Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 04, 2020 5:17 pm

    Phe ông Trump lao vào cuộc chiến tại tòa để giữ Nhà Trắng

    11/4/2020

    Ban vận động tranh cử của ông Trump đã đệ nhiều đơn kiện, mở đường cho việc phản đối kết quả tại các bang chiến trường có thể quyết định kết cục cuộc đua Nhà Trắng.

    Phía ông Trump hôm 4/11 tìm cách can thiệp vào Pennsylvania với lá đơn gửi Tòa án Tối cao, yêu cầu phân xử về việc liệu các lá phiếu nhận được trong vòng ba ngày sau ngày bầu cử có được tính hay không, Reuters cho hay.

    Họ cũng thông báo sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin, đồng thời cho hay đã đệ đơn kiện ở Michigan và Pennsylvania nhằm dừng việc kiểm phiếu tại hai bang này, với lý do không được tiếp cận và giám sát một cách công bằng.

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 4/11. Ảnh: AP.

    Với cuộc bầu cử vẫn chưa ngả ngũ một ngày sau khi hàng triệu cử tri đi bỏ phiếu, ông Trump đang tìm mọi cách để tránh trở thành tổng thống đầu tiên phải rời Nhà Trắng sau một nhiệm kỳ, kể từ thất bại của ông George H.W. Bush vào năm 1992.

    Viễn cảnh đó đã trở nên rõ ràng hơn sau khi ông Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, giành được chiến thắng quan trọng ở Michigan và Wisconson. Đây là hai bang "bức tường xanh", thành trì lâu đời của đảng Dân chủ nhưng đã rơi vào tay ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

    Với 26 phiếu đại cử tri có được từ hai bang này, ông Biden hiện nắm giữ 264 phiếu, chỉ thiếu 6 phiếu là đạt mốc 270 tối thiểu để đắc cử. Song ông đang có lợi thế lớn hơn bao giờ hết so với đối thủ khi bang Nevada, nơi được phân bổ 6 phiếu đại cử, đang cho thấy dấu hiệu "ngả xanh".

    Luật Wisconsin cho phép một ứng viên đề nghị kiểm phiếu lại nếu cách biệt phiếu phổ thông nhỏ hơn 1%. Theo hãng nghiên cứu Edison Research, ông Biden hiện dẫn trước ông Trump với cách biệt chỉ hơn 20.000 phiếu, tức 0,6%, tại đây.

    Trong khi đó, ông Biden giành chiến thắng ở Michigan với cách biệt 67.000 phiếu, tương đương 1,2%.

    Việc kiểm phiếu năm nay tại một số bang diễn ra chậm hơn mọi năm vì lượng phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện lớn. Tại nhiều bang, việc kiểm đếm các lá phiếu diện này chỉ được thực hiện bắt đầu từ ngày bầu cử.

    Trước đó, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích việc bỏ phiếu qua đường bưu điện, cho rằng có nguy cơ gian lận, dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào.

    Đông Phong
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 04, 2020 5:33 pm

    Vì sao Tổng thống Trump vẫn có cơ hội giành lại bang chiến địa Arizona?

    11/4/2020

    Bang chiến địa Arizona đang là tâm điểm chú ý trong cuộc đua giành phiếu đại cử tri của các ứng viên để có thể trở thành tổng thống Mỹ.

    Hình ảnh

    Việc kiểm phiếu ở bang Arizona đang diễn ra khẩn trương
    REUTERS


    Bang Arizona có 11 lá phiếu đại cử tri mà cả Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đều đang rất cần. Ước tính đến trưa 4.11 (giờ Mỹ), có khoảng 620.000 lá phiếu vẫn chưa được đếm ở Arizona, theo Đài CNN.
    Trong số các lá phiếu còn lại cần được đếm, hầu hết là ở hạt Maricopa, từ 400.000-430.000 lá phiếu.
    Theo giới chức bang Arizona, có 2,8 triệu cử tri đã bỏ phiếu ở bang này.

    Hiện ứng viên Biden dẫn trước với 1.411.086 lá phiếu so với 1.317.568 lá phiếu bầu của Tổng thống Trump.
    Hạt đông dân nhất của bang Arizona là hạt Maricopa không thông báo có bao nhiêu lá phiếu sớm đã được chuyển đến các phòng phiếu vào Ngày Bầu cử 3.11.

    Không rõ những lá phiếu này sẽ nghiêng về bên nào, song các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đã đi ngược xu hướng truyền thống bằng cách bỏ phiếu sớm và qua đường bưu điện.
    Hãng AP và một số hãng truyền thông khác sáng 4.11 đưa tin rằng ông Biden dẫn trước ở bang Arizona.
    Cũng trong sáng 4.11, Tổng thống Trump phát biểu rằng ông vẫn còn cơ hội giành chiến thắng ở Arizona. Lãnh đạo Mỹ cũng đã chỉ trích hãng FOX News vì vào buổi tối trước đó đã cho rằng ông Biden giành chiến thắng ở Arizona .

    Thống đốc bang Arizona Doug Ducey kêu gọi kiên nhẫn vì việc kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn, đồng thời yêu cầu mọi người không nên đưa ra bất cứ tuyên bố nào vì mọi việc vẫn chưa ngã ngũ.


    Danh Toại
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 04, 2020 5:38 pm

    Hàng trăm người ủng hộ ông Donald Trump biểu tình ngăn kiểm phiếu

    11/4/2020

    Điều này diễn ra sau khi Tổng thống chính thức nộp đơn kiện yêu cầu ngừng kiểm phiếu cho đến khi chiến dịch tranh cử của ông có thể cho người vào giám sát quá trình này.

    Hình ảnh

    Ảnh: GettyImages

    Hàng trăm người ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tụ tập tại trung tâm TCF ở Detroit nơi mà hoạt động kiểm phiếu vẫn đang được tiếp tục tiến hành, yêu cầu những nhân viên kiểm phiếu ngừng làm việc.

    Điều này diễn ra sau khi Tổng thống chính thức nộp đơn kiện yêu cầu ngừng kiểm phiếu cho đến khi chiến dịch tranh cử của ông có thể cho người vào giám sát quá trình này.

    Ban đầu tại các trung tâm kiểm phiếu này, người biểu tình đã bị cảnh sát chặn lại. Đám đông sau đó vào được trung tâm kiểm phiếu bằng cửa hậu và tiếp tục la hét bên trong.

    Một người biểu tình tên Fred nói: “Tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng, tôi tin rằng đã có quy định yêu cầu dừng kiểm phiếu thế nhưng rõ ràng họ vẫn đang tiếp tục. Yêu cầu ngừng kiểm phiếu đến từ Nhà Trắng thông qua các công cụ pháp lý. Thẩm phán đã yêu cầu làm việc này mà họ không dừng”. Cho đến nay, chiến dịch tranh cử của Tổng thống chưa nhận được thông tin nào về khả năng sẽ có phiên điều trần.

    Phát ngôn viên cảnh sát Detroit cho biết cho đến nay những người biểu tình vẫn giữ thái độ điềm tĩnh chính vì vậy cảnh sát chưa cần phải can thiệp: “Họ đang phản đối nhưng mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được”.

    Đã có hiện tượng bạo động xảy ra tại Mỹ sau bầu cử. Nhiều người biểu tình bị bắt giữ tại Minneapolis sau khi họ đi dọc đường phố, xịt sơn vào các tòa nhà và nổ pháo trên đường đi, có lúc họ còn tấn công cả cảnh sát. 35 phụ nữ và 1 người đàn ông đã bị bắt giữ vì gây ra bạo động, một người phụ nữ bị bắt vì tội tấn công cấp độ 4.

    Tại Portland, hơn 300 người biểu tình đi dọc phố. Một số người giăng biểu ngữ phản đối Trump, phong trào biểu tình này được cho là tiếp nối của phong trào biểu tình sau vụ việc George Floyd bị cảnh sát Minneapolis vô tình giết hại vào tháng 5/2020.
    Tại trung tâm thành phố Los Angeles, đã có những người biểu tình cố gắng chặn đường cao tốc. Cảnh sát đã buộc phải tấn công một người đàn ông, người này sau đó được đưa đến bệnh viện.

    Tại Seattle, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 8 người vì hành vi phá hoại, lái xe vô tổ chức và có hành động phạm tội.
    Nhà bình luận chính trị kỳ cựu Frank Luntz dự báo rằng ông Joe Biden sẽ chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần này bằng việc giành được bang Pennsylvania. Ông dự báo Đảng Dân chủ cũng sẽ nắm được Thượng viện Mỹ.

    Vào ngày thứ Tư, ông Joe Biden đã chiến thắng tại bang Michigan và bang Wisconsin, như vậy ông đã tiến gần hơn nữa đến việc trở thành ông chủ của Nhà Trắng Mỹ trong vòng 4 năm nữa.

    Diễn biến này xảy ra chỉ vài giờ sau khi nhóm làm việc của Tổng thống Mỹ chính thức khởi động cuộc chiến pháp lý nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu tại ít nhất 2 bang.

    Từ trước đó, CNN và CNBC đều đã dự báo ông Biden sẽ chiến thắng tại bang Michigan, bang mà Tổng thống Donald Trump từng chiến thắng vào năm 2016. Với chiến thắng tại bang Michigan và Wisconsin, ông Joe Biden đã có 264 phiếu đại cử tri tính trong tổng số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để có thể trở thành Tổng thống. Ông Donald Trump có 214 phiếu đại cử tri tính đến hiện tại.

    Ông Biden sẽ chỉ cần thêm 1 bang nữa, ví như bang Nevada nơi ông đang dẫn trước hoặc bang Georgia, nơi mà các phiếu bầu qua thư vẫn đang được kiểm cũng sẽ giúp ông lên vị trí đứng đầu.

    Ông Biden cho biết ông tin ông sẽ chiến thắng: “Tôi không ở đây để tuyên bố rằng chúng tôi đã chiến thắng, thế nhưng tôi ở đây để thông báo rằng khi mà việc kiểm phiếu kết thúc, chúng tôi tin chúng tôi sẽ là người chiến thắng”.

    Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi ông chiến thắng ông Trump tại bang Wisconsin, chặn lại cánh cửa thuận lợi nhất để ông Trump có thể tái đắc cử Tổng thống.

    TRUNG MẾN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 04, 2020 6:51 pm

    Ông Trump chỉ còn một kịch bản để chiến thắng


    11/4/2020

    Tổng thống Donald Trump cần thắng đến 4 bang là Pennsylvania, Georgia, North Carolina và Nevada với tổng cộng 56 phiếu đại cử tri để cán mốc 270 phiếu.

    Ứng viên đảng Cộng hòa đang nắm trong tay 214 phiếu đại cử tri tính đến đêm 4/11 (theo giờ địa phương).

    Để có thêm 56 phiếu và cán mốc chiến thắng 270, ông cần thắng hết 4 bang "nặng ký" là Nevada (6 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), North Carolina (15 phiếu) và Georgia (16 phiếu).

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump cần thắng cả 4 bang nặng ký Pennsylvania (PA), North Carolina (NC), Georgia (GA) và Nevada (NV) mới đủ cán mốc 270 phiếu đại cử tri. Đồ họa: Zing.

    Còn một bang của Mỹ chưa công bố kết quả là Alaska, nhưng chỉ có 3 phiếu đại cử tri. Ông Trump đang có mức ủng hộ áp đảo đối thủ tại bang này.

    Tuy nhiên, dù cho ông Trump chiến thắng ở Alaska nhưng đánh mất 1/4 bang "nặng ký" nói trên, ông vẫn không thể cán mốc chiến thắng 270 phiếu đại cử tri.

    Điều bất lợi cho ông Trump là ứng viên đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Joe Biden, đang thể hiện rất tốt ở Nevada.

    Theo phân tích mới nhất trên Wall Street Journal, ông Biden đang dẫn trước đối thủ với 49,3% phiếu bầu. Tổng thống Trump đuổi sát nút với 48,7% số phiếu.

    Nevada cũng chỉ là 1/4 con đường đến chiến thắng cho ứng viên đảng Dân chủ. Cục diện tại 3 bang Pennsylvania, North Carolina và Georgia vẫn chưa ngã ngũ.

    Hình ảnh

    Sau tuyên bố thắng cử đơn phương của Tổng thống Donald Trump rạng sáng 4/11, ông Joe Biden đã thắng thêm ở một loạt bang quan trọng và chỉ cách chiến thắng chung cuộc 6 phiếu. Ảnh: Reuters.

    Chỉ cần thắng một bang trong nhóm này, ông Biden vẫn đủ vượt mốc 270 phiếu nhờ đã có 264 phiếu đại cử tri.

    Tổng thống Trump đang tìm cách đảo ngược cục diện bằng tòa án. Ủy ban tranh cử của ông đã gửi đơn kiện ở 3 bang.

    Họ muốn ngừng kiểm phiếu ở Georgia để bảo toàn khoảng cách với đối thủ. Yêu cầu tương tự được gửi đến Michigan, dù bang này được AP tuyên bố phần thắng cho ứng viên đảng Dân chủ. Ông Trump cũng muốn can thiệp vào Pennsylvnia để ngăn kiểm phiếu qua đường bưu điện.

    Thanh Danh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 155 khách