Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bác sĩ từng cấp cứu cho Nalvany đột tử
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64591
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bác sĩ từng cấp cứu cho Nalvany đột tử

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 7:23 pm

    Nga bắt hơn 5.100 người biểu tình đòi trả tự do cho ông Navalny

    1/31/21



    Hơn 5.100 người bị cảnh sát bắt giữ trên khắp nước Nga vào ngày 31/1 sau khi xuống đường biểu tình yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động chính trị đối lập Alexei Navalny.

    Theo OVD-Info, nhóm chuyên theo dõi các vụ bắt giữ chính trị, ngày 31/1, cảnh sát bắt giữ hơn 5.100 người tại các thành phố trên toàn nước Nga. Con số này vượt qua mức khoảng 4.000 người bị tạm giam tại các cuộc biểu tình vào ngày 23/1.

    Các cuộc biểu tình lớn diễn ra bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của chính quyền Nga, AP đưa tin.

    Hình ảnh

    Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình vào ngày 31/1 ở Moscow. Ảnh: AP.

    Cuối tuần trước, hàng chục nghìn người Nga đã tham gia cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua.

    Nhóm của ông Navalny đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình khác ở Moscow vào ngày 2/2. Đây là thời điểm ông chuẩn bị ra tòa và có thể bị kết án nhiều năm tù.

    Tại Moscow, các nhà chức trách đã thắt chặt các biện pháp an ninh. Họ đóng cửa các ga tàu điện ngầm gần Điện Kremlin, cắt giảm các chuyến xe buýt và yêu cầu các cửa hàng đóng cửa.

    Hình ảnh

    Người biểu tình đòi trả tự do cho ông Navalny tại Moscow ngày 31/1. Ảnh: AP.

    Đã có lúc đám đông người biểu tình ở Moscow đi về phía nhà tù Matrosskaya Tishina, nơi ông Navalny bị giam giữ. Tuy nhiên, họ bị cảnh sát chống bạo động đẩy lùi.

    Những người biểu tình tiếp tục tuần hành quanh thủ đô của Nga, đi xung quanh các chốt chặn của cảnh sát.

    Cảnh sát đã chia người biểu tình thành các nhóm nhỏ hơn và bắt giữ hàng loạt. Lực lượng thực thi pháp luật sử dụng dùi cui và đôi khi là súng bắn điện để ngăn người biểu tình.

    Ông Navalny, 44 tuổi, bị bắt vào ngày 17/1 sau khi trở về từ Đức. Ông đã phải ở Đức trong 5 tháng để hồi phục sau khi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh.

    Nhà hoạt động này nói Điện Kremlin đứng sau vụ đầu độc. Trong khi đó, các nhà chức trách Nga bác bỏ mọi cáo buộc.

    Ông Navalny bị bắt vì không đến trình diện trước tòa trong khoảng thời gian chữa bệnh ở nước ngoài như được yêu cầu.

    Như Trần
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64591
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nga bắt hơn 5.100 người bt đòi trả tự do Navalny

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 7:26 pm

    Vợ ông Navalny bị bắt

    1/23/21

    Hàng chục nghìn người ở nhiều nơi trên khắp nước Nga ngày 23/1 đã biểu tình để phản đối việc nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny bị bắt giữ.

    Hãng tin Reuters ước tính số người biểu tình ở trung tâm Moscow có lúc lên đến 40.000 người, nhưng con số này có thể còn thay đổi.

    Trước đó, giới chức đã nói các cuộc biểu tình, diễn ra ở Moscow và hàng chục thành phố khác để ủng hộ ông Navalny, là vi phạm pháp luật.

    Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 1.000 người ở các nơi, theo Reuters.

    Vợ của ông Navalny, Yulia Navalnaya, cho biết bà cũng bị bắt giữ tại cuộc biểu tình ở Moscow.

    “Xin lỗi vì chất lượng (ảnh) thấp. Ánh sáng rất tệ trong xe cảnh sát”, bà viết kèm theo bức ảnh đăng trên Instagram.

    Trước đó, đêm 17/1, chính trị gia đối lập của Nga Alexei Navalny bị bắt giữ tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow ngay sau khi ông trở về từ Berlin. Chuyến bay của ông lẽ ra đáp xuống sân bay Vnukovo, nơi hàng trăm người ủng hộ đã tập trung để đón chào ông, nhưng bị chuyển hướng sang sân bay Sheremetyevo.

    Hình ảnh

    Ông Navalny bị cảnh sát Nga bắt giữ, bên cạnh là vợ Yulia Navalnaya. Ảnh: AFP.

    Đây là lần đầu tiên ông Navalny về nước kể từ khi được đưa sang Đức điều trị sau nghi án bị đầu độc.

    Trên máy bay từ Đức về Nga, ông tỏ ra thoải mái, nói với các phóng viên bay cùng ông từ Berlin rằng: “Tôi không sợ hãi”. Ông nói mình “cực kỳ hạnh phúc” được trở về Nga sau gần 5 tháng hồi phục ở Đức. Khi ông tới quầy kiểm soát hộ chiếu, cảnh sát tới và bắt giữ ông. Ông Navalny ôm và hôn tạm biệt vợ, rồi đi cùng cảnh sát.

    Cơ quan nhà tù liên bang Nga tại Moscow nêu lý do bắt giữ ông Navalny là vì ông không tới trình diện tại tòa theo như điều khoản của một bản án treo mà ông nhận năm 2014. Ông Navalny đối mặt với nhiều năm tù nếu phải tiếp tục thụ án.

    Trọng Thuấn
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64591
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nga bắt hơn 5.100 người bt đòi trả tự do Navalny

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 7:28 pm

    Ông Navalny bị bắt giữ tại sân bay ở Moscow

    1/18/21


    Chính trị gia Nga đối lập Alexei Navalny bị bắt giữ tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow khi ông trở về từ Berlin.
    Cảnh sát bắt giữ ông Navalny ngay sau khi chuyến bay của ông từ Berlin đáp xuống sân bay đêm 17/1.


    Chuyến bay này lẽ ra đáp xuống sân bay Vnukovo ở Moscow, nơi hàng trăm người ủng hộ đã tập trung để đón chào vị chính trị gia đối lập, theo Guardian.

    Tuy nhiên, giới chức trách đã đóng cửa sân bay này vào phút chót và chuyển hướng chuyến bay của ông Navalny tới Sheremetyevo.

    Người phát ngôn của ông Navalny, bà Kira Yarmysh, chia sẻ trên Twitter rằng bà không có thông tin về việc ông Navalny đang ở đâu và ông sẽ bị bắt giữ bao lâu.

    Hình ảnh

    Đây là lần đầu tiên ông Navalny về nước kể từ khi ông được đưa tới Đức để điều trị sau nghi án bị đầu độc. Ảnh: AFP.

    Trước đó, trên máy bay, ông tỏ ra thoải mái, nói với các phóng viên bay cùng ông từ Berlin rằng: “Tôi không sợ hãi”.

    Ông nói mình “cực kỳ hạnh phúc” được trở về Nga sau gần 5 tháng hồi phục ở Đức.

    Sau khi máy bay hạ cánh, ông Navalny và vợ xuống khỏi máy bay, lên xe buýt của sân bay để đi vào sảnh cùng các hành khách khác. Ông tiếp tục nói “rất vui được trở lại”, và nói thêm: “Đây là ngày vui nhất trong 5 tháng qua. Tôi được về nhà”.

    Khi ông tới quầy kiểm soát hộ chiếu, cảnh sát tới và bắt giữ ông. Ông Navalny hôn tạm biệt và ôm lấy người vợ, rồi đi cùng cảnh sát.

    Hình ảnh

    Ông Navalny hôn tạm biệt và ôm lấy người vợ, rồi đi cùng cảnh sát. Ảnh: AP.

    Cơ quan nhà tù liên bang Nga tại Moscow xác nhận rằng ông Navalny đã bị bắt giữ, với lý do được đưa ra là vì ông Navalny đã không tới trình diện tại tòa như từng được yêu cầu. Ông nhận một bản án treo năm 2014, và đang đối mặt với nhiều năm tù nếu phải tiếp tục thụ án.

    Đây là lần đầu tiên ông Navalny về nước kể từ khi ông được đưa tới Đức để điều trị sau nghi án bị đầu độc.

    Chính quyền Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc có liên quan tới vụ đầu độc ông Navalny. Tổng thống Putin từng tuyên bố nếu thực sự đặc vụ Nga đứng sau vụ việc, ông Navalny sẽ không có cơ hội sống sót.

    Hình ảnh

    Hành khách và các nhà báo chụp ảnh ông Alexey Navalny khi ông lên máy bay hôm 17/1. Ảnh: AP.


    Cơ quan nhà tù của Moscow vào tuần trước cho biết đã nhận lệnh bắt giữ ông Navalny vì không tới trình diện trong khoảng thời gian chữa bệnh ở nước ngoài. Như vậy, ông Navalny đứng trước nguy cơ phải ngồi tù khi phải chịu bản án 3,5 năm vốn đang là án treo, theo dự kiến kết thúc tháng 12/2021.

    Giới chức Nga đang có cuộc điều tra hình sự nhắm vào cáo buộc biển thủ tại quỹ chống tham nhũng của ông Navalny. Ông Navalny và người ủng hộ khẳng định các cáo buộc được dựng lên nhằm khiến ông mắc kẹt ở tòa án hay tại nhà.

    Em trai ông, Oleg Navalny, cũng đã phải ngồi tù 3,5 năm liên quan tới cáo buộc tham nhũng nói trên.

    Trọng Thuấn
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64591
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bác sĩ từng cấp cứu cho Nalvany đột tử

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 04, 2021 8:02 pm

    Bác sĩ từng cấp cứu cho Nalvany đột tử

    2/5/21

    Sergey Valentinovich, bác sĩ hàng đầu tại bệnh viện Nga từng cấp cứu cho Nalvany sau khi ông này nghi bị "đầu độc" năm ngoái, đã qua đời hôm 4/2.

    "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng phó khoa gây mê và hồi sức của bệnh viện cấp cứu số 1, trợ giáo bộ môn Đại học Y bang Omsk, tiến sĩ khoa học y tế Maksimishin Sergey Valentinovich đã đột ngột qua đời", bệnh viện Omsk thông báo, không nhắc tới nguyên nhân tử vong.

    Sergey Maximishin, 55 tuổi, là một trong những bác sĩ có thâm niên lâu nhất tại bệnh viện. Ông là người đã cấp cứu cho Alexey Nalvany, lãnh đạo đảng đối lập Nga, sau khi Nalvany nhập viện vì bị nghi "đầu độc" ngày 20/8/2020. Maximishin không dự bất cứ cuộc họp báo nào sau khi Nalvany nhập viện.

    Hình ảnh


    Bác sĩ Sergey Maximishin. Ảnh: Bệnh viện Omsk

    Truyền thông Nga cho hay bác sĩ Maksimishin được đưa vào bệnh viện cấp cứu hôm 3/2 do huyết áp tăng vọt và ông sau đó tử vong vì nhồi máu cơ tim.

    Galina Nazarova, phát ngôn viên cơ quan y tế vùng Omsk, xác nhận bác sĩ này qua đời trong khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện, nhưng không liên quan đến Covid-19.

    "Ông ấy gần đây rất yếu, thường xuyên đau buồn về chuyện gia đình", Nazarova nói. "Bố mẹ ông ấy vừa qua đời hồi đầu năm".

    Leonid Volkov, trưởng cố vấn của Nalvany, xác nhận Maximishin phụ trách điều trị cho thủ lĩnh phe đối lập.

    "Sergey Maximishin là trưởng khoa điều trị cho Alexey Navalny và chịu trách nhiệm cứu chữa cho ông ấy, đặc biệt là việc gây mê", Volkov nói. "Tuy nhiên, hệ thống y tế của Nga rất kém và không có gì lạ khi bác sĩ ở độ tuổi ông ấy bất ngờ qua đời. Tôi cho rằng sẽ không ai mở cuộc điều tra cả".

    Navalny sau đó tới Berlin, Đức, để chữa trị và dành 5 tháng ở đó. Ông quay lại Nga và bị bắt ngay tại sân bay hôm 17/1 vì vi phạm quy định về án treo. Phiên tòa hồi đầu tuần đã quyết định chuyển án treo hai năm tám tháng tù giam với Navalny thành án tù giam.

    Việc Nga kết án Navalny hứng chỉ trích từ Mỹ và các nước phương Tây cũng như châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của tòa án Nga. EU thúc giục Nga thả Navalny ngay lập tức. Đức không loại trừ khả năng áp thêm lệnh trừng phạt với Nga.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản bác lại những cáo buộc, yêu cầu các lãnh đạo nước ngoài "tôn trọng luật pháp quốc tế" và "xử lý các vấn đề trong đất nước" của họ.

    Cái chết của những nhân viên y tế tuyến đầu của Nga là chủ đề rất được quan tâm ở nước này. Alexander Murakhovsky, người đứng đầu cơ quan y tế vùng Omsk, tuyên bố bác sĩ Maximishin đã làm việc ở bệnh viện 28 năm, cứu sống hàng nghìn người.

    "Ông ấy đã đưa mạng người sống lại. Chúng tôi sẽ nhớ bác sĩ Maximishin rất nhiều. Ông ra đi quá sớm, vì thế nên nỗi đau này càng lớn hơn", Murakhovsky nói.

    Hồng Hạnh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 168 khách