Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 19, 2020 7:21 am

    Chiến dịch Trump kêu gọi tái kiểm phiếu một phần ở Wisconsin, khiếu nại các hành vi bất hợp pháp

    11/19/2020

    Hình ảnh

    Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đến tham gia một cuộc vận động tranh cử tại Sân bay Khu vực Kenosha vào ngày 02/11/2020 ở Kenosha, Wisconsin, trong Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 (Ảnh của Scott Olson / Getty Images)


    Đã có những cáo buộc về việc “phiếu bầu vắng mặt bị thay đổi bất hợp pháp, phiếu bầu vắng mặt được phát hành bất hợp pháp và lời khuyên bất hợp pháp từ giới chức tiểu bang cho phép cử tri lách luật cung cấp ID [chứng minh nhân dạng] của Wisconsin”.

    Ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã đệ đơn vào ngày 18/11 để tái kiểm phiếu một phần tại một số hạt của tiểu bang Wisconsin, và đã chi 3 triệu USD để thanh toán chi phí dự kiến.


    Trước đó, các quan chức bầu cử tiểu bang Wisconsin cho biết việc kiểm phiếu lại toàn tiểu bang sẽ tiêu tốn khoảng 8 triệu USD.

    Một tuyên bố từ ban vận động của Tổng thống Trump cho biết, việc kiểm phiếu lại sẽ tiến hành tại các hạt Milwaukee và Dane, và nhấn mạnh đã có những cáo buộc về việc “phiếu bầu vắng mặt bị thay đổi bất hợp pháp, phiếu bầu vắng mặt được phát hành bất hợp pháp và lời khuyên bất hợp pháp từ các quan chức của tiểu bang Wisconsin cho phép cử tri lách luật cung cấp ID [chứng minh nhân dạng].

    Ban vận động của Tổng thống Trump tiếp tục cáo buộc Ủy ban Bầu cử tiểu bang Wisconsin đã chỉ đạo các nhân viên bầu cử của quận hạt thay đổi bất hợp pháp các lá phiếu vắng mặt, điều này là trái với luật pháp của tiểu bang. Ban vận động nêu rõ, các nhân viên được yêu cầu sử dụng "kiến thức cá nhân" của riêng mình, cũng như "danh sách hoặc cơ sở dữ liệu theo ý của bản thân" để bổ sung thông tin còn thiếu mà luật pháp yêu cầu đối với phiếu bầu vắng mặt.

    Trao đổi với Journal Sentinel hôm 18/11, nhân viên truyền thông của Ủy ban là ông Reid Magney khẳng định, hướng dẫn này đã được ban hành cách đây vài năm để yêu cầu các nhân viên "thực hiện các hành động sửa chữa trong nỗ lực khắc phục lỗi địa chỉ của nhân chứng".

    Ông nói thêm: "Hướng dẫn [này] đã được áp dụng cho 11 cuộc bầu cử toàn tiểu bang, bao gồm cả cuộc kiểm phiếu và tái kiểm phiếu cho bầu cử tổng thống năm 2016, và không ai phản đối nó cho đến bây giờ".

    Nhân viên này không giải thích rõ liệu điều đó có vi phạm luật của tiểu bang hay không.

    Tuy nhiên, ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump còn tuyên bố rằng, các nhân viên bầu cử trên toàn tiểu bang cũng gửi "phiếu bầu vắng mặt cho cử tri mà không yêu cầu đơn đăng ký". Điều này "mâu thuẫn trực tiếp với các biện pháp bảo vệ tính toàn vẹn của việc bỏ phiếu vắng mặt tại tiểu bang Wisconsin", vì luật tiểu bang này quy định rằng không được phát hành phiếu bầu vắng mặt mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ cử tri thông qua một tờ đơn đăng ký.

    Vào tháng Sáu, Ủy ban Bầu cử tiểu bang Wisconsin cuối cùng đã chấp thuận cho việc gửi các mẫu đơn đăng ký bỏ phiếu vắng mặt qua đường bưu điện, nhưng lệnh này không quy định việc tự gửi phiếu cho cử tri mà không có yêu cầu của họ.

    Ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Luật tiểu bang Wisconsin yêu cầu rõ ràng rằng các lá phiếu vắng mặt sẽ không được phát hành nếu không có đơn đăng ký bằng văn bản của cử tri. Bất chấp yêu cầu bắt buộc rõ ràng này, các nhân viên Ủy ban bầu cử đã đồng loạt phân phát phiếu bầu vắng mặt mà không cần nhận được đơn trực tiếp yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt, trong thời gian 2 tuần diễn ra cuộc bỏ phiếu vắng mặt trực tiếp, từ ngày 20/10/2020 đến ngày 1/11/2020”.

    Ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump cũng tuyên bố, các nhân viên bầu cử hạt thuộc Đảng Dân chủ ở một số khu vực “đã tư vấn bất hợp pháp cho cử tri cho phép họ lách luật ID cử tri tại tiểu bang Wisconsin”. Ban vận động nhấn mạnh, có hơn 72.000 người được xác nhận là "bị giới hạn vô thời hạn" vào năm 2019, nhưng con số này đã lên đến hơn 240.000 người trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.



    Cố vấn chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Jim Troupis cho biết: “Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh vì sự minh bạch và liêm chính trong quá trình bầu cử của mình, để đảm bảo rằng toàn bộ người dân Mỹ có thể tin tưởng vào kết quả của cuộc bầu cử dân chủ và công bằng ở tiểu bang Wisconsin và trên toàn quốc”.

    Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu của The Epoch Times về bình luận đối với các tuyên bố của ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump.

    Du Miên
    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 19, 2020 11:58 am

    LIVE: Trump campaign holds press conference in Washington DC (Nov. 19)




    THUYẾT MINH TIẾNG VIỆT





    Chiến dịch Tổng thống Trump đệ trình ‘Vụ kiện lớn’ ở bang Georgia

    11/20/2020

    Hình ảnh

    Cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani phát biểu tại Hội nghị về Iran tại Washington vào ngày 5/5/2018. (Nguồn ảnh: Tasos Katopodis / Getty Images)

    Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump sẽ đệ đơn kiện ở Georgia sớm nhất là vào thứ Sáu ngày 20/11 (giờ Mỹ), theo luật sư Rudy Giuliani của ông Trump.

    “Chúng tôi sắp đệ trình hồ sơ cho một vụ kiện lớn ở bang Georgia”, ông Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 19 tháng 11.

    Vụ kiện sẽ bao gồm các cáo buộc gian lận cử tri, cùng các cáo buộc khác.

    “Ở thành phố Atlanta, thành viên thuộc đảng Cộng hòa đã bị chặn theo dõi quá trình bỏ phiếu qua thư của cử tri vắng mặt. Quan sát viên hoàn toàn bị gạt sang một bên. Và chúng tôi có nhiều cử tri bỏ phiếu 2 lần, chúng tôi có nhiều cử tri ngoài tiểu bang, và chúng tôi có bằng chứng cụ thể về sự đe dọa và thay đổi lá phiếu. Tất cả sẽ có trong vụ kiện được đưa ra vào ngày mai”, ông Giuliani nói.

    Ông cũng chỉ ra các bản khai làm chứng có tuyên thệ được nộp như một phần của các vụ kiện ở các bang chiến trường khác về một âm mưu gian lận cử tri được điều hành tập trung đã đánh cắp các bang quan trọng từ tay của ông Trump.

    Chiến dịch đang xem xét nộp đơn kiện ở bang Arizona và cũng đang xem xét Virginia và New Mexico, theo luật sư.

    Các nhân viên bầu cử bang Georgia đã dành nhiều ngày để kiểm phiếu lại theo lệnh của Thư ký trưởng Brad Raffensperger, một thành viên đảng Cộng hòa. Bốn hạt đã báo cáo các lá phiếu chưa được kiểm đếm trước đó. Số phiếu này hầu hết bầu cho ông Trump, do đó, sẽ làm giảm 1.400 phiếu bầu trong tổng số phiếu dẫn trước của ông Biden.

    Ông Raffensperger đã không nhượng bộ trước những lời kêu gọi ông từ chức. Văn phòng của ông đã phản đối các cáo buộc gian lận lan rộng.

    Luật sư Giuliani nói rằng, việc kiểm phiếu lại không có nhiều ý nghĩa bởi vì không phân tích các lá phiếu một cách đúng đắn.

    “Bất kể kết quả kiểm phiếu lại ở bang Georgia là gì đi chăng nữa, thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Họ đang đếm lại những lá phiếu gian lận một lần nữa”, ông Giuliani nói.

    Ông Trump hướng mọi người đến tham gia cuộc họp báo thông qua Twitter, ông viết: có "một trường hợp gian lận cử tri mở và kín".

    Sidney Powell, một luật sư làm việc cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, nói với các phóng viên rằng, vụ kiện do luật sư Lin Wood đệ trình ở bang Georgia bao gồm một “bản khai chi tiết, tuyệt vời” từ một người cáo buộc rằng ông đã chứng kiến ​​các quan chức Venezuela làm việc với công ty phần mềm bầu cử Smartmatic để dàn xếp các cuộc bầu cử ở quốc gia đó. Ông cho biết Hệ thống bỏ phiếu Dominion sử dụng phần mềm kết hợp phần lớn hệ thống Smartmatic.

    Dominion đã phủ nhận việc sử dụng này.

    Luật sư Wood đang yêu cầu trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử ở bang Georgia.

    Nguyễn Minh
    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 19, 2020 8:07 pm

    Luật sư Sidney Powell: 'TT Trump đã thắng lớn, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó'

    11/20/2020

    Hình ảnh

    Bà Sidney Powell tại Washington vào ngày 30 tháng 5 năm 2019. (Nguồn ảnh: Samira Bouaou / The Epoch Times)

    “Chúng tôi không sợ bị đe dọa. Chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này ngay bây giờ. Tổng thống Trump đã thắng lớn. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó. Và chúng tôi sẽ giành lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cho những người bỏ phiếu cho tự do...", bà Powell nói.

    Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm ngày 19/11 (giờ Mỹ), luật sư Sidney Powell thuộc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump khẳng định: Tổng thống Donald Trump “đã thắng lớn” và nhóm pháp lý của họ sẽ chứng minh điều đó.

    Bà nói: “Chúng tôi không sợ bị đe dọa. Chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này ngay bây giờ. Tổng thống Trump đã thắng lớn. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó. Và chúng tôi sẽ giành lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cho những người bỏ phiếu cho tự do. Những người yêu nước Mỹ đã chán ngấy nạn tham nhũng từ cấp địa phương đến cấp cao nhất của chính phủ chúng ta”.

    Luật sư Powell cáo buộc sự tồn tại một âm mưu xuyên quốc gia liên quan đến “ảnh hưởng từ đồng tiền của [chủ nghĩa] cộng sản” từ các nước bao gồm Cuba, Venezuela và “có khả năng là Trung Quốc”, nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thông qua phần mềm bầu cử. Bà Powell là một luật sư kỳ cựu, là một cựu công tố viên và là người đại diện pháp lý cho Tướng Michael Flynn.

    Luật sư Powell đã đề cập đến một người tố giác tận mắt chứng kiến ​​cách thức phần mềm bỏ phiếu có thể bí mật thao túng phiếu bầu. Người này cho biết, họ đã làm việc với quân đội Venezuela, vạch ra một âm mưu giữa các giám đốc điều hành Smartmatic, cựu độc tài Venezuela theo chủ nghĩa xã hội Hugo Chavez, và các quan chức bầu cử ở nước này nhiều năm trước. Người tố cáo cũng nói rằng “phần mềm và thiết kế cơ bản của hệ thống bầu cử điện tử và phần mềm của Dominion cùng các đơn vị kiểm đếm phiếu bầu khác đều dựa trên phần mềm kế thừa của Hệ thống quản lý bầu cử Smartmatic”.

    Người tố cáo cáo buộc: “Phần mềm Smartmatic nằm trong DNA của mọi cuộc bỏ phiếu sử dụng phần mềm và hệ thống của công ty”.

    The Epoch Times không thể xác minh độc lập các tuyên bố của người tố cáo.

    Bà Powell cáo buộc rằng, các công Smartmatic và Dominion cùng những công ty khác đã sử dụng công nghệ buộc bầu cử được phát triển dưới chế độ của nhà độc tài Chavez nhiều năm trước, để “đảm bảo rằng ông ta không bao giờ thua trong bất kỳ một cuộc bầu cử nào”. Ông Chavez qua đời vào năm 2013.

    Cả 2 công ty Dominion và Smartmatic chưa trả lời yêu cầu bình luận từ The Epoch Times.

    Công ty Smartmatic đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với Dominion, trong khi Dominion nói rằng họ “không có mối quan hệ sở hữu công ty nào với gia đình Pelosi, gia đình Feinstein, Clinton Global Initiative, Smartmatic, Scytl hoặc bất kỳ mối quan hệ nào với Venezuela”.

    Dominion đã mua tài sản từ một công ty con của Smartmatic 3 năm sau khi nó được bán. Smartmatic đã viết trên trang web của mình rằng công ty “không có bất kỳ ràng buộc nào với bất kỳ chính phủ hoặc đảng phái chính trị nào ở bất kỳ quốc gia nào. Công ty chưa bao giờ được sở hữu, tài trợ hoặc hỗ trợ từ bất kỳ chính phủ nào”.

    Luật sư Lin Wood, người đã đệ đơn kiện về những bất thường bầu cử ở bang Georgia, đã viết: tuyên bố của công ty Smartmatic rằng họ không có quan hệ với Dominion là một "lời nói dối".



    Cũng trong cuộc họp báo, cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani nhấn mạnh rằng, có những bản khai của nhân chứng được nộp ở các bang chiến trường đã chỉ ra một kế hoạch gian lận cử tri dưới sự điều hành tập trung, nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden.

    “Ở thành phố Atlanta, thành viên đảng Cộng hòa không được phép theo dõi quá trình bỏ phiếu qua thư của người vắng mặt. Quan sát viên hoàn toàn bị gạt sang một bên. Và chúng tôi có nhiều cử tri kép, chúng tôi có nhiều cử tri ngoài tiểu bang, và chúng tôi có bằng chứng cụ thể về sự đe dọa và thay đổi lá phiếu. Tất cả sẽ có trong vụ kiện được đưa ra vào ngày mai”, ông Giuliani nói.

    Một số Thư ký trưởng ở các bang Arizona, Pennsylvania, Georgia, Michigan và những nơi khác cho biết, họ không thấy bằng chứng nào về việc gian lận cử tri có thể thay đổi kết quả bầu cử. Đầu tuần này, Cơ quan An ninh mạng (DHS) và Cơ sở hạ tầng của Bộ An ninh Nội địa (CISA) cho biết, cuộc bầu cử ngày 3/11 là "an toàn nhất" trong lịch sử.

    Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Liên bang là ông Trey Trainor bày tỏ nghi ngờ đối với các tuyên bố không có gian lận của những quan chức này. Ông khẳng định bản thân tin rằng "đã có gian lận" ở các bang quan trọng.

    Tổng thống Trump đã sa thải ông Christopher Krebs, cựu lãnh đạo CISA, vài ngày trước sau tuyên bố an ninh bầu cử. Ngày 18/11, ông Krebs nói về những nhận xét của mình rằng: “Tôi chưa bao giờ khẳng định không có gian lận trong cuộc bầu cử, [bởi vì] đó không phải là công việc của CISA — đó là vấn đề hành pháp”.

    “Tuy nhiên, chúng tôi đã cung cấp thông tin về các biện pháp mà các quan chức bầu cử sử dụng để ngăn chặn và phát hiện những cử tri đã chết”, ông viết.

    Nguyễn Minh
    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 19, 2020 8:09 pm

    Michigan thông báo thanh tra sau bầu cử ở hạt Wayne

    11/20/2020

    Hình ảnh

    Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tập trung cho một cuộc biểu tình bên ngoài Trung tâm TCF ở Detroit, Michigan, Hoa Kỳ, vào ngày 6/11/2020. (John Moore / Getty Images)



    Thông báo của Thư ký trưởng Benson được đưa ra sau khi 2 thành viên đảng Cộng hòa của Hội đồng Canvassers (Hội đồng Kiểm phiếu độc lập) ở hạt Wayne ký một bản tuyên thệ khẳng định sẽ hủy bỏ phiếu bầu của mình để xác nhận kết quả bầu cử của hạt vào đầu tuần này.

    Ngày 19/11, Thư ký trưởng bang Michigan là bà Jocelyn Benson thông báo đang lên kế hoạch thực hiện thanh tra sau bầu cử ở hạt Wayne và các khu vực khác. Bà cho biết đây là thủ tục tiêu chuẩn cho các khu vực pháp lý có sai sót đáng kể trong báo cáo bầu cử của họ.



    Trong tuyên bố, bà viết: “Việc thanh tra hạn chế rủi ro trên toàn tiểu bang sẽ đi kèm với các cuộc thanh tra theo thủ tục thường quy tại địa phương để đánh giá tính chính xác và quy trình của các cuộc bầu cử trong các cộng đồng địa phương. Các cuộc thanh tra thủ tục địa phương sẽ cân nhắc các lỗi văn thư được xác định trong quá trình kiểm tra".

    Bà khẳng định: “Đây là quy trình tiêu chuẩn, điển hình sau khi xác nhận bầu cử, và sẽ được thực hiện ở hạt Wayne cùng bất kỳ khu vực pháp lý địa phương nào khác, nơi dữ liệu cho thấy bất kỳ lỗi văn thư đáng chú ý nào sau khi có xác nhận của tiểu bang về [kết quả] cuộc bầu cử tháng 11".

    Theo Detroit Free Press, cuộc thanh tra hạn chế rủi ro bầu cử bao gồm việc kiểm tra một tỷ lệ nhất định của các lá phiếu giấy được bỏ phiếu trong một khu vực.

    Thông báo của Thư ký trưởng Benson được đưa ra sau khi 2 thành viên đảng Cộng hòa của Hội đồng Canvassers (Hội đồng Kiểm phiếu độc lập) ở hạt Wayne ký một bản tuyên thệ khẳng định sẽ hủy bỏ phiếu bầu của mình để xác nhận kết quả bầu cử của hạt vào đầu tuần này. Hạt Wayne bao gồm Detroit, thành phố lớn nhất của bang và là thành trì của đảng Dân chủ.

    Hai nhân viên này là ông William Hartmann và bà Monica Palmer tuyên bố hủy bỏ phiếu bầu của mình vì tin rằng tiểu bang sẽ không thực hiện thanh tra bầu cử tại các địa khu có các vấn đề báo cáo kết quả và có cáo buộc về bất thường trong kiểm phiếu/ bầu cử. Hơn nữa, bà Palmer cho biết việc hành vi tấn công cá nhân đối với bà và người đồng sự Hartmann đã đi xa đến mức “đe dọa [bà] và các thành viên trong gia đình [bà]”.

    Trong bản tuyên bố phát hành tối ngày 18/11 (giờ Mỹ), họ nhấn mạnh: “Chúng tôi xứng đáng [với những điều] tốt hơn thế — nhưng quan trọng hơn, người dân Hoa Kỳ xứng đáng [nhận] được [nhiều điều] tốt hơn — hơn là bị buộc phải chấp nhận một kết quả đạt được thông qua sự đe dọa, lừa dối và hăm dọa bạo lực. Các cử tri của hạt Wayne cần phải hoàn toàn có thể tin tưởng vào quá trình này".

    Trả lời các hãng tin, phát ngôn viên Tracy Wimmer của Thư ký trưởng Benson nói rằng, động thái hủy bỏ phiếu bầu của 2 người họ không phải là một “cơ chế pháp lý”, và rằng “công việc của họ đã xong và bước tiếp theo trong quá trình này là Hội đồng Kiểm phiếu của Tiểu bang sẽ họp mặt và xác nhận”.

    Du Miên
    Theo Epoch Times tiếng Anh



    TT Trump lên tiếng về những nhân viên kiểm phiếu độc lập bị đe dọa, quấy nhiễu ở hạt Wayne, Michigan

    11/20/2020

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump sau khi cung cấp thông tin cập nhật về chiến dịch "Operation Warp Speed" tại Vườn Hồng của Nhà Trắng vào ngày 13/11/2020. (Mandel Ngan / AFP qua Getty Images)



    Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắc đến tình hình ở hạt Wayne ngay sau cuộc bỏ phiếu đầu tiên, ca ngợi quyết định can đảm của 2 thành viên đảng Cộng hòa, đồng thời cũng nhắc đến những đe dọa và quấy nhiễu họ phải chịu đựng vì quyết định này.

    Hai thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu phản đối xác nhận kết quả bầu cử ở Michigan vào đêm 17/11 trước khi tự đảo ngược lá phiếu của mình 2 lần sau đó, đã bị đe dọa và quấy nhiễu trước khi thay đổi phiếu bầu của họ, Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 18/11.




    Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng: “Ban đầu, họ bỏ phiếu phản đối vì có nhiều PHIẾU BẦU hơn CỬ TRI (Buồn!). Sau đó, họ bị đe dọa, la hét, và quấy nhiễu một cách ác độc, và bị BẮT BUỘC thay đổi phiếu bầu của họ, nhưng sau đó ĐÃ TỪ CHỐI [ký vào các tài liệu], với tư cách là những người yêu nước Mỹ... 71% LŨNG ĐOẠN. Không được Quấy nhiễu!”.

    Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắc đến tình hình ở hạt Wayne ngay sau cuộc bỏ phiếu đầu tiên, ca ngợi quyết định can đảm của 2 thành viên đảng Cộng hòa.

    “Chà! Michigan vừa từ chối xác nhận kết quả bầu cử! Có lòng dũng cảm là một điều tuyệt vời. Nước Mỹ đáng tự hào!”, ông nói.

    Hình ảnh

    Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắc đến tình hình ở hạt Wayne ngay sau cuộc bỏ phiếu đầu tiên, ca ngợi quyết định can đảm của 2 thành viên đảng Cộng hòa, đồng thời cũng nhắc đến những đe dọa và quấy nhiễu họ phải chịu đựng vì quyết định này.

    Hai thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu phản đối xác nhận kết quả bầu cử ở Michigan vào đêm 17/11 trước khi tự đảo ngược lá phiếu của mình 2 lần sau đó, đã bị đe dọa và quấy nhiễu trước khi thay đổi phiếu bầu của họ, Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 18/11.


    Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng: “Ban đầu, họ bỏ phiếu phản đối vì có nhiều PHIẾU BẦU hơn CỬ TRI (Buồn!). Sau đó, họ bị đe dọa, la hét, và quấy nhiễu một cách ác độc, và bị BẮT BUỘC thay đổi phiếu bầu của họ, nhưng sau đó ĐÃ TỪ CHỐI [ký vào các tài liệu], với tư cách là những người yêu nước Mỹ... 71% LŨNG ĐOẠN. Không được Quấy nhiễu!”.

    Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắc đến tình hình ở hạt Wayne ngay sau cuộc bỏ phiếu đầu tiên, ca ngợi quyết định can đảm của 2 thành viên đảng Cộng hòa.

    “Chà! Michigan vừa từ chối xác nhận kết quả bầu cử! Có lòng dũng cảm là một điều tuyệt vời. Nước Mỹ đáng tự hào!”, ông nói.

    Hình ảnh

    Chủ tịch Hội đồng Canvassers (Hội đồng Kiểm phiếu Độc lập) ở hạt Wayne là bà Monica Palmer cùng thành viên William Hartmann đã bỏ phiếu phản đối xác nhận kết quả bầu cử của hạt này, với lý do lo ngại về thông tin thiếu sót trong sổ bầu cử của địa hạt này.



    Các thành viên đảng Dân chủ Jonathan Kinloch và Allen Wilson đã bỏ phiếu đồng ý xác nhận, dẫn đến kết quả bế tắc 2–2.

    Và từ đó công chúng bắt đầu chỉ trích 2 người Palmer và Hartmann về cuộc bỏ phiếu.

    Phó chủ tịch Ned Staebler tại Đại học bang Wayne gay gắt lên tiếng: “Tôi chỉ muốn cho các vị biết rằng ông Trump là đồ rởm đời, [là] vết nhơ của nạn phân biệt chủng tộc, mà các vị, ông William Hartmann và bà Monica Palmer, đã tự bôi trét lên người mình và sẽ theo các vị trong suốt lịch sử. Con cháu của các vị sẽ nghĩ về các vị như Bull Conner hoặc George Wallace". Ông này thậm chí còn cáo buộc rằng 2 nhân viên kiểm phiếu độc lập này "được lệnh phải làm điều đó”.

    Hình ảnh

    Các lá phiếu vắng mặt được xử lý tại bàn kiểm phiếu của trung tâm ở Detroit, Michigan, vào ngày 4 tháng 11 năm 2020. (Nguồn ảnh: AP / Carlos Osorio / The Epoch Times)
    “Khi các vị đến gặp người sáng tạo ra các vị, tâm hồn của các vị sẽ thấy rất, rất ấm”, ông nói thêm.

    Một số diễn giả khác thậm chí còn lôi con cái của các thành viên đảng Cộng hòa vào cuộc, trong khi khẳng định quyết định của 2 người này là phân biệt chủng tộc.

    Dân biểu đắc cử của Michigan là ông Abraham Aiyash phát biểu: “Các vị đang đứng ở đây hôm nay để nói với mọi người rằng phiếu bầu của người da đen thành phố Detroit không nên được kiểm đếm. Và hãy nắm rõ sự thật: các vị chắc chắn đang cho thấy mình là một người phân biệt chủng tộc". Ông này cũng chính là người đã công khai tên các con của bà Palmer và cũng như thông tin về ngôi trường mà các em đang theo học.

    Mục sư Wendell Anthony đứng đầu Hiệp hội Quốc gia của Sự tiến bộ của Người da màu chi nhánh Detroit tuyên bố: “Tôi hy vọng rằng tên của các vị trường tồn trong ô nhục vì đã [sic] tước quyền bầu cử của các cử tri, và tiếp tục duy trì luật Jim Crow và thái độ của ông Jim Crow vào năm 2020".

    Bà Trische Duckworth thuộc tổ chức Survivors Speak cho biết, bà Palmer đã thực hiện một hành vi tàn bạo, và bà Duckworth đã tức điên lên vì bà Palmer đã rời khỏi phòng.

    Bà Duckworth nói: “Nếu cô ấy không muốn nhận sự đả kích này, cô ấy nên bỏ phiếu để xác nhận mấy lá phiếu kia".

    Cả 2 người Hartmann và Palmer đã đảo ngược phiếu bầu của họ sau thời gian lấy ý kiến ​​công chúng, với điều kiện là văn phòng của Thư ký trưởng tiểu bang Michigan phải tiến hành thanh tra toàn diện "các khu bầu cử không giải thích được" trong hạt. Hội đồng hạt cho biết, cuộc thanh tra nên được đệ trình lên các nhà lập pháp tiểu bang và Thống đốc bang là ông Gretchen Whitmer, một thành viên đảng Dân chủ.



    Thư ký trưởng Jocelyn Benson thuộc đảng Dân chủ tiểu bang Michigan gọi sự chênh lệch bất hợp lý ở hạt Wayne là "lỗi sổ sách kiểm kê" vào ngày 18/1,1 và ca ngợi việc đảo ngược là điều đúng đắn cần làm.

    Du Miên
    Theo Epoch Times tiếng Anh




    Luật sư của TT Trump tại Pennsylvania cần được bảo vệ vì bị đe dọa

    11/20/2020

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump và ứng cử viên tổng thống Joe Biden (Nguồn ảnh: Tổng hợp)


    Một luật sư Philadelphia đại diện cho chiến dịch của Tổng thống Trump đã được đưa vào diện bảo vệ chính thức sau khi nhận được “những lời đe dọa”, theo hồ sơ nộp lên tòa án ngày 18/11.

    Luật sư Linda Kerns đã bị đe dọa làm hại “ở mức cần thiết phải có sự tham gia của cảnh sát và các Thống chế Hoa Kỳ để đảm bảo sự an toàn cho cô”, hồ sơ nộp lên tòa án nêu rõ.



    Thẩm phán Matthew Brann đã cho phép luật sư Kerns được "rút khỏi vị trí cố vấn" cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, theo một hồ sơ tòa án.

    Đầu tuần này, sau khi nhận được cuộc gọi quấy rối và đe dọa liên quan đến việc cô đại diện cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần trước, luật sư Kerns đã yêu cầu các biện pháp trừng phạt đối với một luật sư làm việc cho một công ty luật đại diện cho Thư ký trưởng Kathy Boockvar thuộc đảng Dân chủ của bang Pennsylvania.

    Luật sư Kerns viết vào ngày 16/11 rằng, cô đã “bị quấy rối liên tục qua email, điện thoại, đe dọa thể chất và tài chính, thậm chí bị cáo buộc là phản quốc - tất cả sự đe doạ này là vì cô đại diện cho chiến dịch của Tổng thống Hoa Kỳ trong vụ kiện tụng này”. Phát ngôn viên của chiến dịch Trump, ông Tim Murtaugh đã xác nhận sự việc trên.

    Sau đó, luật sư Kerns đã xin phép rút ra khỏi vụ kiện.

    Cô Kerns nói rằng, một luật sư của Kirkland & Ellis ở quận Columbia đã gửi cho cô một bức thư thoại dài một phút "vi phạm các tiêu chuẩn ứng xử nghề nghiệp”.

    Luật sư Daniel Donovan của Kirkland cho biết, ông cho rằng cuộc gọi là "tùy tiện và không phù hợp" nhưng không đồng ý với cách cô Kerns đã mô tả nó.

    Ông cũng cho biết, cộng sự tại công ty đã "hành động đơn phương, với tư cách cá nhân, mà không có sự hiểu biết hoặc ủy quyền của cố vấn hoặc công ty".

    Dự án Lincoln là một nhóm chống lại Tổng thống Trump với hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Dự án này kêu gọi mọi người nên nỗ lực gây áp lực lên nhóm pháp lý của ông Trump. Công ty luật Porter, Wright, Morris & Arthur cũng đã rút khỏi vụ kiện ở Pennsylvania.

    Luật sư Kerns đã tiếp quản sau khi các luật sư của Porter, Wright, Morris & Arthur rút lui.

    Hai thành viên đảng Cộng hòa của Hội đồng bầu cử hạt Wayne ở Michigan cho biết, họ đã bị đe dọa và quấy rối vào đầu tuần này, sau khi những người này tuyên bố sẽ không bỏ phiếu xác nhận cuộc bầu cử. Tiếp đó, họ đã thay đổi phiếu bầu của mình để đồng ý xác nhận, nhưng sau cùng đã ký vào bản tuyên thệ để hủy bỏ phiếu bầu.



    Trong một bản tuyên thệ được ký vào ngày 18/11, bà Monica Palmer cho biết: “Tôi hủy bỏ phiếu của mình trước đó trong cuộc bỏ phiếu xác nhận kết quả cuộc bầu cử của hạt Wayne". ông William Hartmann đã ký một bản tuyên thệ bao gồm nội dung về huỷ bỏ lá phiếu của ông giống như bà Palmer: "Tôi hoàn toàn tin rằng [kết quả bầu cử] của hạt Wayne không nên được xác nhận”.

    Hai thành viên đảng Cộng hoà giải thích vì có "sự tấn công và ép buộc dữ dội" đã buộc họ phải bỏ phiếu để xác nhận kết quả. Họ cũng nói rằng, các quan chức đã cam kết thực hiện một cuộc thanh tra đầy đủ về cuộc bầu cử để giải quyết những lo ngại của họ. Tuy nhiên, sau đó, 2 người phát hiện sẽ chẳng có cuộc thanh tra nào được thực hiện.

    Giáo sư luật hiến pháp Jonathan Turley vào ngày 19/11 đã viết trên blog của mình rằng, các mối đe dọa chống lại các luật sư và thành viên đảng Cộng hòa đã không bị các thành viên đảng Dân chủ hàng đầu hoặc các hãng tin lên án.

    Ông nói: “Tuy nhiên, điều còn thiếu là những lời kêu gọi trên các kênh truyền thông hoặc từ các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ để chấm dứt chiến dịch đe dọa và tấn công như vậy của các nhóm như Dự án Lincoln”.

    Ông cũng nói rằng, trong khi ông Joe Biden - người tuyên bố là Tổng thống đắc cử - “kêu gọi đoàn kết và hàn gắn, thì lại không nói gì về chiến dịch chống lại các luật sư của chiến dịch ông Trump và khách hàng của những luật sư này. Ông Biden đã không nói gì về các tin tức về các mối đe dọa bạo lực chống lại các quan chức, hoặc luật sư đang tham gia vào các vụ kiện liên quan đến bầu cử”.

    Ngoài ra, ông nói rằng các nhóm như Dự án Lincoln không những không bị tố cáo, mà còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội.

    Nguyễn Minh
    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 129 khách