Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 15, 2020 7:37 am

    Đăng tweet bị tưởng là nhận thua, ông Trump nói lại về phát ngôn ông Biden "chiến thắng"

    11/15/2020

    Trump tuyên bố ông Biden "chỉ chiến thắng trong mắt truyền thông tin giả", sau khi dòng tweet của Tổng thống trước đó được các hãng tin lý giải là thừa nhận thắng lợi của đối thủ.

    "Ông ta chỉ thắng trong mắt của truyền thông tin giả. Tôi không nhận thua gì hết! Chúng ta còn chặng đường dài. Đây là một cuộc bầu cử gian lận," Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Twitter, khoảng hơn 1 tiếng sau khi dòng tweet "ông ta thắng nhờ bầu cử có gian lận" được các hãng truyền thông và đối thủ của ông lý giải là sự thừa nhận ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

    "Bầu cử gian lận. Chúng ta sẽ thắng!" - ông Trump nhấn mạnh trong một thông điệp khác trên Facebook và Twitter.

    Hình ảnh

    Ông Biden vượt qua ông Trump ở một loạt bang chiến trường quan trọng mà Tổng thống đã thắng tại cuộc bầu cử năm 2016. Cựu Phó tổng thống cũng giành được số phiếu phổ thông nhiều hơn đối thủ 5.5 triệu phiếu, tương đương 3.6%.

    Ron Kalain, người được ông Biden lựa chọn trở thành Chánh văn phòng Nhà Trắng, nói với NBC News rằng "Twitter của ông Donald Trump không khiến ông Joe Biden thành hay không thành Tổng thống. Người dân Mỹ đã làm điều đó."

    Cục dịch vụ công Mỹ (GSA) - cơ quan liên bang chịu trách nhiệm cung cấp các nguồn lực để bảo đảm chuyển giao quyền lực suôn sẻ - đến nay chưa xác nhận thắng lợi của ông Biden

    Hải Võ




    Tổng thống Trump nói Joe Biden chiến thắng nhờ gian lận bầu cử

    11/15/2020

    Donald Trump lần đầu nói ông Joe Biden chiến thắng, nhưng vẫn khẳng định có gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.


    “Ông ta thắng vì cuộc bầu cử đã bị gian lận. Không có giám sát viên hoặc người theo dõi phiếu nào được cho phép. Phiếu được kiểm đếm bởi một công ty tư nhân cực tả, công ty Dominion, vốn có tiếng xấu và cơ sở vật chất tệ đến nỗi không đáp ứng nổi nhu cầu của bang Texas (mà tôi đã thắng rất nhiều phiếu!). Truyền thông Câm lặng và Giả mạo, và hơn nữa!", ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 15/11.

    Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Biden giành chiến thắng ở nhiều bang chiến địa từng ủng hộ đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử vào năm 2016. Ứng cử viên đảng Dân chủ cũng chiếm được đa số phiếu phổ thông toàn quốc. Ước tính, ông Joe Biden nhận được hơn Donald Trump 5,5 triệu phiếu bầu.

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

    Tuy nhiên, sau đó hơn 1 giờ, ông Trump lại lên Twitter và nói rằng "Tôi không nhận thua".


    Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đệ đơn kiện gian lận bầu cử ở nhiều bang nhưng không thành công. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đương kim Tổng thống có rất ít cơ hội đảo ngược kết quả bầu cử.

    Hôm qua, Tổng thống Trump thừa nhận khả năng thất bại trước ông Joe Biden trong phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi truyền thông Mỹ công bố chiến thắng bầu cử.

    Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một kết quả lý tưởng nhất là chính quyền sẽ không phải đi tới kết cục bị tê liệt và ông sẽ không để mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng như thế.

    Cũng trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, vaccine ngừa COVID-19 sẽ sẵn sàng vào tháng 4 năm sau, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục phải chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục.

    TRẦN TRANG (Nguồn: Reuters)
    TH
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 15, 2020 7:47 am

    Cố vấn pháp lý của Tổng thống Trump tố hệ thống Dominion sửa kết quả bầu cử ở 28 bang

    11/15/2020

    Cố vấn pháp lý của tổng thống Mỹ cho biết, một cuộc "khủng hoảng nghiêm trọng" đang diễn ra hậu bầu cử liên quan tới tính minh bạch và toàn vẹn của hệ thống kiểm phiếu.


    Phát biểu về cuộc chiến pháp lý mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi, Cố vấn pháp lý Jenna Ellis cho biết nhiều vấn đề đi ngược lại quy định luật pháp đã xảy ra trong kỳ bầu cử năm nay.

    Theo đó, bà Ellis đã trích dẫn điều luật "cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều có quyền giám sát quá trình kiểm phiếu để đảm bảo tính chính xác và minh bạch" và lưu ý rằng nhiều quan sát viên đảng Cộng hòa đã không được phép truy cập vào các điểm kiểm phiếu.

    Hình ảnh

    Cố vấn pháp lý Jenna Ellis. Ảnh: New York Daily News
    Bà phát biểu: "Những gì chúng ta thấy ở đây là ít nhất 7 bang đã đi ngược lại luật pháp khi họ kiểm đếm những phiếu bầu không hợp của những cử tri đã chết".

    Bên cạnh đó, bà Ellis nhấn mạnh hệ thống kiểm phiếu Dominion đã gây ra nhiều sai phạm nghiêm trọng bao gồm việc thay đổi số phiếu và sửa kết quả bầu cử của cả 2 ứng viên tại 28 bang. Bà cho rằng đây không phải một vấn đề bất thường hay trục trặc mà những sai phạm này đã được tiến hành có chủ đích.

    Bà Ellis chia sẻ: "Đó không chỉ là một sai lầm thông thường. Đó cũng không chỉ là mỗi lỗi kỹ thuật. Tôi cho rằng có một hệ thống đứng sau việc này".

    Theo đó, cố vấn pháp lý của tổng thống Mỹ cho rằng, đảng Dân chủ đang cố gắng đưa ông Joe Biden lên lãnh đạo, trở thành "Vua nước Mỹ".

    Bà nhận định: "Tin tức lan truyền đến phần còn lại của thế giới… chúng tôi không có Vua nước Mỹ, chúng tôi không có sự phân chia quyền lực dưới một nền cộng hòa lập hiến, chúng tôi có các cuộc bầu cử tự do và công bằng và vì vậy giới truyền thông không thể tự mình tuyên bố Joe Biden là tổng thống".

    Trước đó, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đăng tải bài viết cáo buộc hệ thống Dominion "trừ 2,7 triệu phiếu bầu toàn quốc" dành cho ông, đồng thời tại nhiều bang, hệ thống này được cho là đã đem hàng trăm nghìn lá phiếu từ phía ông Trump chuyển sang cho ông Biden.


    Minh Hạnh (Theo Sky News)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 15, 2020 7:54 am

    Tòa Pennsylvania bác đơn kiện của phe Trump đòi chặn 9,300 phiếu bầu


    11/15/2020

    PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Tòa kháng án liên bang ở Pennsylvania hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Một, bác đơn kiện của ban tranh cử Tổng Thống Donald Trump đòi chặn hơn 9,000 phiếu bầu khiếm diện nhận được sau ngày bầu cử, theo Fox News.

    Hồi Tháng Mười, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép Pennsylvania gia hạn thời gian nhận phiếu bầu bằng thư sau ngày bầu cử đến ba ngày, miễn là thư đóng dấu bưu điện từ ngày 3 Tháng Mười Một trở về trước.

    Hình ảnh

    Quan sát viên bầu cử (phía sau) theo dõi kiểm phiếu ở Pittsburgh, Pennsylvania, hôm 6 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: Jeff Swensen/Getty Images)

    Ba chánh án bác bỏ một loạt đơn kiện của ban tranh cử của ông Trump, đòi chặn tổng cộng 9,300 phiếu bầu bằng thư hôm Thứ Sáu.

    Ba chánh án nêu lý do họ ủng hộ kéo dài thêm ba ngày là “bị gián đoạn rộng khắp” và “nhiều khó khăn chưa từng có” mà nước Mỹ gặp phải trong dịch COVID-19.

    Phía Cộng Hòa còn yêu cầu Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ xem lại vấn đề này. Tuy nhiên, số phiếu bầu nhận trễ không nhiều đến mức có thể làm thay đổi kết quả ở Pennsylvania, nếu xét khoảng cách dẫn trước của Tổng Thống đắc cử Joe Biden so với ông Trump. Ông Biden thắng tiểu bang này với số phiếu cách biệt khoảng 60,000, trong số khoảng 6.8 triệu phiếu.

    Mấy ngày qua, ban tranh cử của Tổng Thống Trump hoặc đại diện đảng Cộng Hòa nộp hơn 15 đơn kiện ở Pennsylvania với hy vọng giành lại 20 phiếu đại cử tri ở đây. Tuy nhiên, đến nay, họ không đưa ra được bằng chứng nào về gian lận lan tràn như họ cáo buộc. (Th.Long) [qd]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 15, 2020 9:58 am

    Mike Allen nói "TT Trump sẻ chấp nhận kết quả bầu cử."




    11/15/2020

    Buổi phỏng vấn của ông Mike Allen, người đồng sáng lập kênh Axios, cựu chủ bút của tờ Politico trả lời phóng viên Eric Shawn của Fox rằng "theo lời của chủ tịch đảng Cộng Hòa, ông Kevin McCarthy trong buổi phỏng vấn với kênh Axios thì TT Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử."







    KHỦNG KHIẾP BIỂN NGƯỜI Ồ ẠT KÉO VỀ WASHINGTON DC ỦNG HỘ TT TRUMP LỚN NHẤT CHƯA TỪNG CÓ



    Cánh tả gây hấn nhưng họ chìm nghỉm trong đám đông ủng hộ tổng thống Trump

    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 122 khách