Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 24, 2020 5:57 am

    Tổng thống Trump thề sẽ tái đắc cử sau tuyên bố của GSA

    11/24/2020

    Hình ảnh

    Alex Azar, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Hoa Kỳ, phát biểu khi Tổng thống Donald Trump lắng nghe và mỉm cười trong một sự kiện về việc giảm giá thuốc kê đơn vào ngày 20/11/2020, tại Phòng họp báo cáo Brady of Nhà Trắng ở Washington, DC. (MANDEL NGAN / AFP qua Getty Images)

    Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng: "Vụ kiện của chúng tôi vẫn đang MẠNH MẼ tiếp tục, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì [phong độ] tốt, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ thắng!".

    Ngày 22/11, Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, sau khi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) Hoa Kỳ thông báo đã cung cấp các nguồn lực chuyển giao cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

    Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng: "Vụ kiện của chúng tôi vẫn đang MẠNH MẼ tiếp tục, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì [phong độ] tốt, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ thắng!".

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump đưa ra thông này, sau khi Giám đốc GSA là bà Emily Murphy đã gửi tới Biden một lá thư (pdf) để thông báo về một số nguồn lực chuyển giao sẽ được gửi cho nhóm của cựu Phó Tổng thống. Các nguồn này bao gồm 6.300.000 USD để thực hiện các quy định trong Mục 3 của Đạo luật Chuyển tiếp Tổng thống (PTA - pdf), cùng với 1.000.000 USD để nhóm thực hiện các buổi định hướng cho người được bổ nhiệm, kèm một bản hướng dẫn quy trình chuyển giao.

    Để đủ điều kiện nhận các khoản giải ngân kể trên, nhóm của ông Biden phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung báo cáo được nêu trong Phần 6 của Đạo luật Chuyển tiếp Tổng thống.

    Trong bức thư của mình, bà Murphy đã làm rõ rằng nhiệm kỳ tổng thống kế tiếp vẫn chưa được quyết định.

    Cụ thể, bà đã viết: “GSA không quyết định kết quả của các tranh chấp pháp lý và việc kiểm phiếu lại, cũng không xác định liệu các thủ tục như vậy là hợp lý hay hợp pháp. Người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ được xác định bởi quy trình bầu cử được nêu chi tiết trong Hiến pháp [của Hoa Kỳ]".

    Giám đốc GSA đặc biệt nhấn mạnh, tình hình hiện tại không thể được quyết định bằng Đạo luật Chuyển tiếp Tổng thống, và Quốc hội nên sửa đổi đạo luật này.

    Bà Murphy cho biết bản thân đã đưa ra quyết định một cách độc lập, trong bối cảnh bà đã phải chịu nhận rất nhiều mối đe dọa.



    Trong thư, nữ giám đốc nêu rõ: “Tuy nhiên, tôi đã nhận được những lời đe dọa trên mạng, qua điện thoại và qua đường bưu điện nhắm vào sự an toàn của tôi, gia đình tôi, nhân viên của tôi và thậm chí cả vật nuôi của tôi, trong nỗ lực thúc ép tôi thực hiện quyết định này sớm. Ngay cả khi đối mặt với hàng ngàn mối đe dọa, tôi vẫn luôn cam kết tuân thủ luật pháp".

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump đã ca ngợi sự cống hiến kiên định và lòng trung thành của bà đối với Hoa Kỳ.

    “Tôi muốn cảm ơn Emily Murphy tại GSA vì sự cống hiến bền bỉ và lòng trung thành của cô ấy đối với Đất nước. Cô ấy đã bị quấy nhiễu, đe dọa và xâm hại — và tôi không muốn thấy điều này xảy ra với cô ấy, gia đình cô ấy hoặc nhân viên của GSA”, Tổng thống viết.

    GSA sẽ họp cùng Quốc hội Mỹ về kế hoạch chuyển giao quyền lực

    Trong một xác nhận với The Epoch Times hôm 23/11, GSA cho biết, một quan chức của cơ quan này sẽ sớm thông báo cho một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ về quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống cho nhiệm kỳ tiếp theo.

    Ngày 30/11, Phó Giám đốc Allison Brigati của GSA sẽ dành 30 phút để họp nhanh với các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Hạ viện, bao gồm Chủ tịch Giám sát Carolyn Maloney, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Nita Lowey và 2 chủ tịch tiểu ban khác là các Dân biểu Gerald Connolly và Mike Quigley.

    Các thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa trong mỗi ủy ban và tiểu ban của Hạ viện cũng sẽ có mặt tại cuộc họp này. Các thành viên này gồm có các Dân biểu James Comer, Kay Granger, Jody Hice, và Steve Womack.

    Cũng vào ngày 30/11, cơ quan GSA sẽ tổ chức một cuộc họp trực tiếp với các quan chức tại Thượng viện Mỹ, bao gồm Ủy ban Phân bổ Ngân sách, Ủy ban An ninh Nội địa và Chính phủ, cùng với Ủy ban Môi trường và Quy hoạch Đô thị, theo lời người phát ngôn của GSA nói với The Epoch Times.



    Các thành viên của Ủy ban Giám sát và Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện cũng được mời tham dự cuộc họp với các quan chức của Thượng viện.

    GSA vốn là một cơ quan ít được biết đến trong chính phủ Mỹ. Song trong thời gian gần đây, cơ quan này đã trở thành tâm điểm chú ý, sau khi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã tự tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

    Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng cáo buộc về vấn nạn gian lận bầu cử, và khẳng định mọi tuyên bố chiến thắng vào lúc này đều là quá sớm. Ông cùng ban vận động tranh cử của mình đã đệ trình một loạt đơn kiện khiếu nại về những dấu hiệu bất thường trong cuộc bầu cử vừa qua tại các bang quan trọng.

    Dù một số hãng truyền thông đã tuyên bố ông Biden là tổng thống đắc cử năm nay, The Epoch Times và NTD Việt Nam sẽ không tuyên bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, mà sẽ chờ cho đến khi tất cả các kết quả được chứng nhận và mọi thách thức pháp lý được giải quyết.

    Du Miên
    Theo Epoch Times tiếng Anh


    LIVE - 23/11/2020: Cập nhật và nhận định bầu cử Mỹ với Andrew Lê
    THUYẾT MINH TIẾNG VIỆT





    GSA đồng ý hợp tác nhưng không gọi ông Biden là tổng thống đắc cử




    Dù thông báo khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực, nữ lãnh đạo Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ vẫn không gọi ông Joe Biden là tổng thống đắc cử.

    Đêm 23/11, bà Emily Murphy, lãnh đạo Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA), gửi thư cho ông Joe Biden để thông báo chính thức hỗ trợ các nguồn lực cùng dịch vụ cần thiết cho việc chuyển giao quyền lực giữa hai đời tổng thống.

    Với thông báo này, GSA chính thức xác nhận cựu Phó tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris là "người chiến thắng rõ ràng cho các vị trí tổng thống và phó tổng thống Mỹ", theo tuyên bố từ Điều phối viên Chuyển giao liên bang Mary Gilbert.

    Hình ảnh

    Lá thư của GSA gửi cho chính quyền ông Joe Biden.



    Trên thực tế, lá thư của bà Murphy, nữ lãnh đạo GSA, không chính thức gọi ông Biden là "tổng thống đắc cử".

    Trong đoạn thông báo về hỗ trợ của GSA, bà viết: "Lãnh đạo GSA không chọn hay xác nhận người chiến thắng bầu cử tổng thống. Thay vì vậy, vai trò của lãnh đạo GSA vô cùng hẹp: cung cấp nguồn lực và dịch vụ có sẵn liên quan đến chuyển giao tổng thống".

    "Vì những diễn biến gần đây liên quan đến thách thức pháp lý và xác nhận kết quả bầu cử, tôi quyết định ông có thể tiếp cận nguồn lực và dịch vụ hậu bầu cử như mô tả. Người chiến thắng bầu cử tổng thống sẽ được quyết định bởi tiến trình đại cử tri theo hiến pháp", lãnh đạo GSA giải thích trong thư.

    Ngoài ra, bà Murphy mô tả trong thư những sức ép mà mình phải đối diện thời gian qua.

    "Tôi nhận những lời đe dọa trên mạng, qua điện thoại, qua đường bưu điện nhắm đến sự an toàn của tôi, gia đình tôi, nhân viên của tôi và thậm chí là thú nuôi trong nhà, nhằm ép buộc tôi đưa ra quyết định hấp tấp. Dù đối mặt hàng nghìn lời đe dọa, tôi luôn cam kết tuân thủ pháp luật", bà viết.

    Hình ảnh

    Lãnh đạo Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Emily Murphy được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào năm 2017. Ảnh: Washington Post.
    Bà Emily Murphy cũng phản pháo những cáo buộc trên truyền thông rằng Tổng thống Donald Trump tác động lên quyết định của mình.

    Lãnh đạo GSA nói bà "quyết định một cách độc lập, dựa trên pháp luật và tình hình thực tế".

    "Tôi chưa bao giờ chịu áp lực, dù gián tiếp hay trực tiếp, bởi quan chức thuộc nhánh hành pháp - bao gồm cả những người làm việc ở Nhà Trắng hay GSA - liên quan đến nội dung và thời điểm tôi đưa ra quyết định", bà Murphy viết trong thư gửi ông Biden.

    Cuối thư, lãnh đạo GSA xác nhận chiến dịch của ông Biden có quyền tiếp cận 6,3 triệu USD hỗ trợ những công việc liên quan đến chuyển giao quyền lực.

    Ngoài ra, GSA cũng giải ngân thêm 1 triệu USD cho các buổi cung cấp thông tin cho những quan chức do ông Biden đề cử và các hoạt động khác của nhóm chuyển giao.

    TH
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 24, 2020 6:00 am

    Michigan xác nhận kết quả bầu cử dù đảng Cộng hòa đã kêu gọi tạm hoãn

    11/24/2020

    Hình ảnh

    Những người ủng hộ Tổng thống Trump đến tham dự cuộc vận động cuối cùng của ông, trong kỳ vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, tại sân bay Gerald R. Ford ngày 2/11/2020, ở bang Michigan. (Ảnh: JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images)

    Hội đồng Kiểm phiếu tại tiểu bang Michigan đã bỏ phiếu để xác nhận kết quả cuộc bầu cử của bang này vào tối ngày 23/11 (tức sáng 24/11 tại Việt Nam), dù cho trước đó đảng Cộng hòa đã kêu gọi tạm hoãn vì các cáo buộc về bất thường trong cuộc bầu cử.

    Thành viên Norm Shinkle của đảng Cộng hòa trong hội đồng này đã bỏ phiếu trắng. Một thành viên đảng Cộng hòa khác là Phó Chủ tịch Aaron Van Langevelde đã cùng xác nhận kết quả với 2 thành viên đảng Dân chủ.


    Sau cuộc bỏ phiếu, ông Van Langevelde cho biết: “Hội đồng này phải tôn trọng thẩm quyền đã được giao phó, và tuân theo luật định".

    Trả lời các hãng tin trước đó, ông Shinkle khẳng định sẽ không bỏ phiếu xác nhận kết quả bầu cử, vì vợ ông là bà Mary nằm trong số hơn 100 người đã nộp bản lời khai có tuyên thệ để ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Các bản khai này nêu rõ cáo buộc có hành vi sai trái ở hạt Wayne, bao gồm thành phố Detroit.

    Theo báo Detroit Free Press, trước khi tham gia cuộc biểu quyết, ông Shinkle phát biểu: “Không có gì để biện hộ cho sự nhầm lẫn và không chắc chắn lúc nào cũng kéo đến sau mỗi cuộc bầu cử ở tiểu bang của chúng tôi".

    Trong cuộc họp, phó chủ tịch hội đồng Van Langevelde cho biết: “Không có điều gì trong luật cho phép tôi có thẩm quyền yêu cầu thanh tra [bầu cử khi thực hiện] quá trình xác nhận [kết quả]... Luật pháp đã quy định rất rõ. Đó là giới hạn thẩm quyền của hội đồng này”.

    Cuộc biểu quyết của Hội đồng Kiểm phiếu bang Michigan là một phần trong hàng loạt các bước cần thiết để xác định kết quả cuộc bầu cử. Dữ liệu cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Trump với 150.000 phiếu tại Michigan.

    Tổng thống Trump cùng các đại diện của ông, và cả ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa John James tại bang Michigan, đều đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Kiểm phiếu của bang này tạm hoãn việc bỏ phiếu trong 2 tuần, để kiểm tra các phiếu bầu ở hạt Wayne. Kết quả bầu cử hiện tại cho thấy, hạt này hầu như đang nghiêng hẳn về phía đảng Dân chủ.

    Tuần trước, hai thành viên đảng Cộng hòa tại hạt Wayne đã cố gắng hủy bỏ phiếu bầu xác nhận của họ, sau khi các quan chức của bang Michigan đã hứa hẹn sẽ thực hiện một cuộc thanh tra nhưng hóa ra đó chỉ là lời nói suông. Một trong số họ cho biết, bà đã bị đe dọa, quấy nhiễu và bị tiết lộ thông tin riêng tư (về gia đình và các con nhỏ) lên trên mạng Internet. Những kẻ quấy rối dường như hy vọng hành vi bắt nạt này có thể khiến bà ấy bỏ phiếu xác nhận kết quả bầu cử.

    Hình ảnh

    Các lá phiếu vắng mặt được xử lý tại bàn kiểm phiếu của trung tâm ở Detroit, Michigan, vào ngày 4 tháng 11 năm 2020. (Nguồn ảnh: AP / Carlos Osorio / The Epoch Times)


    Nạn nhân của vụ bắt nạt tập thể online này là bà Monica Palmer, chủ tịch Hội đồng Kiểm phiếu của hạt Wayne. Trong một bản tuyên thệ viết hôm 18/11, bà Palmer tuyên bố: “Tôi đã hủy bỏ lá phiếu trước đó của mình để xác nhận cuộc bầu cử của hạt Wayne. Tôi hoàn toàn tin rằng cuộc bầu cử của hạt Wayne không nên được xác nhận”.

    Ngày 21/11, Chủ tịch Đảng Cộng hòa tại bang Michigan là bà Laura Cox và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa là bà Ronna McDaniel đã kêu gọi chính quyền bang này thực hiện một cuộc thanh tra đầy đủ trước khi Hội đồng Kiểm phiếu xác nhận kết quả bỏ phiếu.

    Họ viết: “Hội đồng này phải đối mặt với một sự lựa chọn rõ ràng. Hoặc là họ sẽ bỏ qua những con số khả nghi và những báo cáo đáng tin cậy về những bất thường trong quy trình, vốn khiến nhiều cử tri Michigan cảm thấy mất niềm tin và có cảm giác bị tước quyền bầu cử trong nhiều năm; hoặc họ có thể hoãn lại trong vòng 14 ngày để chờ thanh tra và điều tra đầy đủ về những điểm nghi vấn bất thường đó, trước khi xác nhận kết quả”.



    Trong ngày 23/11, nhóm pháp lý của Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các nỗ lực pháp lý của mình tại Michigan, bất chấp cuộc bỏ phiếu xác nhận.

    Cố vấn pháp lý cấp cao Jenna Ellis của chiến dịch Tổng thống Trump đã viết: “Việc xác nhận từ các quan chức nhà nước chỉ đơn giản là một bước thủ tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại [hành vi] gian lận bầu cử trên khắp [Hoa Kỳ], khi chúng tôi chiến đấu để yêu cầu kiểm đếm tất cả các phiếu bầu hợp pháp. Người Mỹ phải được đảm bảo rằng kết quả cuối cùng [của cuộc bầu cử] là công bằng và hợp pháp".

    Tổng thống Trump và nhóm pháp lý của ông đã đệ đơn kiện ở các bang Pennsylvania, Nevada, Georgia, Michigan và Wisconsin.

    Du Miên
    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 24, 2020 6:22 am

    Bầu cử Mỹ: Luật sư Lin Wood hé lộ sắp có quan chức bang Georgia 'phải đi tù'

    11/24/2020

    Hình ảnh

    Luật sư Lin Wood thuộc đội pháp lý của Tổng thống Trump. (Ảnh: dẫn từ Headlines360)

    Hôm nay (23/11), Luật sư Lin Wood tiết lộ một số thông tin quan trọng về vụ gian lận bầu cử ở bang Georgia, trong đó có một băng ghi âm.

    Tường thuật kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 cập nhật liên tục (tin mới trước, tin cũ sau).

    Luật sư Lin Wood: 'Đã đến lúc có người phải đi tù ở bang Georga'

    Tối 23/11 (giờ Mỹ), luật sư Lin Wood (thuộc đội pháp lý của Tổng thống Trump) mới đăng lên Twitter một số thông tin quan trong về vụ gian lận bầu cử ở bang chiến trường Georgia.

    "Ai đó có thể hỏi Brad Raffensperge xem ông ấy có thấy băng ghi âm về việc gian lận bầu cử ở State Farm Arena hay không?" ông Lin Wood đặt câu hỏi.

    Brad Raffensperge là Bộ trưởng Nội vụ của bang Georgia, là người chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử của bang.

    Sau đó, Lin Wood tiếp tục: "Nhiều người đã thấy nó [băng ghi âm]. Nhiều người sẽ nhìn thấy nó. Camera ghi âm không biết nói dối".

    Luật sư Lin Wood nhấn mạnh: "Đã đến lúc có người phải đi tù ở bang Georga. Mọi lời dối giá sẽ bị lộ tẩy".

    Thậm chí, ông Lin Wood còn tiết lộ một phần câu chuyện giữa Bộ trưởng Brad Raffensperge và bà Hillary tại quán cafe Atlanta. Trong đó, ông Brad hỏi liệu có cách nào xóa bằng chứng không, và bà Hillary trả lời có ý rằng, đáng ra cần hủy băng ghi âm từ đầu.


    (Ghi chú: Bleachbit là một ứng dụng dọn dẹp ổ cứng, xóa file tài liệu trên máy tính)

    Hình ảnh

    Trước đó, luật sư Sidney Powell tuyên bố rằng có chứng cứ và yêu cầu điều tra với cáo buộc rằng Dominion hối lộ cho các quan chức nhà nước, thậm chí có nghi vấn về khả năng liên quan đến thống đốc đảng Cộng hòa của bang Georgia.

    Bà Powell cho biết đang có cuộc điều tra về quan hệ lợi ích tài chính giữa công ty phần mềm Dominion với gia đình thống đốc bang Georgia và Bộ trưởng Nội vụ của bang này.

    “Georgia có lẽ là bang đầu tiên mà tôi sẽ ‘nổ tung’ ”, bà Powell nói với kênh Newsmax.

    Luật sư Lin Wood và Sidney Powell đang tích cực điều tra những vụ gian lận "khổng lồ" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

    “Chúng tôi đang chiến đấu với các cuộc chiến pháp lý khác nhau cho cùng một khách hàng – We The People." ông Lin Wood viết trên Twitter hôm 22/11.

    Vì sao bà Sidney Powell không trong đội pháp lý của Tổng thống Trump?

    Mới đây, Tướng Flynn đã giải thích trên tài khoản Twitter về việc bà Sidney Powell không còn trong đội pháp lý của chiến dịch Trump.

    “Bảo vệ nền Cộng hòa – Quỹ Bảo vệ Hợp pháp của Sidney Powell. Tuyên bố tối nay là một lời giải thích đơn giản… Tại sao bà ấy cần một trang web thiết lập quỹ nếu bà ấy được Đảng Cộng hòa trả tiền? Sidney là chiến binh của chúng tôi, hãy hỗ trợ bà ấy. https://defendingtherepublic.org”.

    Như vậy việc bà Powell tách ra khỏi chiến dịch pháp lý của tổng thống, có lẽ là để có thể huy động quỹ dưới tư cách cá nhân nhằm phát động một chiến dịch to lớn hơn: BẢO VỆ NỀN CỘNG HÒA.

    Tại trang web mà Tướng Flynn dẫn nguồn, chương trình Bảo vệ nền Cộng hòa có viết: “Bảo vệ nền Cộng hòa được Sidney Powell thành lập để bảo vệ và bảo hộ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Vui lòng đóng góp bên dưới, sử dụng hệ thống an toàn của chúng tôi. Khoản đóng góp của bạn sẽ hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi và phúc lợi của Cộng hòa Hoa Kỳ”.

    Luật sư Lin Wood cũng trích dẫn lại thông cáo của chiến dịch pháp lý TT Trump và giải thích đơn giản rằng:

    “Chúng tôi đang chiến đấu với các cuộc chiến pháp lý khác nhau cho cùng một khách hàng – We The People (là cụm từ mở đầu của Lời mở đầu cho Hiến pháp Hoa Kỳ – biên tập viên).

    Nhân dân đã bỏ phiếu áp đảo để bầu lại cho @realDonaldTrump…”

    Như vậy có thể hiểu, việc bà Sidney Powell không thuộc chiến dịch pháp lý của TT Trump là để huy động quỹ với tư cách cá nhân và bắt đầu cuộc chiến mới, vì Hiến Pháp và người dân Hoa Kỳ.

    Bầu cử tổng thống Mỹ: Bà Sidney Powell bị Twitter chặn tài khoản

    Cựu công tố viên liên bang Sidney Powell không thuộc nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump, theo một tuyên bố từ ông Rudy Giuliani - người đứng đầu chiến dịch pháp lý của ông Trump.

    Ngay sau đó, tướng Michael Flynn cho biết tài khoản Twitter của bà Sidney Powell đã bị chặn trong nhiều giờ qua. Tuy nhiên ông cho biết, bà Sidney hiểu và đồng ý với tuyên bố của Nhà Trắng.

    "Bà ấy vẫn đang trong quá trình chứng minh vụ gian lận bầu cử khổng lồ," tướng Flynn viết.

    Hình ảnh

    Sau đó ít phút, luật sư Sidney Powell đã ra thông báo gửi đến các phóng viên về sự việc.

    "Tôi hoàn toàn hiểu thông cáo báo chí hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục đại diện cho #WethePeople (tạm dịch: Chúng tôi là nhân dân), những người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump và các ứng viên Cộng hòa khác, nhưng đã bị đánh cắp bởi vụ gian lận khổng lồ, thông qua Dominion và Smartmatic. Và chúng tôi sẽ sớm đưa ra tòa," bà Sidney Powell viết.

    Sidney Powell: Tổng thống Trump giờ đây có thể thư giãn và xem màn trình diễn

    Bà Sidney Powell, một thành viên chủ chốt trong đội luật sư của Tổng thống Trump, đã tham gia cuộc phỏng vấn trên Newsmax hôm 20/11 về cuộc bầu cử năm 2020.

    Trong cuộc phỏng vấn, bà Powell cho biết, có hàng triệu người chết (thuộc đảng Dân chủ) có thể đã bỏ phiếu năm nay và khoảng 7 triệu lá phiếu bầu cho Tổng thống Trump đã bị lấy mất.

    Dưới đây là những nội dung chính trong cuộc phỏng vấn:

    • "Hiện có rất nhiều 'khói súng' xuất hiện, vậy nên chúng tôi cần liên bang bảo vệ cho các nhân chứng".
    • "Khoảng 3 triệu người chết đã bỏ phiếu"

    • "Rất nhiều bằng chứng về gian lận sẽ được đưa ra vào tuần tới. Chúng tôi có thêm bằng chứng mỗi ngày. Nó chỉ
    ngày càng trở nên tồi tệ hơn”.

    • "Gian lận rất phổ biến, rất có chủ ý và được tài trợ rất chi tiết."

    • “Nhiều thế lực đang cố gắng ngăn chúng tôi tiết lộ các bằng chứng”.

    • “Tôi nghĩ vụ gian lận đã đi xa hơn nhiều, không chỉ với Tổng thống Trump. Tôi nghĩ họ đã làm điều đó với cả John
    James và những người khác”.

    • “Chúng tôi có dữ liệu ở bang California vào năm 2016 rằng Hillary Clinton đã làm điều đó với Bernie Sanders.”

    • “Chúng tôi thấy có nhiều 'mùi thuốc súng' và chúng tôi có thể phải nhờ đến các lực lượng bảo vệ nhân chứng”.

    • "Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng, chúng quá ấn tượng và hoàn toàn đáng sợ".

    • “Đây là những vụ kiện của tòa án liên bang, và tối quan trọng đối với cuộc sống tương lai của nước cộng hòa chúng
    ta".
    • “Chúng tôi đã có bằng chứng về việc nhiều người được trả tiền. Chúng tôi nhận được chứng cứ từ những người
    được trả tiền".

    Dưới đây là phần video trả lời phỏng vấn của bà Sidney Powell bằng tiếng Anh:




    Ngoài ra, luật sư Sidney Powell cũng rất lạc quan khi nói rằng Tổng thống Trump hiện có thể "ngồi xuống, ăn bỏng ngô và xem màn trình diễn" sau khi quyết định "cho thả Kraken" (ý nói về vụ gian lận bầu cử khổng lồ).

    TH
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 24, 2020 6:28 am

    Ông Rudy Giuliani giải thích về sự việc của bà Sidney Powell: Vì '2 con đường khác nhau'

    11/24/2020

    Hình ảnh

    Luật sư của Tổng thống Trump kiêm cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani nói chuyện với truyền thông, cùng tham gia là luật sư Sidney Powell (trái) và các thành viên của đội pháp lý thuộc chiến dịch của ông Trump, tại một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington vào ngày 19/11/2020. (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)

    Luật sư Giuliani giải thích, việc đó bắt nguồn từ sự khác biệt trong phương hướng theo đuổi cùng với cách sắp xếp thu thập hồ sơ vụ kiện giữa nhóm của ông và bà Powell.

    Xuất hiện trên chương trình “Lou Dobbs Tonight” của Fox Business hôm 23/11, luật sư riêng của Tổng thống Trump là ông Rudy Giuliani đã trả lời câu hỏi về thông báo tách riêng với nữ luật sư Sidney Powell của nhóm ông hôm Chủ nhật (22/11), theo Breibart.

    Trong một phần của chương trình, người dẫn là ông Lou Dobbs đã đặt câu hỏi: "Đâu là lý do dẫn đến sự tách rời giữa bà Powell và ông Giuliani?", theo Daily Wire dẫn tin.

    Luật sư Giuliani giải thích, việc đó bắt nguồn từ sự khác biệt trong phương hướng theo đuổi cùng với cách sắp xếp thu thập hồ sơ vụ kiện giữa nhóm của ông và bà Powell.

    Cụ thể, ông Giuliani nói: “Tôi nghĩ đó là bởi vì chúng tôi đang theo đuổi 2 lý thuyết khác nhau. Hướng đi của chúng tôi trong vụ kiện nhắm đến Tối cao Pháp viện hiện đang ở 4 nơi, [rồi] sẽ sớm có thêm ở 2 địa điểm khác, và sẽ có một vụ kiện tổng thể. Về cơ bản, [mục tiêu của vụ kiện] là những hành vi sai trái trong cuộc bầu cử của các quan chức nhà nước tại ít nhất 5 hoặc 6 bang khác nhau, bao gồm hành vi sai trái trong bầu cử liên quan đến việc tước đoạt các quyền Hiến định của Tổng thống".

    Trước đó, vào ngày 22/11, ông Giulianni tuyên bố, cựu công tố viên liên bang Sidney Powell không thuộc nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Nữ luật sư Sidney Powell cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này, nhưng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc phanh phui những chiêu trò gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua.

    Ông Giuliani làm rõ hơn về vụ kiện mà đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đang thực hiện: "Ví dụ: ở một phần của tiểu bang - phần thuộc về đảng Dân chủ - bạn có thể sửa lá phiếu [nếu có lỗi sai]. Còn ở phần còn lại của tiểu bang, bạn không thể sửa lá phiếu [bị sai]. Tại một phần của tiểu bang, các lá phiếu sẽ được kiểm định. Nhưng ở phần khác của tiểu bang, họ không quan tâm đến việc các lá phiếu đã được kiểm tra hay chưa. Ở Pennsylvania, có 680.000 lá phiếu chưa qua kiểm định, hầu hết trong số chúng đều được bí mật đưa vào bởi riêng đảng Dân chủ. Như vậy thật sự rất quá đáng. Đó là hành vi sai trái của cuộc bầu cử”.

    Ông nói thêm: “Các cuộc bầu cử đáng lý phải được tiến hành đúng theo luật định do cơ quan lập pháp [của tiểu bang] thông qua, vậy mà trên thực tế, họ biến [các điều luật ấy] thành như trò hề ở tiểu bang Pennsylvania. Nơi duy nhất có thể còn tệ hơn là tiểu bang Michigan, và đặc biệt là ở thành phố Detroit. Thành phố Detroit có khi còn có nhiều cử tri hơn dân số. Tôi có thể đang phóng đại một chút, nhưng tất cả những gì các bạn cần làm là xem xét dữ liệu thống kê, và các bạn sẽ thấy rằng vấn nạn gian lận diễn ra tràn lan và không thể kiểm soát. Lou thân mến, chuyện xảy ra lần này là, họ có thêm những lá phiếu qua thư - tôi cảm thấy chúng luôn là một phần của kế hoạch [gian lận]".

    Luật sư Giuliani tiếp tục giải thích: "Họ luôn có cách để gian lận với mấy lá phiếu vắng mặt. Nhưng, ví dụ, họ chỉ có 450.000 phiếu bầu vắng mặt hồi 4 năm trước ở bang Pennsylvania. Lần này, họ có đến 2,6 triệu phiếu. Bạn biết đấy, điều đó giống như để một vài tên trộm tự do tung hoành suốt đêm ở mấy cửa hàng của Tiffany vậy (hãng trang sức kim hoàn cao cấp của Mỹ). Bạn phải công nhận rằng [ở] Pittsburgh và Pennsylvania - và cả ở Philadelphia cùng với Detroit, đều toàn những tay chơi kỳ cựu trong việc gian lận cử tri. Và [với] những kẻ chuyên môn gian lận bầu cử này, đây không phải lần đầu tiên chúng đánh cắp bầu cử. Nhưng lần này, chúng có cả đống phiếu bầu để làm điều đó".

    Cuối cùng, ông nhấn mạnh: “Và chúng tôi có bằng chứng. Bằng chứng đã được đưa ra, và giới truyền thông nói dối rằng chúng tôi không có bằng chứng. Họ chỉ quá lười biếng để đọc 100 bản lời khai có tuyên thệ của chúng tôi, được lưu trữ trong kho hồ sơ công khai, từ những công dân Mỹ đã bị lấy cắp mất phiếu bầu".

    Hôm 22/11, đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố rằng: “Bà Sidney Powell đang tự hành nghề luật sư. Bà ấy không phải là thành viên của nhóm pháp lý [Tổng thống] Trump. Bà cũng không phải là luật sư cho Tổng thống với tư cách cá nhân”.

    Bản tuyên bố này được ký bởi luật sư Giuliani - người dẫn đầu đội ngũ, và cố vấn cấp cao của chiến dịch là luật sư Jenna Ellis.

    Du Miên
    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 168 khách