Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Dân Mỹ đổ tới điểm bỏ phiếu ngay tờ mờ sáng

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 11 03, 2020 8:22 am
by music123
Dân Mỹ đổ tới điểm bỏ phiếu ngay tờ mờ sáng

11/3/2020

Nhiều cử tri đổ tới các điểm bỏ phiếu ở Bờ Đông từ khi trời chưa sáng. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 được dự báo sẽ đạt kỷ lục trong 100 năm.

Hình ảnh

Từ khi trời còn chưa sáng, cử tri tại nhiều khu vực ở Bờ Đông đã đổ tới các điểm bỏ phiếu để lựa chọn người sẽ trở thành tổng thống Mỹ trong 4 năm tiếp theo. Trong ảnh, cử tri xếp hàng bên ngoài trung học Waterville, thị trấn Waterville, bang Maine sáng ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden hiện chiếm lợi thế khi dẫn trước Tổng thống Trump một khoảng cách tương đối lớn trên phạm vi cả nước, theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử. Trong ảnh, cử tri xếp hàng bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở khu Brooklyn, thành phố New York. Ảnh: Guardian.

Hình ảnh

Mặc dù vậy, phe Cộng hòa có lý do để giữ vững niềm tin khi kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Tổng thống Trump đang thu hẹp khoảng cách so với đối thủ Joe Biden tại các bang chiến trường trọng yếu. Riêng tại Iowa, Tổng thống Trump đã vượt lên dẫn trước với cách biệt 7 điểm. Trong ảnh, cử tri xếp hàng bên ngoài điểm bỏ phiếu ở Winchester, Virginia. Ảnh: AFP.

Hình ảnh

Trong khi một số điểm bỏ phiếu ở New Hampshire mở cửa ngay từ 0h ngày 3/11, đa phần các bang miền Đông mở cửa điểm bỏ phiếu từ 6h sáng 3/11 (18h giờ Việt Nam). Từ 19h tối ngày 3/11 (7h sáng ngày 4/11 giờ Việt Nam), kết quả kiểm phiếu sẽ bắt đầu được công bố ở các tiểu bang. Trong ảnh, nhân viên tại điểm bỏ phiếu tuyên thệ trước khi nhận nhiệm vụ ở thành phố Atlanta, Georgia sáng 3/11. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh

Số cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm tính đến trưa 2/11, theo giờ địa phương, là gần 98 triệu người, vượt xa con số 58,3 triệu cử tri bỏ phiếu sớm vào năm 2016, và tương đương 72,3% tổng số phiếu được bỏ của năm 2016. Con số 138 triệu phiếu bầu của năm 2016 được dự đoán sẽ bị vượt qua, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay có thể hơn 60%, cao nhất trong 100 năm. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh

Do lượng lớn phiếu được bỏ theo hình thức qua bưu điện, công tác kiểm phiếu sẽ tốn nhiều thời gian. Một số bang tại Mỹ thậm chí cho phép tiếp nhận phiếu nhận được sau ngày 3/11, với điều kiện dấu bưu điện ghi thời gian gửi đi là trước hạn chót 20h ngày 3/11. Nhiều khả năng người chiến thắng cuộc bầu cử sẽ không được công bố ngay trong ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh

Theo kết quả bỏ phiếu tại hai điểm mở cửa sớm nhất ở bang New Hampshire, Tổng thống Trump chiến thắng tại thị trấn Millsfield, trong khi ứng viên Dân chủ Joe Biden chiến thắng ở thị trấn Dixvile Notch. Ảnh: Reuters.

DUY ANH


DUY ANH