Ng có H-1B cuống cuồng về Mỹ vì Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ng có H-1B cuống cuồng về Mỹ vì Trump

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 21, 2025 1:31 pm

    Người có visa H-1B cuống cuồng về Mỹ vì ông Trump


    DUY LINH

    Lo sợ không được phép nhập cảnh khi quy định mới có hiệu lực và sự thất thường của ông Trump, nhiều người đang có visa H-1B đã vội vã trở về Mỹ.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước khi ký sắc lệnh hành pháp về việc siết chặt visa cho lao động có tay nghề cao đến Mỹ - Ảnh: REUTERS

    Theo Hãng tin Reuters, những lao động có thị thực (visa) H-1B đến từ Ấn Độ và Trung Quốc đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch du lịch, vội vã quay trở lại Mỹ sau khi hay tin Tổng thống Donald Trump chỉ đạo áp dụng mức phí visa mới lên tới 100.000 USD mỗi hồ sơ.

    Các công ty công nghệ và ngân hàng đã phải gửi thông báo khẩn cấp tới nhân viên nhập cư đang ở nước ngoài, khuyến cáo quay trở lại Mỹ trước thời hạn 0h ngày 21-9 theo giờ bờ đông và không rời đi.


    Thay đổi lịch trình


    Lo sợ sẽ không được phép quay trở lại khi quy định mới có hiệu lực, một số công dân Ấn Độ tại sân bay San Francisco đã quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ ở nước ngoài. Thậm chí, một số người dù đã yên vị trên máy bay vẫn nằng nặc đòi xuống.

    "Đây là tình huống mà chúng tôi phải lựa chọn giữa gia đình và việc ở lại đây", một kỹ sư tại một công ty công nghệ lớn nói với Reuters. Vợ anh đã đi chuyến bay của Emirates từ San Francisco đến Dubai hôm 19-9.

    Chuyến bay của vị kỹ sư nói trên bị hoãn hơn 3 giờ sau khi một số hành khách Ấn Độ nhận được tin về quy định phí visa mới hoặc công ty của họ yêu cầu xuống máy bay, người này cho biết với điều kiện giấu tên.

    Ít nhất 5 hành khách cuối cùng đã được phép rời khỏi máy bay, vị kỹ sư này cho biết thêm. Một đoạn video về vụ việc đang được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy một vài người rời khỏi máy bay.

    Vợ của vị kỹ sư nói trên và cũng là người sở hữu thị thực H-1B, đã chọn ở lại Ấn Độ để chăm sóc mẹ đang ốm. "Thật bi thảm khi chúng tôi đã cố gắng xây dựng cuộc sống ở đây", anh nói với Reuters.

    Trải nghiệm như thời COVID-19

    Trên ứng dụng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc là Rednote, những người sở hữu thị thực H-1B cũng chia sẻ trải nghiệm của họ khi phải vội vã quay trở lại Mỹ. Một số trường hợp cho hay bản thân chỉ mới đáp máy bay được vài giờ đã phải lên máy bay để trở lại Mỹ.

    Vài người ví nỗi hoảng loạn mà họ cảm thấy giống như trải nghiệm trong đại dịch COVID-19, khi họ phải vội vã bay trở lại Mỹ trước khi lệnh cấm đi lại có hiệu lực.

    "Cảm xúc của tôi là sự pha trộn giữa thất vọng, buồn bã và bực bội", một phụ nữ chia sẻ trong bài đăng trên mạng xã hội.

    Người phụ nữ cho biết cô đã lên chuyến bay của United Airlines từ New York đến Paris (Pháp) thì nhận được tin về phí visa mới. Sau một hồi trao đổi với hãng hàng không, cơ trưởng đã đồng ý quay lại nơi đỗ để cô xuống máy bay.

    Các công ty bao gồm Microsoft, Amazon, Alphabet và Goldman Sachs nằm trong số những công ty đã gửi email khẩn cấp cho nhân viên của họ với các khuyến cáo về đi lại ngoài Mỹ.

    Một quan chức Nhà Trắng trước đó đã cố gắng làm rõ rằng quy định phí visa H-1B mới chỉ áp dụng cho những người nộp đơn mới, không ảnh hưởng tới những người đã có visa loại này hoặc đang xin gia hạn.

    Tuy nhiên tuyên bố của ông Trump một ngày trước đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Thung lũng Silicon.

    Tuyên bố về thị thực H-1B của ông Trump có đoạn: "Một số nhà tuyển dụng, sử dụng các phương pháp hiện đang được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đã lạm dụng H-1B và các quy định này để kìm hãm tiền lương một cách giả tạo, dẫn đến thị trường lao động bất lợi cho công dân Mỹ".

    Một kỹ sư của NVIDIA, người đã sống ở Mỹ 10 năm, chia sẻ với Reuters tại sân bay San Francisco rằng anh chuẩn bị đi nghỉ ở Nhật Bản cùng vợ và con nhỏ thì vội vã đổi lịch chuyến bay về sau khi nghe tin.

    "Cảm giác thật kỳ lạ. Mọi thứ đang thay đổi chỉ trong chớp mắt", anh này cảm thán.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Visa H-1B cuống cuồng về Mỹ vì Trump

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 21, 2025 1:34 pm

    Cơn địa chấn H-1B: Ông Trump tăng phí visa 100.000 USD cho lao động tay nghề cao, Silicon Valley rối loạn

    V.N (Theo Reuters, BBC)

    21/09/2025

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt khoản phí thường niên 100.000 USD (74.000 bảng Anh) đối với các đương đơn xin visa H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao.

    Hình ảnh

    Ông Trump tuyên bố nước Mỹ cần những người có tay nghề thực sự. Ảnh từ video.


    Sắc lệnh của Trump cho rằng từ trước tới nay đã có “sự lạm dụng” chương trình này và quy định mới sẽ hạn chế nhập cảnh trừ khi khoản phí được thanh toán.

    Những người chỉ trích từ lâu lập luận rằng visa H-1B làm suy yếu lực lượng lao động Mỹ, trong khi những người ủng hộ - bao gồm tỷ phú Elon Musk - cho rằng chương trình này cho phép Mỹ thu hút nhân tài hàng đầu từ khắp thế giới.

    Trong một sắc lệnh khác, ông Trump thiết lập “thẻ vàng” mới để rút ngắn thời gian cấp visa cho một số đối tượng nhập cư đổi lại các khoản phí khởi điểm từ 1 triệu bảng Anh.

    Sắc lệnh của Trump dự kiến có hiệu lực ngày 21/9. Nó chỉ áp dụng cho các đương đơn mới.

    “Công ty phải quyết định… người này có đủ giá trị để trả cho chính phủ 100.000 USD mỗi năm hay không; nếu không thì nên thuê lao động Mỹ” - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói, đồng thời cho biết “Tất cả các công ty lớn đều ủng hộ.”

    Sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lên mạng xã hội nói rằng khoản phí 100.000 USD sẽ là khoản phí một lần.

    Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson làm rõ với CBS News rằng khoản phí “không áp dụng với những ai đang có visa hiện tại” và “chỉ áp dụng cho những đương đơn tương lai trong đợt bốc thăm tháng 2/2026 hiện đang ở ngoài nước Mỹ. Nó không áp dụng với những người đã tham gia đợt bốc thăm 2025”.

    “Tuyên bố này không ảnh hưởng đến khả năng đi lại của bất kỳ ai hiện đang có visa,” Jackson nói.

    Kể từ năm 2004, số lượng hồ sơ H-1B bị giới hạn ở mức 85.000 mỗi năm. Cho đến nay, visa H-1B đi kèm các khoản phí hành chính khác nhau, tổng cộng khoảng 1.500 USD.

    Dữ liệu từ Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho thấy số hồ sơ xin visa H-1B cho năm tài khóa tới giảm xuống còn khoảng 359.000 – mức thấp nhất trong 4 năm.

    Người hưởng lợi lớn nhất của chương trình này trong năm tài khóa trước là Amazon, tiếp theo là các tập đoàn công nghệ Tata, Microsoft, Meta, Apple và Google, theo số liệu chính phủ.

    Sillicon Valley rung chuông cảnh báo

    Sắc lệnh về mức phí visa mới của Tổng thống Trump đã gây ra sự hoảng loạn, rối ren và tức giận lan rộng khi những lao động mang visa H-1B từ Ấn Độ và Trung Quốc buộc phải bỏ dở kế hoạch du lịch và vội vã quay lại Mỹ.

    Các công ty công nghệ ở Sillicon Valley và ngân hàng đã gửi gấp các thông báo khẩn cho nhân viên, khuyên họ trở lại trước thời hạn 0h01 sáng Chủ Nhật 21/9 theo giờ miền Đông Mỹ (4h01 GMT) và yêu cầu họ không rời khỏi nước Mỹ.

    Lo sợ không được quay lại sau khi quy định mới có hiệu lực, một số công dân Ấn Độ tại sân bay San Francisco cho biết họ đã cắt ngắn kỳ nghỉ. “Đây là tình huống chúng tôi phải chọn giữa gia đình và việc ở lại đây” - một kỹ sư tại tập đoàn công nghệ lớn nói. Người này cho biết vợ anh đang trên chuyến bay của Emirates từ San Francisco đi Dubai dự kiến khởi hành lúc 17h05 giờ địa phương (0h05 GMT) thứ Sáu.

    Chuyến bay bị hoãn hơn 3 tiếng sau khi một số hành khách Ấn Độ nhận tin về lệnh mới hoặc thư khẩn từ công ty yêu cầu họ xuống máy bay, theo nguồn tin giấu tên. Ít nhất 5 người đã được cho xuống máy bay, kỹ sư này nói.

    Vợ của kỹ sư này, cũng là người có visa H-1B, đã chọn về Ấn Độ chăm sóc mẹ ốm. “Thật bi kịch. Chúng tôi đã xây dựng cả cuộc sống ở đây” - anh nói.

    Trên ứng dụng mạng xã hội Rednote của Trung Quốc, nhiều người mang visa H-1B chia sẻ trải nghiệm phải vội vã quay lại Mỹ - có trường hợp chỉ vài giờ sau khi vừa đặt chân đến Trung Quốc hay nước khác.

    Một số người so sánh sự hoảng loạn này với trải nghiệm trong đại dịch COVID-19, khi họ cũng vội vã bay về Mỹ trước khi lệnh cấm đi lại có hiệu lực. “Tôi cảm thấy thất vọng, buồn bã và bực bội” - một phụ nữ dùng tên “Emily’s Life in NY” viết.

    Các công ty như Microsoft, Amazon, Alphabet và Goldman Sachs nằm trong số những hãng đã gửi email khẩn cho nhân viên với khuyến cáo về việc đi lại.

    Bước ngoặt của ông Trump với H-1B


    Kể từ khi nhậm chức tháng 1, ông Trump đã bắt đầu siết chặt nhập cư trên diện rộng, bao gồm động thái hạn chế một số hình thức nhập cư hợp pháp. Động thái nhằm “tái cấu trúc” chương trình visa H-1B này là nỗ lực nổi bật nhất của chính quyền ông để thay đổi visa lao động tạm thời, nhấn mạnh điều mà các nhà phê bình cho là chương trình bảo hộ việc làm.

    Đây là bước ngoặt so với lập trường trước đó của Trump khi ông từng đứng về phía Elon Musk trong tranh cãi công khai về việc sử dụng visa H-1B, khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ chương trình cho lao động công nghệ nước ngoài dù một số người ủng hộ ông phản đối.

    ăQuan chức chính quyền Trump cho rằng visa này cho phép các công ty kìm lương, còn việc hạn chế sẽ mở thêm việc làm cho lao động công nghệ Mỹ. Những người ủng hộ chương trình lập luận rằng nó mang đến nguồn nhân lực trình độ cao cần thiết để lấp khoảng trống nhân tài và giúp các công ty cạnh tranh.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Visa H-1B cuống cuồng về Mỹ vì Trump

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 21, 2025 1:36 pm

    Mỹ thu phí 100.000 USD cho visa H-1B, đòn giáng vào ngành công nghệ

    20-09-2025 -

    Chính quyền Mỹ cho biết sẽ yêu cầu các công ty trả 100.000 USD mỗi năm cho thị thực (visa) lao động H-1B. Chính sách này có thể giáng đòn mạnh vào ngành công nghệ vốn phụ thuộc rất nhiều vào lao động lành nghề từ nước ngoài.

    Hình ảnh

    Chính phủ Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách siết chặt nhập cư. (Ảnh minh hoạ)

    Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã triển khai chính sách siết chặt kiểm soát nhập cư. Thay đổi với chương trình thị thực H-1B được đánh giá là bước đi nổi bật nhất từ trước đến nay của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump nhằm thay đổi chính sách thị thực lao động tạm thời.

    "Nếu bạn định đào tạo ai đó, bạn sẽ đào tạo một trong những sinh viên mới tốt nghiệp từ một trong những trường đại học lớn nhất trên đất nước chúng ta. Hãy đào tạo người Mỹ. Hãy ngừng đưa người vào để lấy mất việc làm của chúng ta", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu ngày 19/9.

    Siết chặt chương trình thị thực H-1B có thể tác động lớn đến ngành công nghệ, dù nhiều tỷ phú trong ngành này đã đóng góp hàng triệu đô la cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump.


    Sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump vừa ký cho rằng chương trình thị thực H-1B từ trước đến nay đã bị một số chủ sử dụng lao động lợi dụng để trả lương thấp, gây bất lợi cho các nhân viên người Mỹ.

    Ngược lại, những người như tỷ phú Elon Musk cho rằng thị thực H-1B giúp mang đến Mỹ những người có tay nghề cao, lấp vào khoảng trống nhân tài và giúp các công ty duy trì năng lực cạnh tranh. Là người sinh ra ở Nam Phi, ông Musk cũng từng được cấp thị thực H-1B.

    Sắc lệnh cho biết, số lượng người nước ngoài làm việc trong mảng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tại Mỹ tăng hơn gấp đôi trong thời gian từ năm 2000 – 2019, lên gần 2,5 triệu, trong khi tổng số việc làm ngành STEM chỉ tăng 44,5% trong giai đoạn đó.

    Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, Ấn Độ là nước hưởng lợi lớn nhất từ thị thực H-1B năm 2024, chiếm 71% số người được cấp visa loại này, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%.

    Trong nửa đầu năm 2025, Amazon và đơn vị điện toán đám mây AWS của họ đã nhận được sự chấp thuận cho hơn 12.000 thị thực H-1B, trong khi Microsoft và Meta Platforms có hơn 5.000 thị thực H-1B được chấp thuận.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Visa H-1B cuống cuồng về Mỹ vì Trump

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 21, 2025 1:41 pm

    Ông Trump bất ngờ tăng phí visa H-1B lên mức tiền tỷ: Phí mới có hiệu lực ra sao, những ai bị ảnh hưởng?



    21-09-2025

    Mức phí mới 100.000 USD (tương đương hơn 2,6 tỷ đồng) cho visa H-1B có hiệu lực từ 0h01 sáng 21/9 (giờ miền Đông).
    Mức phí mới của visa lao động H-1B


    Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố nỗ lực mới nhằm cải tổ hệ thống nhập cư hợp pháp của Mỹ — bằng cách tăng phí xin visa H-1B từ 215 USD (tương đương 5,7 triệu đồng) lên 100.000 USD (tương đương hơn 2,6 tỷ đồng).

    Theo đánh giá của CNN, động thái này có thể giáng đòn mạnh vào nhiều ngành công nghiệp Mỹ vốn phụ thuộc vào lao động nước ngoài có tay nghề cao.

    Trong lễ ký kết tại Phòng Bầu dục hôm 19/9, ông Trump khẳng định nước Mỹ cần "những lao động xuất sắc" và mức phí mới "gần như đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra". Các quan chức chính quyền cũng cho rằng mức phí cao sẽ khuyến khích các công ty tuyển dụng lao động Mỹ.

    "Doanh nghiệp cần phải quyết định… liệu người đó có đủ giá trị để trả 100.000 USD mỗi năm cho chính phủ hay nên để họ về nước và tuyển một người Mỹ?", Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick phát biểu. "Đó là mục tiêu của chính sách nhập cư: Tuyển người Mỹ và đảm bảo rằng những người được đưa vào là những cá nhân xuất sắc nhất".

    Hỗn loạn khi mức phí mới có hiệu lực

    Theo Reuters, hoảng loạn, hỗn loạn và giận dữ bao trùm khi hàng loạt lao động đang giữ visa H-1B từ Ấn Độ và Trung Quốc buộc phải hủy bỏ kế hoạch đi lại và vội vã quay trở lại Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt mức phí visa mới.

    Lo sợ sẽ không được phép quay lại sau khi quy định mới có hiệu lực, một số công dân Ấn Độ tại sân bay San Francisco cho biết họ đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ.

    "Chúng tôi buộc phải lựa chọn giữa gia đình và việc ở lại đây," một kỹ sư làm việc tại một tập đoàn công nghệ lớn chia sẻ.

    Mức phí 100.000 USD có hiệu lực từ 0h01 sáng 21/9 (giờ miền Đông), và chỉ áp dụng cho các đơn xin visa H-1B mới. Quy định này sẽ hết hiệu lực vào ngày 21/9/2026, trừ khi được gia hạn.

    "Đây không phải là phí hàng năm. Đây là khoản phí một lần, chỉ áp dụng cho đơn xin visa", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng trên X hôm 20/9, đồng thời khẳng định rằng quy định không áp dụng cho các trường hợp gia hạn hoặc người đã có visa.

    Google và Meta đã khuyến cáo nhân viên có visa H-1B nên cân nhắc lại kế hoạch đi lại quốc tế và trở về Mỹ trước tối 20/9 nếu cần thiết. Tuy nhiên, bà Leavitt làm rõ rằng những người đã có visa H-1B và đang ở ngoài nước Mỹ sẽ không bị tính phí 100.000 USD khi quay lại.

    Vậy, chính sách mới sẽ ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp và người lao động?

    Ngành nào sẽ bị ảnh hưởng?

    CNN dẫn nguồn báo cáo của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho biết, phần lớn đơn xin visa H-1B được chấp thuận trong năm tài chính 2024 (từ 1/10/2023 đến 30/9/2024) là cho các vị trí liên quan đến máy tính (64%). Tiếp theo là các ngành kiến trúc, kỹ thuật và đo đạc (10%), và giáo dục (6%).

    Lĩnh vực công nghiệp cụ thể có lượng visa H-1B được cấp nhiều nhất là lập trình máy tính tùy chỉnh (25%).

    Trong khi đó, dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật là nhóm ngành có số lượng nhà tuyển dụng sử dụng H-1B nhiều nhất (48%), tiếp theo là sản xuất (11%).

    Công ty nào bị ảnh hưởng nhiều nhất?

    Theo dữ liệu của USCIS, Amazon là nhà tài trợ H-1B lớn nhất, với hơn 9.000 visa được chấp thuận trong năm tài chính 2024.


    Các ông lớn công nghệ khác cũng phụ thuộc vào chương trình này: Google (5.364 visa), Meta (4.844), Microsoft (4.725) và Apple (3.873).

    Hình ảnh

    Nhiều công ty công nghệ của Mỹ phụ thuộc vào chương trình visa H-1B. Ảnh: Reuters

    Chi phí cao không xứng mức lương thấp?

    Các doanh nghiệp nhỏ và startup có khả năng sẽ e ngại mức phí 100.000 USD hơn so với các tập đoàn lớn như Amazon, Meta, Apple và Alphabet (công ty mẹ của Google), vốn có tổng giá trị vốn hóa thị trường khoảng 11,1 nghìn tỷ USD.

    Mức phí này cũng có thể khiến lao động nước ngoài bị từ chối các vị trí khởi đầu, do chi phí quá cao không tương xứng với mức lương thấp.

    Sinh viên mới tốt nghiệp — đặc biệt trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ — có thể hưởng lợi từ các vị trí còn trống nếu các vị trí này được giữ lại cho lao động trong nước, nhất là trong bối cảnh thị trường việc làm đang suy giảm sau đại dịch.

    Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump từng cáo buộc các công ty Mỹ sử dụng visa H-1B để "thay thế lao động Mỹ bằng mức lương thấp hơn".

    Tuy nhiên, USCIS báo cáo rằng mức lương trung bình của các đơn xin H-1B được chấp thuận là 120.000 USD/năm. Các công ty có thể vẫn tiếp tục trả lương cao để thu hút nhân tài, nhưng các hạn chế mới có thể khiến họ chuyển hướng tuyển dụng ra nước ngoài như Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Canada.

    Không đảm bảo người Mỹ sẽ được tuyển

    CNN nhận định: Việc hạn chế visa H-1B không đảm bảo rằng người Mỹ sẽ được tuyển dụng trong các ngành bị ảnh hưởng. Trong thời kỳ đại dịch và sau lệnh cấm tạm thời của chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên, số lượng việc làm trống đạt mức kỷ lục.

    Các nhà kinh tế cảnh báo rằng tình trạng thiếu lao động không thể giải quyết nếu không tăng cường nhập cư.

    "Doanh nghiệp buộc phải từ chối đơn hàng vì đơn giản là không tìm được người làm," ông Neil Bradley, Giám đốc chính sách của Phòng Thương mại Mỹ nói với CNN năm 2021.

    Chính sách có thể gặp rào cản pháp lý?

    Mức phí mới có khả năng sẽ bị thách thức tại tòa án Mỹ.

    "Nói rõ ra thì tổng thống hoàn toàn không có thẩm quyền pháp lý để áp đặt mức phí 100.000 USD cho visa", ông Aaron Reichlin-Melnick, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Di trú Hoa Kỳ đăng trên X. "Quốc hội chỉ cho phép hành pháp thu phí để bù chi phí xử lý hồ sơ".

    Quan điểm trái chiều giữa các đồng minh

    Trong số 85.000 visa H-1B được cấp mỗi năm, có thêm 20.000 suất dành riêng cho những người có bằng cấp cao từ các cơ sở giáo dục đại học của Mỹ. Tuy nhiên, các đồng minh của ông Trump lại chia rẽ về cách xử lý chương trình visa này.

    Vivek Ramaswamy và Elon Musk — hai nhân vật được ông Trump chọn lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ — đã lên tiếng bảo vệ các công ty sử dụng visa H-1B và phụ thuộc vào lao động nước ngoài để vận hành.

    Trong khi đó, Steve Bannon, chiến lược gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump chỉ trích visa H-1B trên podcast "War Room" vào tháng 12/2024, gọi đây là "trò lừa đảo" của các ông lớn Thung lũng Silicon, nhằm "cướp việc làm của người Mỹ và đưa về những lao động gần như là người làm thuê với mức lương thấp".


    Theo Thi Anh
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 49 khách