Đăng trả lời 271 bài viết
VinFast thua kiện ở Đức.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 258
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Những chiều không có em.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 24, 2025 8:37 pm

    NHỮNG CHIỀU KHÔNG CÓ EM.


    Hình ảnh


    Mùa thu buồn
    Lá vàng rơi
    Có một người
    Về chốn cũ
    Bước trên đường
    Lòng tan tác
    Như lá thu
    Có một người
    Nhớ một người
    Nơi cuối trời.....



    Ngày tháng tiếp nối qua mau.Biết bao mùa thu đã qua đi để lại trong lòng ai đó là những vấn vương,sầu nhớ.Một nỗi nhớ mênh mông về những chiều mưa nào đó.Để rồi chiều nay,nhớ nhung tràn về theo từng bước chân trên con đường xưa.

    Những chiều không có em.
    Lá vàng tan tác bay.
    Thường lang thang về lối cũ...

    Lối cũ vẫn còn đó.Con đường xưa vẫn còn đó.Vẫn còn in hằn những bước chân của những chiều tay trong tay.

    Vậy mà,tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.Chiều nay,có một người trở lại con phố xưa.Đi lại con đường xưa,nghe nhớ nhung tràn về.Nghe đắng cay đong đầy trên khóe mắt.

    Hình ảnh


    Thành đô ơi!

    Mùa thu đến rồi sao.Có một người nghe lòng tan tác như những chiếc lá vàng rơi trên đường.Có ai đó đang nhớ về một người đã bỏ đi khuất nẽo mây trời.

    Chiều nay sao nhớ quá.
    Giấc mơ tình yêu chưa trọn.

    Và tất cả những nỗi nhớ đó đã được nhạc sĩ Trường Hải viết lên ca khúc:



    NHỮNG CHIỀU KHÔNG CÓ EM.
    (Sáng tác:Trường Hải)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 258
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: H-XuânChiế́nquấyrốitìnhdục.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 31, 2025 7:49 pm

    THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG HOÀNG XUÂN CHIẾN QUẤY RỐI TÌNH DỤC Ở NAM HÀN.


    Sự việc quấy rối tình dục của ông Hoàng Xuân Chiến-Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng của đảng cộng sản ở Nam hàn xảy ra vào ngày 11 tháng 9,2025 đến nay vẫn là một trận cuồng phong trên mạng xã hội.Cái tên Hoàng Xuân Chiến dường như đã chiếm lãnh trang mạng Google của mọi người.

    Hoàng Xuân Chiến-một tướng lĩnh cấp cao trong quân đội cộng sản.Hiện giữ chức vụ Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng của đảng cộng sản VN,phụ trách công tác đối ngoại biên giới.

    Hình ảnh


    Theo sự tường thuật của hàng loạt tờ báo lớn,trong đó có nhiều tờ báo ở Hàn Quốc cho biết.

    Hoàng Xuân Chiến đến Nam Hàn trong một chuyến công tác để dự đối thoại quốc phòng.Tại một bữa tiệc vào ngày 11 tháng 9,2025.Trong đó có nhiều quan chức cấp cao bao gồm Hàn Quốc và VN.Tại bữa tiệc mặc dù ngồi khác bàn,nhưng Hoàng Xuân Chiến đã cố tình tiếp cận một nữ công chức Hàn Quốc sau bữa ăn để rồi có những hành động sàm sở bị cho là quấy rối tình dục.Sau đó,sự việc đã được Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc phát hiện nhưng Hoàng Xuân Chiến đã cao bay xa chạy,thoát khỏi luật pháp Hàn Quốc trong đường tơ kẻ tóc để trở về VN.

    Hàng loạt các tờ báo lớn trong đó có nhiều tờ báo ở Hàn Quốc đã đưa tin về sự việc quấy rối tình dục này.

    Ngay cả báo chí Trung Quốc cũng đã đưa tin về sự việc này.

    Một trong số những tờ báo lớn ở Hàn Quốc có trang mạng là:m.koreaherald.com với hàng tít lớn như sau:

    VIETNAMESE DEPUTY DEFENSE MINISTER ACCUSED OF SEXUAL MISCONDUCT DURING SEOUL VISIT.

    Hình ảnh


    -THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG VN BỊ CÁO BUỘC QUẤY RỐI TÌNH DỤC TRONG CHUYẾN THĂM SEOUL.


    Một trong những tờ báo lớn của Trung Quốc cũng đã đưa tin về sự việc này.

    Hình ảnh


    Thật là nhục nhã khi hàng loạt các cơ quan truyền thông lớn đồng loạt đưa tin về sự việc Hoàng Xuân Chiến quấy rối tình dục ở Nam Hàn.

    -Human Righs Watch cũng đã lên tiếng.

    -The Vietnamese Magazine.
    https://www.thevietnamese.org

    HOÀNG XUÂN CHIẾN HARASSMENT SCANDAL AND THE CHALLENGE FOR VIỆT NAM'S "BAMBOO DIPLOMACY"

    Còn nữa,và còn rất nhiều các tờ báo lớn quốc tế đã đưa tin về sự việc một ông Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng khi đi ra nước ngoài lại có những hành động sờ mó sàm sỡ với người phụ nữ bản xứ.Trong khi ở nước ngoài có được quyền tự do ngôn luận thì tại VN,dưới sự cai trị của đảng cộng sản thì mọi tin tức về Hoàng Xuân Chiến hoàn toàn im bặt.Không một tờ báo nào của cộng sản dám lên tiếng.

    Sự việc Hoàng Xuân Chiến sờ mó phụ nữ không phải là lần đầu tiên xảy ra với các viên chức cao cấp của cộng sản khi đi ra nước ngoài.Một số vụ đã xảy ra trước đây,nhưng đâu lại vào đó.Những tên đảng viên cao cấp bị bắt về tội quấy rối tình dục,sờ mó phụ nữ ở nước ngoài,nhưng khi về nước đã có một thế lực bao che để rồi tất cả sự việc đều chìm xuồng.

    -Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ sự việc quấy rối,tấn công tình dục của hai quan chức trong ngành công an xảy ra vào tháng 3/2024 tại một nhà hàng ở Wellington,thủ đô New Zealand.Nạn nhân là hai nữ nhân viên phục vụ đã bị hai quan chức cộng sản trong phái đoàn công du của Thủ Tướng Phạm Minh Chính.Cảnh sát New Zealand đã thu thập đầy đủ bằng chứng cũng như xác minh được danh tánh hai tên thủ phạm.Hai tên quan chức cộng sản này đã rời khỏi New Zealand trước khi cáo trạng được đưa ra.Hàng loạt các cơ quan truyền thông lớn quốc tế cũng đưa tin về sự việc này.

    -Lại Đắc Tuấn-cái tên ô nhục bị bắt với tội danh tấn công tình dục một nhân viên khách sạn ở Chile.Sự việc nổ bùng lên vào tháng 11/2024-Lại Đắc Tuấn,trong tư cách là cận vệ cho ông Lương Cường,Chủ Tịch nước trong chuyến thăm Chile vào tháng 11/2024.Lại Đắc Tuấn đã bị bắt giam về tội lạm dụng tình dục và bị đưa ra tòa án Chile.Tòa án Chile ra phán quyết tội phạm Lại Đắc Tuấn phải rời khỏi Chile và không được phép nhập cảnh trở lại ít nhất là hai năm sau khi bị cáo buộc tội danh lạm dụng tình dục.

    Hình ảnh


    Tất cả những sự việc kể trên dù đã được cộng sản cố tình ém nhẹm,báo chí không loan tin nhưng người Việt trong và ngoài nước đều biết tất cả.

    Đảng bao che cho nhau.Tham nhũng tiếp nối tham nhũng.Tội phạm tình dục của các quan chức cộng sản vẫn tiếp nối.Có ai biết được rằng đã có bao nhiêu phụ nữ đã là nạn nhân của Hoàng Xuân Chiến-Lại Đắc Tuấn?Có ai dám lên tiếng hay không?

    Hình ảnh


    Tô Lâm-một người nắm toàn quyền lực trong tay hiện nay.Một tên có biệt danh là"trùm bắt cóc"lương tháng chỉ khoảng 500 hoặc 600 đô một tháng.Vậy thì lấy tiền ở đâu ra mà ăn bò dát vàng.Tiền ở đâu mà cho con đi du học bên Anh?Tiền ở đâu mà xây biệt thự ngàn tỷ chứ.Tội phạm bao che cho tội phạm.Tham nhũng bao che cho tham nhũng.Trong đó,có cả bao che cho tội phạm tình dục.Đó là những gì đã và đang xảy ra trong chế độ cộng sản hiện nay.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 258
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: VinFast thua kiện ở Đức.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 07, 2025 6:57 pm

    VINFAST THUA KIỆN Ở ĐỨC.


    Ngày 4 tháng 11,2025 vừa qua,toà án ở Đức đã ra phán quyết về vụ kiện VinGroup cũng như VinF của Phạm Nhật Vượng kiện nhà báo Lê Trung Khoa chủ trang thoibao.de.Ngay sau khi toà đưa ra phán quyết sau đó,hàng loạt 800 tờ báo của cộng sản như những con chó điên.Chúng như những tên xung kích lính chữa cháy tung ra hàng loạt tin bịa đặt Vượng VinF đã thắng kiện.Nhưng rất tiếc gió đã đổi chiều.Cả 800 tờ báo của cộng sản không thể nào bằng sức mạng của truyền thông hải ngoại.Cho dù những tên lính"chữa cháy"này có cố sức tru tréo,bịa đặt,sự thật vẫn là sự thật.Truyền thông cộng sản không thể nào lừa bịp được quần chúng với những phương tiện internet hiện nay.

    Hình ảnh


    Những gì mà tòa án Đức phán quyết đã rõ như ban ngày.Tất cả vẫn còn đó trên giấy trắng mực đen

    Để có được những nguồn tin trung thực,chính xác,chúng ta hãy lắng nghe từ nhiều phía.Từ những cơ quan truyền thông có uy tín ở hải ngoại.Đặc biệt,chúng ta hãy tìm đọc những gì mà tòa án Đức đã đưa ra những phán quyết vào ngày 4 tháng 11,2025.Những lời phán quyết từ tòa án Đức chẳng khác nào là những cú bợp tai thật nặng vào mặt truyền thông của cộng sản VN.

    Tờ báo Asia Times,một tờ báo rất có uy tín chuyên đăng tải những tin tức về Châu Á đã tường thuật lại phán quyết của tòa án Đức một cách chính xác.

    Hình ảnh


    -Vượng-VinFast-phải trả mọi án phí,chi phí lên đến 80%.

    -Riêng ông Lê Trung Khoa của thoibao.de chỉ phải trả 20% cho án phí.

    Hình ảnh


    Như vậy,tập đoàn VinGroup cũng như Vượng VinF đã thua một cách nặng nề.Được biết,Vượng sẽ kháng án.Chúng ta hãy chờ xem về chuyện này.

    -Hầu hết những điều mà phía nguyên đơn đưa ra tố cáo phía bị đơn là ông Lê Trung Khoa đều bị tòa án bác bỏ.

    Riêng về phần ông lê Trung khoa,tòa chỉ đưa ra một phán quyết,đó là:

    -Cấm bị đơn đăng tải,hoặc cho đăng tải phát tán video dưới bất kỳ hình thức nào về nguyên đơn như hối lộ...Nếu sai phạm,sẽ bị phạt tiền lên đến 250,000 euro,hoặc tù tới 6 tháng.Nếu tái phạm,mức án có thể lên đến 2 năm tù.

    Chính điều phán quyết này đã là cơ hội cho 800 tờ báo của cộng sản chụp ngay lấy để tuyên truyền rằng Vượng đã thắng kiện.Một chiêu trò đánh lận con đen hầu qua mặt quần chúng để nhằm cứu nguy cho Vượng.


    Trở lại những diễn biến,tin tức từ những tháng trước đây,chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ hàng loạt các cơ quan truyền thông nước của cộng sản đã đồng loạt loan tin vào ngày 8 tháng 9,2025 tập đoàn Vingroup sẽ tiến hành việc khởi kiện 68 tổ chức,cá nhân bao gồm trong và ngoài nước qua những nguồn tin mà Vingroup cho là sai sự thật dẫn đến một tác hại nghiêm trọng cho các thương vụ của họ.

    Vụ kiện VinFast kiện nhà báo Lê Trung Khoa chủ trang thơibao.de là vụ kiện mà mọi người quan tâm.

    Như đã nói ở phần trên,chúng ta đã có kết quả của vụ kiện.Nên nhớ đây chỉ là phán quyết tạm thời của vòng 1.

    -Về phía ông Trung Khoa-Toà ra lệnh cấm bị đơn không được đăng tải,hoặc cho phép phát tán,đăng tải về những thông tin cáo buộc VinFast hối lộ trong một video của thoibao.de trước đây.Video này,tòa ra lệnh cấm,hoặc phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

    -Về phần VinFast-Toà bác bỏ hầu hết những điều mà VinFast đưa ra cáo buộc ông Lê Trung Khoa trong đơn kiện.

    Riêng về phần các án phí xin được tóm gọn như sau:

    -Vượng trả 80%

    -Riêng Lê Trung Khoa chỉ trả có 20%

    Về phần tiền luật sư của ông Vượng.

    -Vượng phải trả 100%-Lê Trung Khoa không phải trả.

    Chúng ta cũng nên biết rằng,phía bên Vượng có đến hai phía luật sư,đó là:VinF Đức và phía luật sư của Phạm Nhật Vượng.Kết quả của toà đưa ra vào ngày 4 tháng 11,2025 chỉ là kết quả tạm thời của vòng một.Tuy vậy,nhìn vào những gì mà tòa đã đưa ra,chúng ta đã có được kết quả ai thắng,ai thua.Rõ ràng,Vượng đã phải ôm một vố rất đau ở Đức.Tất cả chi phí luật sư của Vượng-Vượng phải móc tiền túi ra mà trả.Như vậy,Vượng đã bại trận ngay ở vòng một.

    Nhưng vấn đề quan trọng mà chúng ta cần nhìn thấy là ngay sau khi toà ra phán quyết.Hàng loạt 800 tờ báo của cộng sản vẫn cố tình đánh lận con đen,lừa bịp quần chúng,cùng nhau tung tin Vượng đã thắng kiện.Chuyện đã rõ như ban ngày,nhưng 800 tờ báo của đảng như một bầy chó điên cùng nhau bênh vực chủ của mình.Phải nói,cả 800 tờ báo của cộng sản chẳng khác nào những tên xung kích sẵn sàng hy sinh,đứng ra"chữa cháy"cho Vượng.Rất tiếc,truyền thông một chiều của cộng sản chỉ có thể lường gạt một số người thiếu hiểu biết trong nước.Điều này cũng đã cho chúng ta biết,cộng sản không bao giờ có tự do báo chí.Vì vậy,chế độ cộng sản cần phải bị xóa bỏ bằng cách này hay cách khác.Phải chăng,giông bão,lũ lụt đang góp phần trong việc xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản.

    VinFast đã hoàn toàn thất bại ở thị trường Mỹ nên đành phải rút lui một cách nhục nhã.Đường phố Mỹ đầy những loại xe của nhiều hãng khác nhau,nhưng hoàn toàn không có bóng dáng của bất cứ chiếc xe VinFast nào.

    -VinFast thua nhục nhã ở thị trường Mỹ.

    -VinFast thua đậm vụ kiện ở Đức.

    Hình ảnh


    Nếu là kẻ chiến thắng,tại sao quan tòa phải ra lệnh trả 80% án phí.

    Nếu là kẻ chiến thắng,tại sao phải tuyên bố sẽ kháng cáo.

    Đúng là miệng lưỡi cộng sản.Láo xược,dấu đầu lòi đuôi.
Đăng trả lời 271 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 65 khách