Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Những sự thật đen tối của showbiz Hàn
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Những sự thật đen tối của showbiz Hàn

    by MovieNews » Thứ 2 Tháng 11 02, 2020 9:26 pm

    Những sự thật đen tối của showbiz Hàn



    Trang Koreaboo đăng tải câu chuyện do một số thực tập sinh kể lại, đa phần cho biết họ sốc vì sự 'bẩn thỉu' của giới giải trí Hàn Quốc.

    Nữ thực tập sinh tuổi teen bị ép quan hệ tình dục với nhà đầu tư 40 tuổi

    Một người hiện hoạt động trong showbiz Hàn chia sẻ bí mật mà bản thân cô trải qua, thời mới là thực tập sinh. Cô nói rằng thông qua câu chuyện của mình, mọi người sẽ có thể hiểu hơn về sự đen tối của Kbiz. Theo cô chia sẻ, các thực tập sinh nữ, trong đó có cô, đến một quán bar để gặp gỡ các nhà đầu tư. Họ bị ép phải rót đồ uống cho các nhà đầu tư, đa phần đều ngoài 40 tuổi. Một nhà đầu tư trông quyền lực nhất đã "nhắm" cô gái và đưa cô đi uống cafe với mình, rồi ngả bài, đề nghị cô vui vẻ với ông ta, thậm chí ngã giá bằng tiền. Khi cô gái tiếp tục từ chối, nhà đầu tư bắt đầu giận dữ và đe dọa rằng nếu cô không đồng ý thì cô sẽ mất cơ hội vào tay những cô gái khác trong nhóm thực tập sinh nữ.

    Hình ảnh
    Các cô gái khi dấn thân vào Kpop đều có thể bị những mối nguy hiểm rình rập.

    Sau khi cô gái đã xuôi, ông ta đưa cô (không có điện thoại, tiền bạc trong người) đến một phòng tắm hơi, rồi buộc cô sex với mình. Khi cô tỉnh dậy, ông ta đã đi và để lại 100 USD, kèm theo lời nhắn rằng sẽ sớm gặp lại. Sau này, khi thực tập sinh chính thức dấn thân vào showbiz, nhà đầu tư kia đã thông qua CEO của công ty quản lý để "nhắc khéo" cô về việc nên giữ mồm miệng.

    Một thực tập sinh nữ khác cũng khẳng định rằng câu chuyện về các nhà tài trợ là có thật, bản thân cô cũng nhận được nhiều đề nghị, nhưng từ chối. Nhiều nữ sinh do chấp nhận những lời đề nghị đó nên đã nhanh chóng ra mắt, trong khi những người khác phải nhẫn nại chờ đợi.

    CEO của công ty giải trí môi giới mại dâm hoặc hiếp dâm thực tập sinh nữ

    Theo tờ Nate, giám đốc điều hành của một công ty giải trí đã bị bắt vào tháng 5/2017 vì tội môi giới mại dâm. Theo cáo trạng, CEO này đã môi giới 4 thực tập sinh nữ từ công ty của anh ta cho một doanh nhân Hàn Quốc giàu có ở Los Angeles. Với tội danh đó, CEO bị buộc tội 20 tháng tù và bị phạt khoảng 17.800 USD.

    Cũng theo Nate, CEO của một công ty giải trí khác đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật về bảo vệ trẻ em và người vị thành niên khỏi lạm dụng tình dục. Người này còn bị buộc tội giam giữ và hành hung. Theo cáo trạng, người đàn ông đã tấn công tình dục hai thực tập sinh, một người 17 tuổi, một người 19 tuổi tại ký túc xá của công ty giải trí mà anh ta làm chủ. Ngoài ra, người đàn ông còn lấy đi điện thoại di động của ba thực tập sinh khác và nhốt họ trong ký túc xá. CEO này bị cáo buộc không chỉ đánh vào đầu các cô gái, mà còn đe dọa rằng cha mẹ của họ sẽ phải trả tiền phạt, nếu họ rời khỏi công ty mà không báo cáo anh ta.

    Thực tập sinh nam cũng có thể 'lọt mắt xanh' các quý bà

    Một nam thực tập sinh giấu tên tiết lộ trong chương trình PD Notebook những trải nghiệm của mình. Anh được một người giới thiệu với một phụ nữ hơn tuổi. Người này sau đó tặng anh nhiều quà, giá vài trăm USD đổ lại, đắt nhất là gần 1.000 USD. Lúc đó, vì mới là thực tập sinh và không có thu nhập, anh đành nhận quà của người phụ nữ.

    Một lần, người phụ nữ nhắn tin cho anh, yêu cầu anh qua nhà riêng của mình. Thực tập sinh nam sợ hãi và từ chối. Sau đó, người phụ nữ nhắn tin trách móc rằng tại sao lại làm như thế, sau tất cả những gì cô ta dành cho anh. Cảm thấy không ổn, thực tập sinh nam trả lại tất cả những gì mình đã nhận, nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng tổng số tiền mà mình phải trả lên tới 27.000 USD.

    Công ty giải trí 'tận thu' người mới vào nghề

    Nam ca sĩ người Australia gốc Trung Quốc Prince Mak của nhóm JJCC đã tiết lộ những điều ít người biết về bộ mặt thật của ngành công nghiệp Kpop. Theo anh, hợp đồng ký với công ty giải trí thường kéo dài từ 7-15 năm, ví dụ hợp đồng của anh là 7 năm. Tuy nhiên, hầu hết các hợp đồng này chỉ bắt đầu được đếm ngược khi nghệ sĩ chính thức ra mắt, trong khi số năm đào tạo không được tính vào hợp đồng. Về số tiền nghệ sĩ được trả, các công ty lấy 80% - 90% thu nhập của các nghệ sĩ, 10% - 20% còn lại chia cho các thành viên. Trong khi đó, thực tập sinh vắt kiệt sức mình để tập luyện, họ chỉ ngủ trung bình khoảng 3 đến 4 tiếng mỗi ngày.

    Trong khi đó, với thực tập sinh là người nước ngoài, tiếng Hàn không sõi, mọi thứ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.

    Nợ nần chất chồng vì phẫu thuật thẩm mỹ

    Một phụ nữ 31 tuổi tiết lộ điều khiến cô cảm thấy hối tiếc khi dấn thân vào Kpop, đó là việc dành suốt 10 năm để đeo đuổi giấc mơ trở thành thành viên nhóm nhạc thần tượng nữ. Trong quá trình đó, để có thể trở nên xinh đẹp khi xuất hiện trước khán giả, cô đã phải trải qua vô số cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, bao nhiêu tiền đều đổ vào đó.

    Hình ảnh
    Giảm cân để có được hình thể mảnh mai là yêu cầu bắt buộc dành cho mọi cô gái.

    Bị kiểm soát cân nặng gắt gao

    Về ngoại hình và cân nặng, các thực tập sinh bị kiểm soát cân nặng hàng tuần. Nếu họ vượt quá mức cân nặng mà công ty quyết định, họ sẽ bị "trừng phạt" bằng cách bị yêu cầu vận động, tập luyện nhiều hơn hoặc bị cấm ăn.

    Một nữ thực tập sinh cho biết, các thực tập sinh dưới 163 cm đều phải có cân nặng dưới 38 kg, đây là quy định bắt buộc. Vì thế, với chiều cao 160 cm, cô đã suốt 10 năm nhịn đói. Thứ 6 hàng tuần, họ đều được cân và đo. Thế nên, thứ bảy và chủ nhật, cô thường lén lút ăn "như một con điên" vì thèm thuồng. Điều đặc biệt, công ty có thiết lập camera quan sát trong ký túc xá của họ, thậm chí liên tục kiểm tra tủ lạnh của các cô gái để đảm bảo họ tuân theo kỷ luật.

    Ca sĩ Chaeyeon từng tiết lộ rằng cô được kiểm tra cân nặng hàng ngày bằng các phương pháp như đo vòng đùi bằng thước dây... Nếu vượt quá cân nặng được cho phép, cô sẽ bị phạt. Hoặc thành viên Momo của nhóm Twice cũng từng kể với báo chí rằng cô bị yêu cầu phải giảm được 7 kg (15 lbs) trong một tuần, nếu muốn xuất hiện trên sân khấu. Momo thú nhận rằng cô đã không ăn bất cứ thứ gì ngoài một miếng đá trong khoảng thời gian một tuần, kết hợp với việc đến phòng tập. Momo nói, có một lần khi đi ngủ, cô thậm chí sợ rằng mình sẽ không thức dậy vào buổi sáng hôm sau, điều đó khiến cô rơi nước mắt.

    Hình ảnh
    Các nhà tài trợ "nhắm" tới các cô gái từ khi họ mới là thực tập sinh.

    Thành viên Xiumin của nhóm nhạc EXO cũng đã phải vật lộn với cân nặng của mình kể từ khi ra mắt. Anh tiết lộ rằng trong thời gian quảng bá Growl của EXO, anh chỉ ăn hai ngày một lần và uống cà phê, để duy trì cân nặng 53 kg.

    Nguyễn Hương (Theo Koreaboo)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 126 khách