Đăng trả lời 1052 bài viết
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65995
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 31, 2026 7:06 pm

    Tên lửa 28 triệu USD/quả khiến chi phí chiến sự Mỹ - Iran tăng vọt

    Hoài Linh
    7/31/26


    Mỗi tên lửa được bắn từ một trong những hệ thống đánh chặn tên lửa cao cấp nhất của Mỹ có giá lên tới 28 triệu USD, khiến chi phí chiến sự của Mỹ với Iran tăng mạnh.

    Hình ảnh

    Mỗi quả tên lửa SM-3 Mỹ phóng đi có giá 28 triệu USD. Ảnh: US Department of Defense


    Theo hãng tin ABC, trong 5 tháng qua, các nhà phân tích ước tính Mỹ đã sử dụng hơn 100 tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) để hỗ trợ phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo của Iran.

    Tên lửa SM-3 chỉ là một trong nhiều loại đạn dược quan trọng mà Lầu Năm Góc sử dụng cho chiến dịch Cuồng nộ dữ dội nhằm vào Tehran và việc đó đang tiêu tốn nguồn lực đáng kể.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ước tính chi phí của cuộc xung đột đến nay đã lên tới 37,5 tỷ USD và các nghị sĩ Mỹ cũng đã phê duyệt thêm kinh phí.

    Theo các báo cáo, tên lửa là một trong những khoản chi lớn nhất của quân đội Mỹ liên quan đến xung đột, trong khi vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.

    Hình ảnh

    Mỗi quả tên lửa SM-3 Mỹ phóng đi ước tính có giá 28,7 triệu USD. Ảnh: ABC.net


    Bản đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ về chi phí chiến dịch tại Iran cao hơn đáng kể so với mức 25 tỷ USD được trình lên Thượng viện vào tháng 4. Các nhà phân tích độc lập tin rằng con số này thậm chí có thể còn lớn hơn, bởi các quan chức Mỹ cho biết chỉ trong 6 ngày đầu tiên của cuộc xung đột Washington đã chi tới 11,3 tỷ USD.

    Ông Nate Swanson, Giám đốc Dự án Chiến lược Iran thuộc Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ trong nhóm đàm phán về Iran dưới thời chính quyền Trump nhận định chi phí thực sự của cuộc xung đột cho đến nay "chắc chắn cao hơn nhiều". Ông Swanson nói: "Con số đó thực chất chỉ tính đến chi phí cho số đạn dược đã sử dụng chứ chưa tính đến thiệt hại đối với các cơ sở của Mỹ".

    Vào cuối tháng 6, ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ ước tính cuộc xung đột đã khiến Bộ Quốc phòng Mỹ tiêu tốn khoảng 40 tỷ USD.

    Hình ảnh

    Mỹ đang sử dụng hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran trong khu vực. Ảnh: US Department of Defense


    Sau 5 tháng diễn ra cuộc đối đầu mà Tổng thống Donald Trump từng nói sẽ chỉ kéo dài vài tuần, xung đột với Iran đến nay đã khiến Mỹ phải chi hàng chục tỷ USD. Theo CSIS, riêng chi phí cho đạn dược đã lên tới khoảng 26 tỷ USD, chủ yếu do quân đội Mỹ sử dụng các loại vũ khí hiện đại và có giá thành rất đắt với tần suất cao.

    Ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao thuộc Ban Quốc phòng và An ninh của CSIS đồng thời là đồng tác giả báo cáo cho biết:

    "Điều khiến tôi bất ngờ nhất có lẽ là phần chi phí dành cho đạn lại lớn đến vậy, đặc biệt là các loại đạn hiện đại và có giá thành rất cao."

    Theo phân tích của CSIS, Mỹ cũng đang sử dụng một số lượng lớn các loại vũ khí tấn công mặt đất tầm xa như Tomahawk và tên lửa không đối đất tầm xa (JASSM). Ước tính hơn 1.000 quả tên lửa mỗi loại đã được bắn, với chi phí khoảng 1,5 đến 3,6 triệu USD mỗi quả.

    CSIS cho biết thông tin họ đưa ra dựa trên sự kết hợp các báo cáo chi phí ban đầu của Bộ Quốc phòng, dữ liệu về lực lượng tác chiến, báo cáo của các đối tác đồng minh vùng Vịnh và "các mô hình sử dụng vũ khí trong quá khứ".

    Hình ảnh

    UAV giá rẻ của Iran. Ảnh: Iranian Army

    Trong khi Mỹ sử dụng nhiều vũ khí, đạn dược hiện đại, Iran lại tận dụng lợi thế vũ khí giá rẻ để chống trả. Iran sử dụng hàng nghìn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed để tàn phá các nước láng giềng vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ trong các đợt tấn công liên tiếp.

    Theo các nhà phân tích, UAV tấn công một chiều của Iran chỉ có giá từ 20.000 tới 50.000 USD và một tên lửa tầm ngắn Fateh-110 của nước này có thể chỉ có giá vài trăm nghìn USD mỗi chiếc. Shahab-3, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung được Iran sử dụng thường xuyên, được ước tính có giá từ 1 đến 3 triệu USD
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65995
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 31, 2026 7:08 pm

    Iran tấn công tàu chở dầu được Mỹ hộ tống ở eo biển Hormuz

    7/31/26

    Iran tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz dưới sự "hộ tống trên không" của quân đội Mỹ và buộc một loạt tàu khác phải quay đầu.

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/7 tuyên bố tiếp tục thực hiện "quyền kiểm soát và quản lý toàn diện" đối với eo biển Hormuz, đồng thời xác nhận đã tấn công hai tàu chở dầu tìm cách vượt qua tuyến hàng hải này dưới sự "hộ tống trên không" của quân đội Mỹ.

    Hình ảnh

    Tình hình ở eo biển Hormuz căng thẳng do xung đột Mỹ-Iran. Ảnh: Anadolu


    "Hai tàu chở dầu bị tấn công đã buộc phải dừng lại, trong khi bốn tàu chở dầu vi phạm khác đã lập tức đổi hướng, quay về vị trí cũ", thông báo của IRGC có đoạn, theo hãng thông tấn Tasnim.

    IRGC cho biết thêm hai tàu này đã phớt lờ các cảnh báo từ phía Iran và đi vào một hành lang hàng hải không được Tehran cho phép do bị Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) "đánh lừa". "Iran cảnh báo tất cả chủ tàu và các công ty bảo hiểm không nên tin vào các thông báo của CENTCOM nữa", IRGC cho biết.

    Trước đó, CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã điều hướng lại 24 tàu thương mại tại eo biển Hormuz và bác bỏ tuyên bố của IRGC rằng việc di chuyển qua eo biển là không an toàn. CENTCOM khẳng định mối đe dọa chính đối với các thủy thủ đoàn dân sự vẫn là những hành động từ phía Iran.

    Cùng ngày, Reuters dẫn dữ liệu của công ty theo dõi vận tải biển Kpler cho biết có hai tàu chở dầu cỡ lớn vận chuyển dầu từ vịnh Ba Tư đi qua eo biển Hormuz, cùng hai tàu hàng khác quá cảnh trong ngày. Kpler lưu ý hệ thống của hãng không ghi nhận tàu nào tắt thiết bị nhận dạng tự động (AIS).

    Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nằm giữa Iran và Oman, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu trước khi xung đột bùng phát. Iran tuyên bố tái áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với eo biển sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sụp đổ cách đây vài tuần.

    Ở chiều ngược lại, CENTCOM áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với các cảng biển của Iran nhằm ngăn chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này qua vịnh Ba Tư.

    Trong bối cảnh cả eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đều đối mặt với rủi ro an ninh, Arab Saudi mới đây đề xuất thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia nhằm bảo vệ các tuyến vận tải năng lượng trên Biển Đỏ. Dữ liệu của Kpler cho thấy ngày càng nhiều dầu của Arab Saudi được chuyển hướng qua Biển Đỏ, kênh đào Suez và đường ống SUMED nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

    Thái Hà
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65995
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 31, 2026 7:11 pm

    Tổng thống Mỹ Trump hé lộ chiến lược tiếp theo với Iran

    Quỳnh Như

    01/08/2026

    - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tiếp tục giáng những đòn tấn công mạnh mẽ vào Iran cho đến khi Tehran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại bàn đàm phán.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu chiến dịch quân sự của Washington nhằm vào Iran sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời khẳng định Tehran cuối cùng sẽ phải trở lại bàn đàm phán nếu muốn chấm dứt xung đột.

    Phát biểu tại một cuộc họp nội các, ông Trump cho biết: "Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh, và đến một lúc nào đó, họ sẽ nói họ không thể chịu đựng thêm nữa".

    Khi được hỏi về khả năng khôi phục lệnh ngừng bắn sau các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran, ông Trump không đề cập đến thời điểm nối lại đàm phán mà nhấn mạnh: "Chúng tôi chỉ muốn chiến thắng".

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump.


    Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định lực lượng Iran đã suy yếu đáng kể sau nhiều tháng giao tranh.

    "Chúng tôi đang làm rất tốt. Họ không còn hải quân, không còn không quân, không còn hệ thống phòng không hiệu quả. Điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, nhưng năng lực của họ hiện rất hạn chế", Tổng thống Trump nói.

    Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Washington đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

    "Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân và họ không thể có vũ khí hạt nhân. Nếu điều đó xảy ra, Trung Đông sẽ bị xóa sổ", ông nói thêm.

    Những phát biểu trên được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đã kéo dài khoảng 5 tháng, đồng thời chỉ vài tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký hồi tháng 6 bị phá vỡ.

    Trong thời gian gần đây, ông Trump nhiều lần cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công, thậm chí ám chỉ khả năng nhắm vào các hạ tầng quan trọng như nhà máy điện và cầu của Iran, dù đến nay chưa thực hiện lời đe dọa này.

    Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã tiến hành một "làn sóng tấn công dữ dội" vào đêm thứ Năm (30/7). Tuy nhiên, đến hết ngày thứ Sáu (31/7) chưa có thêm thông tin về các đợt không kích mới.

    Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump cũng khẳng định chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang "diễn ra tốt đẹp".

    "Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Điều bạn cần làm là tiếp tục chiến thắng, rồi cuối cùng điều gì đó sẽ xảy ra", ông Trump nói.

    Theo Tổng thống Mỹ, các cuộc tấn công đang khiến Iran chịu sức ép ngày càng lớn và cuối cùng Tehran sẽ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại bàn đàm phán".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65995
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 31, 2026 7:13 pm

    Mỹ treo thưởng 15 triệu USD để 'triệt phá' mạng lưới UAV của Iran

    Quỳnh Như
    31/07/2026

    Mỹ công bố khoản tiền thưởng lên tới 15 triệu USD cho các thông tin giúp làm gián đoạn mạng lưới tài chính đứng sau chương trình máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Động thái mới phản ánh việc Washington tiếp tục gia tăng sức ép tài chính và an ninh đối với Tehran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn leo thang.

    Mỹ đã treo thưởng lên tới 15 triệu USD cho những thông tin có thể giúp phá vỡ các cơ chế tài chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đặc biệt là mạng lưới liên quan đến hoạt động phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

    Trong thông báo ngày thứ Năm (30/7), chương trình "Phần thưởng vì Công lý" (Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang tìm kiếm thông tin về Công ty Kimia Part Sivan (KIPAS), doanh nghiệp mà Washington cáo buộc là cánh tay sản xuất UAV của Lực lượng Quds, đơn vị hoạt động bên ngoài lãnh thổ Iran thuộc IRGC.

    Theo phía Mỹ, KIPAS đã tiến hành thử nghiệm bay UAV cho Lực lượng Quds, hỗ trợ kỹ thuật đối với các máy bay không người lái được chuyển giao tới Iraq để phục vụ các hoạt động của IRGC, đồng thời thu mua nhiều linh kiện UAV quan trọng từ các nhà cung cấp bên ngoài Iran.

    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.


    Washington cũng nêu tên sáu quan chức cấp cao của KIPAS gồm: Hasan Arambunezhad, Abolfazl Ramazanzadeh Moshkani, Mehdi Ghaffari Naghneh, Reza Nahar Dani, Abbas Sartaji và Hadi Jamshidi Zavaraki, cho rằng họ tham gia vào quá trình phát triển, thử nghiệm và cung cấp UAV cho các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq, Yemen và Syria.



    Những cá nhân này đã bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt từ tháng 4/2024 vì bị cáo buộc hoạt động thay mặt cho Lực lượng Quds. Trong khi đó, KIPAS đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2021 theo các quy định chống khủng bố do bị cáo buộc hỗ trợ vật chất cho IRGC.

    Động thái mới được xem là một phần trong chiến lược "gây sức ép tối đa" mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mở rộng đối với Tehran, khi Washington kết hợp các biện pháp quân sự với các đòn trừng phạt tài chính nhằm cắt đứt nguồn thu và mạng lưới mua sắm của IRGC.

    Cùng ngày, Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới quốc tế bị cáo buộc hỗ trợ hãng hàng không Mahan Air, cho rằng hãng này đóng vai trò trong hoạt động hậu cần và mua sắm phục vụ IRGC.

    Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhiều công ty và tàu chở dầu bị cáo buộc hỗ trợ Iran thu lợi từ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz thông qua các chương trình bảo hiểm hàng hải có liên hệ với IRGC.

    Theo chương trình treo thưởng, khoản thưởng tối đa 15 triệu USD được dành cho các thông tin có thể làm gián đoạn mạng lưới tài chính của IRGC, thay vì chỉ nhằm phục vụ việc bắt giữ các cá nhân. Đây là một trong những mức thưởng lớn nhất mà chương trình từng công bố đối với các mục tiêu liên quan đến hệ thống an ninh của Iran.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1052 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 223 khách