Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 23, 2020 6:00 am

    Hình ảnh

    Chỉ vài ngày sau Ngày bầu cử ngày 3/11, hơn 100 trong số 243 Nhân viên Dominion đã xóa hồ sơ dữ liệu của họ trên LinkedIn. (Twitter)


    Chỉ vài ngày sau Ngày bầu cử ngày 3/11, hơn 100 trong số 243 Nhân viên Dominion đã xóa hồ sơ dữ liệu của họ trên LinkedIn.

    12/23/2020

    Đây không phải là dấu hiệu tốt lành đối với một công ty đang làm ăn phát đạt. Hơn 40% nhân viên của Dominion có hồ sơ trên LinkedIn vào Ngày bầu cử ở Mỹ đã xóa dữ liệu cá nhân của họ khỏi mạng truyền thông xã hội LinkedIn.


    Hình ảnh

    Vào ngày 6/11, ba ngày sau Ngày bầu cử, có 243 nhân viên trên LinkedIn. Nhưng tới ngày 16/11, chỉ còn lại 140 hồ sơ cá nhân:

    Hình ảnh

    Ngày 16/11, chỉ còn lại 140 hồ sơ cá nhân. (Chụp màn hình)


    Hình ảnh

    Hơn 40% nhân viên của Dominion có hồ sơ trên LinkedIn vào Ngày bầu cử ở Mỹ đã xóa dữ liệu cá nhân của họ khỏi mạng truyền thông xã hội LinkedIn. (Chụp màn hình)
    Dưới đây là danh sách một số hồ sơ đó trước khi chúng bị gỡ xuống:


    Hình ảnh


    Vào ngày 6/11, ba ngày sau Ngày bầu cử, có 243 nhân viên trên LinkedIn. (Chụp màn hình)
    Thêm nữa, ngày 20/11 Ủy ban Chính quyền bang Pennsylvania đã lên kế hoạch tổ chức một phiên điều trần với công ty Dominion, nhưng tối thứ Năm (19/11), vào phút chót công ty Dominion đã “lách luật” trốn tránh ra điều trần.

    Trong cuộc họp báo chiều ngày 20/11, Thành viên của Ủy ban Chính quyền bang là nghị sĩ Seth Grove đã chỉ trích mạnh mẽ Công ty Dominion vì đã từ chối không dám xuất hiện trước Nghị viện Pennsylvania.

    Nghị sĩ Seth Grove đặt một câu hỏi rất hay: "Tại sao sau nhiều tuần bị cáo buộc, Hệ thống bỏ phiếu Dominion không công bố bất kỳ phân tích nào về sự thành công của các máy bỏ phiếu của họ cho công chúng, để ngăn chặn những người tố cáo đang theo dõi họ?"

    "Nếu họ không có gì để che giấu, tại sao họ lại trốn tránh chúng ta?

    Đông Bắc
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 23, 2020 6:04 am

    Luật sư Giuliani: ‘Âm mưu gian lận bầu cử quy mô toàn quốc’ tại các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát

    11/23/2020

    Hình ảnh

    Luật sư của Tổng thống Trump và cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani nói chuyện với truyền thông trong khi luật sư Sidney Powell (L) và Jenna Ellis, cố vấn pháp lý cấp cao của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump tại một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington, vào ngày 19 tháng 11 năm 2020. (The Epoch Times)

    Ngày 19/11, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, cho rằng kết quả chiến thắng dự kiến của ứng cử viên Đảng Dân chủ, ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 là kết quả của một “âm mưu quy mô toàn quốc” của Đảng Dân chủ.

    Cựu thị trưởng thành phố New York nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Washington rằng ông có bằng chứng, mà ông không thể tiết lộ, về một âm mưu gian lận bầu cử tại các bang chiến trường quan trọng nhằm ủng hộ ông Biden.



    "Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đây không phải là ý tưởng cá nhân của 10 hay 12 ông chủ của Đảng Dân chủ. Đây là một kế hoạch. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều này. Họ áp dụng nguyên xi cùng một cách triển khai kế hoạch này đối với 10 thành phố lớn do Đảng Dân chủ kiểm soát”, ông Giuliani nói.

    Nhằm ngăn chặn việc công nhận kết quả bầu cử ở các bang chiến trường, chiến dịch của tổng thống Trump đã tiến hành việc khiếu kiện pháp lý. Mặc dù đã có nhiều khiếu kiện được đưa ra, nhưng chiến dịch vẫn chưa cung cấp bằng chứng chi tiết và nhân chứng để chứng minh.

    The Epoch Times sẽ không tuyên bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cho đến khi tất cả các kết quả bầu cử được công nhận và mọi khiếu kiện pháp lý được giải quyết.

    Ông Giuliani, người phụ trách các khiếu kiện của chiến dịch TT Trump tuyên bố rằng chiến dịch có ít nhất mười nhân chứng sẵn sàng làm chứng về hành vi gian lận cử tri tại tòa án nhưng hiện không thể tiết lộ công khai vì làm như vậy sẽ khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm. Ông cũng tuyên bố rằng có ít nhất 1.000 bản khai có tuyên thệ, "đủ để lật ngược kết quả của bất kỳ một cuộc bầu cử nào".

    “Nếu chúng tôi đem những gì sắp sửa trình bày trước tòa chia sẻ cho quý vị thì hẳn là các vị thẩm phán sẽ không hài lòng cho lắm. Và cuối cùng, tôi phải nói với quý vị rằng, chúng tôi không muốn để các nhân chứng nhận được sự thương hại từ giới truyền thông ác ý”, ông nói.

    Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã tìm ra các trường hợp gian lận cử tri khác nhau ở các bang chiến trường như Pennsylvania và Michigan. Ông trích dẫn một lời khai có tuyên thệ của một cán bộ phụ trách bầu cử, cáo buộc rằng cô ấy đã được hướng dẫn để đề lùi ngày nhận của các phiếu bầu nhận sau ngày 3/11.

    “Vào ngày 4/11/2020, tôi được hướng dẫn để ghi lùi ngày phiếu bầu vắng mặt chúng tôi nhận được sau ngày 3/11/2020”, ông Giuliani đọc từ lời khai.

    “Chúng tôi có thêm 100 lời khai như thế này nữa. Nhưng tôi không thể cho quý vị xem vì những người này không muốn bị quấy rối”, ông nói thêm.

    Các luật sư đại diện cho các quan chức và hội đồng bầu cử của các bang, những người bị chiến dịch của tổng thống Trump khiếu kiện, đã cho rằng những tuyên bố này là vô căn cứ.

    Ông Mark Aronchick, người đại diện cho một số hội đồng bầu cử thuộc các hạt của bang Pennsylvania, đã mô tả những cáo buộc của ông Giuliani là "đáng hổ thẹn".



    "Ông Giuliani đang nói về một trường hợp khác, một số trường hợp được “phát minh” ra, một số trường hợp đến từ thế giới tưởng tượng. Nhưng trường hợp trước mặt quý vị, đã chống lại những cáo buộc ấy, ”Aronchick lập luận.

    “Hãy bác bỏ cáo buộc này, hãy bác bỏ cáo buộc này, để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề thực sự của đất nước này”, ông thúc giục thẩm phán vào ngày 17/11.

    Ông Giuliani thông báo trong hội nghị rằng chiến dịch sẽ đệ đơn kiện ở bang Georgia ngay sau 20/11, bao gồm các cáo buộc gian lận cử tri, cùng các cáo buộc khác.

    “Ở thành phố Atlanta, đại diện Đảng Cộng hòa không được phép quan sát quá trình bỏ phiếu qua thư của người vắng mặt. Việc kiểm soát hoàn toàn bị gạt sang một bên. Và chúng tôi có vô số cử tri bỏ phiếu hai lần, chúng tôi có nhiều cử tri từ ngoài tiểu bang, và chúng tôi có bằng chứng cụ thể về sự đe dọa và thay đổi lá phiếu. Tất cả sẽ có trong vụ kiện ra mắt vào ngày mai”, ông nói.

    Chiến dịch ông Trump đang xem xét việc nộp đơn kiện ở bang Arizona, Virginia và New Mexico, luật sư cho biết.

    Thùy Minh
    Theo The Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 23, 2020 6:14 am

    Các nhà lập pháp Michigan nói rằng họ sẽ tuân theo 'quy trình bình thường' sau cuộc gặp với TT. Trump

    11/23/2020

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp ngắn tại Phòng họp báo James Brady tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. (Ảnh: Tasos Katopodis / Getty Images)

    Các nhà lập pháp Michigan cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng họ không biết bất kỳ thông tin nào sẽ thay đổi kết quả của cuộc đua tổng thống ở bang của họ sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump.

    Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện Mike Shirley và Chủ tịch Hạ viện Lee Chatfield tiểu bang Michigan, đều là thành viên đảng Đảng Cộng hòa, cho biết trong một tuyên bố chung: “Chúng tôi vẫn chưa được biết về bất kỳ thông tin nào có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử ở Michigan và với cương vị lãnh đạo nhánh lập pháp, chúng tôi sẽ tuân theo luật và tuân theo quy trình bình thường liên quan đến các cử tri của Michigan, như chúng tôi đã nói trong suốt cuộc bầu cử này”.



    Thông báo nói tiếp: “Quy trình chứng nhận của Michigan phải là một quy trình cẩn trọng, không bị [áp lực] đe dọa và hăm dọa. Các cáo buộc về hành vi gian lận cần được xem xét một cách nghiêm túc, điều tra kỹ lưỡng, và nếu chúng ta chứng minh được gian lận, thì chúng ta sẽ truy tố người vi phạm trước pháp luật. Và những ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và số phiếu đại cử tri của Michigan. Đây là những chân lý đơn giản sẽ mang lại niềm tin cho các cuộc bầu cử của chúng ta”.

    Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Jim Ananich bang Michigan thuộc đảng Dân chủ đã chỉ trích cuộc họp, nói rằng Tổng thống Trump nên tập trung vào việc chống lại đại dịch COVID-19.

    Ông nói: “Tổng thống đang cố gắng tìm ra một kế hoạch và cố gắng thuyết phục các đồng nghiệp của tôi làm việc với khoảng 5,5 triệu người bỏ phiếu ở Michigan”.

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào sớm ngày thứ Sáu tuần trước rằng đây “không phải là một cuộc họp vận động”.

    Cô nói: “Sẽ không có ai từ chiến dịch [của Tổng thống Trump] ở đó. Ông ấy thường xuyên gặp gỡ các nhà lập pháp từ khắp nơi trên đất nước”.

    Cô McEnany cho biết thêm, ông Trump đã không nhượng bộ ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden vì các vụ kiện tụng tranh chấp về kết quả bầu cử đang diễn ra. Một số hãng truyền thông đã xướng tên ông Biden và ông này cũng đã tuyên bố chiến thắng. The Epoch Times sẽ không tuyên bố người chiến thắng cho đến khi các cuộc chiến pháp lý được giải quyết.

    Ông Trump đã không bình luận về cuộc họp với các nhà lập pháp Michigan vào sáng thứ Bảy (21/11). Đầu ngày thứ Sáu, ông đã chia sẻ một biểu đồ trên Twitter cho rằng có sự bất thường trong bầu cử ở Michigan với một lô gần 150.000 phiếu bầu mà trong đó 96% là cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

    Ông Trump cáo buộc: “Sẽ sử dụng những biểu đồ này tại vụ xử tại tòa án. Cuộc bầu cử là một SỰ LỪA GẠT”.

    Theo kết quả bầu cử không chính thức, ứng cử viên Biden đã thắng Michigan với hơn 154.000 phiếu bầu. Hội đồng Bầu cử của Bang Michigan sẽ họp vào thứ Hai để thảo luận về việc chứng nhận kết quả.

    Ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện để ngăn việc chứng nhận kết quả ở Hạt Wayne nhưng đã rút đơn kiện vào thứ Năm sau khi hai thành viên đảng Cộng hòa trong hội đồng kiểm phiếu cho biết rằng nói rằng họ muốn hủy bỏ phiếu bầu xác nhận kết quả ngày hôm trước do họ áp lực quấy rối. Một trong hai người là William Hartmann cho biết ông hy vọng hội đồng tiểu bang xem xét thêm về những bất thường ở Quận Wayne.



    Cô McEnany nói: “Có những khiếu nại rất xác thực mà chiến dịch đang theo đuổi — 234 trang lời khai có tuyên thệ được công bố công khai ở một quận; đó là Quận Wayne. Và hai cá nhân trong hội đồng ở đó đã từ chối chứng nhận”.

    Trong một cuộc họp ngắn đầu tuần này, luật sư Rudy Giuliani của Trump đã nhấn mạnh một bản khai có tuyên thệ từ nhân viên thăm dò của Detroit, Jessy Jacob, người đã chứng kiến việc gian lận bầu cử.

    Ông Giuliani nói: “Cô Jessy Jacob được giao nhiệm vụ công tác bầu cử vào tháng 9, và cô ấy đã được đào tạo tại thành phố Detroit và bang Michigan. Cô đã được đào tạo cơ bản để gian lận. Cô ấy nói rằng tôi đã được cấp trên hướng dẫn điều chỉnh ngày gửi của những gói phiếu bầu vắng mặt này thành ngày gửi sớm hơn so với khi chúng thực sự được gửi đến. Đó không phải là tôi nói điều đó. Đó là lời khai có tuyên thệ của công dân Mỹ này”.

    Ông nói thêm: "Tôi không biết. Có thể bạn có thể nói cô ấy nói dối, nhưng bạn không thể nói là không có bằng chứng. Đây là những gì chúng tôi gọi là bằng chứng. Đây là bằng chứng trực tiếp, không phải tình tiết”.

    Một thẩm phán và một tòa phúc thẩm đã từ chối nỗ lực xin lệnh được thanh tra bầu cử ở Michigan trong tháng này.

    Thư ký trưởng bang Michigan, Jocelyn Benson, một thành viên đảng Dân chủ, cho biết hôm thứ Năm tuần trước rằng sẽ có một cuộc thanh tra nhằm giảm thiểu rủi ro trên toàn tiểu bang đối với cuộc tổng tuyển cử.

    Bà Benson nói trong một tuyên bố: “Đây là một thủ tục tiêu chuẩn, điển hình sau khi chứng nhận bầu cử và một thủ tục sẽ được thực hiện ở Quận Wayne và bất kỳ khu vực pháp lý địa phương nào khác nơi dữ liệu cho thấy bất kỳ lỗi văn thư đáng chú ý nào sau chứng nhận của tiểu bang về cuộc bầu cử tháng 11”.

    Bà nói thêm: “Đáng chú ý là cuộc thanh tra không phải là để giải quyết cũng như không được thực hiện để đáp lại những cáo buộc sai lầm hoặc hoang đường về 'sự bất thường' không có cơ sở thực tế. Trong trường hợp có bằng chứng về gian lận thực tế hoặc hành vi sai trái, nó phải được gửi bằng văn bản cho Văn phòng Bầu cử”. Sau đó, văn phòng sẽ chuyển “tất cả các cáo buộc đáng tin cậy” cho tổng chưởng lý của tiểu bang, để điều tra thêm.

    Văn Thiện
    Theo The Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 23, 2020 6:42 am

    Hư Thật, việc Ls SIDNEY POWELL Không còn làm việc cho TT Trump! - Ngày 23/11/2020...








    Luật sư Powell tiết lộ 5 thông tin bất ngờ, gian lận bầu cử liên quan đến hàng nghìn người

    11/23/2020

    Hình ảnh

    Luật sư Powell tiết lộ 5 thông tin bất ngờ, gian lận bầu cử liên quan đến hàng nghìn người
    Cựu Công tố viên liên bang, Luật sư nổi tiếng Sidney Powell (giữa) phát biểu trong buổi họp báo hôm 19/11. (Ảnh chụp màn hình Youtube)


    Cựu Công tố viên liên bang, Luật sư nổi tiếng Sidney Powell nói rằng, vụ gian lận bầu cử lần này liên quan đến hàng nghìn người, và quy mô phạm tội này lớn tới mức khiến người ta phải kinh hãi. Bà cũng tiết lộ 5 thông tin đáng kinh ngạc, và cho biết dự định sẽ đệ đơn kiện trong tuần này.

    Vào ngày 21/11, Luật sư nổi tiếng Powell cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV rằng, Hệ thống Bỏ phiếu Dominion (Dominion Voting Systems) liên quan đến một loạt các hành vi gian lận cử tri. "Tuần này chúng tôi hy vọng sẽ sẵn sàng để đệ đơn kiện. Đây sẽ là một quả bom tấn", bà Powell cho biết.



    Bà Powell nói: “Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng, đến nỗi rất khó để tổng hợp tất cả những thông tin này lại với nhau... Đây là một dự án khổng lồ”. Vụ lừa đảo này liên quan đến hàng ngàn người, và loại phạm tội quy mô lớn này đã khiến mọi người bị sốc: "Hàng trăm nghìn tội phạm [đang bị giam giữ] trong nhà tù của chúng ta đều nhẹ tội hơn tội ác [mà] những người này [đang gây ra] hiện nay".

    Bà Powell cũng tiết lộ 5 thông tin đáng kinh ngạc bao gồm:

    1 Số phiếu bầu của ông Biden phình ra gấp 1,25 lần so số phiếu ban đầu sau khi được ‘truyền nước’, và Tổng thống Trump chỉ được tính 75% biếu bầu;

    2 Mỗi ứng cử viên Đảng Dân chủ được thêm 35.000 phiếu bầu bầu giả;

    3 Ai đó đã thay đổi máy bỏ phiếu sau khi hết thời hạn bỏ phiếu theo luật định;

    4 Các cuộc bầu cử trước đây của Hoa Kỳ đều bị đặt nghi vấn. Ví dụ, khi bà Hillary Clinton đánh bại Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cũng là dùng Dominion Voting Systems để tính toán;

    5 Một số quan chức chính phủ bị nghi ngờ thông đồng với Dominion Voting Systems để kiếm được tiền chiết khấu. (Bà Powell đang ám chỉ rằng Thống đốc bang Georgia và những người khác có liên quan đến vụ này)


    Bà Powell cũng tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Talk Show nổi tiếng của Mỹ - ông Glenn Beck và kênh Newsmax vào ngày 19/11 rằng, bằng chứng bà có được có lực độ như một cơn sóng thần. Có một số nhân chứng lo lắng cho sự an toàn của bản thân họ nên không muốn tiết lộ tên thật, cũng có một số là đã bố trí vệ sĩ đi theo, đây là điều mà họ chưa từng trải qua trước đây.

    Trước đó, Dân biểu Hoa Kỳ Louie Gohmert đã tiết lộ với giới truyền thông rằng, dữ liệu phiếu bầu của cuộc bầu cử này đã bị Dominion gửi ra nước ngoài và giao cho công ty Scytl của Tây Ban Nha xử lý. Ông Gohmert nói rằng, quân đội Hoa Kỳ đã tịch thu máy chủ của Scytl ở Frankfurt, Đức và đã nắm được bằng chứng quan trọng về gian lận bầu cử.

    Tại cuộc họp báo vào ngày 19/11, bà Powell đã xác nhận rằng Hoa Kỳ thực sự đã có được máy chủ ở Đức. "Máy chủ đó có liên quan đến vụ án này, nhưng tôi không biết là người tốt hay kẻ xấu đang giữ nó".

    Bà Powell cũng tiết lộ thêm chi tiết vào ngày 20/11. Bà nói rằng Scytl đã cung cấp dịch vụ lập bảng dữ liệu bầu cử cho Dominion, do đó ngay trong đêm bầu cử, dữ liệu phiếu bầu của Mỹ đã được gửi đến máy chủ ở Đức và Tây Ban Nha để xử lý. Đồng thời cũng phát hiện ra rằng dữ liệu trên máy chủ này được chuyển trực tiếp đến ít nhất 4 quốc gia cực kỳ đối địch với Hoa Kỳ.

    Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi đã khai quật được một âm mưu phạm tội toàn cầu. Thực khó mà tin nổi, chúng tôi chỉ là đang bóc tách phần nổi của tảng băng chìm".

    Đông Phương
    Theo NTD tiếng Trung
    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 137 khách