Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 07, 2022 6:32 pm

    Ukraine đánh chìm tàu Nga sau khi được Mỹ huấn luyện quân sự


    Lê Phương (Newsweek)
    Thứ năm, ngày 08/09/2022

    Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội Ukraine đã đánh chìm một tàu chiến của Nga xâm lược bằng vũ khí do phương Tây cung cấp hồi tháng 6, sau khi được đào tạo bởi Mỹ và các đồng minh chỉ một hoặc hai tuần trước đó.


    Hình ảnh

    Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: Getty

    Phát biểu tại Hội nghị Tin tức Quốc phòng hôm 7/9, Tiến sĩ William LaPlante nói rằng Ukraine đã được một đồng minh của Mỹ cung cấp tên lửa chống hạm Harpoon. Gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine mà Lầu Năm Góc công bố ngày 15/6 bao gồm hai hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon. Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng thông báo rằng Đan Mạch đã đồng ý cung cấp cho Ukraine tên lửa Harpoon và một bệ phóng, Reuters đưa tin.

    LaPlante nói rằng các bệ phóng tên lửa trên tàu đã được cải tiến để chúng có thể bắn từ một chiếc xe tải, Defense News đưa tin.

    Ông nói: "Lực lượng Ukraine đã được huấn luyện trong Ngày Tưởng niệm, sau đó khoảng một hoặc hai tuần, họ đã đánh chìm tàu của quân xâm lược Nga". Ngày Tưởng niệm năm nay rơi vào ngày 30/5.

    Vũ khí do phương Tây cung cấp đã trở thành một yếu tố được nhắc đến rộng rãi trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine với Nga. Các quan chức Ukraine và Mỹ nhiều lần tuyên bố về những lợi thế của việc sử dụng Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp để chống lại quân xâm lược Nga.

    Báo Defense News xác định con tàu mà Ukraine dùng tên lửa Harpoon đánh chìm là tàu kéo của hải quân Nga Vasiliy Bekh. Vào giữa tháng 6, Ukraine cho biết họ đã tấn công và hạ gục tàu Nga xâm lược khi nó đang hướng đến Đảo Rắn ở Biển Đen. Hải quân Ukraine lưu ý tàu Nga xâm lược đang chở binh sĩ, vũ khí và đạn dược đến hòn đảo khi nó bị trúng hai tên lửa Harpoon, theo Reuters.

    Cuối tháng đó, Ukraine tuyên bố giành lại Đảo Rắn từ quân xâm Nga, mặc dù Moscow nói rằng họ rút quân như một "cử chỉ thiện chí". Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết trong cuộc họp giao ban ngày 1/7 rằng "người Ukraine đã rất thành công trong việc gây áp lực đáng kể lên quân Nga, bao gồm việc sử dụng những tên lửa mà họ mới có được để tấn công một tàu tiếp tế của Moscow".

    Quan chức này nói thêm: "Tất nhiên, đó là lý do tại sao Nga xâm lược rời hòn đảo và, bạn biết đấy, thành công này sẽ giúp cho việc bảo vệ Odessa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt khi quân Nga không còn kiểm soát Đảo Rắn".

    Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine để đưa ra bình luận.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 07, 2022 6:39 pm

    Giao tranh khốc liệt toàn chiến tuyến, Ukraine phản công theo nhiều mũi


    Minh Phương
    Thứ tư, 07/09/2022
    Theo Ukrainsk Pravda, DPA, Reuters



    Giới chức Ukraine nói rằng, quân đội nước này đang triển khai nhiều mũi tiến công khác nhau nhằm gây sức ép và ngăn quân xâm lược Nga tăng viện lực lượng ở cả miền Đông và miền Nam.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 (Ảnh: Reuters).

    "Giao tranh tiếp tục diễn ra khốc liệt gần như trên toàn chiến tuyến trải dài khoảng 1.300km... Ở Donbass, ở Kharkov, ở Zaporizhzhia, ở các khu vực miền Nam, miền Bắc và miền Đông của đất nước", hãng tin Ukrainsk Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/9 cho biết.

    Cùng ngày, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, ông Oleksiy Arestovych cho biết, quân đội Ukraine đang tiến hành cuộc phản công ở miền Đông và Đông Bắc cùng với chiến dịch ở miền Nam. "Chúng tôi tiến công gần như toàn chiến tuyến. Trong những tháng tới, chúng tôi hy vọng có thể đẩy lùi quân xâm lược Nga khỏi khu vực Kherson ở bờ tây sông Dnipro và tiến công mạnh ở miền Đông", ông Arestovych viết trên Telegram.

    Ông Arestovych không tiết lộ vị trí cụ thể, nhưng nhấn mạnh rằng chiến dịch phản công kép này nhằm buộc quân Nga phải phân tán lực lượng và khó tiếp viện thêm.

    Tuy những bình luận của ông Arestovych chưa có kiểm chứng nhưng phóng viên của một kênh truyền hình Nga cho biết, hôm 6/9, giao tranh nổ ra ở thị trấn Balakliya thuộc tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Giành lại quyền kiểm soát Balakliya có thể thúc đẩy nỗ lực của Ukraine nhằm bao vây hoàn toàn hoặc một phần Izyum, thành phố có hệ thống đường sắt quan trọng mà Moscow dùng để tiếp tế cho lực lượng của mình, chuyên gia phân tích Oleh Zhdanov nhận định.

    Serhiy Leshchenko, một cố vấn khác của Tổng thống Zelensky cho biết, Tổng thống sắp công bố "thông tin quan trọng" về cuộc phản công ở Kharkov. Ông Zelensky hôm qua đã họp với các quan chức quân đội để thảo luận tình hình, nhưng trong bài phát biểu sau đó, ông không tiết lộ nhiều về hoạt động phản công của quân đội nước này.

    Mark Hertling, một cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, bình luận tuyên bố về chiến dịch phản công kép của Ukraine có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang gặp khó khăn trong việc tăng cường lực lượng. New York Times dẫn lời giới chức Mỹ nói rằng, Nga đang cạn kiệt nguồn lực và phải mua hàng đạn pháo từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ thông tin này.

    Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công ở Kherson từ cuối tháng 8, nhưng đến nay vẫn có rất ít thông tin về tiến triển cũng như tổn thất. Trong khi đó, Kiev và Moscow đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau.

    Theo giới phân tích quân sự phương Tây, mục tiêu phản công ở miền Nam của Ukraine dường như là bao vây hàng nghìn binh sĩ Nga ở bờ tây sông Dnipro và cô lập họ bằng cách phá hủy các tuyến đường tiếp tế nằm sâu phía sau chiến tuyến.

    Nhận định về nỗ lực phản công hiện nay của Ukraine, một số chuyên gia(??) cho rằng, mục tiêu của Kiev có thể chỉ là làm suy yếu hơn nữa mạng lưới hậu cần, tiếp viện của Nga, hơn là lập tức giành lại các vùng lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 07, 2022 6:46 pm

    Ukraine xác nhận tấn công căn cứ quân sự Nga ở Crimea

    Thành Đạt
    Thứ tư, 07/09/2022

    Tổng tư lệnh quân đội Ukraine xác nhận lực lượng quân sự nước này đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Nga ở bán đảo Crimea.


    Hình ảnh

    Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Crimea (Ảnh: Reuters).


    Trong một bài báo do nghị sĩ Mykhailo Zabrodskyi đồng tác giả và được đăng tải trên hãng tin Ukraine Ukrinform, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi ngày 7/9 cho biết các cuộc tấn công trên bán đảo Crimea đã được thực hiện bằng tên lửa hoặc rocket, song không nói rõ chi tiết.

    "Chúng tôi đang nói về một loạt vụ tấn công tên lửa thành công nhằm vào các căn cứ không quân của đối phương ở Crimea, trước hết là sân bay Saky", bài báo viết.

    Tổng tư lệnh quân đội Ukraine xác nhận, cuộc tấn công vào căn cứ không quân Saky của Nga xâm lược là "cuộc tấn công tổng hợp" diễn ra vào ngày 9/8 và khiến 10 máy bay chiến đấu của quân Nga "ngừng hoạt động".

    Trong những ngày qua, nhiều vụ nổ liên tiếp đã xảy ra ở Crimea, trong đó có khu vực gần trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol và gần cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Các hệ thống phòng không của quân xâm lược Nga đã được kích hoạt để bắn rơi vật thể được cho là máy bay không người lái Ukraine tìm cách tiếp cận căn cứ.

    Ukraine ban đầu không công khai phủ nhận hay xác nhận liên quan đến các vụ nổ liên tiếp ở bán đảo Crimea. Tuy nhiên, một số quan chức phương Tây khẳng định, Kiev đứng sau ít nhất một số vụ, trong đó có vụ nổ ở căn cứ không quân Saky của quân xâm lược Nga hôm 9/8. Theo các nguồn thạo tin, lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã xâm nhập vào phía sau chiến tuyến của quân xâm lược Nga và thực hiện các vụ phá hoại nhằm vào mục tiêu quân sự như kho vũ khí, đạn dược, trung tâm chỉ huy, nơi nằm ngoài tầm bắn của vũ khí tầm xa hiện nay của Kiev.

    Hình ảnh

    Bán đảo Crimea nằm ở phía nam Ukraine (Ảnh: BBC).

    Các vụ tấn công nổ ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, Kiev cam kết không dùng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng điều đó không áp dụng với Crimea. Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga xâm lược năm 2014.

    Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm 5/9 kêu gọi người dân ở các vùng lãnh thổ bị Nga xâm lược kiểm soát ở Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, chuẩn bị nơi trú ẩn, tích trữ đủ nước và sạc dự phòng để chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán.

    Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường và mạng lưới điện, đồng thời triển khai nhiều khí tài quân sự đến đây, biến Crimea thành trung tâm hậu cần quân sự cho các lực lượng của Nga xâm lược.

    Trong các cuộc hòa đàm với Ukraine, Nga xâm lược nêu rõ lập trường rằng, vấn đề Crimea "không thể thương lượng". Nga tuyên bố chỉ chấm dứt xâm lược khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra, trong đó có công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga xâm lược.

    Trong khi đó, Tổng thống Ukraine tuyên bố việc khôi phục hòa đàm với Nga xâm lược chỉ có thể thực hiện nếu quân đội Nga rút khỏi "các vùng lãnh thổ chiếm đóng" của Ukraine. Ông cũng khẳng định xung đột bắt đầu ở Crimea thì cũng sẽ kết thúc ở Crimea, ngầm ý rằng Kiev sẽ bằng mọi cách giành lại quyền kiểm soát bán đảo này từ Nga xâm lược.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 08, 2022 6:51 pm

    Ngoại trưởng Blinken đến Kyiv, công bố Mỹ viện trợ quân sự 2 tỷ đô la cho châu Âu

    9/8/22

    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm một bệnh viện ở Kyiv, 8/9/2022.


    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thăm đột xuất Kyiv hôm thứ Năm 8/9 cùng lúc chính quyền của Tổng thống Biden công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỷ đô la cho Ukraine và các nước châu Âu khác bị Nga đe dọa.

    Trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Ukraine, ông Blinken cho biết chính quyền của ông Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ về chủ trương cung cấp 2 tỷ đô la theo chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài dài hạn cho Ukraine và 18 nước láng giềng, bao gồm cả các thành viên NATO và các đối tác an ninh khu vực, là những nước “có nhiều nguy cơ tiềm tàng nhất bị Nga xâm lược trong tương lai".

    Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, và nhiều khả năng sẽ như vậy, khoảng 1 tỷ đô la trong số đó sẽ được dành cho Ukraine và phần còn lại được chia cho Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Georgia, Hy Lạp, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Ba Lan, Romania, Slovakia và Slovenia, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

    Khoản viện trợ này sẽ giúp các quốc gia kể trên “ngăn chặn và phòng vệ trước các mối đe dọa hiện hữu đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ” bằng cách tăng cường việc họ hội nhập quân sự vào NATO và chống lại “sự ảnh hưởng và hung hăng của Nga”, bộ nói thêm.

    "Sự trợ giúp này một lần nữa thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi đối với tương lai của Ukraine với tư cách là một quốc gia dân chủ, có chủ quyền và độc lập, cũng như an ninh của các đồng minh và đối tác trên toàn khu vực", vẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ.

    Chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài, hay FMF, cho phép các nước nhận viện trợ mua thiết bị quốc phòng do Hoa Kỳ sản xuất, thường tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của họ.

    Khoản viện trợ lần này bổ sung vào gói vũ khí hạng nặng, đạn dược và xe bọc thép trị giá 675 triệu đô la dành riêng cho Ukraine mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố hôm 8/9 tại một hội nghị ở Ramstein, Đức.

    Ông Austin nói rằng "cuộc chiến đang ở vào một thời điểm quan trọng nữa", khi các lực lượng Ukraine bắt đầu phản công ở miền nam đất nước. Ông nói rằng "giờ đây chúng ta đang thấy là những nỗ lực chung của chúng ta rõ ràng đang mang lại thành công trên chiến trường".

    Cùng với Mỹ, Đức và Hà Lan sẽ đào tạo về rà phá bom mìn cho binh sĩ Ukraine cũng như cung cấp các thiết bị rà phá bom mìn. Khóa đào tạo sẽ được thực hiện tại Đức. Hai nước này trước đó đã phối hợp với nhau đưa các khẩu pháo đến Ukraine.

    Các khoản trợ giúp được công bố hôm 8/9 nâng tổng số viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine lên 15,2 tỷ đô la kể từ khi ông Biden nhậm chức. Các quan chức Mỹ cho biết các cam kết mới có chủ đích thể hiện rằng Mỹ không hề lay chuyển trong việc ủng hộ Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga.

    Những thông báo về viện trợ được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Ukraine và Nga đang gia tăng trong những ngày gần đây, trong đó, các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc phản công nhằm chiếm lại các khu vực do Nga nắm giữ ở miền nam và miền đông.

    (AP)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 127 khách