Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 10, 2026 6:43 pm

    Iran đưa ra một loạt yêu sách cho Mỹ về việc mở lại Hormuz

    8/10/26

    TEHRAN, Iran (NV) – Iran cảnh cáo sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ không đáp ứng một loạt yêu sách Tehran đưa ra, gồm bỏ cấm vận, rút quân khỏi Iran và bồi thường chiến tranh, theo Newsweek hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Tám.

    Hôm Thứ Bảy, ông Mohammad Bagher Zolghadr, thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tối Cao Iran, tuyên bố tuyến đường biển hệ trọng này vẫn bị đóng tới khi nào Mỹ “sửa chữa hành vi của mình.” Lời tuyên bố của ông được thông tấn xã nhà nước IRNA đăng.

    Hình ảnh

    Xe cộ chạy ngang qua tấm bảng mang nội dung chính trị tại quảng trường Valiasr ở Tehran, Iran hôm 8 Tháng Tám. (Hình: Atta Kenare/AFP via Getty Images) /


    Ông Zolghadr cho hay đây là những yêu sách của người dân Iran, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không chùn bước “cả trong chiến tranh lẫn đàm phán.”

    Lời cảnh cáo này làm cho cơ hội mở lại Hormuz càng không chắc chắn.

    Hôm Thứ Sáu, Reuters đưa tin một giới chức Mỹ cho hay Iran và Oman sắp đạt thỏa thuận về Hormuz, eo biển từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu trước khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 Tháng Hai.

    Ông Zolghadr cho biết, muốn Iran mở lại eo biển này, Mỹ phải làm sáu việc sau:

    1.Chấm dứt đe dọa và sỉ nhục: Mỹ phải không bao giờ được đe dọa Iran “bằng bất cứ lời lẽ nào” hay sỉ nhục những điều người dân coi là thiêng liêng.

    2.Vĩnh viễn chấm dứt hành động quân sự: Mỹ phải chấm dứt chiến tranh và gây hấn với Iran cũng như đồng minh của Iran ở Lebanon, Palestine, Yemen và Iraq.


    3.Chấm dứt phong tỏa và rút quân: Mỹ phải chấm dứt phong tỏa cảng Iran và rút lực lượng Hải Quân và Không Quân xung quanh Iran.

    4.Bồi thường chiến tranh: Mỹ phải bồi thường Iran đầy đủ vì thiệt hại chiến tranh mà ông Zolghadr nói Mỹ gây ra.

    5.Bỏ cấm vận: Mỹ phải dỡ bỏ lệnh cấm vận “bất công và phi pháp” đối với người dân Iran.

    6.Tháo khoán tài sản bị phong tỏa của Iran: Mỹ phải tháo khoán vô điều kiện tài sản bị phong tỏa hay tịch thu của Iran.

    Iran dường như nghĩ rằng lợi thế của nước này trong vấn đề Hormuz sẽ buộc Mỹ nhượng bộ.

    Mỹ chưa lên tiếng về loạt yêu sách này. Tổng Thống Donald Trump muốn Iran đạt thỏa thuận về Hormuz trước rồi mới bỏ phong tỏa cảng Iran. Theo thỏa thuận tạm thời hai bên ký hồi Tháng Sáu, lịch trình bỏ cấm vận và kế hoạch bồi thường sẽ nằm trong thỏa thuận cuối cùng, và hai bên sẽ đàm phán về tài sản bị phong tỏa.

    Còn hơn một tuần nữa là hết 60 ngày đàm phán thỏa thuận cuối cùng, nhưng có thể hai bên sẽ gia hạn. (Th.Long) [dt]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 12, 2026 7:35 pm

    Iran để ngỏ khả năng kéo dài xung đột đến khi ông Trump mãn nhiệm

    Tuấn Anh
    8/12/26

    Một cố vấn cấp cao cho Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này có thể "kéo dài" cuộc xung đột với Mỹ cho đến khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở.

    Trong cuộc phỏng vấn với đài PBS hôm 11/8, Chuẩn tướng Iran Mohammad Reza Naqdi cho biết: "Chúng tôi cần đạt được khả năng răn đe để kẻ thù không bao giờ dám tấn công, nhờ đó chúng tôi có thể sống trong an toàn. Một cách là kéo dài cuộc xung đột này cho đến nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ và gây tiêu hao lực lượng đối phương. Như vậy, nếu có ai khác muốn tấn công Iran, họ sẽ hiểu rằng hành động đó phải trả giá đắt”.

    Hình ảnh

    Ông Mohammad Reza Naqdi. Ảnh: PBS


    Theo hãng tin CNN, ông Naqdi từng giữ chức Phó tư lệnh phụ trách điều phối của IRGC từ năm 2019 - 2025, một vị trí cấp cao tại bộ chỉ huy chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ lực lượng. Hiện tại, ông Naqdi là cố vấn cấp cao cho Tư lệnh IRGC. Dù vị trí này ít quyền chỉ huy trực tiếp hơn, nhưng nhiều khả năng vẫn cho phép ông tiếp cận giới lãnh đạo cao nhất của IRGC.

    Khi được hỏi liệu ông có tin Iran đang kiểm soát cuộc xung đột hay không, ông Naqdi khẳng định: "Chắc chắn rồi, chiến thắng đang thuộc về chúng tôi".

    Ông Naqdi cho rằng Washington đang tiến hành một "cuộc chiến không có chiến lược" vì "cứ 2 hoặc 3 ngày, họ lại công bố một mục tiêu mới", bao gồm cả việc tấn công, chiếm đóng đảo Kharg và mở lại eo biển Hormuz.

    "Cuộc xung đột càng kéo dài, chúng tôi càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Trước đây, chúng tôi chưa từng chứng kiến ​​một cuộc chiến thực sự để đúc kết kinh nghiệm thực tế về cách đối đầu với Mỹ. Trong 5 tháng qua, chúng tôi đã học được cách làm điều đó. Chúng tôi cũng nhận thấy quân đội Mỹ yếu hơn so với những gì chúng tôi từng hình dung”, ông Naqdi bày tỏ.

    Vị cố vấn này cũng đề cập đến việc Iran tập kích các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, với lý do nếu tàu bè di chuyển qua khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Iran, "có thể chúng đang vận chuyển nhu yếu phẩm cho kẻ thù".

    Về vấn đề tên lửa, ông Naqdi cho biết Iran sản xuất số lượng vũ khí này nhiều hơn mức tiêu hao hàng ngày.

    "Nếu có ngày Iran cạn kiệt tên lửa, đó chính là lúc chúng tôi trở nên nguy hiểm hơn đối với Mỹ. Bởi lẽ Mỹ có hàng nghìn lợi ích kinh tế trên khắp thế giới và tất cả đều có thể dễ dàng bị phá hủy", ông Naqdi nói.

    Giới chức Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu trên của cố vấn IRGC.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 12, 2026 7:40 pm

    Live 13-08 (Sáng): Ukraine Giải Phóng Liên Tiếp 26 Cứ Điểm; Iran Lâm Khủng Hoảng, Nguy Cơ Biểu Tình


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 12, 2026 7:47 pm

    Hòa đàm Mỹ-Iran 'dậm chân tại chỗ', đâu là điểm nghẽn?

    TRUNG ANH 13/08/2026


    Ngày 12/8, theo một nguồn tin cấp cao Iran, Tehran và Washington vẫn chưa đạt tiến triển trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận tạm thời được hai bên nhất trí hồi tháng 6, giữa lúc những bất đồng về việc thực hiện các cam kết đang làm triển vọng chấm dứt xung đột tại vùng Vịnh thêm mong manh.

    Hình ảnh

    Iran và Mỹ chưa đạt tiến triển trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận tạm thời, trong khi eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong căng thẳng tại vùng Vịnh. (Nguồn: Global Finance Magazine)


    Theo nguồn tin trên, một trong những vấn đề đang được các bên trung gian thúc đẩy là khả năng Washington quay lại thỏa thuận tạm thời và xác định thời hạn thực hiện các nghĩa vụ đã thống nhất. Tuy nhiên, Tehran khẳng định chưa có tiến triển về vấn đề này, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng, hai bên đang bàn việc gia hạn thời hạn 60 ngày được đặt ra trong thỏa thuận tháng 6.

    Văn kiện từng được kỳ vọng mở đường cho việc chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, tiến tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình nhanh chóng đảo chiều khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận đã chấm dứt vào tháng 7 vừa qua trong khi Tehran cho biết, văn kiện bị đình chỉ.


    Bất đồng nổi bật nhất hiện tập trung vào eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược giữa Iran và Oman. Washington cáo buộc Tehran không thực hiện cam kết mở lại tuyến đường biển này, trong khi Iran cho rằng, Mỹ đã không đáp ứng các nghĩa vụ của mình, trong đó có việc dỡ bỏ phong tỏa các cảng và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng.

    Trong khi cánh cửa ngoại giao chưa ghi nhận đột phá, những vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải trong khu vực tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Trước xung đột, eo biển Hormuz đảm nhận khoảng một phần năng lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển trên toàn cầu, khiến mọi biến động tại tuyến hàng hải này nhanh chóng lan sang thị trường thế giới.

    Giá dầu Brent từng vọt lên 126 USD/thùng kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2, cao hơn khoảng 75% so với trước chiến sự, trước khi hạ nhiệt về quanh 88 USD/thùng vào ngày 12/8.

    Dẫu vậy, những tín hiệu trái chiều từ Tehran và Washington cho thấy thị trường vẫn phải đối mặt với một biến số lớn rằng bất kỳ bước lùi nào trên bàn đàm phán đều có thể nhanh chóng chuyển hóa thành sức ép mới đối với an ninh hàng hải, nguồn cung năng lượng và triển vọng ổn định của toàn khu vực.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 74 khách