Bạn đang xem trang 1 / 5 trang

Ca sĩ QUỐC ANH từ trần vì Covid

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 2 10, 2021 5:33 pm
by VietMusic
Ca sĩ QUỐC ANH từ trần vì Covid


Jimmy Thái Nhựt
February 10th 2021


29 Tết - nhận tin buồn: ca nhạc sĩ Quốc Anh qua đời tại bệnh viện Fountain Valley vào lúc 1pm hôm nay sau một thời gian chống chọi với Covid-19

Ca sĩ Quốc Anh nổi tiếng ở hải ngoại từ thập niên 1980, sở hữu giọng hát rất nhẹ nhàng tình cảm, là một trong những ca sĩ đã tham gia Paris By Night từ những số đầu tiên. Đồng thời, ông cũng là nhạc sĩ sáng tác với ca khúc có thể xem như là một bài hát phổ biến trong các đám cưới mà chúng ta ai cũng đều đã được nghe tại hầu hết các đám cưới từ thôn quê đến thành thị ở trong nước suốt hơn 30 năm qua, đó là bài Ngày Xuân Vui Cưới


Hình ảnh

Re: Ca sĩ QUỐC ANH từ trần vì Covid

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 2 10, 2021 8:41 pm
by music123
Ca sĩ 'Ngày xuân vui cưới' qua đời vì Covid-19

2/11/21

MỸ Quốc Anh - ca, nhạc sĩ nổi tiếng với bài "Ngày xuân vui cưới" - qua đời sau hơn một tháng điều trị Covid-19, thọ 72 tuổi.

MC Đức Tiến cho biết ca sĩ mất lúc 13h hôm 10/2 (29 Tết, giờ địa phương) tại bệnh viện Fountain Valley, California. Từng gặp ông nhiều lần trong các show thiện nguyện ở miền Nam California, anh ấn tượng ở ông sự thân thiện, gần gũi. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn giữ chất giọng tốt, thường hát các bản hit thập niên 1980 - 1990 khi khán giả yêu cầu. Gần đây, khi ông phải điều trị Covid-19, anh hy vọng ông có thể vượt qua nhưng biết kỳ tích khó xảy ra vì Quốc Anh mắc nhiều bệnh lý nền.

Hình ảnh

Ca - nhạc sĩ Quốc Anh (1949 - 2021). Ảnh: Nhacxua.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh hay thông tin Quốc Anh mắc Covid-19 hồi tháng 1. Khi đó, ông đã trở nặng, phải nhập viện. Khi nhắn tin với nhau, ca sĩ trấn an chị, nói ông đã dần bình phục và gửi lời cảm ơn. Nhưng sau đó, tình hình ông chuyển biến xấu, phải từ phòng thường sang ICU (hồi sức tích cực).

Quốc Anh sinh năm 1949, có cha là người Pháp da màu, mẹ là người Việt. 19 tuổi, khi còn ở Việt Nam, ông bắt đầu đi hát nhưng chưa được đứng trên sân khấu lớn. Năm 1977, Quốc Anh sang Pháp sinh sống. Thập niên 1980, ông bắt đầu gây tiếng vang ở các trung tâm ca nhạc hải ngoại tại Mỹ với loạt nhạc phẩm Tình có như không (Trần Thiện Thanh), Hoa cài mái tóc (Văn Giảng)... Năm 1994-1995, Quốc Anh cùng Hương Lan, Đức Huy, Elvis Phương... là lớp ca sĩ hải ngoại đầu tiên về Việt Nam biểu diễn, quay video, phát hành album.


Ca khúc Ngày xuân vui cưới do ông sáng tác và trình bày trở thành bản hit về ngày Tết suốt 30 năm qua. Nhạc phẩm nói về niềm vui của đôi lứa nên duyên trong ngày đầu năm, giai điệu sôi động, ca từ dí dỏm:

"Ô vui quá xá là vui
Nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi
Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi
Muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui

Mừng tân hôn tôi chúc chú rể mới
Tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cau...."



"Ngày xuân vui cưới" - Quốc Anh. Video: Youtube Wu Li Tai.

Ca khúc được nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước trình bày, song nổi tiếng nhất là bản của Hoài Linh trong chương trình do Vân Sơn tổ chức cuối những năm 1990. Hoài Linh vừa hát, vừa thể hiện biệt tài giả giọng hai nhân vật ông bà sui. Tiết mục được khán giả tán thưởng, trở thành một trong những màn trình diễn được yêu thích suốt sự nghiệp của Hoài Linh. Đến nay, video nhận được hơn bốn triệu lượt xem trên Youtube.

Sinh thời, Quốc Anh nói dù không đạt được sự nghiệp đỉnh cao như nhiều đồng nghiệp cùng thời, ông may mắn vì con đường làm nghề luôn suôn sẻ, hanh thông. "Tôi hãnh diện vì từng là một phần của làng nhạc hải ngoại những năm đầu hình thành và phát triển", ông từng nói.

Tam Kỳ

Re: Ca sĩ QUỐC ANH từ trần vì Covid

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 2 11, 2021 8:53 am
by music123
Tưởng Nhớ Ca Nhạc Sĩ Quốc Anh – Tác giả ‘Ngày Xuân Vui Cưới’


Re: Ca sĩ QUỐC ANH từ trần vì Covid

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 2 17, 2021 5:42 pm
by music123
Ca sĩ Quốc Anh nổi tiếng thập niên 80 qua đời vì Covid-19



Theo MC Jimmy Nhựt Hà, ca sĩ – nhạc sĩ Quốc Anh qua đời tại Mỹ vào lúc 1h chiều ngày 11/2 (giờ địa phương) sau một thời gian chống chọi với Covid-19.

Sau sự ra đi của danh ca Lệ Thu, khán giả yêu nhạc lại phải đón nhận một hung tin khác là ca sĩ, nhạc sĩ Quốc Anh vừa qua đời vì nhiễm Covid-19.

Ca sĩ Quốc Anh sinh năm 1949, có cha là một người Pháp da màu còn mẹ là người Việt. Năm 1968, khi mới 19 tuổi, ông đã bắt đầu đi ca hát nhưng chưa tham gia vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và cũng chưa đứng trên sân khấu lớn nên không có được ánh hào quang như nhiều danh ca cùng thời.

Hình ảnh

Ca nhạc sĩ Quốc Anh.

Phải tới niên 1980, Quốc Anh mới bắt đầu tạo dựng được tên tuổi và chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Ông được xem là một trong những nghệ sĩ đầu tiên xây dựng nền âm nhạc hải ngoại khi xuất hiện lần đầu trên cuốn Thúy Nga Paris By Night số 1 năm 1983 với ca khúc "Tình có như không".

Theo đánh giá của nhiều người, Quốc Anh sở hữu giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm. Ông đồng thời là nhạc sĩ sáng tác ca khúc được xem như "đám cưới ca" khi bất kỳ đám cưới nào cũng mở bài hát này đó là "Ngày xuân vui cưới".

Trong một lần chia sẻ qua livestream cách đây không lâu, ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) cho biết rằng: "Nếu mọi người xem những cuốn video của Thúy Nga Paris By Night từ ngày xưa, vào các tập đầu tiên thì sẽ biết ca sĩ Quốc Anh. Anh ấy là ca sĩ mang hai dòng máu Pháp – Việt nhưng nhìn lại giống hết người nước ngoài. Mẹ của anh là người Việt Nam, còn bố là người da màu. Tôi vừa nhận được tin buồn là anh ấy vừa bị đưa vào ICU (phòng hồi sức tích cực) do nhiễm Covid-19.

Thực ra, tôi biết tin về tình hình sức khỏe của anh Quốc Anh trở xấu và phải vào bệnh viện cách đây vài tuần rồi. Lúc đó, tôi còn trò chuyện qua mạng với anh ấy để hỏi thăm và anh ấy bảo đã bình phục rồi. Anh ấy còn nói: "Anh hai cám ơn em nhiều".

Nhưng đến mới đây, tôi lại nhận được tin anh ấy bị chuyển từ phòng thường sang ICU. Thông tin này khá chính xác vì tôi nhận được từ một ca sĩ đàn chị rất thân với gia đình anh.

Từ đó, tôi liên lạc với vợ anh Quốc Anh là chị Kim để hỏi thăm tình hình. Chị ấy bảo người ta không cho người nhà vào viện nên mọi thứ chỉ nói qua điện thoại.

Mấy hôm trước anh ấy vẫn gọi về bình thường nhưng từ hôm qua không thấy gọi nữa, hỏi bệnh viện thì mới biết anh ấy bị đưa vào ICU rồi và anh ấy cũng đang hấp hối, tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Vì thế lên tôi muốn thông báo để khán giả góp một lời cầu nguyện cho anh. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện. Bản thân anh Quốc Anh cũng có nhiều bệnh nền, gia đình thì nói anh ấy bị bệnh liên quan tới phổi".

Hà Tùng Long