Bạn đang xem trang 28 / 45 trang

Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 11 16, 2020 8:32 am
by music123
Trump phủ nhận rút phần lớn vụ kiện ở Pennsylvania

11/16/2020

Trump khẳng định vẫn theo đuổi thách thức pháp lý với kết quả bầu cử ở Pennsylvania, đề cập hơn 600.000 phiếu bị cáo buộc không hợp lệ.

"Chiến dịch của Trump bác bỏ thông tin trên truyền thông về thay đổi vụ kiện ở Pennsylvania. Đó chỉ là tin giả. Sự quấy rối và cản trở những người giám sát bầu cử của chúng tôi đóng vai trò lớn trong vụ kiện. Đó là vi hiến", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 16/11.

Hình ảnh

Tổng thống Trump dự lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington hôm 11/11. Ảnh: AFP.

Các quan chức trong chiến dịch tranh cử của Trump cũng phủ nhận thông tin họ từ bỏ vụ kiện ở bang Pennsylvania, khẳng định nhiều hãng truyền thông Mỹ đã bỏ sót các đoạn viết trong bản sửa đổi đơn kiện.

"Họ không đọc đoạn 132-150, trong đó lặp lại mọi cáo buộc với 680.777 phiếu bầu bị che giấu khỏi các giám sát viên của đảng Dân chủ. Điều duy nhất có thể làm tôi bất ngờ là Philadelphia không gian lận trên quy mô lớn trong cuộc bầu cử năm nay, đó sẽ là lần đầu họ bỏ lỡ cơ hội như vậy trong 60 năm", Rudy Giuliani, luật sư của Trump, cho hay.

"Câu chuyện này hoàn toàn sai. Đơn kiện của chúng tôi ở Pennsylvania vẫn đề cập đến 682.479 phiếu bầu qua thư và vắng mặt được đếm bí mật. Việc cho rằng chúng tôi hủy phần lớn thách thức pháp lý đòi hỏi người viết phải bỏ qua toàn bộ bản sửa đổi đơn kiện", giám đốc truyền thông của chiến dịch Trump Tim Murtaugh viết trên Twitter.

Tờ Washington Post trước đó cho biết luật sư của Tổng thống Trump hôm 15/11 trình bản sửa đổi của đơn kiện, rút lại cáo buộc giới bầu cử Pennsylvania vi phạm các quyền hiến pháp của chiến dịch Trump bằng cách hạn chế quan sát viên của họ giám sát kiểm phiếu, thêm rằng chiến dịch Trump chỉ còn tập trung cáo buộc đảng Cộng hòa bị gây bất lợi do một số hạt nghiêng về Dân chủ cho phép cử tri sửa lỗi sai trên phiếu bầu qua thư.

Chiến dịch của Trump liên tiếp gặp thất bại trong nỗ lực pháp lý hậu bầu cử, khi cáo buộc chiến thắng của ứng viên Dân chủ Joe Biden có sự gian lận nhưng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Nhiều đơn khiếu nại đã được đệ trình nhưng chưa có phiếu bầu nào được xác định là không hợp lệ.

Tổng thống Trump ngày 15/11 vẫn tuyên bố trên Twitter rằng sẽ sớm có "những vụ kiện lớn chỉ ra sự vi hiến của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020". Ông khẳng định các nỗ lực pháp lý này sẽ cho thấy "những hành động vi phạm trắng trợn đã được thực hiện nhằm thay đổi kết quả bầu cử".

Biden đắc cử tổng thống Mỹ hôm 7/11 sau khi hội đủ số phiếu đại cử tri. Với kết quả dự báo tại Georgia và Bắc Carolina do các hãng tin công bố hôm 13/11, cuộc bầu cử gần như đã khép lại với số phiếu đại cử tri dành cho Biden và Trump lần lượt là 306 và 232.

Vũ Anh

Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 11 17, 2020 7:52 am
by music123
Bang Wisconsin tức tốc ra 'tối hậu thư" đòi tiền Tổng thống Trump

11/17/2020

Theo thông báo, 17h ngày 18/11 là hạn chót để ứng cử viên tổng thống muốn khiếu nại nộp đơn đề nghị kiểm lại phiếu và nộp tiền thanh toán.

Ngày 16/11, Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump phải trả bang này 7,9 triệu USD với hạn chót là ngày 18/11 nếu ông muốn kiểm lại số phiếu bầu tại Wisconsin, nơi ông bị đối thủ là ứng cử viên Joe Biden dẫn trước hơn 20.000 phiếu.

Hình ảnh

Bang Wisconsin tức tốc ra 'tối hậu thư" đòi tiền Tổng thống Trump. Ảnh minh họa/AP


Cụ thể, thông báo có đoạn: "Những ước tính này cao hơn đáng kể chi phí thực tế của việc kiểm lại phiếu bầu năm 2016 nhưng chúng tôi có tính đến những yếu tố không xuất hiện 4 năm trước, trong đó có nhu cầu không gian rộng hơn để cho phép giám sát công khai và giãn cách xã hội, an ninh cho những không gian đó, số lượng phiếu bầu vắng mặt cao hơn, khung thời gian bó hẹp qua ngày nghỉ và việc thuê máy quét phiếu bầu tốc độ cao".

"17h ngày 18/11 là hạn chót để ứng cử viên tổng thống muốn khiếu nại nộp đơn đề nghị kiểm lại phiếu và nộp tiền thanh toán" - thông báo nêu rõ.

Theo Edison Research, tính đến ngày 13/11 (theo giờ Mỹ), 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu bầu cử tổng thống năm 2020. Theo đó, các phương tiện truyền thông xác định ông Joe Biden - ứng cử viên của đảng Dân chủ - giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu đại cử tri.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ tổng hợp (GSA) cho đến nay vẫn chưa xác nhận ông Biden thắng cử. Trong khi đó, đội ngũ của Tổng thống Trump đang thúc đẩy các cuộc chiến pháp lý về vấn đề gian lận phiếu bầu tại một số bang quan trọng.

Hà Linh

Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 11 17, 2020 7:54 am
by music123
Tòa án Michigan bác kháng cáo về việc kiểm lại phiếu bầu tổng thống Mỹ

11/17/2020

Tòa phúc thẩm bang Michigan cho biết đã bác bỏ kháng cáo về việc kiểm lại phiếu bầu tổng thống Mỹ ở khu vực thành phố Detroit.

AP đưa tin một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc chứng nhận phiếu bầu ở khu vực thành phố Detroit từ cuộc bỏ phiếu hôm 3/11 đã bị tòa phúc thẩm bang Michigan bác bỏ hôm 16/11.

Tòa án cho biết họ không tin rằng một thẩm phán của quận Wayne đã phạm phải "lỗi rõ ràng" khi từ chối dừng công việc của những người phải chứng nhận các phiếu bầu và sau đó thông báo đến người dân của bang.

Hình ảnh

Mọi người tiếp tục kiểm phiếu và xử lý phiếu bầu cho đến sáng 4/11. Ảnh: AP.
Những người thách thức đảng Cộng hòa đã quan sát việc kiểm phiếu của những người vắng mặt tại một hội trường ở Detroit. Họ tuyên bố rằng gian lận đã xảy ra trong các cuộc bỏ phiếu của thành phố với mục đích ủng hộ ông Joe Biden. Tuy nhiên, thẩm phán Timothy Kenny của bang Michigan nói rằng những cáo buộc đó không đáng tin cậy.

Các thẩm phán đã từ chối can thiệp ít nhất ba lần, Kenny đã làm điều này trong hai vụ kiện. Trong khi đó, một vụ kiện của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chờ xử lý tại tòa án liên bang ở Grand Rapids.



Theo dự đoán của các hãng truyền thông Mỹ, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã thắng ở bang Michigan với hơn 140.000 phiếu bầu.

Theo AP, không có bằng chứng về gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020. Trên thực tế, các quan chức của cả hai đảng chính trị đã tuyên bố công khai rằng cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp trên khắp nước Mỹ và các nhà quan sát quốc tế xác nhận không có bất thường nghiêm trọng nào.

Bích Thảo (Theo AP)

Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 11 17, 2020 7:58 am
by music123
Bầu cử Mỹ: Hơn 2500 phiếu bầu cho ông Trump tại bang Georgia bị bỏ quên

11/17/2020

Sau khi tiến hành kiểm phiếu bằng tay, bang Georgia đã phát hiện hơn 2.500 phiếu bầu bị bỏ quên, trong đó đa phần là bầu chọn cho Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump.

Hình ảnh

Quá trình tái kiểm phiếu bằng tay ở bang Georgia đã được tiến hành từ sáng 13/11 và sẽ kết thúc vào tối 18/11.

Georgia là bang đầu tiên của Mỹ quyết định kiểm lại toàn bộ 5 triệu phiếu bầu của bang này bằng tay nhằm đảm bảo không còn sự hoài nghi về người giành 16 phiếu đại cử tri.

Quyết định này được đưa ra sau khi đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump ngày 11/11 công bố cáo phó của những người mà họ tuyên bố là đã chết nhưng tên vẫn xuất hiện trên lá phiếu tại bang Georgia.

Quá trình tái kiểm phiếu bằng tay ở bang Georgia đã được tiến hành từ sáng 13/11 và sẽ kết thúc vào tối 18/11. Thời hạn cuối cùng để tiểu bang xác nhận kết quả bầu cử là vào ngày 20/11 tới.

Theo CNN, tính tới tối 16/11 (giờ Mỹ), số liệu tại bang Georgia cho thấy với 99% số phiếu được kiểm ông Biden đang dẫn trước với 49,5%, ông Trump theo sát với 49,2%.

Ông Gabriel Sterling, quan chức chuyên trách bầu cử của Georgia, ngày 16/11 cho biết bang này đã phát hiện 2.508 phiếu bầu chưa được kiểm đếm tại hạt Floyd, trong đó có 1.643 phiếu bầu cho ông Trump và 865 phiếu bầu cho ông Biden.

Theo lý giải của ông Sterling, sự cố này do giới chức bầu cử hạt Floyd quên tải dữ liệu phiếu bầu từ thẻ nhớ của một máy scan phiếu.

Ông Sterling nói rằng đây không phải vấn đề về thiết bị mà là do con người và gọi đây là "một sai lầm đáng kinh ngạc".

Đây là lỗi lớn nhất được phát hiện trong cuộc kiểm phiếu lại ở bang Georgia cho đến nay. Tổng thư ký bang Brad Raffensperger cho biết các hạt khác trong bang Georgia không phát hiện có tình trạng dữ liệu phiếu bị bỏ sót không nhập. Các con số kiểm đếm lại khớp với các con số ban đầu.

Các chuyên gia nhận định rằng dù việc chênh lệch gần 800 phiếu bầu này sẽ giúp Tổng thống Trump thu hẹp khoảng cách với ông Biden ở Georgia, nhưng vẫn sẽ không làm thay đổi kết quả chung cuộc bởi ông Biden hiện vẫn dẫn trước với cách biệt khoảng 14.000 phiếu bầu.

Chiến dịch của tổng thống Trump hiện vẫn đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc chiến pháp lý về vấn đề gian lận phiếu bầu tại một số bang quan trọng, trong đó ông chủ Nhà Trắng cáo buộc rằng cuộc bầu cử "đã bị đánh cắp thông qua tham nhũng và gian lận".

Theo Hiến pháp Mỹ, ngày 8/12 là thời hạn chót để các bang phải kiểm xong phiếu, giải quyết xong các tranh chấp và đệ trình lên quốc hội danh sách đại cử tri của mình. Các đại cử tri ngày 14/12 sẽ chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống và quốc hội phê chuẩn kết quả bỏ phiếu này vào ngày 6/1 nhằm mở đường cho tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Minh Đăng
Theo AP