Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 04, 2020 3:28 pm

    Đảng Cộng hòa 'mất kiên nhẫn' với Trump

    11/4/2020



    Giới chức Cộng hòa bắt đầu mất kiên nhẫn với Trump, khi ông đưa ra tuyên bố vô căn cứ rằng gian lận bầu cử khiến mình bị cướp mất ghế tổng thống.

    - Còn 5 bang đang kiểm phiếu, trong đó có 3 bang chiến trường quan trọng gồm Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia, cùng bang Nevada và Alaska. Biden bất ngờ vượt mặt đối thủ và đã thắng ở bang Michigan.

    - Trump thắng: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas, Iowa

    - Biden thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New York, Colorado, New Hampshire, Oregon, Washington, California, Arizona, New Mexico, Hawaii, Minnesota, khu vực quốc hội số hai Nebraska, Wisconsin, Michigan

    Một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng tiết lộ trên CNN rằng giới chức Cộng hòa đang bắt đầu mất kiên nhẫn với một số hành vi ứng xử của Trump, khi ông đưa ra tuyên bố một cách vô căn cứ rằng gian lận bầu cử khiến mình bị cướp mất ghế tổng thống.

    "Trump đang mất đi sự ủng hộ của đảng Cộng hoà", nguồn tin nói, mô tả những lời phàn nàn của Tổng thống là "thói quen tỏ ra mình là bên bị hại".

    Nguồn tin này cũng chỉ trích chiến dịch tranh cử của Trump vì nâng cao các cáo buộc về gian lận phiếu bầu ở bang Pennsylvania.

    6 bang đang kiểm phiếu

    Phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm ở nhiều bang quan trọng, những nơi có thể quyết định kết quả của cuộc đua giữa Trump và Biden, gồm:

    Alaska

    Arizona

    Georgia

    Bắc Carolina

    Nevada

    Pennsylvania


    Hình ảnh

    Nhân viên bầu cử hạt Maricopa, bang Arizona, cùng các quan sát viên kiểm phiếu bầu hôm 4/11. Ảnh: AP.

    Nếu Biden duy trì dẫn đầu ở Nevada và Arizona, ông sẽ đảm bảo đủ 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống, theo CNN. Giới chức Arizona cho hay bang này vẫn còn hơn 600.000 phiếu chưa kiểm.

    Tuy nhiên, AP, hãng tin uy tín hàng đầu trong dự báo người chiến thắng, vẫn tuyên bố Biden đã thắng ở Arizona, do phân tích cho thấy số phiếu chưa được kiểm không thể giúp Trump san bằng được cách biệt.

    Trump tuyên bố 'thắng' Pennsylvania, Georgia và Bắc Carolina

    "Chúng tôi đã giành được phiếu đại cử tri của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania (nơi không cho phép các nhà quan sát hợp pháp), bang Georgia và bang Bắc Carolina, những nói mà Trump dẫn trước rất lớn", Tổng thống Mỹ viết trên Twitter.

    "Ngoài ra, chúng tôi còn thắng bang Michigan, nơi trên thực tế có một lượng lớn phiếu bầu bí mật, như nhiều thông tin được chia sẻ!", ông viết tiếp. Tuy nhiên, dòng tweet này đã bị Twitter ẩn, với lý do "gây tranh cãi hoặc hiểu lầm".

    Trước đó, các luật sư của Trump đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao, đưa Tổng thống trở thành một bên trong vụ kiện đang chờ giải quyết. Vụ kiện liên quan đến một kiến nghị về việc gia hạn thời hạn bỏ phiếu qua thư ở Pennsylvania. Tòa án Tối cao Pennsylvania đang cho phép chấp nhận các lá phiếu gửi qua đường bưu điện đến 17h ngày 6/11, bao gồm cả những phiếu không có dấu bưu điện rõ ràng.

    Tuy nhiên, giới quan sát chỉ rằng tổng thống không thể đơn phương tuyên bố mình là người chiến thắng ở nhiều bang chiến trường, khi nhiều phiếu bầu vẫn chưa được kiểm. Những phiếu được kiểm đều là phiếu bầu hợp lệ, được bỏ trước khi kết thúc ngày bầu cử.

    Việc kiểm phiếu vẫn được tiến hành ở những bang chiến trường này và kết quả sẽ định đoạt người thắng trong cuộc đua mà không cần bất cứ ai "tuyên bố chiến thắng".





    Người ủng hộ Trump vây trung tâm kiểm phiếu

    Tại trung tâm TFC ở thành phố Detroit, bang Michigan, hơn 100 người ủng hộ Trump đang tập trung, yêu cầu được vào trong văn phòng khi những lá phiếu cuối cùng được kiểm đếm.

    Hình ảnh

    Người ủng hộ Trump bên ngoài trung tâm TFC ở thành phố Detroit, bang Michigan

    Hàng trăm người ủng hộ Trump vây trung tâm kiểm phiếu ở Detroit, yêu cầu được vào trong văn phòng khi những lá phiếu cuối cùng được kiểm đếm.

    Đám đông tập trung bên ngoài phòng kiểm phiếu tại Trung tâm TCF ở thành phố Detroit, bang Michigan, sáng 4/11 (sáng 5/11, theo giờ Hà Nội), liên tục đập vào cửa hét lớn “Cho chúng tôi vào”, “Dừng kiểm phiếu”.

    Cảnh sát đã nhanh chóng giải tán đám đông khi cả người ủng hộ đảng Dân chủ và Cộng hòa bắt đầu tranh cãi bên ngoài phòng kiểm phiếu. Phe ủng hộ Cộng hòa cho biết họ đã bị ngăn lại một cách bất công, song người thuộc phe Dân chủ phản bác lại, cho biết họ cũng bị chặn bên ngoài.

    Tính tới 14h ngày 4/11, quan chức bầu cử thông báo Detroit vẫn còn 16.000 phiếu bầu vắng mặt chưa kiểm đếm. Hai tiếng sau, lượng phiếu chưa kiểm đã giảm đáng kể và chỉ còn 6 bàn bên trong Trung tâm TCF tiếp tục công việc.

    Theo quy tắc bầu cử, mỗi phe được phép có 134 người tham gia quan sát, song khung cảnh trong phòng kiểm phiếu ở Detroit gần như hỗn loạn khi có tới hơn 400 người, từ cả phe Cộng hòa, Dân chủ và phi đảng phái, đi lại tự do trong phòng.

    Hình ảnh

    Nhân viên dựng tấm che bên ngoài phòng kiểm phiếu ở thành phố Detroit, bang Michigan, hôm 4/11. Ảnh: Detroit Free Press.

    Từ sau chiều 4/11, các quan chức bầu cử đã đóng cửa trung tâm kiểm phiếu, không cho phép người quan sát mới vào bên trong. Vài giờ sau khi xuất hiện thông tin ứng viên Dân chủ Joe Biden dẫn trước tại Michigan, đám đông ủng hộ Trump tập trung bên ngoài phòng kiểm phiếu càng đông hơn.

    Theo dự đoán từ CNN, Biden sẽ thắng ở bang chiến trường quan trọng Michigan, nhận thêm 16 phiếu đại cử tri, thu hẹp đáng kể khả năng lật ngược tình thế của Trump.


    TONG HOP

    Michigan Trump Supporters Chant 'Stop the Count' Outside Detroit TCF Center


    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 04, 2020 3:33 pm

    Biden giành ưu thế ở bang 'chiến trường' Pennsylvania

    11/4/2020

    Ứng viên Dân chủ Biden có tỷ lệ phiếu bầu vắng mặt cao vượt trội ở Pennsylvania và dường như sẽ giành chiến thắng tại bang chiến trường này.

    Theo thông báo của văn phòng tổng thư ký bang Pennsylvania, tính tới sáng 4/11 (sáng 5/11, giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước đối thủ Joe Biden với cách biệt gần 700.000 phiếu trong số những phiếu bầu đã được kiểm.

    Tuy nhiên, người chiến thắng có thể được định đoạt bởi hơn 1,4 triệu phiếu bầu vắng mặt chưa được kiểm.

    Trong số những phiếu bầu vắng mặt đã được kiểm, Biden chiếm ưu thế khi giành được 78%, trong khi con số này của Trump là 21%. Như vậy, Biden có thể thu về khoảng 800.000 phiếu bầu


    Hình ảnh

    Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden vận động tranh cử tại Philadelphia, bang Pennsylvania hôm 1/11. Ảnh: AFP.

    Các dự đoán trước thềm bầu cử cho thấy Biden có thể nhận về số phiếu cao hơn vì các khu vực có lượng phiếu bầu vắng mặt còn lại chủ yếu ủng hộ phe Dân chủ. Ứng viên Dân chủ còn được dự đoán tiếp tục giành ưu thế ở những phiếu bầu vắng mặt đến sau vài ngày khi kết thúc bầu cử.

    Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã thông báo sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao can thiệp nhằm chống lại một quyết định của Tòa án Tối cao bang Pennsylvania cho phép kiểm phiếu sau ngày bầu cử. Các thẩm phán từ chối xúc tiến việc kháng cáo trước cuộc bầu cử nhưng họ vẫn cân nhắc liệu có nên tiếp nhận yêu cầu hay không.

    Hình ảnh

    Ưu thế của Biden trong các phiếu bầu chưa kiểm ở Pennsylvania. Ảnh chụp màn hình đồ họa của NYTimes.

    Chiến dịch của Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đệ đơn lên Tòa án Tối cao, yêu cầu chấm dứt việc kiểm phiếu qua thư ở Pennsylvania.

    "Đã đến lúc. Với kết quả tối qua, cuộc bỏ phiếu ở Pennsylvania có thể giúp quyết định tổng thống Mỹ tiếp theo", Jay Sekulow, luật sư của Tổng thống Trump, cho biết trong đơn gửi Tòa án Tối cao. "Chính tòa án này, không phải Tòa án Tối cao Pennsylvania, nên có tiếng nói cuối cùng về các câu hỏi pháp lý liên quan và không rõ ràng".

    Trước thềm bầu cử, Pennsylvania được dự đoán có thể trở thành bang quan trọng định đoạt kết cục bầu cử Mỹ. Thống đốc bang Tom Wolf cũng cảnh báo họ sẽ mất vài ngày để kiếm phiếu.

    Tuy nhiên, Trump đã liên tiếp để mất các bang chiến trường quan trọng như Wisconsin và Michigan, khiến Biden giành được 264 phiếu đại cử tri. Chỉ cần giành thêm 6 phiếu đại cử tri ở Nevada, nơi đang kiểm phiếu và có tỷ lệ nghiêng về ứng viên đảng Dân chủ, Biden sẽ đắc cử.

    Ngọc Ánh (Theo NY Time)

    Pennsylvania Ballot Tallying Continues as Trump Sues to Halt Vote Count


    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 04, 2020 3:36 pm

    Lý do truyền thông Mỹ tuyên bố Biden thắng ở Arizona


    11/4/2020

    Dù lỗi dữ liệu khiến nhiều hãng báo sai phiếu kiểm đếm ở Arizona, AP vẫn tuyên bố Biden thắng, do phân tích cho thấy Trump không thể bắt kịp.

    Hãng thông tấn Reuters cùng nhiều kênh truyền hình thuộc Nhóm Bầu cử Quốc gia, như NY Times, ABC News, CBS News, CNN và NBC News, đều sử dụng dữ liệu của Edison Research để đưa ra dự đoán về ứng viên chiến thắng ở từng bang.

    Tuy nhiên, tại bang chiến trường Arizona, một lỗi trong nguồn cấp dữ liệu khiến Edison Research cho biết 98% phiếu bầu đã được kiểm đếm, nhưng trên thực tế mới chỉ có 86%, đồng nghĩa với 14% phiếu chưa được kiểm.

    Vào cùng thời điểm, AP, hãng thông tấn Mỹ không dùng dữ liệu của Edison Research mà xây dựng bộ dữ liệu riêng để dự báo người chiến thắng, cho biết còn tới 16% phiếu bầu chưa được kiểm. AP được coi là nguồn đáng tin cậy nhất và được nhiều hãng truyền thông dựa vào để xác định ứng viên thắng tại các bang.

    Hãng này đã tuyên bố ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã chiến thắng tại Arizona, trong bối cảnh ông dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump 5 điểm phần trăm, tương đương 130.000 phiếu, trong tổng số khoảng 2,6 triệu phiếu đã được kiểm đếm.

    Hình ảnh

    Thông báo Biden thắng ở Arizona. Ảnh: AP.

    Lý do xuất phát từ việc theo phân tích của AP, những phiếu bầu còn lại chưa được kiểm đếm, bao gồm số phiếu qua thư tại hạt Maricopa, địa điểm Biden vận động mạnh mẽ, không đủ để giúp Trump bắt kịp cựu phó tổng thống Mỹ.

    Phân tích cử tri tại Arizona cũng cho thấy lợi thế của Biden. Bang này từng là "thành trì" của đảng Cộng hòa, quê hương cố thượng nghị sĩ bảo thủ kỳ cựu Barry Goldwater, người phục vụ suốt 5 nhiệm kỳ và là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa hồi năm 1964. Cố thượng nghị sĩ John McCain, ứng viên tổng thống Cộng hòa năm 2008, cũng đại diện cho bang Arizona tại quốc hội từ 1983 đến khi qua đời năm 2018.

    Tuy nhiên, những thay đổi trong nhân khẩu học, bao gồm số dân gốc Mỹ Latinh gia tăng nhanh chóng, cùng sự bùng nổ cư dân mới với một số người đến từ bang California lân cận, đã khiến Arizona trở nên thân thiện hơn với các đảng viên Dân chủ.

    Nhiều lợi thế của đảng Dân chủ được thúc đẩy nhờ tình hình chính trị đảo chiều tại hạt Maricopa, nơi tọa lạc thủ phủ Phoenix của bang và các vùng ngoại ô. Đây chính là nơi đánh dấu chiến thắng của Biden, bởi Maricopa chiếm tới 60% phiếu bầu của bang, trong khi ứng viên Dân chủ tạo được khoảng cách lớn tại đó.

    Hồi năm 2016, Trump chiến thắng tại hạt Maricopa với 4 điểm phần trăm cách biệt so với đối thủ Hillary Clinton, dẫn tới thắng lợi chung cuộc ở Arizona. Tuy nhiên, việc thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema lật đổ sự kiểm soát của phe Cộng hòa ở Maricopa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, trở thành đảng viên Dân chủ đầu tiên thắng ghế thượng nghị sĩ Arizona suốt ba thập kỷ qua, cho thấy tầm ảnh hưởng của cánh tả, và dường như báo trước xu hướng của cử tri.

    Thất bại tại Arizona là đòn giáng mạnh vào Trump, buộc Tổng thống Mỹ phải chiến thắng tại các bang chiến trường Trung Tây để nuôi hy vọng tái đắc cử. Tuy nhiên, một loạt chiến thắng của Biden tại khu vực này khiến cánh cửa của ông chủ Nhà Trắng trở nên hẹp dần.

    Ánh Ngọc (Theo AP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump thua rồi;Biden được 264 phiếu đại cử tri

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 04, 2020 5:15 pm

    Nevada sẽ quyết định chiến thắng cho ông Joe Biden

    11/4/2020

    Với sự trỗi dậy của đảng Dân chủ tại các bang "Bức tường xanh", ông Joe Biden đã nắm trong tay 264 phiếu đại cử tri. Nevada sẽ mang lại cho ông thêm 6 phiếu để đủ cán mốc 270.

    Với việc giành lại "Bức tường xanh" và 11 phiếu thắng ở Arizona, ông Biden chỉ cần thắng thêm Nevada là đủ cán mốc 270 phiếu đại cử tri trước Tổng thống Donald Trump.

    Phân tích mới nhất của Wall Street Journal cho thấy Nevada đang "ngả xanh" với 49,3% phiếu bầu ủng hộ ông Biden. Tổng thống Trump đang bám sát nút với 48,7% phiếu bầu, trong khi mới khoảng 75% tổng số phiếu đã kiểm xong.

    Bảo vệ thành công thế dẫn đầu tại Nevada cũng đồng nghĩa ông Biden không cần hồi hộp chờ kết quả kiểm phiếu ở Pennsylvania.

    Hình ảnh

    Hạt Clark chiếm hơn 70% số phiếu bầu của bang Nevada. CNN cho biết mới khoảng 84% phiếu được kiểm tại địa phương. Ảnh: Las Vegas Journal Review.


    Cơ quan bầu cử của Nevada ngày 4/11 thông báo sẽ cập nhật kết quả trong ngày. Theo kế hoạch ban đầu, kết quả kiểm phiếu phải đến ngày 5/11 mới được công bố thêm.

    "Chúng tôi hiểu người dân và truyền thông rất muốn nhận cập nhật bầu cử sớm hơn sáng ngày mai", Wayne Thorley, quan chức phụ trách bầu cử tại Nevada, trả lời Wall Street Journal.

    Tuy nhiên, nhà chức trách hạt Clark vẫn kỳ vọng đến sáng 5/11 mới có thể công bố kết quả kiểm phiếu địa phương. Đây là hạt đông dân nhất bang Nevada và có thành phố Las Vegas. Tính đến đêm 4/11, mới có 835/1.150 điểm bỏ phiếu ở hạt này báo kết quả.

    Hạt Clark chỉ có 38 công chức và 300 nhân viên thời vụ thực hiện kiểm đếm phiếu bầu. Địa phương này tiếp nhận hơn 70% phiếu bầu của toàn bang Nevada.

    "Chúng ta vẫn phải chờ. Mới 84% (phiếu được kiểm) tại hạt Clark, nghĩa là còn một lượng phiếu đáng kể, đến 16%. Nếu ông Joe Biden giữ được cách biệt thì ông ấy sẽ thắng Nevada", nhà báo John King của CNN cho biết.

    THANH DANH
    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 128 khách