Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Myanmar chặn Twitter và Instagram sau FB
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Myanmar chặn Twitter và Instagram sau FB

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 02, 2021 8:11 pm

    Facebook xóa trang liên quan đến quân đội Myanmar

    2/3/21

    Facebook xóa một trang liên quan đến mạng lưới truyền hình thuộc sở hữu của quân đội Myanmar, sau khi lực lượng này bắt cố vấn nhà nước Suu Kyi.

    Một phát ngôn viên của Facebook hôm 2/2 cho hay họ cũng đang loại bỏ những thông tin sai lệch có nguy cơ kích động bạo lực, gây tổn hại thể chất, hoặc những nội dung chối bỏ kết quả tổng tuyển cử hồi tháng 11/2020 tại Myanmar, bao gồm cáo buộc gian lận bầu cử.

    "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện chính trị ở Myanmar và sẽ thực hiện những bước bổ sung, nhằm ngăn chặn tin giả và nội dung có thể kích động thêm căng thẳng vào thời điểm này", Rafael Frankel, giám đốc chính sách công khu vực Đông Nam Á của Facebook, cho biết trong một tuyên bố.

    Hình ảnh

    Một trạm kiểm soát của quân đội Myanmar tại thủ đô Naypyidaw hôm 1/2. Ảnh: Reuters.

    Động thái của Facebook được đưa ra sau khi quân đội Myanmar bắt cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và một số lãnh đạo cấp cao trong đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, với cáo buộc có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử 3 tháng trước. Quân đội đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp trong một năm và cam kết chuyển giao quyền lực cho bên chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức sau khi tình trạng này kết thúc.


    Có tới một nửa trong số 53 triệu dân Myanmar sử dụng Facebook, nền tảng mà nhiều người tại nước này coi là tương đương với Internet. Các điều tra viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc từng cho biết những phát ngôn thù địch trên Facebook đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy bạo lực ở Myanmar. Mạng xã hội này đã cấm kênh truyền hình của quân đội Myanmar hồi năm 2018.

    Quyền lực tại Myanmar giờ đây được trao cho Thống tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, dù cựu tướng Myint Swe đang giữ chức tổng thống. Trong khi đó, bà Suu Kyi được cho là đang bị quản thúc tại dinh thự riêng ở thủ đô Naypyidaw và vẫn an toàn.

    Ánh Ngọc (Theo Reuters)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Myanmar chặn Facebook

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 03, 2021 8:33 pm

    Myanmar chặn Facebook


    2/4/21

    Các nhà cung cấp mạng Internet ở Myanmar chặn truy cập vào dịch vụ thuộc sở hữu của Facebook từ ngày 4/2 theo chỉ thị của chính phủ.

    Bộ Thông tin và Truyền thông Myanmar trong thông cáo cho biết Facebook sẽ bị chặn tại nước này tới 7/2 vì "sự ổn định". "Những kẻ gây khó khăn cho sự ổn định của đất nước đang tung tin giả và sai lệch trên Facebook khiến dân chúng hiểu nhầm", thông cáo cho biết. Trước đó, nhiều người tại Myanmar cho biết họ không thể truy cập một số dịch vụ của Facebook.

    Động thái này diễn ra sau khi quân đội Myanmar bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và một số lãnh đạo cấp cao trong đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, với cáo buộc có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.

    Hình ảnh


    Binh sĩ Myanmar đứng tại một trạm kiểm soát của quân đội tại thủ đô Naypyidaw, ngày 1/2. Ảnh: Reuters.

    Nhóm giám sát mạng NetBlocks cho biết hãng viễn thông MPT thuộc sở hữu của nhà nước, với 23 triệu người dùng, đã chặn Facebook cùng các dịch vụ Messenger, Instagram và WhatsApp của hãng này. Hãng Telenor Asa của Na Uy cho biết họ vừa chặn Facebook để tuân thủ chỉ thị của chính phủ Myanmar.

    Phát ngôn viên của Facebook Andy Stone thừa nhận sự gián đoạn. "Chúng tôi kêu gọi giới chức khôi phục kết nối để người dân Myanmar có thể liên lạc với gia đình, bạn bè và truy cập thông tin quan trọng", Stone cho biết.

    Một nửa trong số 53 triệu người Myanmar sử dụng Facebook, nhiều người coi mạng xã hội này đồng nghĩa với Internet. Hãng Telenor Asa bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về chỉ thị chặn Facebook mà tất cả đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông di động và Internet nhận được ngày 3/2.

    Quân đội Myanmar ngày 2/2 cảnh báo dân chúng không đăng những "tin đồn trên mạng xã hội" có thể kích động "bạo loạn và gây bất ổn". Facebook cùng ngày xóa một trang liên quan đến mạng lưới truyền hình thuộc sở hữu của quân đội Myanmar.

    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Myanmar chặn Twitter và Instagram sau FB

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 05, 2021 9:02 pm

    Sau Facebook, Myanmar chặn tiếp Twitter và Instagram

    2/6/21

    Duy Anh

    Chính quyền quân sự Myanmar yêu cầu chặn Twitter và Instagram, sau khi hàng nghìn người chuyển sang sử dụng hai nền tảng này để phản đối vụ chính biến do quân đội tiến hành.

    Quân đội Myanmar hôm 5/2 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động và Internet nước này chặn truy cập vào Twitter và Instagram cho tới khi "có thông báo tiếp theo", Reuters đưa tin.

    Trươc đó, chính quyền quân sự cũng chặn truy cập vào Facebook cho tới ngày 7/2. Nền tảng mạng xã hội này có hơn 28 triệu người Myanmar sử dụng.

    Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin Myanmar cho biết nhà chức trách cấm Facebook để bảo đảm "ổn định" của đất nước.

    Hình ảnh

    Cảnh sát vũ trang chặn một tuyến đường ở thủ đô Naypyidaw. Ảnh: AFP.

    Người phát ngôn của Twitter và Facebook phản đối việc chính quyền quân sự chặn truy cập của người sử dụng đối với hai nền tảng mạng xã hội này.

    Trong khi đó, công ty cung cấp dịch vụ mạng viễn thông Telenor hoạt động ở Myanmar cho biết "quan ngại sâu sắc" trước yêu cầu chặn các dịch vụ Internet.

    Sau khi Facebook bị chặn hôm 4/2, hàng nghìn người Myanmar chuyển sang sử dụng Twitter và Instagram để thể hiện sự phản đối vụ chính biến do quân đội tiến hành hôm 1/2. Quân đội đã lật đổ chính quyền dân sự và bắt giữ bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều lãnh đạo cao cấp đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

    Nhiều người sử dụng mạng xã hội kêu gọi biểu tình hòa bình cho tới khi quân đội tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tháng 11/2020.

    Quân đội Myanmar trước đó cáo buộc có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 11/2020 với kết quả chiến thắng áp đảo thuộc về đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi.

    Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử quốc gia nói cuộc bầu cử diễn ra công bằng, không có sự cố lớn có thể dẫn đến sai lệch kết quả bỏ phiếu.

    Sau khi nắm quyền kiểm soát đất nước, chính quyền quân sự đã bổ nhiệm người vào các vị trí mới trong chính phủ; đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử lại vào năm 2022.

    DUY ANH
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 96 khách