Hải Linh Thứ năm, 10/3/2022
Trên đường cao tốc phía đông bắc Kyiv, các binh sĩ Ukraine cảnh báo xe tăng Nga đã tiến hơn 80 km trong 5 ngày qua, chỉ còn cách thủ đô Ukraine vài km.
"Đừng đi xa hơn nữa. Người Nga đang ở đằng kia”, một binh sĩ gác tại một trạm thu phí trên đường cao tốc ở phía bắc Kyiv cảnh báo người dân hôm 9/3, theo AFP.
Trong 5 ngày qua, quân Nga đã tiến hơn 80 km ở phía đông bắc và đang tiến gần đến thủ đô Ukraine.
“Các xe tăng Nga ở đằng kia, chỉ cách khoảng 2 km”, người sĩ quan nói và ra lệnh cho một phương tiện dân sự quay trở lại để đảm bảo an toàn.
Sĩ quan này phụ trách khoảng 10 binh sĩ có nhiệm vụ truyền thông tin về xe tăng Nga để quân đội Ukraine có thể ném bom ngay khi lực lượng Nga di chuyển để vượt qua phòng tuyến.

Hình ảnh đoàn xe quân sự Nga đang tiến về thủ đô Kyiv. Ảnh: Maxar.
Cuộc tiến công dọc theo xa lộ từ phía bắc này sẽ đưa xe tăng Nga đến phía đông của Kyiv, làm dấy lên lo ngại quân đội Nga có thể sớm bao vây thủ đô.
Ở những ngôi làng xung quanh, có rất ít ôtô trên đường và họ lái xe hết sức thận trọng.
Trên kính chắn gió phía sau xe, người dân dán những tấm biển viết tay đơn giản với dòng chữ "Trẻ em", với hy vọng điều này sẽ bảo vệ họ.
Trong khi đó, xe tăng Nga đã kiểm soát hai ngôi làng Shevchenkove và Bohdanivka và cố gắng tiến vào Velyka Dymerka sau đó.
Nhưng quân đội Ukraine đã ngăn cản họ bằng cách cho nổ một trong những chiếc xe tăng, theo người dân địa phương.
Nhà đàm phán Nga: Chúng tôi sẽ không nhượng bộ bất kỳ điểm nào
Phái đoàn đoàn phán hòa bình của Nga với Ukraine “sẽ không nhượng bộ một điểm nào”, hãng thông tấn RIA dẫn lời nhà đàm phán Nga Leonid Slutsky hôm 9/3.
Phát ngôn của ông Slutsky được đưa ra trên truyền hình Nga trong bối cảnh ba cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine được thực hiện mà chưa đạt kết quả đột phá nào.
Vòng (đàm phán) tiếp theo, thứ tư, sẽ diễn ra tại Belarus trong tương lai rất gần, ông Slutsky nói trên truyền hình. “Tôi sẽ không nêu ngày chính xác. Điều này vẫn đang được thảo luận, có khi là ngay ngày mai”, ông cho biết.
Vòng đàm phán thứ ba hôm 7/3 kết thúc sau khi đạt được những bước tiến nhỏ trong việc mở hành lang nhân đạo, cung cấp viện trợ và sơ tán dân thường.
Trưởng đoàn đàm phán của Nga, Vladimir Medinsky, nói trong các bài phát biểu trên truyền hình rằng "kỳ vọng từ các cuộc đàm phán đã không được đáp ứng”. Phía Nga cũng cảnh báo không nên hy vọng vòng đàm phán tiếp theo sẽ đem lại kết quả khả quan cuối cùng.
“Chúng tôi hy vọng thời gian tới có thể đạt được bước tiến quan trọng hơn”, ông Medinsky chia sẻ. Các cuộc đàm phán "không dễ dàng. Còn quá sớm để nói về điều gì đó tích cực", ông Medinsky nói thêm.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba dự kiến có cuộc gặp mặt tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/3 trong cuộc tiếp xúc cấp cao dầu tiên giữa Kyiv và Moscow kể từ khi Nga tấn công Ukraine hai tuần trước.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải của Ankara, đã bày tỏ hy vọng cuộc gặp có thể đảo ngược tình hình và giúp tiến tới một lệnh ngừng bắn.
Nga tuyên bố phá hủy hơn 2.800 mục tiêu quân sự ở Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 cho biết lực lượng quân sự nước này đã phá hủy 2.814 mục tiêu quân sự ở Ukraine kể từ khi chiến dịch đặc biệt bắt đầu, theo Interfax.
“Kể từ khi chiến dịch bắt đầu, 2.814 mục tiêu hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị phá hủy”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - thiếu tướng Igor Konashenkov nói.
Thiếu tướng Konashenkov nêu rõ trong số các mục tiêu bị phá hủy, có 139 hệ thống tên lửa đất đối không S-300, Buk M-1, S-125; 84 trạm radar phòng không.
Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga còn phá hủy 974 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 104 bệ phóng đa rocket, 359 vũ khí pháo dã chiến và bệ phóng súng cối, 727 đơn vị ôtô quân sự đặc biệt và 97 phương tiện bay không người lái.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: Sputnik.
Công bố trên từ Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra giữa lúc nổi lên thông tin về khả năng quân đội Nga có thể sớm bao vây thủ đô Kyiv.
Trong 5 ngày qua, lực lượng Nga đã tiến hơn 80 km ở phía đông bắc và đang tiến gần đến thủ đô Ukraine, theo AFP.
Trước đó, xe tăng Nga đã kiểm soát hai ngôi làng Shevchenkove và Bohdanivka và cố gắng tiến vào Velyka Dymerka.
Nhưng quân đội Ukraine đã ngăn cản họ bằng cách cho nổ một trong những chiếc xe tăng, theo người dân địa phương.
Trong khi đó, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 9/3 cho biết nước này và Nga đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập các hành lang nhân đạo ở một số thành phố và thị trấn để người dân sơ tán.
Các hành lang nhân đạo sẽ được mở 9-21h mỗi ngày (theo giờ địa phương). Trong thời gian này, cả hai bên đồng ý ngừng bắn.
Các hành lang sẽ được mở từ Mariupol tới Zaporizhzhia, từ Enerhodar tới Zaporizhzhia, từ Sumy tới Poltava, từ Izyum tới Lozova, từ Volnovakha tới Pokrovsk, và từ một số thị trấn quanh Kyiv như Vorzel, Borodyanka, Bucha, Irpin hay Hostomel về thủ đô.
TH

