Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 25, 2020 8:14 pm

    Minnesota đã chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2020

    11/25/2020

    Hình ảnh

    Thư ký trưởng Minnesota Steve Simon tại Trung tâm Cộng đồng Brian Coyle ở Minneapolis vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. (Nguồn ảnh: Kerem Yucel / AFP / Getty Images)

    “Hôm nay, Ủy ban bầu cử của bang đã chứng nhận kết quả Tổng tuyển cử năm 2020 của Minnesota. Tôi tự hào thông báo chính thức rằng trong cuộc bầu cử thứ 3 liên tiếp, cử tri Minnesota đã đứng đầu toàn quốc về số cử tri đi bỏ phiếu”, Thư ký trưởng của tiểu bang tuyên bố.

    Minnesota đã chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 vào ngày 24/11, theo một tuyên bố từ Thư ký trưởng Steve Simon của tiểu bang này.

    Chứng nhận đã mang đến chiến thắng cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Theo kết quả chính thức, ông Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump hơn 7 điểm.

    Thư ký trưởng Simon tuyên bố: “Hôm nay, Ủy ban bầu cử của bang đã chứng nhận kết quả Tổng tuyển cử năm 2020 của Minnesota. Tôi tự hào thông báo chính thức rằng trong cuộc bầu cử thứ 3 liên tiếp, cử tri Minnesota đã đứng đầu toàn quốc về số cử tri đi bỏ phiếu”.

    Hơn 1,9 triệu người dân Minnesotans đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, chiếm 58% tổng số cử tri đi bầu. Tỷ lệ này nhiều hơn 2 lần mức cao nhất (24%) được ghi nhận trước đó vào năm 2018.

    “Cuộc bầu cử này không giống như các cuộc bầu cử khác trong lịch sử Minnesota. Đại dịch khiến việc quản lý cuộc bầu cử năm 2020 chú trọng vào an toàn và sức khỏe cộng đồng. Tôi đã đưa ra một đề nghị chưa từng có cho cử tri Minnesota: xem xét việc bỏ phiếu tại nhà với một lá phiếu vắng mặt. Các cử tri đã đáp lại [đề nghị đó] một cách thực sự đáng chú ý".

    Tổng thống Trump không nhượng bộ cuộc đua tổng thống. Một cuộc tái kiểm phiếu đang diễn ra ở Wisconsin và một cuộc tái kiểm phiếu khác đã bắt đầu ở Georgia vào ngày 24/11 (giờ Mỹ). Chiến dịch tranh cử của ông và các thành viên đảng Cộng hòa cũng đang thực hiện hơn 10 vụ kiện sau bầu cử ở 4 bang.

    Kết quả cuộc bầu được Ban bầu cử xác nhận, bao gồm các thẩm phán từ Tòa án Tối cao của tiểu bang và các tòa án cấp quận.

    Ngoài việc chứng nhận kết quả cuộc đua tổng thống, Ban bầu cử cũng chứng nhận một cuộc đua vào Thượng viện, 8 cuộc đua Hạ viện và các cuộc tranh cử địa phương.

    Một ngày trước khi tiểu bang Minnesota chứng nhận kết quả, các nhà lập pháp của tiểu bang này đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn việc chứng nhận, với cáo buộc rằng Thư ký trưởng Simon đã làm sai.

    Ông Simon là thành viên của đảng Dân chủ. Theo tuyên bố từ các Dân biểu đảng Cộng hòa của bang bao gồm Steve Drazkowski, Tim Miller và Jeremy Munson, ông Simon “đã thay đổi bất hợp pháp luật bầu cử của tiểu bang Minnesota”.

    “Văn phòng của ông [Simon] đã ban hành các thỏa thuận trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến các quy tắc về các cuộc bỏ phiếu vắng mặt và những người có thể hỗ trợ tại các cuộc bỏ phiếu. Việc bỏ qua Cơ quan Lập pháp Minnesota và đơn phương thay đổi luật bầu cử là hoàn toàn vi hiến. Sự lạm quyền này phải được giải quyết”, các Dân biểu nói.



    Nguyễn Minh
    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 25, 2020 8:16 pm

    Thẩm phán chặn xác nhận kết quả bầu cử ở Pennsylvania

    11/26/2020

    Ngày 25/11, một thẩm phán của bang Pennsylvania đã ra lệnh cho các quan chức bang này không xác nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, cho đến khi tòa án của bà tổ chức một phiên điều trần về cuộc bầu cử vào ngày 27/11.

    Thẩm phán Patricia McCullough thuộc Tòa án Phúc thẩm của Pennsylvania đã ra lệnh cho chính quyền tiểu bang này không thực hiện thêm bất kỳ bước nào để hoàn thành việc xác nhận cuộc bầu cử tổng thống. Đồng thời, Thẩm phán McCullough cũng ra lệnh ngừng xác nhận tất cả các kết quả bầu cử khác. Trước đó vào này 24/11, bang này đã tuyên bố dự định sẽ công bố kết quả bầu cử.

    Trong lệnh (pdf) của mình, bà nêu rõ: “[Nếu] vẫn còn bất kỳ hành động nào [cần thiết] để hoàn thiện việc xác nhận kết quả của cuộc Tổng tuyển cử năm 2020 cho các [vị trí] Tổng thống và Phó Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, các Bị đơn phải tạm thời ngưng những việc này, trong khi chờ một phiên điều trần chứng minh sẽ được tổ chức vào thứ Sáu (tức ngày 27/11)”.

    “Các Bị đơn cũng cần tạm ngưng xác nhận kết quả của các cuộc bầu cử còn lại, trong khi chờ phiên điều trần chứng minh”, lệnh cho biết thêm.

    Thẩm phán McCullough đang chủ trì một vụ kiện do các nhà lập pháp và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đệ đơn chống lại chính quyền bang Pennsylvania, Thống đốc bang Tom Wolf thuộc đảng Dân chủ, Thư ký trưởng Kathy Boockvar và Đại hội đồng bang Pennsylvania.

    Các Nguyên đơn cáo buộc rằng, quy chế bỏ phiếu qua thư của Pennsylvania — được gọi là Đạo luật 77 — vi phạm Hiến pháp của tiểu bang này.

    Đơn kiện đệ trình lên tòa phúc thẩm của Pennsylvania tuyên bố: “Đạo luật 77, cho đến nay, là [phiên bản] được thay đổi cơ bản và mở rộng nhất một cách bất hợp pháp đối với bộ luật bầu cử Pennsylvania".

    Các thành viên đảng Cộng hòa của bang nêu rõ: “Cũng như những tiền lệ trước đó nhằm mở rộng bất hợp pháp việc bỏ phiếu qua thư theo quy chế, vốn đã bị loại bỏ từ xa xưa như Đạo luật Bỏ phiếu vắng mặt của quân đội vào năm 1839, Đạo luật 77 là một nỗ lực bất hợp pháp khác nhằm vượt qua các giới hạn về bỏ phiếu vắng mặt được quy định trong Hiến pháp Pennsylvania, [với vi phạm] đầu tiên [là] không tuân theo thủ tục cần thiết để sửa đổi Hiến pháp nhằm cho phép việc mở rộng [phạm vi của điều luật]”.

    Các Nguyên đơn bao gồm các thành viên đảng Cộng hòa là: Hạ nghị sĩ Mike Kelly , ứng cử viên Quốc hội Sean Parnell, và ứng cử viên Hạ viện Pennsylvania Wanda Logan.

    Văn phòng của Thống đốc Wolf đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của The Epoch Times. Hiện vẫn chưa rõ chi tiết về các bước còn lại cho đến ngày 25/11, để "hoàn thiện" việc xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống.

    Sau khi Pennsylvania tuyên bố sẽ xác nhận kết quả bầu cử tổng thống vào ngày 24/11, các Nguyên đơn đã đệ trình một yêu cầu khẩn cấp (pdf) ngay trước nửa đêm, với lập luận không cần thiết phải hành động vội vàng như vậy. Năm 2016, Pennsylvania đã xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 12/12.

    Các nguyên đơn viết: “Có vẻ như các hành động của bị đơn đã được đẩy nhanh lên để đáp trả đơn yêu cầu khẩn cấp… trong nỗ lực ngăn chặn bất kỳ biện pháp xử lý nhanh nào từ quý Tòa, trước khi quý Tòa có thể đánh giá đơn yêu cầu khẩn cấp này và đưa ra phán quyết cuối cùng".

    Hình ảnh

    Một nhân viên bầu cử của hạt Clark quét các lá phiếu qua thư tại Phòng Bầu cử hạt Clark ở Bắc Las Vegas, vào ngày 7/11/2020. (Ethan Miller / Getty Images)


    Yêu cầu khẩn cấp nhấn mạnh rằng, tuy Pennsylvania đã hoàn thành việc kiểm phiếu và đã gửi bản xác nhận có chữ ký cho cơ quan lưu trữ Hoa Kỳ, song vẫn còn một số bước để chính thức hoàn tất quá trình xác nhận kết quả.

    Các thành viên đảng Cộng hòa nhận định: “Mặc dù các Bị đơn có thể đã chủ động cố gắng tránh các biện pháp trừng phạt mà quý Tòa có thể đưa ra, nhưng các nhiệm vụ của Bị đơn liên quan đến việc hoàn thành [xác nhận] kết quả bầu cử đầy đủ vẫn chưa hoàn tất”.

    Một trong những luật sư hàng đầu dẫn đầu các cuộc chiến pháp lý sau bầu cử của đảng Dân chủ là ông Marc Elias cho rằng vụ kiện này quá phù phiếm.

    Ông Elias đã bình luận trên Twitter vào ngày 21/11 rằng: “Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Kelly đã đệ thêm một vụ kiện phù phiếm mới ở Pennsylvania, nhằm ngăn chặn bang này xác nhận kết quả bầu cử và để cơ quan lập pháp bang chọn Đại cử tri. Việc làm này thật đáng xấu hổ”.

    Tổng thống Donald Trump đã có phản hồi với ông Elias như sau:

    “Việc này hoàn toàn không phù phiếm. Nó được đưa ra thay mặt cho một trong những thành viên được kính trọng nhất của Quốc hội Hoa Kỳ, người cảm thấy thật ghê tởm, cũng giống như nhiều người khác, [trước] một cuộc Bầu cử toàn một mớ hỗn độn gian lận. [Nào là] lá phiếu giả, người chết bỏ phiếu, ngăn cấm quan sát viên bầu cử của đảng Cộng hòa, v.v.”.

    Thống đốc bang Pennsylvania là ông Wolf đã ký ban hành Đạo luật 77 vào ngày 31/10/2019. Trong số 9 người ủng hộ cho dự luật tại Thượng viện Pennsylvania, có đến 8 người thuộc đảng Cộng hòa.

    Tổng chưởng lý bang Pennsylvania là ông Josh Shapiro đã có phản hồi với lệnh này khi tuyên bố, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm các đại cử tri vào ngày 24/11.

    Ngày 25/11, Thư ký trưởng Boockvar và các quan chức bang khác đã nộp thông báo tới Tòa án Phúc thẩm Pennsylvania rằng, họ đang kháng cáo quyết định của Thẩm phán McCullough lên Tòa án Tối cao Pennsylvania (pdf).

    Du Miên


    LIVE - 25/11/2020: Cập nhật và nhận định bầu cử Mỹ với Andrew Lê

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 25, 2020 8:42 pm

    Sidney Powell: Đơn kiện gian lận bầu cử ở Georgia và Michigan liên quan đến tình báo Trung Quốc, Iran

    11/26/2020

    Hình ảnh
    LIVE - 25/11/2020: Cập nhật và nhận định bầu cử Mỹ với Andrew Lê


    Tài liệu cho biết phần mềm Dominion đã được truy cập bởi các đặc vụ - “thay mặt Trung Quốc và Iran - nhằm giám sát và thao túng các cuộc bầu cử, bao gồm cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất của Hoa Kỳ vào năm 2020”. (Tổng hợp)

    Thủy quái “Kraken” được chờ đợi từ lâu - nay đã được luật sư Sidney Powell tung ra vào đêm muộn thứ Tư (ngày 25/11) tại tòa án liên bang Georgia và Michigan. Bà Powell đã nộp đơn kiện dài 104 trang ở Georgia và 75 trang ở Michigan, với các cáo buộc gian lận cử tri lớn trên toàn tiểu bang.

    “Kế hoạch và thủ đoạn lừa đảo nhằm mục đích thao túng việc kiểm phiếu... để chắc chắn rằng Joe Biden được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ”, đơn kiện cáo buộc.

    Bà Powell tiếp tục cáo buộc rằng việc "nhồi nhét lá phiếu" - giờ đây đã được khuếch đại và hiển thị hầu như không thể được nhìn thấy bằng phần mềm máy tính - do các tác nhân trong và ngoài nước tạo ra và điều hành cho chính mục đích đó.

    Bà cho rằng sự bất thường về toán học và thống kê - đến mức bất khả thi, được thể hiện qua bản khai của nhiều nhân chứng, tài liệu và lời khai của chuyên gia - đã chứng minh cho kế hoạch này trên khắp bang Georgia. “Kế hoạch và trò lừa đảo này đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn phiếu bầu chỉ riêng ở Georgia và [chứng minh] việc gian lận cuộc bầu cử ở Georgia cho Joe Biden”, đơn kiện cáo buộc.

    Liên quan đến vụ đột nhập tịch thu máy chủ của Dominion

    Bà Powell đã giải thích và chứng minh, trong tài liệu đi kèm, với tuyên bố của một cựu chuyên gia phân tích tình báo điện tử - thuộc Quân đoàn 305 Tình báo quân đội Mỹ.

    Hình ảnh

    Tài liệu cho biết phần mềm Dominion đã được truy cập bởi các đặc vụ - “thay mặt Trung Quốc và Iran - nhằm giám sát và thao túng các cuộc bầu cử, bao gồm cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất của Hoa Kỳ vào năm 2020”.

    Tuyên bố này còn bao gồm một bản sao hồ sơ bằng sáng chế cho Dominion Systems, với Eric Coomer là được cho là người đầu tiên phát minh ra Hệ thống bỏ phiếu thống trị.

    Chuyên gia Navid Keshavarez-Nia giải thích rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã phát triển các công cụ để xâm nhập vào hệ thống bỏ phiếu nước ngoài, bao gồm Dominion. Ông nói rằng phần mềm của Dominion dễ bị thao túng dữ liệu bởi tất cả các phương tiện trái phép, và dữ liệu bầu cử sẽ được “thao túng” để thay đổi. Ông cho rằng hàng trăm nghìn phiếu bầu được bầu cho Tổng thống Trump trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 - đã được chuyển sang cho cựu Phó Tổng thống Biden.

    Gian lận và thao túng hệ thống bỏ phiếu Dominion

    Gian lận bắt đầu với phần mềm và phần cứng bầu cử từ Dominion Voting Systems Corporation (“Dominion”) được sử dụng bởi Hội đồng Vận động Bầu cử Michigan. Các Hệ thống Dominion bắt nguồn từ phần mềm được thiết kế bởi Smartmatic Corporation, Sequoia ở Hoa Kỳ, đơn kiện nêu rõ.



    Smartmatic và Dominion được thành lập bởi các nhà tài phiệt và nhà độc tài nước ngoài để đảm bảo việc thay đổi phiếu bầu trên máy tính và thao túng phiếu bầu ở bất kỳ cấp độ nào cần thiết - để đảm bảo rằng nhà độc tài Venezuela Hugo Chavez không bao giờ thua trong cuộc bầu cử.

    Hình ảnh

    Hệ thống bỏ phiếu Dominion đã gây xôn xao khi hệ thống của họ bị phát hiện gian lận các phiếu bầu, đã giúp Joe Biden giành chiến thắng gian lận ở Hạt Antrim (Michigan) và dẫn đến một số "trục trặc" lớn khác. (Ảnh từ twitter)
    Ngoài ra, hồ sơ của Hội đồng Bầu cử có các bằng chứng không thể chối cãi - chứng minh rằng “ít nhất 96.600 “phiếu bầu vắng mặt” đã được yêu cầu và kiểm đếm, nhưng không bao giờ được ghi nhận là đã được cử tri trả lại (hay chưa) cho các ban bầu cử của quận. Do đó, tối thiểu phải bỏ qua 96.600 phiếu bầu.

    Bà Powell nêu ra yêu cầu trong đơn kiện lên tòa

    Lệnh chỉ đạo Thống đốc Kemp, Thư ký trưởng Raffensperger và Hội đồng bầu cử bang Georgia hủy chứng nhận kết quả bầu cử;

    Một lệnh cấm Thống đốc Kemp truyền các kết quả bầu cử hiện đang được chứng nhận cho Cử tri đoàn;

    Một lệnh yêu cầu Thống đốc Kemp chuyển các kết quả bầu cử được chứng nhận trong đó tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử;

    Và một số yêu cầu khác.

    Toàn bộ đơn kiện có thể tải ở đây: Bản sao của hồ sơ

    Thiện Nhân
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 26, 2020 10:25 am

    Video đột phá: Lời chứng gây sốc của một chuyên gia dữ liệu ở Pennsylvania - “47 thẻ USB đã biến mất”

    11/26/2020

    Hình ảnh

    Một nhân chứng rất quan trọng cho biết ông chứng kiến hàng chục thẻ USB được tải lên các máy bỏ phiếu, dẫn đến việc “biếu không” 50.000 phiếu bầu cho Joe Biden chỉ trong nháy mắt. (Ảnh chụp từ video)

    Ngày 25/11, Cơ quan lập pháp bang Pennsylvania đã tổ chức một buổi điều trần về các vấn đề bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020. Tại buổi điều trần này, có một nhân chứng rất quan trọng cho biết ông chứng kiến hàng chục thẻ USB được tải lên các máy bỏ phiếu, dẫn đến việc “biếu không” 50.000 phiếu bầu cho Joe Biden chỉ trong nháy mắt.

    Đây là lời chứng chắc nịch từ Gregory Strenstrom đã vạch trần hành vi gian lận cử tri trắng trợn tại tiểu bang Pennsylvania. Ông Strenstrom không chỉ là người theo dõi cuộc thăm dò mà còn là một chuyên gia về dữ liệu, về khoa học pháp y kỹ thuật số và đồng thời là một chuyên gia về bảo mật và chống gian lận."

    Gregory Strenstrom đã đặt nghi vấn về cuộc bầu cử năm 2020 trong một số clip dưới đây:

    “Tên tôi là Gregory Strenstrom, và tôi sống ở hạt Delaware. Tôi từng là cựu Sĩ quan chỉ huy trong Hải quân, một cựu chiến binh, từng tham chiến tại nước ngoài. Tôi cũng là Giám đốc của công ty tư nhân, là nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia pháp y kỹ thuật số, và chuyên gia về bảo mật & gian lận”.

    Hình ảnh

    https://twitter.com/KanekoaTheGreat/sta ... 8210464768

    “Tôi được cho biết rằng, mỗi cuộc bầu cử sẽ có một vài USB được cài trong máy bỏ phiếu. Sau khi trao đổi với cơ quan thực thi pháp luật, tôi phát hiện ra rằng không phải vậy, rằng nếu có nhiều hơn 2 chiếc [USB] là điều bất bình thường. Vì vậy, họ phủ nhận họ đã làm điều đó. Nhưng tính đến ngày hôm nay (25/11), có 47 thẻ USB bị mất và không thể tìm thấy... Cá nhân tôi được thông báo rằng, những thẻ này đã được tải lên. Họ đã không cập nhật phiếu bầu được truyền trực tiếp trong thời gian thực”.

    “Họ chỉ tải lên khoảng 2 hoặc 3 giờ một lần. Tôi yêu cầu họ cập nhật phiếu bầu để tôi có thể xem kết quả. Và tôi thấy 50.000 phiếu bầu. Với cương vị là một nhà khoa học máy tính, một người Mỹ yêu nước, 50.000 phiếu bầu đó dành cho ai không quan trọng. Nhưng điều khiến tôi bị sốc trên cương vị của một người Mỹ chiến đấu ở nước ngoài, tôi sẽ cho các bạn biết, là những phiếu đó dành cho Biden, vốn là điều không thể”


    "Mạng lưới giám sát đã không hoạt động trong tất cả các trường hợp bầu cử"

    "Không hề có quá trình giám sát với phiếu bầu qua thư, với phiếu bầu tại chỗ, và với thẻ nhớ chứa dữ liệu bầu cử. Trong tất cả các trường hợp này, họ đã không tuân theo các thủ tục giám sát mà Ban Bầu cử hạt Delaware đưa ra", ông nói thêm.

    “Tôi quan sát thấy người giám sát máy bỏ phiếu tải thẻ USB lên máy bỏ phiếu nhiều lần. Không ai giám sát người này cả, anh ta không phải là người có trách nhiệm của quy trình này và anh ta đã mang theo nhiều USB vào phòng”.

    “Tôi quan sát thấy trong căn phòng bị khóa ở văn phòng phía sau có 70 nghìn lá phiếu gửi qua thư chưa mở. Vấn đề là vào thời điểm đó; các lá phiếu gửi qua thư đã được kiểm đếm. Vậy là 120 nghìn thư đã kiểm đếm và được cập nhật xong. Câu hỏi của tôi là, vậy 70 nghìn phiếu bầu đã đi đâu? Không ai biết”.

    Tôi muốn biết dữ liệu được rót vào là đến từ nguồn nào và tôi muốn biết Tổng số phiếu bầu. Đáng lẽ phải có 120 nghìn phiếu bầu qua thư và còn lại 6 nghìn phiếu bầu. Tổng cộng sẽ có 126 nghìn phiếu bầu. Khi tôi quay lại đó, chúng tôi không có 126 nghìn, mà chúng tôi có đến 200 nghìn phiếu bầu ”.

    Ông Gregory Strenstrom nói rằng nhiều người hỏi ông là họ gian lận thế nào. Ông cho biết mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần vài người cắm USB, đưa lá phiếu vào, không có gì to tát cả.

    Ông cho biết, 3 tuần trước ông đã thông báo với các cơ quan thực thi pháp luật để lấy các chứng cứ pháp y từ máy tính, nhưng các nhà chức trách đã tảng lờ bỏ qua.

    “Mới cách đây 2 ngày, chúng tôi biết được rằng gần như tất cả nhật ký quy trình, hồ sơ, bảng biểu màu vàng, mọi thứ đã biến mất. Tất cả bằng chứng pháp y, tất cả các giấy tờ lưu giữ ở hạt Delaware đều không còn nữa.

    “Vì vậy, chúng tôi có 100k-120k phiếu bầu trong diện nghi ngờ. Nếu người của đảng Dân chủ tuân theo các thủ tục của riêng họ do chính họ tạo ra, thì họ có thể giải oan cho chính mình. Nhưng họ không thể làm điều đó. Vì vậy, nếu bạn không thể chứng nhận được 100 nghìn trong số 300 nghìn phiếu bầu - thì bạn không thể chứng nhận kết quả tại hạt Delaware ”.

    Đông Bắc
    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 149 khách