Re: VN:Thêm 9.625 ca;102 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 11 19, 2021 3:29 pm
TỐI 19/11: Thêm 9.625 ca Covid-19 ngày 19/11; 102 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành
11/19/21
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có tổng số 1.075.094 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP qua Getty Images)
Ngày 19/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 9.625 ca mắc Covid-19 tại 57 tỉnh, thành; trong đó Cần Thơ, Cà Mau và Bạc Liêu tăng số ca mắc so với hôm qua. Trong ngày có gần 2.000 bệnh nhân khỏi bệnh, 102 ca tử vong.
Bộ Y tế cho hay, tính từ 16h ngày 18/11 đến 16h ngày 19/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.625 ca nhiễm mới.
Trong đó có 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước (giảm 592 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 4.995 ca trong cộng đồng).
TP. HCM (1.339),
Bình Dương (661),
Tây Ninh (599),
Đồng Nai (578),
Đồng Tháp (509),
Bà Rịa - Vũng Tàu (444),
Bạc Liêu (425),
Tiền Giang (382),
Sóc Trăng (376),
Bình Thuận (370),
An Giang (365),
Kiên Giang (307),
Vĩnh Long (303),
Hà Nội (287),
Cà Mau (270),
Cần Thơ (247),
Trà Vinh (194),
Bình Phước (183),
Bến Tre (162),
Khánh Hòa (154),
Hậu Giang (123),
Long An (112),
Nghệ An (100),
Thái Bình (99),
Hà Giang (83),
Thừa Thiên - Huế (82),
Lâm Đồng (80),
Bắc Ninh (75),
Quảng Nam (62),
Bình Định (60),
Nam Định (53),
Quảng Ninh (49),
Thanh Hóa (45),
Gia Lai (44),
Quảng Ngãi (41),
Ninh Thuận (39),
Đắk Nông (37),
Vĩnh Phúc (32),
Quảng Trị (30),
Tuyên Quang (29),
Đà Nẵng (26),
Phú Thọ (23),
Bắc Giang (22),
Hải Dương (20),
Điện Biên (17),
Quảng Bình (16),
Hà Nam (13),
Phú Yên (11),
Hưng Yên (8 ),
Ninh Bình (6),
Lạng Sơn (6),
Yên Bái (5),
Hòa Bình (4),
Thái Nguyên (4),
Cao Bằng (4),
Bắc Kạn (1),
Hải Phòng (1).
..
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là: TP. HCM (giảm 270 ca), Tiền Giang (giảm 240 ca), Hà Giang (giảm 152 ca).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua là: Cần Thơ (tăng 117 ca), Cà Mau (112), Bạc Liêu (111).
Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là: 9.218 ca/ngày.
Thêm 102 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành:
TP. HCM (55 ca),
Đồng Nai (12),
Tiền Giang (12),
Bình Dương (5),
Bạc Liêu (4),
Tây Ninh (2),
Bình Thuận (2),
Đồng Tháp (2),
Kiên Giang (2),
Cần Thơ (2),
Bình Định (1),
Lâm Đồng (1),
Bình Phước (1),
Long An (1).
Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 93 ca.
Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.578 ca, chiếm 2,2% tổng số ca nhiễm.
Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)
Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 tại quận Đống Đa vào sáng 19/11, cử tri Bùi Ngọc Thanh (phường Trung Liệt) đề nghị thành phố cần lộ trình cụ thể về tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đồng thời, ông cũng kiến nghị thành phố sớm có kế hoạch mở lại trường học vì học sinh học trực tuyến không đảm đảm chất lượng…
Trả lời đề nghị của cử tri, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.
Đáng chú ý, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, hiện tỷ lệ F1 chuyển hóa thành F0 trong giai đoạn “thích ứng an toàn” lên tới trên 13%. Điều này phản ánh mức độ lây lan sau khi đã tiêm 2 mũi vắc-xin đã tăng hơn, không hề suy giảm mà bệnh chỉ nhẹ hơn (trước đó, ngay sau đợt giãn cách xã hội, tỷ lệ này chỉ từ 7-8%).
Hà Nội khẩn tìm người đến nhà hàng, hiệu thuốc liên quan đến F0 mới trong cộng đồng
Quận Ba Đình (Hà Nội) vừa có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm nhà hàng, hiệu thuốc do liên quan đến ca F0.
Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm do liên quan đến ca F0. Cụ thể:
Ngày 13/11 tại hiệu thuốc số 48 Quan Hoa, Cầu Giấy.
Ngày 14/11, lúc 10h, tại cửa hàng bánh mỳ vợ Ong Vàng - 178c Tây Sơn.
Từ ngày 13/11đến 18/11, tại nhà hàng Hải Xồm - số 86 đường Ngọc Khánh.
Ngày 15/11/2021 từ 19h đến 21h, tại nhà hàng, quán ăn Bếp Hàng Xóm - Số 1 ngõ 84 đường Ngọc Khánh.
Ban chỉ đạo yêu cầu tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội số 0969.082.115/ 0949.396.115 để được tư vấn, hỗ trợ phòng dịch.
CDC Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.
Trong ngày 18/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 277 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 114 ca cộng đồng. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca cộng đồng cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Hà Nội. Trong đó có ổ dịch mới phát hiện trong ngày ở thôn Mới, Tốt Động, huyện Chương Mỹ với 14 ca mắc Covid-19 cộng đồng.
Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cũng đã có thông báo thượng khẩn đề nghị mọi người nếu có tiếp xúc gần với các trường hợp F0 ở ổ dịch này và các F0 khác trên địa bàn cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã nơi mình sinh sống khai báo để được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
F0 gia tăng, TP.HCM khẩn cấp xin thêm 100.000 liều Molnupiravir
Với hơn 55.000 trường hợp F0 đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà và có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP. HCM đề nghị Bộ Y tế cấp thêm 100.000 liều thuốc Molnupiravir kháng virus vì số thuốc trong kho hiện chỉ còn đủ cấp phát trong 2 ngày tới.
Ngày 19/11, Sở Y tế TP. HCM có văn bản khẩn gửi Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) về việc hỗ trợ thuốc Molnupiravir kháng virus dùng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại các cơ sở y tế thuộc TP. HCM.
Theo Sở Y tế TP. HCM, Sở và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang thực hiện chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát (bằng thuốc Molnupiravir) cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ tại nhà và cộng đồng tại TP. HCM theo Đề án nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã được Bộ Y tế phê duyệt.
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến hết ngày 18/11, TP. HCM có hơn 68.000 ca F0 đang cách ly, điều trị. Trong đó có 12.935 ca F0 đang điều trị tầng 2, 3; 5.322 ca F0 cách ly tập trung và 50.252 ca F0 cách ly tại nhà.
Trước đó, TP. HCM đã được Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cấp 110.000 liều Molnupiravir (gồm 50.000 liều Molnupiravir 400mg Stella Việt Nam và 60.000 liều Molnupiravir 200 mg Optimus Ấn Độ).
Sở Y tế TP. HCM đã điều chuyển 43.000 liều cho các tỉnh (theo yêu cầu của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo), cấp 67.000 liều Molnupiravir cho các Trung tâm y tế quận, huyện và TP. Thủ Đức, các trạm y tế, trạm y tế lưu động, bệnh viện dã chiến và bệnh viện trong khu vực thành phố để điều trị cho F0.
Mới đây, thuốc Molnupiravir đã được Bộ Y tế cập nhật vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19, cập nhật lần thứ 7 (theo Quyết định số 4689 ngày 6/10/2021).
Hiện tại, TP. HCM đang ghi nhận số ca F0 có xu hướng gia tăng sau khi áp dụng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Sở Y tế ước tính có khoảng 55.000 bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà và cơ sở cách ly, nhu cầu sử dụng thuốc Molnupiravir cũng tăng tương ứng.
Tuy nhiên, hiện Sở Y tế TP. HCM đang chỉ còn 2.000 liều Molnupiravir và sẽ cấp phát hết trong 2 ngày nữa.
Do vậy, để đáp ứng nhu cầu điều trị cho F0, Sở Y tế TP. HCM đề nghị Bộ Y tế xem xét cấp bổ sung 100.000 liều Molnupiravir.
Trong thời gian qua, nhiều F0 cách ly tại nhà ở TP. HCM phản ánh không nhận được hoặc chậm nhận được loại thuốc này. Sở Y tế TP. HCM đã tổ chức 10 đoàn thanh kiểm tra việc chăm sóc F0 tại nhà và việc cấp phát thuốc. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận tình trạng rao bán thuốc Molnupiravir trên mạng xã hội, tiến hành điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản.
Molnupiravir là loại thuốc sử dụng có điều kiện. F0 phải đảm bảo có triệu chứng nhẹ, trên 18 tuổi, không có bệnh nền gan thận, không mang thai hay có kế hoạch mang thai. Bên cạnh đó, người bệnh phải ký cam kết tham gia chương trình thử nghiệm trước khi dùng thuốc.
Thuốc Molnupiravir được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng. (Ảnh: sokhcn.binhduong.gov.vn)
Bà Dương Thị Bạch Diệp bị tuyên án chung thân
Tối 19/11, sau 4 ngày xét xử và nghị án, toà cho rằng bà Dương Thị Bạch Diệp dù không nhận tội, song có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội, chiếm đoạt 186 tỷ đồng.
Bà Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, tức Diệp Bạch Dương, Giám đốc công ty bất động sản cùng tên).
Cơ quan công tố cáo buộc bà Diệp là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ dùng tài sản 57 Cao Thắng (đã thế chấp ngân hàng) để hoán đổi lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM – TTCNN) rồi chiếm đoạt.
Trong 3 ngày diễn ra phiên tòa, bà Diệp tiếp tục kêu oan, đưa ra các tài liệu chứng cứ mới liên quan đến khoản vay 67.000 lượng vàng tại Agribank và khẳng định nhà đất 57 Cao Thắng “không dùng thế chấp cho khoản vay này”. Tuy nhiên, bà không đồng ý nộp chứng cứ gốc cho tòa với lý do “đây là sinh mạng” của mình.
Bào chữa cho bà Diệp, các luật sư cho rằng vấn đề mấu chốt để cáo buộc bà Diệp lừa đảo là đã mang nhà đất 57 Cao Thắng đang thế chấp tại ngân hàng để hoán đổi cho thành phố lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, căn cứ buộc tội còn nhiều mâu thuẫn, bất thường chưa được làm rõ. Từ đó luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ sự thật khách quan.
Theo HĐXX, hành vi của bà Diệp và các cá nhân liên quan đã được làm rõ bản chất của hành vi phạm tội.
toà cho rằng, quá trình điều tra và xét xử dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác – thừa nhận hành vi phạm tội và phù hợp với các tài liệu liên quan được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau… đủ cơ sở xác định bị cáo đã lợi dụng các mối quan hệ để đề xuất hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bà Dương Thị Bạch Diệp mức án tù chung chân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
11/19/21
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có tổng số 1.075.094 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP qua Getty Images)
Ngày 19/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 9.625 ca mắc Covid-19 tại 57 tỉnh, thành; trong đó Cần Thơ, Cà Mau và Bạc Liêu tăng số ca mắc so với hôm qua. Trong ngày có gần 2.000 bệnh nhân khỏi bệnh, 102 ca tử vong.
Bộ Y tế cho hay, tính từ 16h ngày 18/11 đến 16h ngày 19/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.625 ca nhiễm mới.
Trong đó có 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước (giảm 592 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 4.995 ca trong cộng đồng).
TP. HCM (1.339),
Bình Dương (661),
Tây Ninh (599),
Đồng Nai (578),
Đồng Tháp (509),
Bà Rịa - Vũng Tàu (444),
Bạc Liêu (425),
Tiền Giang (382),
Sóc Trăng (376),
Bình Thuận (370),
An Giang (365),
Kiên Giang (307),
Vĩnh Long (303),
Hà Nội (287),
Cà Mau (270),
Cần Thơ (247),
Trà Vinh (194),
Bình Phước (183),
Bến Tre (162),
Khánh Hòa (154),
Hậu Giang (123),
Long An (112),
Nghệ An (100),
Thái Bình (99),
Hà Giang (83),
Thừa Thiên - Huế (82),
Lâm Đồng (80),
Bắc Ninh (75),
Quảng Nam (62),
Bình Định (60),
Nam Định (53),
Quảng Ninh (49),
Thanh Hóa (45),
Gia Lai (44),
Quảng Ngãi (41),
Ninh Thuận (39),
Đắk Nông (37),
Vĩnh Phúc (32),
Quảng Trị (30),
Tuyên Quang (29),
Đà Nẵng (26),
Phú Thọ (23),
Bắc Giang (22),
Hải Dương (20),
Điện Biên (17),
Quảng Bình (16),
Hà Nam (13),
Phú Yên (11),
Hưng Yên (8 ),
Ninh Bình (6),
Lạng Sơn (6),
Yên Bái (5),
Hòa Bình (4),
Thái Nguyên (4),
Cao Bằng (4),
Bắc Kạn (1),
Hải Phòng (1).
..
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là: TP. HCM (giảm 270 ca), Tiền Giang (giảm 240 ca), Hà Giang (giảm 152 ca).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua là: Cần Thơ (tăng 117 ca), Cà Mau (112), Bạc Liêu (111).
Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là: 9.218 ca/ngày.
Thêm 102 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành:
TP. HCM (55 ca),
Đồng Nai (12),
Tiền Giang (12),
Bình Dương (5),
Bạc Liêu (4),
Tây Ninh (2),
Bình Thuận (2),
Đồng Tháp (2),
Kiên Giang (2),
Cần Thơ (2),
Bình Định (1),
Lâm Đồng (1),
Bình Phước (1),
Long An (1).
Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 93 ca.
Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.578 ca, chiếm 2,2% tổng số ca nhiễm.
Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, tỷ lệ F1 thành F0 vẫn tăng lên, thậm chí cao hơn trước
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)
Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 tại quận Đống Đa vào sáng 19/11, cử tri Bùi Ngọc Thanh (phường Trung Liệt) đề nghị thành phố cần lộ trình cụ thể về tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đồng thời, ông cũng kiến nghị thành phố sớm có kế hoạch mở lại trường học vì học sinh học trực tuyến không đảm đảm chất lượng…
Trả lời đề nghị của cử tri, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.
Đáng chú ý, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, hiện tỷ lệ F1 chuyển hóa thành F0 trong giai đoạn “thích ứng an toàn” lên tới trên 13%. Điều này phản ánh mức độ lây lan sau khi đã tiêm 2 mũi vắc-xin đã tăng hơn, không hề suy giảm mà bệnh chỉ nhẹ hơn (trước đó, ngay sau đợt giãn cách xã hội, tỷ lệ này chỉ từ 7-8%).
Hà Nội khẩn tìm người đến nhà hàng, hiệu thuốc liên quan đến F0 mới trong cộng đồng
Quận Ba Đình (Hà Nội) vừa có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm nhà hàng, hiệu thuốc do liên quan đến ca F0.
Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm do liên quan đến ca F0. Cụ thể:
Ngày 13/11 tại hiệu thuốc số 48 Quan Hoa, Cầu Giấy.
Ngày 14/11, lúc 10h, tại cửa hàng bánh mỳ vợ Ong Vàng - 178c Tây Sơn.
Từ ngày 13/11đến 18/11, tại nhà hàng Hải Xồm - số 86 đường Ngọc Khánh.
Ngày 15/11/2021 từ 19h đến 21h, tại nhà hàng, quán ăn Bếp Hàng Xóm - Số 1 ngõ 84 đường Ngọc Khánh.
Ban chỉ đạo yêu cầu tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội số 0969.082.115/ 0949.396.115 để được tư vấn, hỗ trợ phòng dịch.
CDC Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.
Trong ngày 18/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 277 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 114 ca cộng đồng. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca cộng đồng cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Hà Nội. Trong đó có ổ dịch mới phát hiện trong ngày ở thôn Mới, Tốt Động, huyện Chương Mỹ với 14 ca mắc Covid-19 cộng đồng.
Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cũng đã có thông báo thượng khẩn đề nghị mọi người nếu có tiếp xúc gần với các trường hợp F0 ở ổ dịch này và các F0 khác trên địa bàn cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã nơi mình sinh sống khai báo để được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
F0 gia tăng, TP.HCM khẩn cấp xin thêm 100.000 liều Molnupiravir
Với hơn 55.000 trường hợp F0 đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà và có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP. HCM đề nghị Bộ Y tế cấp thêm 100.000 liều thuốc Molnupiravir kháng virus vì số thuốc trong kho hiện chỉ còn đủ cấp phát trong 2 ngày tới.
Ngày 19/11, Sở Y tế TP. HCM có văn bản khẩn gửi Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) về việc hỗ trợ thuốc Molnupiravir kháng virus dùng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại các cơ sở y tế thuộc TP. HCM.
Theo Sở Y tế TP. HCM, Sở và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang thực hiện chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát (bằng thuốc Molnupiravir) cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ tại nhà và cộng đồng tại TP. HCM theo Đề án nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã được Bộ Y tế phê duyệt.
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến hết ngày 18/11, TP. HCM có hơn 68.000 ca F0 đang cách ly, điều trị. Trong đó có 12.935 ca F0 đang điều trị tầng 2, 3; 5.322 ca F0 cách ly tập trung và 50.252 ca F0 cách ly tại nhà.
Trước đó, TP. HCM đã được Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cấp 110.000 liều Molnupiravir (gồm 50.000 liều Molnupiravir 400mg Stella Việt Nam và 60.000 liều Molnupiravir 200 mg Optimus Ấn Độ).
Sở Y tế TP. HCM đã điều chuyển 43.000 liều cho các tỉnh (theo yêu cầu của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo), cấp 67.000 liều Molnupiravir cho các Trung tâm y tế quận, huyện và TP. Thủ Đức, các trạm y tế, trạm y tế lưu động, bệnh viện dã chiến và bệnh viện trong khu vực thành phố để điều trị cho F0.
Mới đây, thuốc Molnupiravir đã được Bộ Y tế cập nhật vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19, cập nhật lần thứ 7 (theo Quyết định số 4689 ngày 6/10/2021).
Hiện tại, TP. HCM đang ghi nhận số ca F0 có xu hướng gia tăng sau khi áp dụng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Sở Y tế ước tính có khoảng 55.000 bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà và cơ sở cách ly, nhu cầu sử dụng thuốc Molnupiravir cũng tăng tương ứng.
Tuy nhiên, hiện Sở Y tế TP. HCM đang chỉ còn 2.000 liều Molnupiravir và sẽ cấp phát hết trong 2 ngày nữa.
Do vậy, để đáp ứng nhu cầu điều trị cho F0, Sở Y tế TP. HCM đề nghị Bộ Y tế xem xét cấp bổ sung 100.000 liều Molnupiravir.
Trong thời gian qua, nhiều F0 cách ly tại nhà ở TP. HCM phản ánh không nhận được hoặc chậm nhận được loại thuốc này. Sở Y tế TP. HCM đã tổ chức 10 đoàn thanh kiểm tra việc chăm sóc F0 tại nhà và việc cấp phát thuốc. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận tình trạng rao bán thuốc Molnupiravir trên mạng xã hội, tiến hành điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản.
Molnupiravir là loại thuốc sử dụng có điều kiện. F0 phải đảm bảo có triệu chứng nhẹ, trên 18 tuổi, không có bệnh nền gan thận, không mang thai hay có kế hoạch mang thai. Bên cạnh đó, người bệnh phải ký cam kết tham gia chương trình thử nghiệm trước khi dùng thuốc.
Thuốc Molnupiravir được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng. (Ảnh: sokhcn.binhduong.gov.vn)
Bà Dương Thị Bạch Diệp bị tuyên án chung thân
Tối 19/11, sau 4 ngày xét xử và nghị án, toà cho rằng bà Dương Thị Bạch Diệp dù không nhận tội, song có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội, chiếm đoạt 186 tỷ đồng.
Bà Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, tức Diệp Bạch Dương, Giám đốc công ty bất động sản cùng tên).
Cơ quan công tố cáo buộc bà Diệp là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ dùng tài sản 57 Cao Thắng (đã thế chấp ngân hàng) để hoán đổi lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM – TTCNN) rồi chiếm đoạt.
Trong 3 ngày diễn ra phiên tòa, bà Diệp tiếp tục kêu oan, đưa ra các tài liệu chứng cứ mới liên quan đến khoản vay 67.000 lượng vàng tại Agribank và khẳng định nhà đất 57 Cao Thắng “không dùng thế chấp cho khoản vay này”. Tuy nhiên, bà không đồng ý nộp chứng cứ gốc cho tòa với lý do “đây là sinh mạng” của mình.
Bào chữa cho bà Diệp, các luật sư cho rằng vấn đề mấu chốt để cáo buộc bà Diệp lừa đảo là đã mang nhà đất 57 Cao Thắng đang thế chấp tại ngân hàng để hoán đổi cho thành phố lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, căn cứ buộc tội còn nhiều mâu thuẫn, bất thường chưa được làm rõ. Từ đó luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ sự thật khách quan.
Theo HĐXX, hành vi của bà Diệp và các cá nhân liên quan đã được làm rõ bản chất của hành vi phạm tội.
toà cho rằng, quá trình điều tra và xét xử dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác – thừa nhận hành vi phạm tội và phù hợp với các tài liệu liên quan được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau… đủ cơ sở xác định bị cáo đã lợi dụng các mối quan hệ để đề xuất hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bà Dương Thị Bạch Diệp mức án tù chung chân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.