Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Google dọa đi, Microsoft đã vội đến Australia
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Google dọa đi, Microsoft đã vội đến Australia

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 02, 2021 7:04 am

    Facebook không thay đổi được Australia

    2/2/21

    Dù đã đưa ra nhiều động thái nhằm đáp trả lại đạo luật mới của Australia, Mark Zuckerberg vẫn không thuyết phục được nước này bãi bỏ luật.

    Vào tháng 4/2020, chính phủ Australia đã đưa ra một dự luật yêu cầu Facebook và Google phải trả tiền khi sử dụng tin tức trên báo chí, các hãng tin tại quốc gia này.

    Lý do là 2 gã khổng lồ công nghệ tại Mỹ đã kiếm được rất nhiều tiền quảng cáo khi hiển thị tin tức từ Australia lên nền tảng của họ. Ước tính khoảng 2,7 tỷ USD đối với Google và 1,4 tỷ USD đối với Facebook. Do đó, các quan chức truyền thông nước này muốn họ phải trả lại 10% doanh thu quảng cảo.

    Hình ảnh

    Không chỉ tại Mỹ, Google và Facebook cũng bị chính phủ Australia nhằm vào. Ảnh: Zopplo.


    Trước tình hình này, Mark Zuckerberg và Josh Frydenberg, Bộ trưởng Ngân khố Australia đã cùng ngồi vào bàn họp để giải quyết những mâu thuẫn giữa 2 bên.

    "Mark không thuyết phục được chúng tôi nhân nhượng", Frydenberg chia sẻ trên chương trình “Insider” của đài ABC Australia vào ngày 1/1. Ông cho biết vị tỷ phú này đã cố gắng nói về những điểm quan trọng sẽ ảnh hưởng đến Facebook nếu luật được ban hành.

    Tuy nhiên, Fryndenberg khẳng định những trao đổi trong cuộc họp không thể thay đổi được quyết định của chính phủ, mà chỉ là những "thảo luận mang tính xây dựng" cho luật mới.

    Trước đó, 2 gã khổng lồ công nghệ đã đưa ra những động thái nhằm đáp trả lại Australia nếu họ thông qua đạo luật.

    Cụ thể, Facebook đe dọa chặn người dùng tại Australia chia sẻ tin tức lên nền tảng của mình. Trong khi đó, Google cho biết họ có thể loại bỏ công cụ tìm kiếm của mình khỏi thị trường Úc.

    Theo Bloomberg, đạo luật mới được tạo ra nhằm hỗ trợ cho ngành công nghiệp truyền thông trong nước. Trong đó có công ty News Corp của ông "trùm" truyền thông Rupert Mudoch vốn đã phải vật lộn để thích ứng với nền kinh tế kỹ thuật số.

    Hình ảnh

    Facebook sẽ không yêu cầu Australia nhân nhượng, công ty này muốn giữ vững lập trường của mình. Ảnh: Bloomberg.


    Frydenberg cho biết ông vẫn chưa loại bỏ được Facebook và Google, 2 tập đoàn đang tạo ra sức ép đối với nền kinh tế truyền thông Australia. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ không để họ "đe dọa".

    Trước sự cứng rắn của chính phủ Australia, Mỹ đã nỗ lực bảo vệ Facebook và Google bằng việc yêu cầu nước này bãi bỏ đạo luật. Họ đề nghị Australia có thể tìm một giải pháp hợp lý và tự nhiên hơn.

    Bên cạnh đó, Bloomberg cho biết ông Scott Morrison, thủ tướng Australia, đã gặp CEO của Microsoft, Satya Nadella, để bàn về những thay đổi trong luật mới của nước này.

    "Chúng tôi đang thảo luận kỹ càng với Google, Facebook và nhiều doanh nghiệp trong ngành khác. Đây không phải vấn đề có thể trao đổi chỉ trong một cuộc họp ngắn", Frynderberg nhận định.

    "Trong từng bước xây dựng luật, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của các tập đoàn này. Tôi cho rằng những doanh nghiệp làm về truyền thông kỹ thuật số cần phải trả tiền cho nội dung họ đã sử dụng", ông chia sẻ thêm.

    Minh Luân Theo Bloomberg
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Google dọa đi, Microsoft đã vội đến Australia

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 05, 2021 7:55 am

    Google dọa đi, Microsoft đã vội đến Australia

    2/5/21

    Công cụ tìm kiếm của Microsoft đang thua xa Google về lượng người dùng toàn cầu, nhưng công ty này tự tin tuyên bố có thể hạ bệ Google ở ​​ít nhất một khu vực.

    Chính phủ Australia đã thiết kế bộ quy tắc có thể buộc Facebook, Google trả phí cho các nhà xuất bản tin tức địa phương vì lưu trữ tin bài trên nền tảng của họ. Cả 2 công ty công nghệ Mỹ dọa sẽ chặn những dịch vụ quan trọng ở Australia nếu luật mới được thông qua.

    Theo Android Authority, CEO của Google Australia, Mel Silva, đã trả lời trong phiên điều trần trước Quốc hội rằng công ty sẽ rút Google Search khỏi Australia nếu bộ quy tắc trở thành luật.

    Hình ảnh

    Microsoft Bing sẵn sàng mở rộng tại Australia nếu Google rút khỏi thị trường này. Ảnh: Android Authority.


    Ngoài Google, CEO Facebook Mark Zuckerberg cũng liên hệ với chính phủ Australia vào tuần trước để thảo luận về bộ quy tắc và tác động của nó đối với mạng xã hội lớn nhất thế giới. Facebook từng cảnh báo có thể chặn người dùng Australia chia sẻ các tin tức địa phương trên nền tảng.

    Về phía Microsoft, The Australian đưa tin CEO Satya Nadella đã liên hệ Thủ tướng Scott Morrison, nói rằng công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft có thể mở rộng tại Australia nếu Google rời khỏi thị trường này.

    “Có thể nói rằng Microsoft khá tự tin. Tôi nhận thấy điều này khi nói chuyện với Satya vào hôm trước”, Thủ tướng Australia trả lời phóng viên của Gizmodo. Như vậy, thắc mắc được nhiều người quan tâm rằng chính phủ Australia có tự tin vào công cụ tìm kiếm nào để lấp đầy khoảng trống của Google hay không đã được giải đáp.

    Xét về thị phần công cụ tìm kiếm toàn cầu năm 2020 (theo số liệu từ WebFX), Google đang dẫn đầu với 91,54%, theo sau là Microsoft Bing với 2,44%, 2 vị trí tiếp theo lần lượt là Yahoo với 1,64% và Baidu 1,08%.

    Dù xếp thứ 2 toàn cầu nhưng khoảng cách giữa Bing và Google là quá xa, chưa kể đến thị phần ở Australia của họ chỉ vỏn vẹn 4% (theo Statcounter). Theo Android Authority, sẽ không công bằng nếu công cụ tìm kiếm này vươn lên vị trí số một chỉ nhờ vào việc đối thủ lớn nhất là Google rời đi.

    Hiện tại, câu hỏi được đặt ra là liệu Google có mạo hiểm trao hẳn một thị trường vào tay đối thủ không. Nếu chọn rời đi vào thời điểm này, họ có thể gặp khó khăn để giành lại thị phần khi quay lại Australia trong tương lai.

    Vũ Đức Theo Android Authority
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 161 khách