Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49967
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 05, 2020 4:46 pm

    Chiến dịch Trump thua kiện ở Michigan và Georgia

    11/5/2020

    Chiến dịch của Tổng thống Trump đã thua tranh chấp pháp lý ở Michigan và Georgia, trong khi tuyên bố tiến hành cuộc chiến pháp lý mới ở Nevada.

    Tại Georgia, bang mà Tổng thống Donald Trump và ứng viên Dân chủ Joe Biden cạnh tranh sát sao, chiến dịch của Trump cáo buộc 53 phiếu bầu gửi muộn được trộn lẫn với phiếu đúng hạn. Tại Michigan, họ cũng tìm cách dừng kiểm phiếu và muốn giành quyền tiếp cận vào quá trình này. Thẩm phán ở hai bang đã bác bỏ các đơn kiện của chiến dịch Trump.

    Thẩm phán James Bass ở bang Georgia nói rằng "không có bằng chứng" cho thấy các phiếu bầu không hợp lệ. Trong khi Thẩm phán Cynthia Stephens ở Michigan cho biết "tôi không có cơ sở nào để thấy rằng tranh chấp này có khả năng thành công đáng kể".

    Hình ảnh

    Nhân viên bầu cử đang kiểm phiếu tại Atlanta, bang Georgia hôm 5/11. Ảnh: Reuters.

    Người phát ngôn chiến dịch của Trump từ chối yêu cầu bình luận về phán quyết của tòa án ở hai bang này. Trong khi đó, các đồng minh của Tổng thống Mỹ cáo buộc có sai phạm bỏ phiếu ở hạt đông dân Clark, nơi có thành phố Las Vegas, bang Nevada.

    Quá trình kiểm phiếu vẫn tiếp tục ở cả ba bang Michigan, Georgia và Nevada, các bang chiến trường quan trọng có thể định đoạt kết quả bầu cử. Ứng viên Dân chủ Joe Biden nắm chắc phần thắng ở Michigan và có ưu thế ở Nevada, trong khi bám đuổi khá sít sao với Trump ở bang Georgia.

    Trong cuộc họp báo ở Las Vegas hôm 5/11, Adam Laxalt, người từng đứng đầu cơ quan tư pháp bang Nevada và một số đại diện chiến dịch khác của Trump, trong đó có cựu quan chức chính quyền Richard Grenell, không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho các cáo buộc sai phạm bỏ phiếu và không trả lời câu hỏi của phóng viên.

    "Chúng tôi tin rằng có cử tri đã chết được kiểm tính. Chúng tôi cũng tự tin cho rằng có hàng nghìn phiếu bầu được kiểm dù những cử tri này đã rời khỏi hạt Clark giữa đại dịch", ông Laxalt.

    Ông Laxalt cho biết một vụ kiện sẽ được đệ trình lên tòa bán liên bang để yêu cầu thẩm phán "ngừng kiểm phiếu bầu không hợp lệ".

    Joe Gloria, quan chức bầu cử ở hạt Clark, bác bỏ cáo buộc và khẳng định không có bằng chứng cho thấy phiếu bầu không hợp lệ được kiểm đếm.

    Bob Bauer, cố vấn cấp cao của chiến dịch Biden, nói các vụ kiện của chiến dịch Trump là cách đánh lạc hướng "vô ích" và thêm rằng chiến lược này nhằm mục đích làm suy yếu tính toàn vẹn của quá trình bầu cử. Ông Bauer khẳng định việc kiểm phiếu "sẽ không dừng lại".

    Nhiều chuyên gia pháp lý về bầu cử cũng nói rằng cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump không có khả năng tạo ra tác động mang tính quyết định tới kết quả bầu cử.

    Tuy nhiên, các cuộc chiến pháp lý của Trump vẫn tiếp tục. Tại Pennsylvania, đơn kiện liên bang được chiến dịch của Tổng thống gửi đi chiều 5/11 cáo buộc giới chức bầu cử Philadelphia vi phạm các quyền thủ tục tố tụng hợp pháp của họ khi ngăn cản việc theo dõi các lá phiếu trong thành phố.

    Một phán quyết của tòa án ở Pennsylvania hôm 5/11 cho phép quan chức chiến dịch Trump được giám sát chặt chẽ hơn quá trình kiểm phiếu ở thành phố Philadelphia. Động thái này lập tức vấp chỉ trích từ phía đảng Dân chủ, cho rằng tòa án đã quá vội vàng.

    Thanh Tâm (Theo Reuters)


    Pennsylvania phản đối chiến dịch của Trump can thiệp tranh cãi phiếu bầu

    Tổng chưởng lý Pennsylvania phản đối chiến dịch của Trump tham gia vụ kiện về những phiếu bầu đến muộn ở bang này, bởi nó vốn đang được xem xét.

    Trước khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có những hành động pháp lý trong lúc quá trình kiểm phiếu diễn ra, đảng Cộng hòa vốn đã nộp đơn kiện nhằm phản đối một phán quyết của Tòa án Tối cao bang Pennsylvania, cho phép đếm các phiếu bầu trong tối đa ba ngày sau cuộc bầu cử, ngay cả khi chúng không có dấu bưu điện rõ ràng.

    Chiến dịch của Trump đề nghị các thẩm phán cho phép họ trở thành một phần của tranh chấp pháp lý này, nhằm nỗ lực ngăn các lá phiếu đếm muộn được tính vào kết quả cuối cùng.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 4/11. Ảnh: AFP.

    Tuy nhiên, trong các giấy tờ pháp lý được đệ trình vào chiều 5/11, Tổng chưởng lý bang Pennsylvania Josh Shapiro cho hay đảng Cộng hòa, nguyên đơn hiện nay, "có khả năng và sẵn sàng" đưa ra tất cả lập luận mà chiến dịch của Trump sẽ nêu.

    Shapiro giải thích thêm rằng vụ kiện này vốn đang trong quá trình giải quyết suốt nhiều tuần qua, nhưng chiến dịch của Trump "không cung cấp bất cứ lời biện minh nào về sự chậm trễ trong việc tìm cách can thiệp vào vụ kiện".

    Hơn 10.000 phiếu bầu đã đến nơi sau ngày bầu cử. Chúng sẽ chỉ được kiểm đếm nếu khoảng cách giữa hai ứng viên quá sít sao. Giới chức Pennsylvania đã tách riêng số phiếu này ra, trong lúc chờ giải quyết tranh chấp pháp lý.

    Tuy nhiên, Kathy Boockvar, quan chức phụ trách đối ngoại bang Pennsylvania, chỉ ra rằng chúng không có khả năng xoay chuyển kết quả cuối cùng, bởi số lượng không đáng kể, trừ khi cách biệt giữa hai ứng viên quá nhỏ. Bà còn nhấn mạnh Pennsylvania "hiện vẫn đếm từng lá phiếu".

    Pennsylvania lâu nay được coi là bang chiến trường chủ chốt, có thể định đoạt kết quả bầu cử tổng thống năm nay. Trump từng thắng tại bang này hồi năm 2016. Tuy nhiên, ứng viên Dân chủ Joe Biden được đánh giá đang nắm lợi thế, bởi số phiếu qua thư đang được kiểm đếm dường như phần lớn bầu cho ông.

    Ánh Ngọc (Theo CNN)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49967
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 05, 2020 5:03 pm


    Tổng thống Trump họp báo cáo buộc về gian lận bầu cử





    Trong bài phát biểu từ phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng vừa kết thúc lúc 19.10 giờ ngày 5/11 giờ địa phương, tức là 7.10 giờ ngày 6/11 giờ Hà Nội, ông Trump cố gắng khẳng định chiến thắng trong cuộc bầu cử.

    Ông Donald Trump vẫn giữ tuyên bố rằng tổng số phiếu bầu hợp pháp sẽ cho thấy ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. "Nếu bạn đếm số phiếu hợp pháp, tôi dễ dàng giành chiến thắng", ông Trump nói, dù không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của mình.

    Thông điệp của ông được đưa ra khi những dấu hiệu mới cho thấy vị trí dẫn trước của ông đang giảm dần ở Georgia và Pennsylvania.

    Ông Trump cho biết ông đang ủng hộ việc tạm dừng kiểm đếm "phiếu bầu đến muộn". Ông tuyên bố: "Tôi đã giành được nhiều trạng thái quan trọng, bao gồm cả những chiến thắng lớn".

    Các mạng tin tức truyền hình bao gồm ABC, CBS và MSNBC đã ngừng phát sóng trong khi Tổng thống đang phát biểu những nội dung trên từ Nhà Trắng.

    Ông Trump hiện có 213 phiếu đại cử tri, còn đối thủ của ông - Joe Biden - có 253 phiếu đại cử tri.

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump phát biểu từ phòng họp của Nhà Trắng, lúc 19.00 giờ ngày 5/11 (giờ địa phương).



    Tổng thống Trump: Chúng tôi muốn có cuộc bỏ phiếu công bằng

    "Họ đang cố gắng cướp đi chiến thắng. Họ đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử", ông Trump tiếp tục cáo buộc và không cung cấp thêm bằng chứng xác thực.

    Vị tổng thống tỏ ra khó hiểu "vì sao họ không cho quan sát viên vào xem quá trình kiểm phiếu, trong khi rõ ràng họ phải tự hào nếu họ đang thắng". "Họ đang gian lận", ông Trump nói. "Các quan chức đảng Dân chủ không tin họ sẽ thắng cuộc bầu cử này. Vì vậy, họ mới tập trung vào phiếu bầu qua thư, để có thể gian lận".

    Ông Trump cáo buộc việc các nhân viên kiểm phiếu ở Michigan "cố gắng nhân đôi phiếu lên", và cho rằng khi sự việc bị quan sát viên của đảng Cộng hòa phát hiện thì "họ (người kiểm phiếu) chắn tầm nhìn của chúng tôi, để chúng tôi không biết họ đang làm gì".

    "Chúng tôi muốn mọi phiếu bầu hợp lệ được đếm. Chúng tôi muốn có một cuộc bầu cử trung thực và một cuộc kiểm phiếu trung thực", ông Trump nhấn mạnh.

    Tổng thống Trump: Thăm dò của truyền thông là "can thiệp vào bầu cử"

    Theo ông Trump, việc truyền thông thực hiện thăm dò và tuyên bố kết quả bầu cử ở các bang "là những cuộc khảo sát sai lệch, được tạo ra để khiến cử tri của chúng tôi ở nhà".

    "Họ nói ông Biden dẫn trước ở Florida 5 điểm, nhưng tôi thắng Florida rất dễ dàng", ông Trump nói.

    Đương kim tổng thống cáo buộc bộ máy bầu cử "ở nhiều nơi do đảng Dân chủ vận hành" đã không cho phép các quan sát viên hợp lệ vào giám sát.

    "Chúng tôi đang nộp rất nhiều đơn kiện vì cuộc bầu cử này không công bằng", ông Trump nói.

    Tổng thống Mỹ tiếp tục cáo buộc phiếu bầu qua đã "phá hủy" hệ thống bầu cử Mỹ.

    Tổng thống Trump: Đảng Cộng hòa đang thắng thế

    Tổng thống Trump nói mục đích bài phát biểu là để "cập nhật cho người Mỹ biết về nỗ lực bảo vệ cuộc bầu cử".

    "Nếu đếm các phiếu bầu hợp lệ, tôi sẽ chiến thắng dễ dàng. Nếu đếm các phiếu bầu không hợp lệ, các phiếu bầu đến trễ, họ đang cố gắng cướp đi chiến thắng", ông Trump nói.

    Đương kim tổng thống nhấn mạnh về chiến thắng ở những bang quan trọng như Florida, Iowa, Indiana, Ohio và những bang khác "mặc dù có các hành động can thiệp bầu cử".

    ]"Không có 'làn sóng xanh' nào như họ nói, thay vào đó là 'làn sóng đỏ'", ông Trump nói]

    Nói về thành tích của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử, ông Trump nói: "Chúng tôi vẫn giữ được Thượng viện. Tôi rất tự hào về những gì đã đạt được. Lần đầu tiên, chúng tôi không thua cuộc đua nào ở Hạ viện. Và chúng tôi cũng thắng thêm nhiều ghế".

    Tổng thống Trump: Không có "làn sóng xanh" mà là "làn sóng đỏ"

    Tổng thống Trump phát biểu tại phòng họp báo ở Nhà Trắng. Ông tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, tố cáo phe đối thủ "đánh cắp" cuộc bầu cử.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình.


    Một nghị sĩ đảng Cộng hòa phản pháo ông Trump

    Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đến từ bang Illinois Adam Kinzinger chỉ trích việc tổng thống "gieo rắc các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng".

    "Chúng tôi muốn mọi phiếu bầu được kiểm. Vâng, mọi phiếu bầu hợp pháp (đương nhiên rồi)! Tuy nhiên, nếu ông lo ngại về việc gian lận, hãy đưa ra bằng chứng và mang tới tòa", ông Kinzinger viết trên Twitter.

    Phó tổng thống Pence ủng hộ phát biểu của ông Trump

    "Tôi ủng hộ Tổng thống Trump. Chúng ta phải đếm mọi phiếu bầu hợp lệ", Phó tổng thống Mỹ Mike Pence viết trên Twitter ngay sau khi ông Trump kết thúc bài phát biểu ở Nhà Trắng ngày 6/11.

    Hình ảnh

    Nhiều kênh truyền hình Mỹ ngưng phát bài phát biểu của ông Trump

    Các kênh truyền hình gồm ABC, CBS và MSNBC ngừng phát sóng bài phát biểu của Tổng thống Trump vì cho rằng ông đưa ra những cáo buộc không có cơ sở.

    Trước đó, trong đêm bầu cử, kênh MSNBC cũng có hành động tương tự sau khi tổng thống đơn phương tuyên bố chiến thắng.

    Người dẫn chương trình Brian Williams nói ngày 6/11: "Chúng tôi lại phải làm công việc bất thường. Đó là không chỉ ngắt lời tổng thống Mỹ mà còn phải giải thích lại cho đúng những gì ông ấy đã nói".

    Tổng thống Trump rời đi ngay sau khi phát biểu xong

    Hình ảnh

    Sau khi kết thúc bài phát biểu khoảng 10 phút, ông Trump rời đi ngay mà không nhận câu hỏi nào từ phóng viên trong phòng họp báo ở Nhà Trắng.

    Giằng co từng lá phiếu từ các bang chiến địa còn lại

    Tới thời điểm này, vẫn chưa có ứng cử viên nào đạt đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để có thể tuyên bố thắng cử trong bối cảnh một số bang tại Mỹ vẫn chưa hoàn tất quá trình kiểm phiếu. Theo các cơ quan tin tức như CNN, New York Times…, ứng cử viên Dân chủ Joe Biden vẫn đang tiếp tục dẫn trước với 253 phiếu đại cử tri so với 213 phiếu của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump.

    Hiện tại, kết quả kiểm phiếu tại một số bang vẫn chưa thể hiện rõ ai sẽ là người chiến thắng và giành được số phiếu đại cử tri tại các bang này bao gồm Nevada, Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia và Alaska.

    Tại bang Arizona, bang có 11 phiếu đại cử tri và đã được coi là thuộc về ông Biden thì lại có chút thay đổi khi khoảng cách giữa ông Biden và ông Trump bị thu hẹp xuống còn 50,5%-48% trong khi mới chỉ có 88% phiếu được kiểm. Diễn biến này đang khiến cuộc cạnh tranh phiếu đại cử tri của hai ứng cử viên diễn ra hết sức gay cấn và khó đoán định. Đây cũng là bang khiến cho số liệu từ các cơ quan tin tức “chỏi” nhau, do có cơ quan đã rút số phiếu vốn đã tính cho ông Biden xuống. Đây là lý do tại sao The Guardian, Fox News… tính ông Biden được 264 điểm, còn CNN, New York Times… thì tính ông được 253 điểm.


    Hình ảnh


    Kiểm phiếu ở bang Azirona.


    Hiện tại, ông Biden sẽ phải giữ được bang Arizona và thắng tại Nevada để thắng cử mà không cần tới kết quả ở các bang còn lại. Trong khi đó, trong trường hợp không lật ngược được tình thế ở Arizona, ông Trump sẽ buộc phải thắng toàn bộ các bang còn lại.

    Theo đại diện của Pennsylvania, việc kiểm phiếu ở bang này sẽ được thực hiện xong trong ngày thứ Sáu - 6/11.



    Trong khi đó, CNN cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 5/11 (giờ địa phương), dẫn trước của ông Trump ở Georgia giảm xuống dưới 10.000 phiếu bầu, trong khi các lá phiếu tiếp tục được kiểm. Điều tương tự dường như cũng đang xảy ra ở Pennsylvania.

    Quá trình kiểm phiếu tại các bang này vẫn đang diễn ra khá chậm và hiện vẫn chưa rõ thời điểm nào mới có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, ông Trump và chiến dịch của mình tuyên bố đã có chứng cứ về gian lận cử tri và bầu cử bang và sẽ tiến hành kiện kết quả kiểm phiếu tại các bang được cho là đã thuộc về ông Biden.
    Ông Joe Biden phát biểu trước các phóng viên tại Queen ở Wilmington, Delaware. Ông kêu gọi sự kiên nhẫn và nhắc lại rằng "mọi phiếu bầu đều phải được kiểm đếm."

    Hình ảnh

    Một cuộc biểu tình ở Manhattan, New York. Ảnh: Reuters.

    Trong khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vẫn đang diễn biến căng thẳng thì một số cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều thành phố ở Mỹ và một số người đã bị bắt giữ. Tình hình nước Mỹ được dự báo sẽ có thể bất ổn sau bầu cử với khả năng bạo động, do đó một bộ phận người dân đã chuẩn bị sẵn tâm lý trong khi rất nhiều cửa hàng tại các trung tâm thành phố lớn đã đóng cửa và đóng ván gỗ bên ngoài để phòng ngừa tình trạng cướp bóc như từng diễn ra vài tháng trước đây.

    Bách Nguyễn
    Ảnh: AFP.
    TH
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49967
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 05, 2020 6:02 pm

    Nhóm của ông Donald Trump tung bằng chứng gian lận phiếu bầu ở bang Nevada

    11/5/2020

    Tại cuộc họp báo, một phụ nữ lớn tuổi cho biết bà và bạn cùng phòng của mình đã gửi phiếu bầu qua thư - phiếu của cả hai đều bị đánh cắp.


    Hình ảnh


    Theo hãng tin Fox News, ngày 5/11 (theo giờ Hoa Kỳ), chiến dịch tranh cử của ứng viên Donald Trump thông báo chính thức về việc khởi động vụ kiện liên bang liên quan đến quá trình bỏ phiếu ở bang Nevada, cáo buộc "một cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp" được nơi này kiểm đếm.

    Theo tuyên bố từ chiến dịch tranh cử của Trump, họ đã đệ đơn kiện liên bang vào hôm thứ Năm, yêu cầu ngừng kiểm đếm cái mà họ gọi là "phiếu bầu bất hợp pháp" ở Nevada. Tuyên bố nói có bằng chứng cho thấy những người đã chết và những người không phải là cư dân ở đây đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020.



    Chiến dịch của Trump đã công bố vụ kiện ngay tại cuộc họp báo ở Las Vegas. Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Ric Grenell, cựu Tổng chưởng lý Nevada Adam Laxalt, Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ Matt Schlapp và Chủ tịch Nevada GOP Michael McDonald chủ trì cuộc họp báo.

    Theo cáo buộc, có "hàng chục nghìn" người đã bỏ phiếu ở Nevada không còn là cư dân của bang. Chiến dịch cho biết Nevada đã không tìm cách ngăn chặn điều này. Phía của ứng viên đảng Cộng hòa cũng yêu cầu bang này đảm bảo rằng mọi phiếu bầu "hợp pháp" đều được kiểm và không có phiếu "bất hợp pháp" nào được tính.

    Một nguồn tin quen thuộc với vụ kiện nói với hãng tin Fox News rằng các quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử của Trump đã có bằng chứng cho thấy những người đã chết lại có phiếu được bỏ.

    Nguồn tin nói rằng các quan chức bầu cử Nevada đã không cung cấp câu trả lời cho chiến dịch về lý do tại sao họ không tiến hành công tác kiểm tra đối với các lá phiếu qua thư, mà chiến dịch cáo buộc đã được gửi đến các căn hộ nơi các cư dân không còn sống nhưng đã được ai đó điền vào "giống như các diễn viên".

    "Chúng tôi tin tưởng rằng khi tất cả các phiếu bầu hợp pháp được kiểm tra - và chỉ có các phiếu bầu hợp pháp mới được kiểm tra - Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng ở bang Nevada" - Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Ric Grenell nói với Fox News.

    Ông Ric Grenell nói thêm rằng “không có quan sát nào chứng thực các chi tiết khớp chữ ký của cử tri” và nói rằng, nói chung, không có giám sát viên nào theo dõi cuộc đếm phiếu - cụ thể là ở Hạt Clark.

    "Chúng tôi có bằng chứng họ đang kiểm phiếu bất hợp pháp" - nguồn tin nhấn mạnh thêm.

    Trong cuộc họp báo, ông Ric Grenell cũng nói rằng "yếu tố minh bạch không liên quan gì đến chính trị."

    “Các lá phiếu không tự động là lá phiếu hợp pháp cho đến khi chúng được kiểm tra,” - ông Grenell nói. "Trong khi đó, chúng tôi không được phép kiểm tra.".

    Grenell cho biết có thông tin công khai rằng có những cử tri không phải là cư dân Nevada đã bỏ phiếu và vi phạm luật của chính Nevada. Chi tiết hơn, những người này không có yêu cầu cư trú 30 ngày trong tiểu bang để thực hiện hành động bỏ phiếu.

    “Nếu bạn không ở trong tiểu bang trong 30 ngày, thì việc bỏ phiếu là bất hợp pháp. Thực tế là, chúng tôi đang đệ đơn kiện liên bang này để bảo vệ các cử tri hợp pháp. Không thể chấp nhận được ở đất nước này việc kiểm phiếu bất hợp pháp và đó là những gì đang xảy ra ở bang Nevada." - Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia cho hay.

    Hiện các quận ở Nevada đã không đưa ra câu trả lời thỏa đáng về cách họ kiểm "phiếu bầu bất hợp pháp", gọi đó là "không thể chấp nhận được" và nói rằng điều đó khiến "những người hợp pháp cảm thấy rằng hệ thống đang thối nát.".

    “Chúng ta phải có một hệ thống để bỏ phiếu hợp pháp” – ông Grenell nhấn mạnh.

    Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ Matt Schlapp nói rằng tình hình ở Nevada "ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra trên khắp đất nước.". Tuy nhiên, theo ông, hiện tại “nhiệm kỳ tổng thống đang ở trong thế cân bằng”.

    Nhân chứng xuất hiện ở họp báo

    Hình ảnh

    Bà Barbara Cegavske.
    Tại cuộc họp báo, một phụ nữ lớn tuổi cho biết bà và bạn cùng phòng của mình đã gửi phiếu bầu qua thư - cả hai đều bị đánh cắp.

    “Tôi luôn bỏ phiếu trực tiếp, lần này, họ gửi lá phiếu qua đường bưu điện và ai đó đã lấy lá phiếu của tôi,” – người phụ nữ nói. "" Họ cũng lấy lá phiếu của bạn cùng phòng của tôi".

    Người phụ nữ nói thêm rằng khi cô trực tiếp đi bỏ phiếu, cô được thông báo rằng cô đã bỏ phiếu qua thư.

    Bang Nevada, với chỉ sáu phiếu đại cử tri hiện cũng đã trở thành bang “chiến trường” quan trọng trong cuộc đua năm 2020 - cuộc đua vẫn chưa tuyên bố người chiến thắng.

    Người đứng đầu bộ phận đối ngoại của chính quyền bang Nevada, bà Barbara Cegavske, hôm thứ Tư đã cố gắng giải quyết sự thất vọng của cử tri khi người Mỹ trên khắp đất nước theo dõi xem Nevada sẽ nghiêng về hướng nào.

    Văn phòng thư ký bang khuyến khích người Mỹ kiên nhẫn và cho biết quá trình kiểm phiếu đang "tiến hành với tốc độ dự kiến" và sẽ không công bố thêm bất kỳ kết quả bỏ phiếu nào cho đến sáng thứ Năm (tức chiều 6/11 theo giờ Hà Nội).

    Yêu cầu điều tra ở bang nào Biden thắng < 1%

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump tin tưởng ông sẽ có chiến thắng chung cuộc.
    Văn phòng bầu cử của bang cũng xác nhận họ đã không ngừng kiểm phiếu kể từ khi bắt đầu và dự định sẽ tiếp tục kiểm phiếu trong suốt đêm thứ Tư (ngày 5/11 theo giờ Hà Nội).

    Văn phòng cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Tư rằng: “Thời gian để tiến hành kiểm phiếu ở Nevada bắt nguồn từ quy trình được pháp luật phê duyệt và quy trình này quy định rằng tất cả các lá phiếu đã được nhận đúng cách sẽ tiếp tục được tính trong tối đa chín ngày sau cuộc bầu cử”.

    Với 76% báo cáo tính đến thứ Năm, ông Joe Biden đang dẫn đầu cuộc đua Nevada với 11.458 phiếu bầu, lợi thế hơn Trump 1%.

    Chiến dịch “Trump 2020” nói rõ rằng nó sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại ở bất kỳ tiểu bang nào mà họ thua trong biên độ 1% hoặc ít hơn.

    Bình Nguyên
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49967
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 05, 2020 8:48 pm

    Đài truyền hình Mỹ cắt ngang bài phát biểu của Tổng thống Trump

    11/6/2020

    Việc các đài truyền hình cắt ngang bài phát biểu của ông Trump khiến nhiều người bất ngờ, vì mọi con mắt đều đang đổ dồn về người đứng đầu Nhà Trắng.

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump phát biểu từ Nhà Trắng. Ảnh: AP

    Tối 5/11, Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên sau 2 ngày nước Mỹ hỗn loạn hậu bầu cử.

    Trong đó, ông Trump cáo buộc giới tài phiệt, giới truyền thông, giới công nghệ can thiệp bầu cử, và mạnh mẽ tuyên bố ông có thể chiến thắng dễ dàng nếu phiếu bầu được kiểm đếm một cách minh bạch.

    Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Trump đã bất ngờ bị cắt bởi một số đài truyền hình, bao gồm NBC, CBS và ABC, ngay sau tuyên bố “tôi có thể chiến thắng một cách dễ dàng”.

    Người dẫn chương trình của MSNBC, ông Brian Williams nói: “Những phát ngôn của ông Trump không bắt nguồn từ thực tế. Và ở thời điểm này, dựa trên tình hình nước Mỹ hiện tại, nó có thể gây nguy hiểm.”

    Hình ảnh

    Kênh MSNBC cắt ngang bài phát biểu của ông Trump.

    “Chúng tôi buộc phải tạm dừng, vì Tổng thống đang đưa ra nhiều phát ngôn không đúng sự thật, bao gồm cả phát ngôn cho rằng đã có gian lận bầu cử”, người dẫn chương trình Lester Holt của NBC nói. “Hiện chưa có bằng chứng cho việc này.”

    Trên CNBC, người dẫn chương trình Shep Smith thẳng thắn nhận định: “Phần lớn những gì Tổng thống Mỹ đang nói là hoàn toàn không đúng sự thật.”

    Hình ảnh

    CNBC và động thái tương tự.


    Động thái của các đài truyền hình nhận được sự tán dương của nhiều người dân Mỹ, đặc biệt là những người không ủng hộ ông Trump.

    Đài CNN không cắt ngắn bài phát biểu của ông Trump, nhưng chạy một dòng chữ bên dưới màn hình với nội dung: “Ông Trump nói rằng mình bị gian lận, dù không có bằng chứng”.

    Khi Tổng thống kết thúc bài phát biểu, người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN tỏ ra chán nản và nói: “Thật là một đêm buồn cho nước Mỹ khi phải nghe Tổng thống nói như vậy. Khi phải nghe ông ấy buộc tội thiếu căn cứ rằng cuộc bầu cử đang bị gian lận...”

    Hình ảnh

    Ông Trump bị tố nói dối trong bài phát biểu ngày 5/11. Ảnh: AP


    Trên kênh Fox News, các nhà bình luận Bill Bennett và Byron York nói rằng tuy ông Trump không cáo buộc các trường hợp bất thường cụ thể, nhưng không có nghĩa là không có bất kỳ trường hợp nào. Dù vậy, Tổng thống và các luật sư của ông ấy vẫn cần phải đưa ra bằng chứng.

    Nước Mỹ đã sắp bước sang ngày kiểm phiếu thứ 3 hậu bầu cử, nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ.

    Tờ CNBC thậm chí còn nói vui, rằng truyền hình Mỹ những ngày này không khác gì lớp học toán, vì thường xuyên xuất hiện hình ảnh người dẫn chương trình chỉ lên màn hình đầy chữ số.

    Theo thống kê của AP, tính đến thời điểm hiện tại, còn 5 bang chưa công bố kết quả sơ bộ là Pennsylvania (đã kiểm xong 90% số phiếu), Nevada (đã kiểm xong 84 số phiếu), Georgia (đã kiểm xong 99% số phiếu), Bắc Carolina (đã kiểm xong 94% số phiếu) và Alaska (đã kiểm xong 50% số phiếu).

    Hình ảnh

    Bài phát biểu của ông Trump được cho là có nhiều thông tin sai sự thật. Ảnh: AP


    Trong số đó, Georgia là bang thu hút sự chú ý của đông đảo cử tri Mỹ, vì theo
    Fox News, hai ứng viên hiện đều giành khoảng 49.4% số phiếu.

    Ông Trump đang dẫn trước đối thủ Biden, nhưng khoảng cách cực mong manh với chỉ 2.500 phiếu.

    Theo The Guardian, Georgia hiện còn 16.000 phiếu chưa kiểm đếm, và cơ hội gần như đang chia đều cho cả hai ứng viên.

    Ở Pennsylvania, khoảng cách dẫn trước của ông Trump cũng đang bị thu hẹp, khi ông chỉ còn dẫn trước ông Biden 26.000 phiếu.

    Ở Arizona, ông Biden đang dẫn trước ông Trump với khoảng cách mong manh không kém, chỉ 46.000 phiếu.

    MINH HẠNH
    Theo The Guardian, CNBC
    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 140 khách