”.
Q.Bình Tân là địa bàn có ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất ở TP.HCM. Theo ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân, số ca nhiễm được công bố chính thức đến 3/9 với tổng 18.114 ca. Đáng chú ý, qua test nhanh, phát hiện thêm khoảng 14.000 mẫu dương tính, nhiệm vụ chính vẫn là chăm lo điều trị, an sinh, tiêm vắc-xin và tiếp tục giãn cách.
Cũng là quận vùng đỏ COVID-19, ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Q.8 cho biết, hiện chưa tính được cụ thể phương án giãn cách cho thời gian tới. Lý do là việc test nhanh sàng lọc trong cộng đồng vẫn đang tiếp tục, và thực tế là ngày nào test nhanh cũng ghi nhận thêm ca dương tính.
Nam Định: Học sinh lớp 1 dương tính với nCoV, 33 bạn học đi cách ly tập trung
33 học sinh trường Tiểu học Hải Hưng (huyện Hải Hậu) đi cách ly y tế tập trung tại thị trấn Thịnh Long. (Ảnh: baonamdinh.com.vn)
33 học sinh lớp 1 ở xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) phải đi cách ly tập trung sau khi một bạn học cùng lớp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định vừa thông tin về trường hợp cháu Đ.B.C (SN 2015, là con gái của BN462616, ở xóm 17, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu) dương tính với SARS-CoV-2.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu đã tiến hành rà soát và cách ly 33 học sinh đều là học sinh lớp 1C, trường Tiểu học Hải Hưng, là các trường hợp F1 liên quan đến cháu Đ.B.C.
CDC Nam Định cho hay, từ 7h – 9h sáng ngày 3/9, tất cả 33 học sinh (mỗi em có 1 người thân đi kèm) đã tập trung tại Trạm Y tế xã Hải Hưng để xe của Trung tâm Y tế huyện đưa đến khu cách ly y tế tập trung tại thị trấn Thịnh Long.
Tại khu cách ly tập trung, học sinh và người thân đi cùng chăm sóc được bố trí ở phòng riêng, hạn chế tiếp xúc giữa các phòng.
Tính đến sáng 4/9, chùm ca bệnh ở huyện Hải Hậu đã ghi nhận 14 ca mắc COVID-19.
UBND huyện đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các nhà hàng, quán ăn từ 9h sáng 1/9. Các trường học trong khu vực huyện cũng được yêu cầu hoãn tựu trường, không tổ chức các hoạt động giáo dục từ ngày 1/9 cho đến khi có thông báo mới.
Liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 tại huyện Hải Hậu, ông Đỗ Hải Điền - Chủ tịch UBND huyện cho hay, lực lượng chức năng đã xác định được 360 F1 trong huyện và 39 F1 ngoài huyện, cùng 1.800 trường hợp F2.
Huyện Hải Hậu đã kích hoạt thêm các cơ sở cách ly tập trung tại trị trấn Thịnh Long, đảm bảo các điều kiện tiếp nhận người cách ly tập trung; sắp xếp phương tiện đưa các trường hợp F1 đi cách ly theo quy định.
Huyện cũng chuẩn bị thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 có quy mô 100 giường bệnh; Nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để thực hiện xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện Đa khoa huyện; Tiếp tục xác minh nguồn lây nhiễm từ chùm ca bệnh; Lên phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa y tế…
Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh đã ghi nhận 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 15 ca đã được xuất viện.
Các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh hiện đang cách ly 19 trường hợp. Các cơ sở của huyện, thành phố đang cách ly theo dõi sức khỏe cho 1.609 trường hợp. Toàn tỉnh hiện có 4.542 trường hợp đang cách ly tại nhà.
Bình Dương: BV dã chiến không kịp cấp đủ suất ăn, nhiều F0 chen lấn, xô đẩy
Nhiều F0 tại Bệnh viện dã chiến số 1 – cơ sở 2 (phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã chen lấn, xô đẩy giành thức ăn khi Ban điều hành Bệnh viện không kịp cấp đủ suất ăn cho người bệnh.
Tối ngày 3/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video ghi lại cảnh nhân viên mặc đồ bảo hộ đẩy xe thức ăn vào bên trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 thì nhiều người ùa ra chặn đường, xô đổ hàng rào để lấy thức ăn.
Trong lúc hỗn độn, có người còn hô lớn những người khác nhào ra lấy đồ ăn khiến càng có nhiều người chạy đến, xô đổ hàng rào. Trong lúc xô đẩy, có người bị té ngã, thức ăn bị đổ xuống nền.
Trong video còn có sự xuất hiện của một số cảnh sát cơ động nhưng do số bệnh nhân quá đông nên không thể ổn định tình hình.
Sau khi đoạn video được đăng tải, UBND tỉnh Bình Dương thông tin xác nhận sự việc và cho hay, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 3/9, tại khu C Bệnh viện dã chiến số 1 – cơ sở 2.
Nguyên nhân là do nhiều bệnh nhân COVID-19 được chuyển từ thị xã Tân Uyên về đây điều trị vào tối 2/9 chưa có tên trong danh sách được cung cấp các suất ăn nên Ban điều hành bệnh viện chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bệnh nhân. Trong lúc đói, nhiều bệnh nhân đã có những hành động như vậy.
Đến tối 3/9, tình hình tại Bệnh viện dã chiến số 1 – cơ sở 2 đã ổn định, đảm bảo cung cấp đầy đủ suất ăn cho các F0.
Được biết, Bệnh viện dã chiến số 1 – cơ sở 2 tại phường Thới Hoà (thị xã Bến Cát) có quy mô 12.000 giường. Hầu hết các F0 ở đây là những người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nên vẫn có thể tự đi lại, tự chăm sóc và có tỉ lệ xuất viện cao.
Theo thống kê của Sở Y tế Bình Dương, tính đến ngày 3/9, tỉnh này đã ghi nhận 126.408 ca mắc COVID-19. Một số địa phương có số ca mắc cao như: TP. Thuận An, TP. Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Trong đó, các cơ sở thu dung, điều trị F0 tại TP. Thuận An và thị xã Tân Uyên đang quá tải nên cơ quan chức năng đã điều chuyển bớt F0 sang các khu vực khác.
180.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Đức về sân bay Cam Ranh
Sáng 4/9, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines vừa tiếp tục vận chuyển thành công 180.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 từ Đức về Việt Nam.
180.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 ước tính giá trị lô hàng khoảng 615.000 euro – do Đức trao tặng thuộc chương trình trao tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm cho Việt Nam do chính quyền các bang của Đức đóng góp.
Cùng với 2 đợt vận chuyển trước đó vào tháng 7 và tháng 8, đến nay Vietnam Airlines đã chuyên chở được hơn 573.000 bộ kit xét nghiệm của Đức gửi tặng Việt Nam với giá trị tương ứng gần 1,7 triệu euro.
Hiểu Minh ,Anh Thư,Thuỳ Dung
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, ngày 29/8/2021 - khi thành phố đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. (Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP qua Getty Images)
Thêm 9.521 ca COVID-19
Tổng số ca mắc mới trong ngày là 9.521 tại 39 tỉnh, thành phố. Trong đó, 4.734 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.
5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (245.188), Bình Dương (128.893), Đồng Nai (27.306), Long An (24.329), Tiền Giang (10.438).
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 511.170 ca nhiễm, đứng thứ 52/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 (bình quân cứ 1 triệu người có 5.199 ca nhiễm).
Số bệnh nhân tử vong là 347, trong đó TP.HCM có 256 trường hợp. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.793 ca.
Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính COVID-19 từ 12h-18h ngày 4/9, nâng tổng số ca nghi nhiễm trong ngày lên 50.
Như vậy, trong đợt dịch thứ tư từ 29/4, Hà Nội ghi nhận 3.4748 ca nhiễm (không tính số ca nhiễm tại các bệnh viện tuyến trung ương).
Nhiều điểm lấy mẫu xét nghiệm ở Thanh Hoá xảy ra cảnh chen lấn
Theo ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, một số địa phương, đơn vị lấy mẫu xét nghiệm không đảm bảo quy trình, quy định, như: tập trung đông người, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m, một bộ phận cán bộ y tế chưa thực hiện đúng quy trình lấy mẫu…
Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các ngành, địa phương tập huấn cho đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm đúng quy trình khoa học, hoàn thành xong trước ngày 7/9; kiểm tra, chấn chỉnh những điểm sai sót.
Từ 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận hơn 370 ca COVID-19, hơn 220 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi, 137 người ra viện, một ca tử vong.
Tỉnh Thanh Hóa đang giãn cách, phong tỏa ba huyện Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc và thành phố Thanh Hóa.
Người dân ‘vùng đỏ’ TP.HCM mỏi mắt tìm shipper
2 ngày nay, chị Thu Trang (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) không thể tìm được shipper giao hàng.
Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, chị Trang nói “Khi tôi nhắn địa chỉ giao hàng ở quận Bình Tân, hầu như không có shipper nào nhận đơn. Bạn của tôi ở quận 8 cũng gặp trường hợp tương tự. Lý do không tìm được shipper là bởi chúng tôi nằm ở khu vực “vùng đỏ”.
Một cư dân “vùng đỏ” khác, chị Thanh Vy cho biết, khi hay tin shipper được hoạt động tại vùng đỏ, chị đã lên ứng dụng đặt mua hàng thiết yếu. “Khi chúng tôi vào app Grab để “đi chợ”, hầu như không có cửa hàng nào trên ứng dụng này hoạt động”.
Trong khi đó, hãng Be dù có một số ít quầy hàng trên ứng dụng ở vùng đỏ, nhưng hàng hóa không phong phú.
Anh Bình (36 tuổi) bày tỏ “Tôi cần mua rau củ thì trong gian hàng của ứng dụng chỉ có 1 cửa hàng sữa, một cửa hàng tiện lợi nhưng chỉ có thực phẩm khô, bánh kẹo… Tuy nhiên, phí cước khá cao. Tôi mua 2 hộp sữa giá chỉ 60.000 đồng, cửa hàng cách nhà chỉ 300m, nhưng phí giao hàng lên tới 80.000 đồng”.
Không đặt hàng qua ứng dụng, nhưng chị Minh Nhị (quận Gò Vấp) cũng bí bách khi cả ngày tìm không được shipper giao hàng.
Nga hứa cung cấp 20 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho Việt Nam
Sáng nay 4/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cảm ơn Nga đã hỗ trợ Việt Nam một số lượng vắc-xin Sputnik V và sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vắc-xin Sputnik V trong năm 2021.
Thời gian tới, mong Nga tiếp tục hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam như hiện nay.
Liên bang Nga đã gửi tặng Việt Nam 1.000 nhiều vắc-xin Sputnik V vào tháng 3/2021.
Việt Nam xếp chót bảng về khả năng hồi phục COVID-19 của Nikkei
Nikkei – Với số điểm 25 trên 100, Việt Nam đứng chót bảng xếp hạng về chỉ số hồi phục do đại dịch Covid-19 do hãng tin Nikkei khảo sát và chấm điểm.
Trong bảng xếp hạng được Nikkei cập nhật vào ngày 3/9, Việt Nam đứng thứ 121/121 quốc gia và vùng lãnh thổ, giảm 7 bậc so với lần cập nhật hồi tháng 7.
Việt Nam đứng chót bảng trong đợt khảo sát lần này bởi đợt dịch bùng phát từ tháng 8 vừa qua. Hiện số ca nhiễm của Việt Nam đã chạm mốc nửa triệu ca và số tử vong hơn 12 ngàn người.
Những nước có chỉ số hồi phục tốt nhất theo Nikkei là Trung Quốc, Hungary, và Ả Rập Saudi.
Đức tặng 2,5 triệu liều vắc-xin AstraZeneca cho Việt Nam
Theo Bộ Ngoại giao, hôm qua 3-9, Chính phủ Đức quyết định viện trợ khoảng 2,5 triệu liều vắc xin AstraZeneca để hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19.
Trước đó, Chính phủ Đức cũng đã thông báo tặng Việt Nam lô trang thiết bị y tế gồm 75 máy thở, 15 màn hình điều trị bệnh và 20.000 máy đo nồng độ oxy.
Cho đến nay, viện trợ của Chính phủ Đức là sự hỗ trợ lớn nhất của một nước thành viên EU đối với Việt Nam.
Đức là một trong những nước tài trợ lớn nhất thế giới cho cơ chế COVAX, với tổng cam kết đóng góp trị giá 2,2 tỷ euro. Dự kiến đến cuối năm nay, Đức sẽ tài trợ 30 triệu liều vắc xin cho các nước đang phát triển.
Kịch bản giãn cách ở TP.HCM sau 6/9: Vẫn ‘ai ở đâu ở yên đó’
Hôm nay (4/9), chỉ còn 2 ngày nữa là hết thời hạn 15 ngày siết chặt giãn cách ‘ai ở đâu ở yên đó’ mà TP.HCM đang áp dụng, bắt đầu từ 23/8 – 6/9. Số ca nhiễm cộng đồng ở TP.HCM hiện vẫn còn tăng cao.
Theo khảo sát ngày 3/9 của PV Thanh Niên, nhiều quận, huyện ở TP.HCM cho hay tinh thần hiện nay là vẫn tiếp tục “ai ở đâu ở yên đó”.
Q.Bình Tân là địa bàn có ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất ở TP.HCM. Theo ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân, số ca nhiễm được công bố chính thức đến 3/9 với tổng 18.114 ca. Đáng chú ý, qua test nhanh, phát hiện thêm khoảng 14.000 mẫu dương tính, nhiệm vụ chính vẫn là chăm lo điều trị, an sinh, tiêm vắc-xin và tiếp tục giãn cách.
Cũng là quận vùng đỏ COVID-19, ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Q.8 cho biết, hiện chưa tính được cụ thể phương án giãn cách cho thời gian tới. Lý do là việc test nhanh sàng lọc trong cộng đồng vẫn đang tiếp tục, và thực tế là ngày nào test nhanh cũng ghi nhận thêm ca dương tính.
Nam Định: Học sinh lớp 1 dương tính với nCoV, 33 bạn học đi cách ly tập trung
33 học sinh trường Tiểu học Hải Hưng (huyện Hải Hậu) đi cách ly y tế tập trung tại thị trấn Thịnh Long. (Ảnh: baonamdinh.com.vn)
33 học sinh lớp 1 ở xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) phải đi cách ly tập trung sau khi một bạn học cùng lớp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định vừa thông tin về trường hợp cháu Đ.B.C (SN 2015, là con gái của BN462616, ở xóm 17, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu) dương tính với SARS-CoV-2.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu đã tiến hành rà soát và cách ly 33 học sinh đều là học sinh lớp 1C, trường Tiểu học Hải Hưng, là các trường hợp F1 liên quan đến cháu Đ.B.C.
CDC Nam Định cho hay, từ 7h – 9h sáng ngày 3/9, tất cả 33 học sinh (mỗi em có 1 người thân đi kèm) đã tập trung tại Trạm Y tế xã Hải Hưng để xe của Trung tâm Y tế huyện đưa đến khu cách ly y tế tập trung tại thị trấn Thịnh Long.
Tại khu cách ly tập trung, học sinh và người thân đi cùng chăm sóc được bố trí ở phòng riêng, hạn chế tiếp xúc giữa các phòng.
Tính đến sáng 4/9, chùm ca bệnh ở huyện Hải Hậu đã ghi nhận 14 ca mắc COVID-19.
UBND huyện đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các nhà hàng, quán ăn từ 9h sáng 1/9. Các trường học trong khu vực huyện cũng được yêu cầu hoãn tựu trường, không tổ chức các hoạt động giáo dục từ ngày 1/9 cho đến khi có thông báo mới.
Liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 tại huyện Hải Hậu, ông Đỗ Hải Điền - Chủ tịch UBND huyện cho hay, lực lượng chức năng đã xác định được 360 F1 trong huyện và 39 F1 ngoài huyện, cùng 1.800 trường hợp F2.
Huyện Hải Hậu đã kích hoạt thêm các cơ sở cách ly tập trung tại trị trấn Thịnh Long, đảm bảo các điều kiện tiếp nhận người cách ly tập trung; sắp xếp phương tiện đưa các trường hợp F1 đi cách ly theo quy định.
Huyện cũng chuẩn bị thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 có quy mô 100 giường bệnh; Nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để thực hiện xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện Đa khoa huyện; Tiếp tục xác minh nguồn lây nhiễm từ chùm ca bệnh; Lên phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa y tế…
Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh đã ghi nhận 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 15 ca đã được xuất viện.
Các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh hiện đang cách ly 19 trường hợp. Các cơ sở của huyện, thành phố đang cách ly theo dõi sức khỏe cho 1.609 trường hợp. Toàn tỉnh hiện có 4.542 trường hợp đang cách ly tại nhà.
Bình Dương: BV dã chiến không kịp cấp đủ suất ăn, nhiều F0 chen lấn, xô đẩy
Nhiều F0 tại Bệnh viện dã chiến số 1 – cơ sở 2 (phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã chen lấn, xô đẩy giành thức ăn khi Ban điều hành Bệnh viện không kịp cấp đủ suất ăn cho người bệnh.
Tối ngày 3/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video ghi lại cảnh nhân viên mặc đồ bảo hộ đẩy xe thức ăn vào bên trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 thì nhiều người ùa ra chặn đường, xô đổ hàng rào để lấy thức ăn.
Trong lúc hỗn độn, có người còn hô lớn những người khác nhào ra lấy đồ ăn khiến càng có nhiều người chạy đến, xô đổ hàng rào. Trong lúc xô đẩy, có người bị té ngã, thức ăn bị đổ xuống nền.
Trong video còn có sự xuất hiện của một số cảnh sát cơ động nhưng do số bệnh nhân quá đông nên không thể ổn định tình hình.
Sau khi đoạn video được đăng tải, UBND tỉnh Bình Dương thông tin xác nhận sự việc và cho hay, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 3/9, tại khu C Bệnh viện dã chiến số 1 – cơ sở 2.
Nguyên nhân là do nhiều bệnh nhân COVID-19 được chuyển từ thị xã Tân Uyên về đây điều trị vào tối 2/9 chưa có tên trong danh sách được cung cấp các suất ăn nên Ban điều hành bệnh viện chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bệnh nhân. Trong lúc đói, nhiều bệnh nhân đã có những hành động như vậy.
Đến tối 3/9, tình hình tại Bệnh viện dã chiến số 1 – cơ sở 2 đã ổn định, đảm bảo cung cấp đầy đủ suất ăn cho các F0.
Được biết, Bệnh viện dã chiến số 1 – cơ sở 2 tại phường Thới Hoà (thị xã Bến Cát) có quy mô 12.000 giường. Hầu hết các F0 ở đây là những người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nên vẫn có thể tự đi lại, tự chăm sóc và có tỉ lệ xuất viện cao.
Theo thống kê của Sở Y tế Bình Dương, tính đến ngày 3/9, tỉnh này đã ghi nhận 126.408 ca mắc COVID-19. Một số địa phương có số ca mắc cao như: TP. Thuận An, TP. Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Trong đó, các cơ sở thu dung, điều trị F0 tại TP. Thuận An và thị xã Tân Uyên đang quá tải nên cơ quan chức năng đã điều chuyển bớt F0 sang các khu vực khác.
180.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Đức về sân bay Cam Ranh
Sáng 4/9, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines vừa tiếp tục vận chuyển thành công 180.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 từ Đức về Việt Nam.
180.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 ước tính giá trị lô hàng khoảng 615.000 euro – do Đức trao tặng thuộc chương trình trao tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm cho Việt Nam do chính quyền các bang của Đức đóng góp.
Cùng với 2 đợt vận chuyển trước đó vào tháng 7 và tháng 8, đến nay Vietnam Airlines đã chuyên chở được hơn 573.000 bộ kit xét nghiệm của Đức gửi tặng Việt Nam với giá trị tương ứng gần 1,7 triệu euro.