Người biểu tình Myanmar kéo đến đại sứ quán Trung Quốc
2/11/21
Hàng trăm người biểu tình tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon hôm 11/2, cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ chính quyền quân sự, bất chấp Trung Quốc đã phủ nhận.
Tin đồn lan truyền trên mạng rằng Trung Quốc đã điều máy bay chở thiết bị dùng để kiểm soát Internet đến Myanmar, hỗ trợ chính quyền quân sự sau chính biến ngày 1/2, Reuters đưa tin.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar tối 10/2 đã đăng tải tuyên bố của Hiệp hội Doanh nghiệp Tư nhân Trung Quốc tại Myanmar và bác bỏ tin đồn trên. Tuyên bố nói máy bay này chỉ chở những mặt hàng thông thường như hải sản, và sứ quán kêu gọi không lan truyền tin đồn.
Bất chấp sự phủ nhận này, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon hôm 11/2, mang theo các biểu ngữ cáo buộc Bắc Kinh tiếp tay cho chính quyền quân sự Myanmar. Đại sứ quán Trung Quốc vẫn đặt tại Yangon, nơi là thủ đô của Myanmar cho đến năm 2006.
Người biểu tình ở Yangon ngày 11/2. Ảnh: Reuters.
Người dân đã xuống đường tuần hành ngày thứ sáu liên tiếp trong phong trào biểu tình lớn nhất kể từ năm 2007, khi các nhà sư cùng người dân biểu tình kêu gọi cải cách dân chủ.
Hôm 11/2, hàng trăm công nhân đã tuần hành trên một con đường ở thủ đô Naypyitaw để ủng hộ phong trào bất tuân dân sự, hô vang các khẩu hiệu chống chính quyền và mang biểu ngữ ủng hộ bà Aung San Suu Kyi cùng đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Bà Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo NLD đã bị quân đội bắt giữ từ ngày 1/2.
Giữa làn sóng biểu tình, chính quyền quân sự tiếp tục bắt giữ những người thân cận với bà Aung San Suu Kyi trong chính quyền cũ, mới nhất là chủ nhiệm văn phòng cố vấn nhà nước Kyaw Tint Swe.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 10/2 đã thông qua sắc lệnh hành pháp về các biện pháp trừng phạt mới đối với những người đứng sau vụ binh biến. Ông đồng thời tái yêu cầu các tướng lĩnh Myanmar từ bỏ quyền lực và trả tự do cho các lãnh đạo dân sự.
Cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc ngày 11/2 sẽ xem xét một nghị quyết do Anh và Liên minh châu Âu soạn thảo để lên án vụ chính biến và yêu cầu cho các giám sát viên quốc tế vào cuộc khẩn cấp.
Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga khả năng lớn sẽ phản đối hoặc cố gắng làm giảm mức độ tác động của nghị quyết.
Đông Phong
Phản đối đảo chính Myanmar trước đại sứ quán Trung Quốc
2/11/21
Hàng trăm người tuần hành trước đại sứ quán Trung Quốc ở Yangon để phản đối đảo chính Myanmar, cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ chính quyền quân sự.
Người biểu tình hôm nay mang theo những tấm biển bằng tiếng Anh và tiếng Trung, kêu gọi Trung Quốc ủng hộ người Myanmar thay vì ủng hộ chế độ quân sự. "Các bộ trưởng Trung Quốc dường như đang hành động để hỗ trợ cuộc đảo chính quân sự", một người biểu tình nói.
Đại sứ quán Trung Quốc hiện chưa bình luận. Trang Facebook của đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar hôm nay cũng không thể truy cập được.
Biểu tình phản đối đảo chính quân sự tại thành phố Yangon, Myanmar hôm nay. Ảnh: AFP.
Đại sứ quán hôm 10/2 đăng tuyên bố trên Facebook, bác bỏ thông tin trên mạng về việc máy bay Trung Quốc đưa nhân viên kỹ thuật đến Myanmar, nói rằng đó chỉ là các chuyến bay chở hàng thông thường, xuất nhập khẩu hàng hóa như thủy sản.
Khi được hỏi về tin đồn đưa thiết bị và chuyên gia công nghệ thông tin đến Myanmar, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết ông chưa nghe nói về điều này.
"Đã có những thông tin, tin đồn sai sự thật về Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Myanmar", ông Uông nói, đồng thời nhắc lại rằng Trung Quốc đang theo dõi sát tình hình và hy vọng tất cả các bên sẽ lưu tâm đến sự phát triển và ổn định của quốc gia.
Quân đội Myanmar hôm 1/2 tiến hành cuộc đảo chính chớp nhoáng, bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và một loạt quan chức chính phủ. Hàng nghìn người Myanmar đã xuống đường trong những ngày qua để biểu tình phản đối cuộc đảo chính, bất chấp lệnh giới nghiêm và các hạn chế của quân đội.
Mỹ, Anh, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu đã lên án cuộc đảo chính, kêu gọi quân đội Myanmar sớm trao trả quyền lực cho chính phủ dân sự. New Zealand là chính phủ nước ngoài đầu tiên có hành động cụ thể nhằm phản đối đảo chính Myanmar, khi tuyên bố ngừng tiếp xúc quân sự và chính trị cấp cao với Myanmar.
Trung Quốc trong khi đó tỏ ra thận trọng hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định, kêu gọi cộng đồng quốc tế không "làm trầm trọng thêm căng thẳng và phức tạp thêm tình hình Myanmar". Một số hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi cuộc tiếp quản của quân đội là "cuộc cải tổ nội các".
Tuy nhiên, Trung Quốc đồng ý với tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi cùng những quan chức bị bắt và bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp.
Huyền Lê (Theo Reuters)