Myanmar:Quan chức và cháu trai bị đâm chết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Myanmar:Quan chức và cháu trai bị đâm chết

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 7:05 pm

    Quân đội bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và tổng thống Myanmar

    1/31/21



    Nhà lãnh đạo Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, và các nhân vật cấp cao khác của đảng cầm quyền đã bị quân đội bắt giữ vào sáng sớm ngày 1/2, theo phát ngôn viên của đảng này.

    Động thái này diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng giữa chính phủ và quân đội sau cuộc bầu cử mà quân đội cho là gian lận. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính, Reuters đưa tin.

    Người phát ngôn của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, Myo Nyunt, nói qua điện thoại rằng bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các nhà lãnh đạo khác đã bị "bắt" vào sáng sớm.

    Hình ảnh

    Nhà lãnh đạo Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, bị bắt ngày 1/2. Ảnh: Reuters.

    “Tôi muốn nói với người dân rằng đừng phản ứng một cách hấp tấp. Tôi muốn họ hành động theo luật pháp”, ông Myo Nyunt nói và cho biết thêm rằng ông có thể cũng sẽ bị giam giữ.

    Vụ bắt giữ diễn ra sau khi quân đội Myanmar tăng cường yêu cầu điều tra về cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử diễn ra năm ngoái. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020.

    Tuy nhiên, chiến thắng này bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì tước quyền bỏ phiếu của cử tri ở các khu vực xung đột. Phe đối lập đã liên kết với quân đội phản bác kết quả bầu cử.

    Sau đó, quân đội trong nhiều tuần cáo buộc xảy ra bất thường với phiếu bầu trên diện rộng. Họ tuyên bố phát hiện 8,6 triệu trường hợp gian lận. Tuần trước, phát ngôn viên quân đội, thiếu tướng Zaw Min Tun, nói Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing đã chỉ ra “sự thiếu trung thực và không công bằng” trong cuộc bầu cử.

    Ông Min Aung Hlaing được cho là người quyền lực nhất của Myanmar. Khi bị hỏi về khả năng xảy ra đảo chính, người phát ngôn từ chối bình luận, nhưng không loại trừ điều đó.

    “Chúng tôi không nói Tatmadaw (quân đội Myanmar) sẽ nắm quyền. Chúng tôi cũng không nói điều đó sẽ không xảy ra”, phát ngôn viên cho biết.

    Như Trần
    Sửa lần cuối bởi 10 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Quân đội bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và tổng thống Myanmar

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 7:08 pm

    Tổng tư lệnh quân đội nắm quyền, Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp

    1/31/21


    Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing lên nắm quyền sau khi quân lính bắt các nhà lãnh đạo chính phủ. Văn phòng Tổng thống Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm.

    Reuters dẫn lời đài truyền hình quân đội Myanmar cho biết việc bắt giữ các nhà lãnh đạo là biện pháp phản ứng trước gian lận bầu cử.

    Quân đội Myanmar cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ các nhà lãnh đạo của chính phủ nước này. Theo Tân Hoa Xã, lệnh tình trạng khẩn cấp có thời hạn ban đầu là một năm.

    Theo đoạn video được phát trên đài truyền hình thuộc sở hữu của quân đội Myanmar, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing đã lên nắm quyền.

    Hình ảnh

    Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing được coi là nhân vật quyền lực nhất Myanmar. Ảnh: AFP.

    Rạng sáng ngày 1/2, nhiều nhà lãnh đạo của đảng NLD bị quân đội bắt giữ. Những người bị bắt giữ bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Myanmar Win Myint và nhiều thành viên chủ chốt của đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

    Binh sĩ đã được triển khai bên ngoài tòa thị chính ở thành phố lớn nhất Myanmar, Yangon, vào ngày 1/2. Quân đội cũng hiện diện ở thủ đô ở Naypyitaw.

    Hình ảnh

    Xe quân đội bên trong khuôn viên tòa nhà thị chính Yangon sáng 1/2. Ảnh: Reuters.

    Các đường dây điện thoại và Internet ở Naypyitaw cũng đã bị cắt từ sáng sớm ngày 1/2.

    Đảng NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 11/2020. Tuy nhiên, nhiều tuần sau bầu cử, quân đội Myanmar cáo buộc cuộc bỏ phiếu này bị gian lận.

    Tuần trước, phát ngôn viên quân đội, thiếu tướng Zaw Min Tun, nói Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing đã chỉ ra “sự thiếu trung thực và không công bằng” trong cuộc bầu cử.

    Như Trần
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Quân đội bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và tổng thống Myanmar

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 7:34 pm

    Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị bắt

    2/1/21

    Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền Myanmar bị bắt trong một cuộc đột kích sáng nay của quân đội.

    Myo Nyunt, phát ngôn viên cấp cao đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD), xác nhận bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và một số lãnh đạo cấp cao khác đã bị bắt rạng sáng nay.

    "Tôi muốn nói với người dân rằng đừng phản ứng hấp tấp và tôi mong họ hành động theo luật pháp", Nyunt nói, cho biết thêm rằng ông cũng có thể sớm bị bắt theo.

    Động thái trên diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng giữa chính phủ dân sự và lực lượng quân đội Myanmar, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra đảo chính sau một cuộc bầu cử bị quân đội nước này cáo buộc "gian lận".

    Hình ảnh

    Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại một sự kiện ở Tokyo, Nhật Bản, hồi tháng 10/2018. Ảnh: Reuters.

    Quốc hội mới của Myanmar dự kiến họp lần đầu tiên vào ngày hôm nay kể từ sau cuộc bầu cử tháng 11, khi đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng với 346 trên tổng số 412 ghế quốc hội.

    Mỹ và một số nước phương Tây hôm 29/1 đã ra tuyên bố chung, cảnh báo chống lại "bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả bầu cử hoặc cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ của Myanmar".

    Quân đội Myanmar ngay lập tức đáp trả hôm 31/1, cáo buộc các nhà ngoại giao nước ngoài đã đưa ra "những giả thuyết không có cơ sở".

    Bà Suu Kyi, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 1991, được người dân Myanmar và thế giới ca ngợi như biểu tượng đấu tranh vì tự do khi đứng lên chống lại chính quyền quân sự dù bị quản thúc suốt 15 năm.

    Việc đảng NLD của bà thắng cử vào năm 2015 đã mang tới hy vọng thay đổi đất nước. Bà Suu Kyi sau đó trở thành "lãnh đạo thực quyền" của Myanmar, song vẫn giữ chức Cố vấn Nhà nước. Đây được coi như chức danh nhằm né tránh hiến pháp Myanmar, trong đó quy định người có con hoặc vợ/chồng là công dân nước ngoài không được lên làm tổng thống. Chồng quá cố và con trai bà Suu Kyi đều mang quốc tịch Anh.

    Tuy nhiên, trong những năm gần đây, danh tiếng quốc tế của bà Suu Kyi đã bị ảnh hưởng do những cáo buộc xung đột sắc tộc với cộng đồng người Rohingya theo đạo Hồi của Myanmar. Quốc gia này phủ nhận cáo buộc và tuyên bố từ lâu chỉ nhắm vào những kẻ khủng bố.

    Ngọc Ánh (Theo Reuters/ ABC News)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Quân đội bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và tổng thống Myanmar

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 7:36 pm

    Mạng lưới viễn thông Myanmar bị chặn trong đảo chính

    2/1/21

    Kết nối Internet và di động khắp Myanmar ngừng hoạt động khi quân đội dường như tiến hành đảo chính, bắt giữ các lãnh đạo chính quyền.

    "Mạng viễn thông bị gián đoạn từ khoảng 3h sáng 1/2, gây ảnh hưởng đáng kể, bao gồm cả thủ đô, và có khả năng hạn chế việc đưa tin các diễn biến khi chúng xảy ra", Netblocks, một tổ chức phi chính phủ theo dõi các sự cố Internet, cho biết.

    Theo Netblocks, nhiều mạng điện thoại di động ở Myanmar cũng mất sóng. Các số điện thoại ở thủ đô Naypyidaw và trung tâm thương mại chính của đất nước Yangon không thể liên lạc được. Người dân ở Yangon kể rằng các binh sĩ đã chiếm một số vị trí tại toà thị chính, các dữ liệu Internet và dịch vụ điện thoại ở đây bị cắt đứt.

    Truyền hình quốc gia Myanmar cho biết trên Facebook rằng họ cũng đang gặp các lỗi kỹ thuật và không thể phát sóng.

    Hình ảnh

    Người ủng hộ quân đội Myanmar biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Yangon hôm 31/1. Ảnh: AP.


    Sự cố xảy ra khi Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) bị bắt trong một cuộc đột kích của quân đội sáng nay. Động thái trên diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng giữa chính phủ dân sự và lực lượng quân đội quanh cuộc bầu cử bị cáo buộc gian lận hồi tháng 11/2020.

    Đảng NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng với 346 trên tổng số 412 ghế quốc hội. Tuy nhiên, quân đội Myanmar tuần trước từ chối loại trừ khả năng lên nắm quyền để giải quyết những cáo buộc bất thường trong cuộc bỏ phiếu, tuyên bố đã phát hiện hơn 10 triệu trường hợp gian lận cử tri. Quân đội đã yêu cầu uỷ ban bầu cử của chính quyền công bố danh sách cử tri để kiểm tra chéo nhưng uỷ ban không đồng ý.

    Myanmar từng chứng kiến hai cuộc đảo chính vào năm 1962 và 1988, kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1948. Bà Suu Kyi, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 1991, được người dân Myanmar và thế giới ca ngợi như biểu tượng đấu tranh vì tự do khi đứng lên chống lại chính quyền quân sự dù bị quản thúc suốt 15 năm.

    Việc đảng NLD của bà thắng cử vào năm 2015 đã mang tới hy vọng thay đổi đất nước. Bà Suu Kyi sau đó trở thành "lãnh đạo thực quyền" của Myanmar, dù giữ chức Cố vấn Nhà nước. Đây được coi như chức danh nhằm né tránh hiến pháp Myanmar, trong đó quy định người có con hoặc vợ/chồng là công dân nước ngoài không được lên làm tổng thống. Chồng quá cố và con trai bà Suu Kyi đều mang quốc tịch Anh.

    Tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing, người được xem là quyền lực nhất Myanmar, tuần trước cảnh báo có thể "thu hồi" hiến pháp năm 2008 trong những trường hợp nhất định.

    Anh Ngọc (Theo AFP, News18)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 156 khách