Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chi phí duy trì VBQG ở Washington lên tới 438 triệu USD

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 05, 2021 6:28 am
by music123
Mỹ tốn gần 500 triệu USD để giữ Vệ binh Quốc gia ở thủ đô đến tháng 3

2/5/21

Như Trần

Một quan chức quốc phòng xác nhận với The Hill rằng chi phí triển khai hàng nghìn Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol đến giữa tháng 3 là gần 500 triệu USD.

Vị quan chức này không biết số tiền trên được chi cho những khoản cụ thể nào. Trước đó, ngày 4/2, Bloomberg đưa tin Mỹ sẽ tốn ít nhất 480 triệu USD để triển khai vệ binh quốc gia ở Washington, D.C.

Hàng nghìn binh sĩ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia từ 50 bang, ba vùng lãnh thổ và Washington, D.C. đã được điều động đến thủ đô sau vụ bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol.

Lực lượng này được triển khai vì những lo ngại về một cuộc tấn công tương tự tại lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden ngày 20/1.

Binh sĩ đã tăng cường an ninh bằng cách dựng hàng rào thép xung quanh Điện Capitol. Họ cũng được trang bị súng trường M4 để tuần tra khu vực xung quanh.

Hình ảnh

Vệ binh Quốc gia tuần tra xung quanh Điện Capitol trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Khoảng 26.000 vệ binh hiện diện ở Washington, D.C lúc cao điểm. Hiện tại, số lượng binh sĩ giảm xuống còn khoảng 7.000, theo The Hill.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Cảnh sát Capitol, khoảng 5.000 binh sĩ của Vệ binh Quốc gia ​​sẽ tiếp tục đóng ở Điện Capitol cho đến ít nhất là giữa tháng 3.

Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết về các mối đe dọa khiến họ chấp thuận yêu cầu trên. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa đã ban hành một bản tin chống khủng bố vào tuần trước. Theo bản tin, các mối đe dọa từ những phần tử cực đoan trong nước vẫn tồn tại sau lễ nhậm chức.

“Thông tin cho thấy một số phần tử cực đoan phản đối việc chính phủ thực thi quyền lực và quá trình chuyển giao tổng thống, cũng như những người bất bình vì các tuyên bố sai sự thật, có thể tiếp tục bị kích động hoặc gây ra hành vi bạo lực”, theo bản tin.

Phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện đang phải chịu các mối đe dọa về an ninh. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 9/2.

Những người tin thuyết âm mưu QAnon cũng đang lan truyền thông tin sai lệch rằng ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức lần nữa vào ngày 4/3. Đây là ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ trước khi Tu chính án thứ 20 chuyển sự kiện này sang ngày 20/1.

Như Trần

Re: Chi phí duy trì VBQG ở Washington lên tới 438 triệu USD

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 05, 2021 8:32 pm
by music123
Chi phí duy trì Vệ binh Quốc gia ở Washington lên tới 438 triệu USD

2/6/21

Hình ảnh

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ tập hợp trước Điện Capitol ở Washington ngày 12/1/2021, 8 ngày trước lễ nhậm chức tổng thống (ảnh: Reuters).

Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết chi phí để duy trì lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ kể từ ngày 6/1 đã lên tới 438 triệu USD, Fox News đưa tin.

Trong khi đó, hôm thứ Năm (4/1), Bloomberg dẫn lời hai quan chức thạo tin cho biết, chi phí này lên tới ít nhất 480 triệu USD.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triệu tập tới Washington sau sự cố ngày 6/1, khi một nhóm người tràn vào Điện Capitol làm gián đoạn quá trình kiểm đếm phiếu đại cử tri của Quốc hội. Vào lúc cao điểm, đã có tới 26.000 quân đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức của tân tổng thống ngày 20/1.



Người phát ngôn Chánh văn phòng Lầu Năm Góc John Kirby mới đây cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cam kết ra lệnh cho tất cả các đơn vị này “ngưng hoạt động” trong 60 ngày tới.

Nhưng theo một báo cáo trên tờ Stars and Stripes, có thể phải mất vài tháng để toàn bộ quân đội rời đi. Ông Austin cũng đồng ý giữ lại 5.000 quân ở Washington “vô thời hạn”.

Quyền Bộ trưởng Lục quân John Whitley cho biết ngày kết thúc việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô đang được thương lượng.

Sự hiện diện liên tục của lực lượng này đã gây ra chỉ trích từ một số nhà lập pháp.

Dân biểu Mike Waltz cho biết: “Chúng ta vẫn cần một cuộc họp trước Quốc hội [để thảo luận] về các mối đe dọa cụ thể yêu cầu nhiều binh sĩ [đến bảo vệ] Đồi Capitol hơn chúng ta có ở Afghanistan và Iraq cộng lại”.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton đồng ý với thị trưởng Bowser về việc tăng cường an ninh trong các trường hợp có nguy cơ xảy ra bạo lực là chấp nhận được, nhưng ông không đồng ý với việc lắp hàng rào bảo vệ và triển khai quân đội lâu dài ở Washington.

“Chúng tôi đồng ý với thị trưởng Bowser! Điện Capitol là nhà dân, không phải pháo đài hay trại vũ trang”, ông Cotton viết trên Twitter.

Ngọc Mai