Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 05, 2020 5:18 am

    Chuyện gì đã xảy ra ở Arizona?

    11/5/2020

    Một lỗi về tỷ lệ phiếu bầu đã được kiểm ở Arizona khiến bang này có vẻ như sắp đếm phiếu xong. Điều này đã làm ông Trump hy vọng có thể giành lại 11 phiếu đại cử tri ở đây.

    Biên tập viên Patrick LaForge của New York Times đã phát hiện lỗi trong dữ liệu của Edison Research. Dữ liệu này thể hiện 98% phiếu bầu ở Arizona đã được kiểm xong.

    Tuy nhiên, tính đến 12h09 ngày 4/11, mới chỉ có 86% phiếu bầu được xử lý. Sai sót này đã được các hãng tin cập nhật lại nhanh chóng.

    Bất ngờ lớn

    Trước đó, hãng tin Fox News đã tuyên bố ông Biden chiến thắng ở bang Arizona, gây ra phản ứng dữ dội từ các đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả Thống đốc bang Arizona Doug Ducey. Ông Ducey nói còn "quá sớm" để biết ai là người thắng cuộc.

    Sai sót này cũng giúp Tổng thống Donald Trump có thêm hy vọng về khả năng tái đắc cử. Đảng Cộng hòa vẫn tin ông Trump sẽ lấy được 11 phiếu đại cử tri của Arizona.

    Steve Cortes, Cố vấn Cấp cao trong chiến dịch của ông Trump, viết lên Twitter rằng chiến dịch vẫn "tự tin về một chiến thắng ở Arizona của Tổng thống Trump".

    "Hạt Yuma có 60% là người gốc Tây Ban Nha và ông Trump đã thắng ở đây với cách biệt 8%", ông Cortes viết trên Twitter. "Việc người Mỹ Latin đi bầu với số lượng lớn cho ông Trump có thể củng cố cơ hội tái đắc cử của tổng thống!".

    Hình ảnh

    Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu ở Arizona vào ngày 3/11. Ảnh: Reuters.
    Sau khi hạt Maricopa, Arizona công bố kết quả kiểm phiếu mới nhất vào ngày 4/11, khoảng cách giữa ông Joe Biden và đối thủ đã bị thu hẹp lại. Ông Biden hiện chỉ dẫn trước đối thủ 79.000 phiếu bầu. Kết quả dự kiến có thêm sau 3 giờ nữa.

    Hạt Maricopa chiếm tỷ lệ cao trong tổng số phiếu bầu ở Arizona, vì vậy, kết quả bầu cử ở hạt này có thể quyết định cục diện của cả bang.

    Những lá phiếu mà các quan chức vẫn đang xử lý bao gồm phiếu bầu vắng mặt đến nơi vào tuần qua. Maricopa từ lâu đã là một thành trì của phe bảo thủ. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân khẩu học, chuyển đổi văn hóa ở vùng ngoại ô và phong trào tiến bộ do người Mỹ Latin lãnh đạo đã biến nơi đây thành một trong những chiến trường tranh chấp gay gắt nhất.

    Khoảng cách quá sít sao

    AP và một số hãng tin khác tuyên bố ông Biden thắng cuộc ở đây. Dù kết quả chung cuộc thế nào, chiến thắng của ông Biden tại Arizona, nơi nắm giữ 11 phiếu đại cử tri, sẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất của bầu cử năm nay. Tuy nhiên, NBC News và một vài hãng tin còn lại cho rằng khoảng cách này quá sít sao, không thể biết chắc người chiến thắng là ai.

    Hình ảnh

    Cử tri đeo khẩu trang ở Maricopa đi bỏ phiếu hôm 15/10. Ảnh: Guardian.


    Nhiều hãng tin khác đang chờ bang này kiểm đếm vài trăm nghìn phiếu bầu còn lại. Sự chậm trễ này quá quan trọng, vì nếu ông Biden thắng Arizona, ông gần như chắc chắn sẽ trở thành tổng thống. Nhiều hãng tin đã tuyên bố ông Biden chiến thắng ở Wisconsin và Michigan. Và có vẻ ứng viên của đảng Dân chủ sẽ giành được Nevada. Những bang này, cộng với Arizona và khu vực quốc hội số 2 của Nebraska, sẽ giúp ông Biden có được đúng 270 phiếu đại cử tri.

    Hiện tại, ông Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump hơn 79.000 phiếu bầu. Hạt Maricopa vẫn phải kiểm đếm khoảng 400.000-420.000 phiếu bầu nữa. Gần 250.000 phiếu trong số đó đến nơi vào các ngày 31/10, 1 và 2/11. 160.000-180.000 phiếu còn lại được gửi đến vào ngày bầu cử. Phần lớn số phiếu bầu qua thư là của những người ủng hộ đảng Dân chủ.

    Nhưng vì sao các hãng tin khác không công bố người chiến thắng? Có vẻ như hãng tin AP khi dự đoán ông Biden thắng Arizona đã sử dụng các mô hình của riêng mình và kết luận rằng ông Trump không thể nào đuổi kịp.


    Như Trần

    Ông Biden tạm giành thêm lợi thế tại Pennsylvania nhưng tụt lại tại Arizona

    Nếu để mất Pennsylvania, chắc chắn đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump “hết cửa” trở thành Tổng thống.
    Pennsylvania là 'cánh cửa chiến thắng' cho Biden.
    Nếu Biden thắng ở bang chiến trường Pennsylvania, nơi có 20 phiếu đại cử tri, ông sẽ đắc cử tổng thống Mỹ, bất kể kết quả ở các bang khác như thế nào.





    Ông Biden cho đến giờ vẫn rất tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, tuy nhiên ông cũng đã cố gắng thể hiện quan điểm muốn hàn gắn khi nói chuyện với những người ủng hộ mình trong chiều ngày thứ Tư.

    Nếu như những người ủng hộ ông Biden đang có phần lo lắng khi tình thế dẫn trước của ông tại bang Arizona đang hẹp dần thì họ lại rất vui mừng khi ông Biden đang thu hẹp được chênh lệch ủng hộ với ông Trump, chênh lệch phiếu của ông Biden và ông Trump hiện chỉ còn 18.540, gần như tất cả các hạt thuộc bang đều được đính màu xanh trên bản đồ.

    Nếu để mất bang Georgia, ông Trump sẽ không thể nào có được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để có chiến thắng.
    Dù rằng ông Biden có nhiều con đường để có thể có đủ 270 phiếu đại cử tri, ông Trump không những cần đến Georgia mà còn cần cả Pennsylvania.

    Bang chiến trường với 20 phiếu đại cử tri này đang mang đến một niềm hy vọng chiến thắng quan trọng cho ông Donald Trump. Nhưng tính đến hiện tại, bang vẫn còn hơn 1 triệu phiếu chưa kiểm, ông Donald Trump tính đến đầu ngày thứ Năm chỉ còn dẫn trước với 200.000 phiếu phổ thông.

    Khi mà con đường chính trị của ông Donald Trump đang trở nên rủi ro hơn, nhóm vận động tranh cử của ông đang tìm đến tòa án, nộp đơn kiện và đề nghị kiểm phiếu lại tại Wisconsin.

    Căng thẳng chính trị đang tạo ra nhiều cuộc biểu tình trên đường phố Mỹ. Người biểu tình đã đổ xô ra đường phố tại Minneapolis, Seattle, Phoenix, Philadelphia, thành phố New York và Portland bang Oregon.

    Dù rằng các cuộc biểu tình cho đến nay đều hòa bình, người biểu tình yêu cầu kiểm phiếu sát sao nhất có thể, thế nhưng tại Portland, cửa sổ của các quầy hàng bị đập phá, người biểu tình va chạm với cảnh sát. Tại Minneapolis, người biểu tình chặn cả đường cao tốc và hàng chục người đã bị bắt giữ.

    Tại New York, ít nhất 58 người bị bắt giữ sau khi các cuộc tuần hành hòa bình biến thành các cuộc va chạm bạo lực. Nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump bao vây các điểm bỏ phiếu tại các bang gây tranh cãi.

    Trung Mến



    Người ủng hộ Trump xách vũ khí tới điểm kiểm phiếu ở Arizona


    Hạt Maricopa của Arizona phải đóng cửa điểm kiểm phiếu với truyền thông và công chúng khi đám đông ủng hộ ông Trump tụ tập bên ngoài tòa nhà.

    Nhiều trong số này mang theo vũ khí khi tới Văn phòng bầu cử Hạt Maricopa tối 4/11. Tuy nhiên, các nhân viên bầu cử vẫn đang tiếp tục công việc kiểm phiếu của mình.

    "Nhân viên tại Văn phòng bầu cử Hạt Maricopa vẫn tiếp tục công việc. Chúng tôi sẽ công bố kết quả vào tối nay theo kế hoạch. Chúng tôi cảm ơn Văn phòng cảnh sát hạt Maricopa đã làm công việc của họ để chúng tôi có thể làm công việc của mình", Văn phòng bầu cử Hạt Maricopa viết trên Twitter.

    Paul Gosar, đại diện đảng Cộng hòa tại bang Arizona cũng có mặt khi đám đông tập trung bên ngoài tòa nhà.


    Hình ảnh

    Đám đông tập trung bên ngoài điểm kiểm phiếu ở Maricopa. (Ảnh: Azfamily)

    Trong các video lan truyền trên mạng xã hội, những người biểu tình hô vang "Fox News quá tệ" và "Hãy đếm lại phiếu".

    Trước đó, Fox News và nhiều tờ báo khác công bố ông Biden thắng bang Arizona để giành 11 phiếu đại cử tri của bang này dù quá trình kiểm phiếu chưa kết thúc.

    Một phóng viên của NBC News tại hiện trường cho biết đám đông khẳng định "số lượng phiếu bị đánh cắp từ tay Tổng thống đang ngày nhiều".

    Cuộc biểu tình bên ngoài Văn phòng bầu cử Hạt Maricopa diễn ra sau một loạt các tweet của ông Trump đăng tải trên Twitter bày tỏ lo ngại về thông tin sai lệch trong quá trình kiểm phiếu.

    Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng cho biết họ sẽ đệ đơn kiện ở một số bang chiến trường và yêu cầu ngừng kiểm phiếu.

    Tình trạng quây điểm kiểm phiếu cũng được ghi nhận tại bang chiến trường Michigan. Một số nhân viên bầu cử tại bên ngoài Trung tâm TCF ở Detroit cho biết phe Cộng hòa đang "cố làm chậm lại và cản trở quá trình kiểm phiếu".

    Bước sang ngày 5/11 - ngày kiểm phiếu thứ 3, ông Biden đang giành 264 phiếu đại cử tri. Ông chỉ còn cách chiến thắng 6 phiếu và kết quả khả quan ở Neveda có thể giúp cựu Phó Tổng thống Mỹ hoàn thành chặng đường tới Nhà Trắng.

    Song Hy (Nguồn: The Independent)

    USA: Trump supporters rally outside Phoenix ballot-counting facility



    Gun-toting Trump supporters mob vote-counting centres in key states

    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 05, 2020 5:34 am

    Truyền thông phương Tây điều chỉnh kết quả sơ bộ của ứng viên J. Biden

    11/5/2020

    Biểu đồ trên hãng Reuters cho thấy ông Biden chỉ còn lại 243 phiếu đại cử tri, so với con số 264 phiếu đại cử tri mà ứng cử viên này có được hôm 4/11.

    Hình ảnh

    Cử tri Mỹ giới thiệu lá phiếu bầu cử được gửi qua đường bưu điện khi đi bỏ phiếu sớm ở Phoenix, bang Arizona, ngày 16/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Theo CNN/NBC/New York Times/Reuters, các hãng truyền thông Mỹ như CNN, NBC và New York Times ngày 5/11 đăng biểu đồ về kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 cho thấy ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden không được tính 11 phiếu đại cử tri của bang Arizona, do vậy hiện ông có tổng cộng 253 phiếu đại cử tri.

    Hình ảnh

    Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại Phoenix, bang Arizona ngày 16/10/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Trong khi đó, biểu đồ trên hãng Reuters lại cho thấy ông Biden chỉ còn lại 243 phiếu đại cử tri, so với con số 264 phiếu đại cử tri mà ứng cử viên này có được hôm 4/11.

    Giới quan sát cho rằng ngoài 11 phiếu đại cử tri của bang Arizona mà ông Biden không được tính còn có 10 phiếu đại cử tri của bang Wisconsin.

    Tuy nhiên, số liệu của hãng tin Fox News vẫn thể hiện ông Biden giành được 264 phiếu đại cử tri./.

    VN+
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 05, 2020 7:29 am

    Bang Georgia sắp kiểm phiếu xong, ông Trump đang dẫn trước

    11/5/2020

    Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước đối thủ với chỉ 0,5 điểm - khoảng 22.000 phiếu bầu - ở Georgia, bang có 16 phiếu đại cử tri.

    Georgia sắp kiểm phiếu xong, ông Trump đang dẫn trước
    Georgia, một trong những bang còn lại có thể quyết định ông chủ Nhà Trắng bốn năm tiếp theo, còn gần 50.000 phiếu chưa được kiểm, theo người phát ngôn của văn phòng thư ký bang.

    Người phụ trách văn phòng thư ký bang Brad Raffensperger dự kiến sẽ có thêm thông tin vào 10h30 sáng (giờ địa phương) - tức 22h30 giờ Việt Nam.

    Hiện tại, ở tiểu bang có 16 phiếu đại cử tri này, ông Trump đang dẫn trên ông Biden 18.590 phiếu, với 99% lượng phiếu được kiểm.

    Nếu tính bang Arizona thuộc về ông Joe Biden như AP và Fox News, ông Biden đã có 264 phiếu đại cử tri. Vì vậy, ngay cả nếu thua ở Georgia, ông Biden vẫn còn rộng đường tới “con số vàng” 270, chẳng hạn thắng Nevada (6 phiếu đại cử tri) hoặc Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri).

    Nhóm phóng viên

    Thăm dò bầu cử một lần nữa đánh giá sai sức mạnh của Tổng thống Trump

    Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa biết chắc tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo sẽ là ai vì các bang quan trọng trong cuộc bầu cử như Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona và Georgia vẫn chưa kiểm phiếu xong.

    Kết quả nhiều cuộc thăm dò trước bầu cử liên tục cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump với cách biệt đôi khi lên đến hai chữ số. Theo kết quả cuộc thăm dò cuối cùng của Yahoo News/YouGov trước ngày bỏ phiếu, ứng viên Đảng Dân chủ dẫn trước Tổng thống Donald Trump 10 điểm %.

    Điều này làm gợi nhớ đến năm 2016, bà Hillary Clinton dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc và giành được hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu bầu phổ thông nhưng vẫn thất cử. Với những gì đã chứng kiến trong năm 2016, sự dẫn trước trong các cuộc thăm dò trước bầu cử không đảm bảo chiến thắng chung cuộc cho ông Biden.

    Hình ảnh

    Ông Biden phát biểu sau khi giành chiến thắng ở Wisconsin. Ảnh: Reuters

    Ông G. Elliott Morris - nhà báo người Mỹ của tạp chí The Economist – cho biết thăm dò ý kiến năm 2020 "thực sự khớp với mô hình của lỗi năm 2016, dường như thực sự có điều gì đó sai ở đây".

    Tại các bang Trung Đông Bắc - tức là vùng vành đai công nghiệp (Vành đai Gỉ sắt - Rust Belt), các cuộc thăm dò và kết quả thực tế không ăn khớp. Nếu so với năm 2016, kết quả thăm dò năm nay ở Ohio, Iowa, Michigan… cũng kém chính xác hơn.

    Giống như trường hợp bà Clinton, dự đoán ông Biden sẽ giành được nhiều phiếu phổ thông sau khi các bang lớn như California, New York, New Jersey, Maryland, Massachusetts và Illinois kiểm xong hơn 10 triệu lá phiếu còn tồn. Có người ước đoán ông Biden, người đang dẫn trước với 3 triệu phiếu bầu, thắng khoảng 5 triệu đến 7 triệu phiếu phổ thông - khoảng gấp đôi bà Clinton vào năm 2016.

    Hình ảnh

    Tính đến cuối ngày 4-11, người Mỹ đang hồi hộp chờ kết quả kiểm phiếu ở 5 bang cuối cùng. Ảnh: AP

    Bất kể ai thắng cuộc đua vào Nhà Trắng, những ngày sắp tới sẽ có các cuộc thảo luận về lý do tại sao cuộc thăm dò của năm 2020 sai lệch quá nhiều so với năm 2016. Hiện vẫn chưa có lý giải về sai lệch nhưng lỗi thăm dò được cho là phổ biến, xảy ra trong hầu hết các cuộc bầu cử. Có ý kiến cho rằng những người thăm dò ngày càng đánh giá thấp ông Trump và đánh giá quá cao Đảng Dân chủ trong số các cử tri da trắng ở chiến trường phía Bắc.

    Những người da trắng không học đại học, ủng hộ ông Trump, được cho là ít có xu hướng nhấc điện thoại tham gia các cuộc thăm dò hơn những người da trắng, học đại học và ủng hộ ông Biden. Bởi vì các nhóm ủng hộ ông Trump cũng có xu hướng ít "tin tưởng xã hội" hơn, tức là ít "tin tưởng vào những người hoặc tổ chức khác".

    Ông G. Elliott Morris nhận xét: "Có những vấn đề mang tính hệ thống mà họ vẫn chưa giải quyết được kể từ năm 2016 và trên thực tế, lần này có vẻ còn tồi tệ hơn".

    H.Bình


    THE KING CHANNEL - 11/05/2020 - PHIẾU GIẢ KHÁC PHIẾU THẬT - TRUMP là THẬT - sẽ CHIẾN THẮNG


    [/quote]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 05, 2020 9:47 am

    Updated Vote Count In Philadelphia Narrows Gap Between Biden And Trump | TODAY





    Phe ông Trump cầm trát tòa đòi vào điểm kiểm phiếu Pennsylvania

    11/5/2020



    Hai nhân vật cấp cao trong ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump bất ngờ cầm trát tòa đến điểm kiểm phiếu bang Pennsylvania đòi vào giám sát.

    Pam Bondi và Corey Lewandowski, 2 nhân sự cấp cao trong ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump, bất ngờ xuất hiện bên ngoài trung tâm hội nghị bang Pennsylvania ở Philadelphia.

    Phóng viên của Guardian tường thuật rằng 2 người này cầm theo trát tòa và thông báo sẽ vào tòa nhà để giám sát. Trung tâm hội nghị ở Philadelphia cũng là điểm kiểm phiếu của bang.

    Hình ảnh

    Pam Bondi, cựu tổng chưởng lý Florida, cầm trát tòa đến trước điểm kiểm phiếu Philadelphia. Ảnh: Twitter.

    Trong khi đó, NBC cho biết việc kiểm phiếu qua đường bưu điện ở Philadelphia đã buộc phải tạm dừng. Hai đại diện nói trên từ phe ông Trump đã ở trong điểm kiểm phiếu.

    Ủy ban tranh cử của ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ, thông báo đã khiếu nại đến tòa án để tìm cách khôi phục việc kiểm phiếu.

    Trước diễn biến này không lâu, Justin Clark - cố vấn chiến dịch của ông Trump - tuyên bố họ tự tin sẽ chiến thắng tại bang Pennsylvania.

    "Chúng tôi sẽ đấu tiếp để giành quyền tiếp cận", ông nói chiến dịch sẽ có thêm động thái pháp lý tại Nevada nhưng từ chối tiết lộ cụ thể.

    Quản lý chiến dịch cho ông Trump, Bill Stepien, đồng ý rằng còn nhiều phiếu bầu chưa kiểm tại Philadelphia. Tuy nhiên, họ nhận thấy số hiếu tại những hạt ủng hộ ông Trump còn nhiều hơn nữa. Stepien tự tin khẳng định: "Chúng tôi sẽ thắng Pennsylvania".

    Tổng chưởng lý bang Pennsylvania, Josh Shapiro, ngày 5/11 chỉ trích chiến dịch tái tranh cử của ông Trump vì đã kiện để tạm dừng kiểm phiếu.

    Trả lời MSNBC, ông Shapiro nói: "Tôi sẽ không để bất kỳ ai ngăn quá trình kiểm đếm phiếu bầu. Đây là những lá phiếu hợp pháp. Chúng sẽ được tính".

    Ông Shapiro cáo buộc tổng thống Mỹ đang cố gắng lôi kéo các quan chức bầu cử vào một cuộc chiến chính trị, trong khi trọng tâm của cuộc bầu cử đang đổ dồn vào những lá phiếu chưa được kiểm còn lại.

    "Những lời khoa trương đó cần phải biến mất. Chiến dịch này đã kết thúc rồi", ông Shapiro nói thêm.

    Pennsylvania nằm trong nhóm 4 bang ông Trump không thể chấp nhận thua cuộc nếu muốn đủ 270 phiếu đại cử tri để tái đắc cử.



    Biden nới khoảng cách với Trump ở Nevada

    Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất từ hạt Clark, trong đó có thành phố Las Vegas, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã gia tăng cách biệt lên khoảng 12.000 phiếu bầu so với Tổng thống Donald Trump.

    Hạt có số phiếu bầu lớn nhất Nevada những ngày qua không hé lộ thông tin về phiếu bầu. Nếu giành 6 phiếu đại cử tri ở Nevada, ứng viên Dân chủ Biden gần như rộng cửa chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi giành đủ 270 phiếu đại cử tri.

    Hai hạt vùng nông thôn của Nevada là Lyon và Elko sau đó cũng công bố kết quả kiểm phiếu, khiến cách biệt của Biden giảm nhẹ xuống còn khoảng 11.500 phiếu.

    Trong khi đó, tỷ lệ dẫn trước của Trump ở Georgia và Pennsylvania tiếp tục giảm khi hai bang này kiểm những lá phiếu cuối cùng. Tùy thuộc tốc độ kiểm phiếu của các bang này, người chiến thắng có thể được định đoạt trong hôm nay.


    THANH DANH
    T/H
    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 89 khách