Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu đệ nhất phu nhân HQ hầu tòa
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61310
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cựu đệ nhất phu nhân HQ hầu tòa

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 24, 2025 4:32 am

    Lần đầu tiên trong lịch sử, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc hầu tòa

    9/24/25

    Ngày 24/9, Hàn Quốc đã mở phiên tòa hình sự đối với vợ của cựu tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, đánh dấu lần đầu tiên một cựu đệ nhất phu nhân phải ra hầu tòa, sau khi chồng bà bị cách chức vì đề xuất thiết quân luật.

    Hình ảnh

    Cựu Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee ra tòa ngày 24/9. Ảnh: Yonhap

    Theo hãng tin AFP, bà Kim Keon Hee đã bị bắt vào tháng 8 với nhiều cáo buộc, bao gồm thao túng chứng khoán và tham nhũng. Bà xuất hiện tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, được hộ tống bởi các vệ sĩ.

    Mặc bộ vest tối màu, tóc buộc gọn, cựu đệ nhất phu nhân đeo bảng số trên ngực mang số tù nhân: 4398.

    Phiên tòa bắt đầu với việc tòa án xác nhận danh tính và nghề nghiệp của bà. Bà trả lời ngắn gọn: "Tôi không có việc làm”.

    Bà cũng khai ngày sinh và từ chối yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn.

    Vụ việc này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc hiện có cả cựu tổng thống và cựu đệ nhất phu nhân cùng lúc phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự.

    Bà Kim Keon Hee từ lâu đã phải chịu sự giám sát chặt chẽ, với những câu hỏi về vai trò của bà trong những cáo buộc thao túng cổ phiếu và nhận hối lộ.

    Cáo buộc đầu tiên liên quan đến cáo buộc bà thông đồng với cựu giám đốc Deutsch Motors, một đại lý BMW tại Hàn Quốc, cùng một cộng sự thân cận, để thao túng giá cổ phiếu của công ty và thu lợi bất hợp pháp 810 triệu won từ năm 2010 đến năm 2012.

    Cáo buộc thứ hai liên quan đến cáo buộc bà và chồng đã nhận các cuộc thăm dò ý kiến miễn phí trị giá 270 triệu won từ một người tự xưng là nhà môi giới quyền lực trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 để đổi lấy việc đảm bảo đề cử cựu Dân biểu Đảng Quyền lực Nhân dân Kim Young-sun cho một cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội vào cuối năm đó.

    Cáo buộc cuối cùng liên quan đến cáo buộc bà nhận quà tặng xa xỉ là túi xách trị giá 80 triệu won từ thủ lĩnh Giáo hội Thống nhất thông qua một mục sư vào năm 2022, được cho là kèm theo những lời đề nghị giúp đỡ.

    Bà cũng bị cáo buộc can thiệp vào quá trình đề cử các nghị sĩ trong đảng của ông Yoon Suk Yeol, một hành vi vi phạm luật bầu cử.

    Các chuyên gia pháp lý cho biết phiên tòa sắp tới có thể chứng kiến vợ chồng cựu tổng thống bị triệu tập cùng nhau vì cáo buộc họ can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội.

    Với vị thế tổng thống, ông Yoon Suk Yeol đã phủ quyết ba dự luật điều tra đặc biệt do Quốc hội do phe đối lập kiểm soát thông qua nhằm điều tra các cáo buộc chống lại vợ mình, với lần phủ quyết gần nhất được ban hành vào cuối tháng 11/2024.

    Một tuần sau, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật. Giữa tháng 7, Tòa án Trung tâm Seoul đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol liên quan nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông cuối năm 2024. Cựu Tổng thống Yoon đối mặt với 5 cáo buộc chính, trong đó có cáo buộc vi phạm pháp luật khi chỉ triệu tập một số các thành viên Nội các (được lựa chọn) tới cuộc họp được tổ chức ngay trước khi ông ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.

    Đây là lần thứ 2 cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị giam giữ sau lần đầu vào tháng 1 khi ông còn tại nhiệm.

    Ông Yoon Suk Yeol chính thức bị tước quyền tổng thống vào tháng 4, sau khi bị luận tội và bị đình chỉ chức vụ vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành khi các binh sĩ vũ trang được triển khai tới Quốc hội.

    Về phần mình, ông Yoon đã phủ nhận hành vi trái pháp luật của bản thân khi cho rằng việc ban hành lệnh thiết quân luật nhằm mục đích cảnh báo đảng đối lập chính về hành vi mà ông mô tả là lạm dụng quyền lập pháp.

    Bảo Hà
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 29 khách