Bạn đang xem trang 33 / 45 trang

Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 11 21, 2020 1:15 pm
by music123
Chuyên gia toán học ĐH Yale cho biết: 100.000 lá phiếu ở Pennsylvania có khả năng gian lận

11/22/2020

Hình ảnh

Các lá phiếu bầu sơ bộ được gửi qua đường thư tại văn phòng Dịch vụ Cử tri Quận Chester ở West Chester, Penn., vào ngày 28/5/2020. (Nguồn ảnh: Matt Rourke / AP / The Epoch Times)


Hàng loạt các bằng chứng cho thấy hành vi gian lận cử tri và giả mạo lá phiếu tràn lan ở tiểu bang Pennsylvania, đang được chính các nhà khoa học, chuyên gia trên khắp nước Mỹ vào cuộc. Một chuyên gia toán học đáng kính đã chứng minh bằng thuật toán cho thấy, khoảng 100.000 lá phiếu đã không được kiểm đếm cho đảng Cộng hòa.

Trọng tâm của rắc rối tập trung vào việc nghi vấn khoảng 100.000 phiếu bầu vắng mặt qua thư tại tiểu bang chiến địa quan trọng này, nơi mà Tổng thống Trump và ông Joe Biden chỉ cách nhau 82.000 phiếu bầu.

Chuyên gia toán học và dữ liệu đã tổng hợp phân tích dữ liệu từ cuộc Bầu cử ngày 3/11, kết hợp với các cuộc phỏng vấn qua điện thoại với cử tri khắp tiểu bang Pennsylvania, và từ đây đã khiến ông đặt ra nhiều nghi vấn.

Ông là Giáo sư Toán học Steven Miller, hiện đang giảng dạy tại Đại học William College, từng lấy bằng Tiến sĩ Toán học tại Đại học Yale và Đại học Princeton. Ông cho biết đã tiến hành phân tích dữ liệu lá phiếu tại Pennsylvania, được thu thập bởi Cựu giám đốc dữ liệu chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump là Matt Braynard.

Ngoài dữ liệu này, giáo sư Miller đã thực hiện 2.684 cuộc phỏng vấn cử tri tại tiểu bang Pennsylvania, và những gì ông phát hiện thấy là 2 mô hình thuật toán khiến ông rất quan tâm:

Hình ảnh

Mô hình thuật toán thứ nhất mà ông phát hiện cho thấy các lá phiếu vắng mặt qua thư dường như được yêu cầu từ người nào đó chứ không phải là một cử tri đã ghi danh.

Một mô hình khác khiến giáo sư Miller đặc biệt quan tâm, đó là các lá phiếu đã không được kiểm đếm.

Trong bản tuyên thệ có chữ ký xác nhận của ông, giáo sư Miller viết rằng: “Tôi ước tính rằng tổng số phiếu bầu được yêu cầu bởi một người khác thay vì một người đã ghi danh của Đảng Cộng hòa, cộng với tổng số phiếu bầu đã gửi đi nhưng không được tính đếm nằm trong khoảng từ 89.397 đến 98.801.”

Cần lưu ý, cuối bản tuyên thệ của ông có đề cập hình phạt khai man đối với những người khai man. Điều đó cho thấy giáo sư Toán học Steven Miller rất chắc chắn với kết quả của mô hình thuật toán của mình.

Theo dữ liệu đối với các yêu cầu bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vắng mặt qua thư do bang Pennsylvania thống kê, thì tính đến ngày 16/11 có khoảng 165.000 lá phiếu của các cử tri Đảng Cộng hòa đã ghi danh mà vẫn chưa được kiểm đếm.

Những phân tích của Giáo sư Miller đã cung cấp thêm các bằng chứng mới về khả năng gian lận cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 và Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Trey Trainor cho biết: "Dữ liệu này được cung cấp bởi một nhân chứng là chuyên gia, người sẽ có đủ tư cách tại hầu hết các tòa án trong nước, củng cố thêm kết luận rằng các cấp độ khác nhau của gian lận cử tri đã xảy ra trong cuộc bầu cử năm nay”.

Pennsylvania, và đặc biệt là thành phố Philadelphia hiện đã bị giám sát chặt chẽ trong bối cảnh có quá nhiều cáo buộc gian lận phiếu bầu và giả mạo lá phiếu.

Đông Bắc

Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 11 21, 2020 1:18 pm
by music123
Phát hiện 15.000 phiếu bầu ở Nevada là đến từ bang khác

11/21/2020

Hình ảnh

Tổng thống Donald Trump ra dấu trong cuộc mít tinh vận động tranh cử ngày 18/10/2020 tại Thành phố Carson, Nevada, trong Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. (Ảnh Stephen Lam / Getty Images)


Chiến dịch của Tổng thống Trump tại bang Nevada tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi trình bày trong khiếu nại chính thức của chúng tôi rằng, có nhiều hơn 15.000 người đã [đồng thời] bỏ phiếu ở Nevada và ở một tiểu bang khác".

Đảng Cộng hòa tại bang Nevada đã công bố một cuộc khiếu nại bầu cử mới vào ngày 17/11 để "loại bỏ gian lận và đảm bảo tính liêm chính của cuộc bầu cử". Đơn khiếu nại trích dẫn một loạt các cáo buộc về dấu hiệu bỏ phiếu bất thường, kèm tuyên bố bằng chứng rằng đã có 15.000 người vừa bỏ phiếu ở Nevada vừa bỏ phiếu ở bang khác.



Đơn khiếu nại (pdf) được các ứng viên Đại cử tri đoàn bang Nevada đệ trình lên Tòa án hạt Carson, Nevada. Đây là những người đã cam kết ủng hộ Tổng thống Donald Trump, và họ muốn khiếu nại kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ở Nevada. Đơn kiện cáo buộc về "những bất thường, bất hợp lệ và gian lận đáng chú ý" đã xảy ra trong cuộc bầu cử, và các quan chức bầu cử Nevada đã áp dụng một hệ thống bầu cử "rất dễ để lợi dụng và gian lận".

Đơn khiếu kiện nêu rõ: “Bằng chứng sẽ cho thấy, bản chất và quy mô của hành vi gian lận và lợi dụng đó khiến cho các kết quả [hiện tại] của cuộc bầu cử ở Nevada không hợp pháp”.

Cựu Tổng chưởng lý Nevada và là đồng Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump tại Nevada là ông Adam Laxalt khẳng định đã nhiều phiếu bầu qua thư đã được “bỏ phiếu không đúng quy cách”.

Trong cuộc họp báo hôm 17/11, ông Laxalt tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi trình bày trong khiếu nại chính thức của chúng tôi rằng, có nhiều hơn 15.000 người đã [đồng thời] bỏ phiếu ở Nevada và ở một tiểu bang khác. Chúng tôi giải thích rõ rằng, những cư dân đã thực hiện [thủ tục] thay đổi địa chỉ và rời khỏi tiểu bang nhiều hơn số ngày quy định là 30 ngày, các phiếu bầu của họ vẫn được [kiểm đếm]. Chúng tôi cũng trình bày thêm [các trường hợp] những cử tri đã qua đời”.

Hình ảnh

Một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình bên ngoài Sở Bầu cử hạt Clark vào ngày 7/11/2020 ở Bắc Las Vegas, Nevada, trong Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. (Ảnh của Ethan Miller / Getty Images)


Ông đã nêu lên vấn đề về hệ thống bầu cử của Hạt Clark, khiến cho chiếc dịch phải nộp đơn khiếu nại để có một cuộc điều tra về các vấn đề liên quan đến một cuộc bỏ phiếu có tranh chấp. Cựu Tổng chưởng lý nói: “Tôi sẽ chỉ nhắc đến một ví dụ: Nếu một người đã qua đời mà lá phiếu [của người] đó được gửi đến nhà của một người, rồi người này đã dùng lá phiếu đó để bầu, thì ai sẽ phàn nàn về việc bỏ phiếu đó? Rõ ràng là không có ai. Vậy là hệ thống không điều tra những điều này".

Ông Laxalt cho biết, trong hàng loạt những cáo buộc về bất thường của cuộc bỏ phiếu, đơn khiếu kiện đặt nghi vấn về độ tin cậy của máy quét chữ ký được sử dụng ở Hạt Clark. Ông lập luận, không có cơ quan chuyên nghiệp đủ thẩm quyền nào cấp chứng nhận tính liêm chính phù hợp với cuộc bầu cử cho loại máy này (máy Agilis), và các nhân viên bầu cử đã tự tay điều chỉnh phần cài đặt gốc của máy để chỉ số khớp chữ ký chỉ dừng ở mức 40%.

Ngày 17/11, Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ kiêm đại diện của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump tại Nevade là ông Matt Schlapp tố cáo, tình trạng gửi phiếu qua thư vô tội vạ dù không được yêu cầu đã lan rộng khắp tiểu bang. Ông cáo buộc, vấn nạn này, cùng với những thay đổi khác nhau trong các quy tắc bầu cử ở Nevada ngay trước Ngày bầu cử 3/11, đã làm giảm tính bảo mật của lá phiếu và "gần như" loại bỏ thủ tục xác minh chữ ký. Những động thái này đã dẫn đến những bất thường chưa từng có trong cuộc bỏ phiếu ở Hạt Clark, ông nói.

Hạt này đã phải tiếp nhận rất ​​nhiều khiếu nại về những bất thường trong bầu cử. Vào ngày 16/11, hạt Clark đã đảo ngược kết quả của một cuộc bầu cử địa phương, sau khi một cuộc kiểm phiếu độc lập (canvass) cho thấy 139 sự bất thường tại một quận chiến trường.

Ông Schlapp nói trong một cuộc họp báo: “Trong tất cả những năm làm chính trị, tôi chưa bao giờ thấy những kiểu cử tri bất thường mà chúng tôi từng thấy ở hạt Clark. Sự nhiệt tình thúc đẩy bỏ phiếu qua thư dù không được yêu cầu một cách liều lĩnh, đã dẫn đến lượng phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện [chiếm 50% tổng số phiếu], và số phiếu bầu qua thư ở hạt Clark tăng gấp 10 lần… [Chính bang] Nevada và hạt Clark đã tạo ra cuộc khủng hoảng này, việc gửi phiếu bầu qua thư vô tội vạ dù không được yêu cầu đã tạo ra cuộc khủng hoảng này”.

Hình ảnh

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình bên ngoài Sở Bầu cử hạt Clark vào ngày 11/7/2020 ở Bắc Las Vegas, Nevada, trong Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 (Ảnh của Ethan Miller / Getty Images)


Trong một tuyên bố qua email, nhân viên phụ trách thông tin công khai Dan Kulin của Sở Bầu cử hạt Clark cho biết, có vẻ như các cáo buộc trong đơn khiếu kiện mới nhất lặp lại những cáo buộc dựa trên những “bằng chứng xuyên tạc và không đúng”. Đó là những cáo buộc đã được cung cấp trong các vụ kiện tụng trước đó và các tòa án của Nevada “đã bác bỏ” chúng. Nhân viên Kulin nhận định, đơn khiếu kiện mới nhất này chỉ đang "nhại lại những cáo buộc sai lầm được đưa ra bởi các đảng phái mà không có kiến ​​thức trực tiếp về sự thật".

Ông giải thích: “Ví dụ, họ đã đề cập đến việc quan sát quy trình, và việc sử dụng máy Agilis để hỗ trợ xác minh chữ ký, những điều mà họ vẫn không giải thích chính xác cho được. Về cả 2 vấn đề này, các tòa án tiểu bang và liên bang đã bác bỏ các cáo buộc của họ".

Thư ký trưởng bang Nevada đã không trả lời yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Ông Biden đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vào ngày 7/11, mặc dù 538 Đại cử tri của Cử tri đoàn vẫn chưa bầu ra tổng thống tiếp theo. Đương kim Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump đã phản bác tuyên bố của ông Biden. Đồng thời, chiến dịch tranh cử của ông đã đưa ra nhiều tranh chấp pháp lý cáo buộc một loạt các bất thường về bỏ phiếu tại một số bang chiến trường.

The Epoch Times và NTD Việt Nam sẽ không tuyên bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, cho đến khi tất cả các kết quả được xác nhận và mọi các tranh chấp pháp lý được giải quyết.

Du Miên
Theo Epoch Times tiếng Anh

Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 11 21, 2020 1:24 pm
by music123
Luật sư Sidney Powell: Nhóm của Tổng thống Trump sẽ trình bày bằng chứng tại Tòa án ‘trong vòng 2 tuần tới’


11/21/2020

Hình ảnh

Cựu công tố viên Texas, luật sư Sidney Powell (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 20/11, luật sư Sidney Powell của nhóm pháp lý của ông Trump cho biết, nhóm sẽ có thể trình bày các bằng chứng cho những cáo buộc về gian lận bầu cử và cử tri trước tòa trong “hai tuần tới”.

Luật sư Powell nói với Fox Business rằng nhóm của chiến dịch Trump có nhiều bằng chứng. Thông tin của luật sư Powell được đưa ra nhắm vào tuyên bố từ nhà cung cấp Hệ thống bỏ phiếu Dominion. Nhà cung cấp này đã bác bỏ cáo buộc về phần mềm bị thao túng nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử chống lại Tổng thống Donald Trump, cũng như cáo buộc về việc công ty Dominion có liên hệ với chế độ của Venezuela.



Luật sư Powell nói: “Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là, công ty [Dominion] có thể bằng cách nào đó đã cắt đứt hoặc cố gắng cắt đứt các mối quan hệ gần đây, tôi không biết họ phân tích lời nói của họ như thế nào, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng công ty được thành lập bằng tiền của Venezuela. Venezuela với mục đích rõ ràng là gian lận bầu cử cho ông Hugo Chavez”.

Bà cũng nhấn mạnh rằng, [với phần mềm bị thao túng], một người có thể xem các phiếu bầu từ xa và thay đổi các lá phiếu đó ngay lập tức trong thời gian thực.

Luật sư Powell cho biết: “Hiện chúng tôi có bằng chứng về việc thông tin từ các hệ thống [bầu cử] được chuyển đến 3 hoặc 4 quốc gia nước ngoài khác nhau trong thời gian bầu cử, những quốc gia đó có thể đã theo dõi các cuộc bỏ phiếu trực tiếp và thay đổi con số. Có bằng chứng đáng kể về sự can thiệp của nước ngoài từ các quốc gia cộng sản tồi tệ nhất trên thế giới, vào cuộc bầu cử của chúng tôi”.

Công ty Dominion đã nhiều lần phủ nhận rằng, họ có quan hệ với Venezuela, Cuba hoặc bất kỳ quốc gia nào khác và nói rằng, họ cũng không có quan hệ nào với Smartmatic - một công ty phần mềm bầu cử khác được tạo ra bởi các kỹ sư Venezuela nhiều năm trước. Công ty Smartmatic cũng đã phủ nhận các cáo buộc của nhóm pháp lý của ông Trump. Dominion nói rằng, họ đã mua tài sản từ Sequoia, một công ty con trước đây của Smartmatic vào năm 2010.

Công ty Dominion nói với các hãng tin hôm thứ Năm ngày 18/11: “Dominion rõ ràng là một công ty Mỹ phi đảng phái không có quan hệ với Venezuela hay Cuba. Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi các quan chức bầu cử của hạt và tiểu bang, không phải bởi Dominion hay bất kỳ công ty công nghệ bầu cử nào khác — hệ thống của chúng tôi hỗ trợ việc kiểm phiếu vốn do các quan chức đó thực hiện”.

Công ty cũng cho biết họ không vận hành các hệ thống ở một số khu vực tranh chấp như Philadelphia, Milwaukee và hạt Dane của Wisconsin.

Nhưng luật sư Powell cho biết, họ đã “có đủ loại bằng chứng không thể chối cãi về mặt toán học từ các chuyên gia, bao gồm 3 giáo sư từ Đại học Princeton - tất cả đều chỉ ra điều giống nhau, bằng chứng của những người theo dõi cuộc bầu cử đã thấy phiếu bầu đến, đã thấy máy móc bị thao túng”. Bà không đưa ra bằng chứng trong cuộc phỏng vấn với Fox Business hoặc đưa ra bất kỳ số liệu nào.

Tuyên bố của luật sư Powell hôm thứ Sáu được đưa ra sau khi nhà báo Tucker Carlson của Fox News và những người khác, bao gồm Thượng nghị sĩ Joni Ernst kêu gọi bằng chứng để chứng minh các tuyên bố.

Nhà báo Carlson đồng tình với cảnh báo của luật sư Powell rằng bỏ phiếu điện tử rất nguy hiểm nhưng cáo buộc bà Powell chưa bao giờ đưa ra bằng chứng về việc phiếu bầu đã bị chuyển từ người này cho người khác và đã nổi giận khi nhà báo này hỏi bà về bằng chứng. Tuy nhiên, đáp lại, luật sư Powell nói với Fox Business rằng, bà không tức giận về yêu cầu bằng chứng nhưng nhà báo Carlson đã “lăng mạ và thô lỗ, và tôi đã nói với anh ta rằng đừng liên lạc lại với tôi theo cách đó”.

“Trên thực tế, tôi đã gửi một bản khai có tuyên thệ [của một nhân chứng] cho Tucker [Carlson] trong đó không tôi không đính kèm phần giải thích để giúp anh ta hiểu tình hình, vì tôi thực sự không phải là một chuyên gia về toán học, và tôi đã đề nghị cho anh ta một nhân chứng khác có thể giải thích về mặt toán học và bằng chứng thống kê tốt hơn tôi”, bà nói thêm.

Hai công ty Dominion và Smartmatic chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Nguyễn Minh
Theo Epoch Times tiếng Anh

Re: Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 11 21, 2020 2:17 pm
by vinh1602
Người Mỹ không đọc và không biết Epoch Times. Chỉ có Pháp Luân Công và người Việt Pro Trump đọc mà thôi. Epoch Time is spreading fake news.