Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 08, 2022 7:14 pm

    Tướng Mỹ: Ukraine phá hủy 400 mục tiêu Nga bằng "hỏa thần" HIMARS


    Thành Đạt
    Thứ sáu, 09/09/2022

    Tướng Mỹ cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hơn 400 mục tiêu của Nga xâm lược bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Washington cung cấp.



    Hình ảnh

    Hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ (Ảnh: RT).


    "Chúng tôi đang thấy những tác dụng thực tế và có thể tính toán được từ Ukraine trong việc sử dụng các hệ thống này. Ví dụ, Ukraine đã phá hủy hơn 400 mục tiêu bằng HIMARS và chúng đã gây ra hậu quả tàn khốc", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark A. Milley phát biểu hôm 8/9, sau khi ông có cuộc họp với quan chức của các nước đồng minh về việc hỗ trợ cho Ukraine.

    Ông Milley nhận định, mặc dù "lép vế" hơn Nga xâm lược về hỏa lực và quân số, nhưng Ukraine đã cho thấy mức độ hiệu quả chiến thuật cao và ý chí chiến đấu vượt trội trong cuộc xung đột suốt 7 tháng qua.

    Theo tướng Mỹ, trong thời gian gần đây, Ukraine đã kết hợp hiệu quả các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp với các cuộc hoạt động quân sự, chỉ huy và kiểm soát để đạt được hiệu quả mong muốn.

    Ông Milley khẳng định Mỹ và các nước đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong việc đối phó với Nga xâm lược cả hiện tại và tương lai.

    Cùng ngày, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vũ khí Mỹ có tác động tích cực đến tình hình chiến sự.

    "Tổng thống nhấn mạnh rằng vũ khí của Mỹ có tác động tích cực đến tình hình trên chiến trường. Lực lượng vũ trang Ukraine đặc biệt chú trọng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Thay mặt quân đội Ukraine, tổng thống cảm ơn Mỹ vì những vũ khí này", văn phòng báo chí của Tổng thống Zelensky cho biết.

    Tổng thống Zelensky và Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận chi tiết về triển vọng tăng cường hỗ trợ quốc phòng của Mỹ cho Ukraine.

    Trong các cuộc họp với các quan chức cấp cao của Ukraine ở Kiev, Ngoại trưởng Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ về kế hoạch cung cấp 2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và 18 nước láng giềng, bao gồm các nước thành viên NATO và các đối tác an ninh khu vực. Đây là những nước mà Mỹ cho rằng nhiều khả năng phải đối mặt với "sự gây hấn của Nga" trong tương lai.

    Lầu Năm Góc hôm qua thông báo chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông qua đề xuất viện trợ quân sự thêm 675 triệu USD cho Ukraine, bao gồm pháo, rocket và đạn pháo.

    Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất cho quân đội Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga xâm lược vẫn đang nổ ra. Trong số các loại vũ khí hạng nặng mà Lầu Năm Góc gửi tới Kiev có hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), lựu pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu.

    Ukraine liên tục ca ngợi uy lực của "hỏa thần" HIMARS, đồng thời cho biết họ cần khoảng 50 tổ hợp như vậy để xoay chuyển cục diện chiến trường. Ukraine trong những ngày qua đã tăng cường sử dụng HIMARS nhằm vào những mục tiêu quan trọng của quân Nga như kho vũ khí, kho nhiên liệu, cơ sở chỉ huy, đường tiếp tế hậu cần của quân Nga như đường sắt, cầu bắc qua sông.

    Khi được trang bị hệ thống pháo HIMARS, quân đội Ukraine có thể tấn công vượt các phòng tuyến của quân Nga. Việc tác chiến ở khoảng cách xa hơn cũng giúp Kiev hạn chế thương vong từ các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của Moscow.

    Theo Ukrinform
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 9 09, 2022 6:40 pm

    Quan chức tình báo hàng đầu Mỹ: Ukraine là ‘thất bại’ của ông Putin

    10/09/2022
    Reuters


    Hình ảnh


    Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns.


    Một quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ đánh giá dường như cuộc xâm lược Ukraine có thể trở thành một trong những sai lầm quan trọng nhất và kéo dài nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương William Burns phát biểu tại một hội nghị an ninh mạng ở Washington ngày 8/9: “Tới nay thật khó để thấy thành tích của cuộc chiến - thành tích của ông Putin - là một cái gì khác ngoài một sự thất bại”.

    Ông Burns nói: “Nga sẽ phải trả một cái giá rất đắt.” “Không chỉ bộc lộ điểm yếu của quân đội Nga mà còn gây ra thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế Nga và cho các thế hệ người Nga từ hậu quả của việc này.”

    Đây không phải là đánh giá thẳng thừng đầu tiên từ một quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ cảnh báo rằng cuộc chiến của Nga với Ukraine đang phản tác dụng đối với Moscow.

    Vào tháng 6, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines nói rằng lực lượng trên bộ của Nga “đã suy thoái đến mức phải mất nhiều năm mới có thể trở lại như cũ, trên nhiều khía cạnh.”

    Vào thời điểm đó, bà Haines cho biết những tổn thất của Nga có thể thuyết phục ông Putin đàm phán ít nhất là tạm thời chấm dứt chiến sự.

    Nhưng thay vào đó, ông Putin dường như đã có lập trường cứng rắn hơn đối với Ukraine.

    “Chúng tôi không phải là người khởi sự hành động quân sự, chúng tôi đang cố gắng chấm dứt nó”, ông Putin phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố cảng Vladivostok vào ngày 7/9, nhắc lại quan điểm lâu nay của mình rằng ông buộc phải đưa lực lượng vào Ukraine để bảo vệ các khu vực ly khai do Moscow hậu thuẫn vốn đã chiến đấu với các lực lượng Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

    “Về lâu dài, việc này sẽ giúp củng cố đất nước của chúng tôi cả trong nước và quốc tế”, ông nói thêm.

    Ông Burns, giám đốc CIA, ngày 8/9 nói ông hy vọng cuộc chiến ở Ukraine sẽ chứng minh ông Putin sai.

    Ông Burns nói: “Ông Putin chắc mẩm rằng ông ấy sẽ cứng cựa hơn người Ukraine, người châu Âu và người Mỹ.” “Ông Putin luôn cho rằng chúng ta mắc chứng rối loạn thiếu tập trung, và chúng ta sẽ bị phân tâm.”

    “Ông Putin đã sai trong cú đặt cược đó vì ông ấy đã sai lầm trầm trọng với các giả định từ tháng Hai về ý chí kháng cự của người Ukraine và ý chí của phương Tây, của Hoa Kỳ và tất cả các đối tác của chúng ta để hỗ trợ người Ukraine”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 9 09, 2022 6:42 pm

    Mặt trận của Nga sụp đổ, Ukraine chiếm lại lãnh thổ ở vùng Kharkiv

    10/09/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, tại Kyiv, ngày 8/9/2022.


    Các lực lượng Ukraine ngày càng chiếm giữ được nhiều hơn các vùng lãnh thổ trước đây Nga kiểm soát ở miền đông trong một bước tiến “rất nhanh và gắt”, một quan chức khu vực do Nga bổ nhiệm cho biết ngày 9/9, một bước đột phá có thể đánh dấu một bước ngoặt của cuộc chiến.

    Sau khi giữ im lặng một ngày, Nga thừa nhận rằng một phần chiến tuyến của họ đã sụp đổ ở phía đông nam thành phố Kharkiv lớn thứ hai của Ukraine.

    “Kẻ thù đang bị cầm chân nhiều nhất có thể, nhưng một số khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine”, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền do Nga hậu thuẫn ở khu vực Kharkiv nói trong buổi phát trực tiếp hàng ngày của người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Vladimir Solovyov.

    Ông Ganchev trước đó nói chính quyền của ông đang cố gắng sơ tán dân thường khỏi các thành phố bao gồm Izium, thành trì chính của Nga và căn cứ hậu cần ở tỉnh gần tiền tuyến ở miền đông Ukraine.

    Nga nắm quyền kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào cuối tháng Hai.

    Bộ Quốc phòng Nga công bố video các xe quân sự tăng tốc dọc theo một đường xa lộ, nói rằng quân tiếp viện đang khẩn trương tới bảo vệ khu vực này. Điện Kremlin từ chối bình luận về bước tiến của Ukraine.

    Các quan chức Ukraine đã công bố nhiều video chiếu cảnh các binh sĩ của họ giương cờ và chụp hình trước các biển báo đường phố ở các làng mạc và thị trấn trên một phần lãnh thổ trước đây do Nga nắm giữ.

    Một video được lan truyền rộng rãi cho thấy lính Ukraine giơ cao quốc kỳ tại một tấm bảng trên xa lộ chào mừng tới Kupiansk, hơn 50 km bên trong chiến tuyến của Nga. Thành phố này là một mục tiêu quan trọng như là giao điểm của một số tuyến đường sắt chính cung cấp cho quân đội Nga ở mặt trận.

    Ukraine không cho các nhà báo độc lập vào khu vực và Reuters không thể xác nhận các hình ảnh vừa kể, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ngày 9/9 tuyên bố các lực lượng Ukraine đã giải phóng 30 khu định cư và lấy lại hơn một ngàn cây số vuông trong khu vực Kharkiv ở miền đông và Kherson ở miền nam trong cuộc phản công chống lại Nga.

    Trong một bài diễn văn bằng video, ông Zelenskyy cho biết các lực lượng Kyiv tiếp tục các cuộc hành quân tích cực tại một số khu vực.

    Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết, cuộc tiến công có thể khoá chặt các tuyến tiếp tế mà Moscow dựa vào để duy trì lực lượng ở miền đông Ukraine và có khả năng khiến hàng nghìn quân Nga bị bao vây.


    Thành công


    Những tiến bộ nhanh chóng như vậy phần lớn là chưa từng có kể từ khi Nga từ bỏ cuộc tấn công vào thủ đô Kyiv vào tháng 3, chuyển cuộc chiến chủ yếu sang một cuộc chiến không ngừng nghỉ dọc theo các chiến tuyến cố thủ.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Czech tại Prague: “Chúng tôi thấy thành công ở Kherson, chúng tôi thấy một số thành công ở Kharkiv và đó là điều rất, rất đáng khích lệ”.

    Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết đầu ngày 9/9 rằng các lực lượng rút lui của Nga đang cố gắng sơ tán những người bị thương và thiết bị quân sự bị hư hỏng gần Kharkiv.

    “Nhờ các hành động phối hợp và khéo léo, Lực lượng vũ trang Ukraine, với sự hỗ trợ của người dân địa phương, đã tiến gần 50 km trong ba ngày.”

    Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và các lực lượng Nga đã phá hủy toàn bộ các thành phố kể từ khi Moscow bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm giải giới Ukraine. Chính phủ Kyiv và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược kiểu đế quốc.

    Trong cuộc tấn công mới nhất được báo cáo nhắm vào dân thường, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã nổ súng xuyên biên giới, đánh vào một bệnh viện ở vùng đông bắc Sumy vào sáng ngày 9/9, phá hủy tòa nhà và làm bị thương người dân. Reuters không thể xác nhận báo cáo một cách độc lập.

    Nga phủ nhận việc cố tình nhắm vào thường dân.

    Thống đốc Oleh Synehubov cho biết trung tâm Kharkiv, nơi thường xuyên bị Nga bắn phá, đã bị trúng rốc-két của Nga, khiến 10 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Rốc-két tấn công một trung tâm nghệ thuật dành cho trẻ em và một trường học, cũng như nhà riêng, thị trưởng Ihor Terekhov viết trên Telegram.


    Đột phá


    Quân Ukraine đột phá ở phía đông một tuần sau khi Kyiv tuyên bố bắt đầu một cuộc phản công trông đợi từ lâu cách đó hàng trăm km ở đầu bên kia chiến tuyến, ở tỉnh Kherson, miền nam nước này.

    Các quan chức Ukraine cho biết, Nga đã di chuyển hàng nghìn binh sĩ xuống phía nam để đáp trả cuộc tiến công ở Kherson, khiến các khu vực khác của chiến tuyến bị hở sườn.

    Cố vấn tổng thống, Oleksiy Arestovych, nói trong một video đưa lên YouTube: “Chúng tôi đã tìm ra điểm yếu nơi kẻ thù chưa sẵn sàng”.

    Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời nhà chức trách Kherson do Nga chỉ định cho biết một số binh sĩ Ukraine đã bị bắt trong cuộc phản công và một số xe tăng của Ba Lan mà họ đang sử dụng đã bị phá hủy. Reuters không thể kiểm chứng những tin tức đó.

    Cho đến nay, có ít thông tin hơn về chiến dịch ở miền nam, Ukraine không cho các nhà báo đến vùng này và cũng không tiết lộ nhiều thông tin.

    Ukraine đã và đang sử dụng pháo và rốc-két mới do phương Tây cung cấp để tấn công các vị trí hậu phương của Nga ở đó, với mục đích cô lập hàng nghìn quân Nga trên bờ Tây sông Dnipro rộng lớn.

    Ông Arestovych thừa nhận sự tiến bộ ở phía nam chưa nhanh chóng như ở phía đông.

    Trong một diễn biến khác, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hiệp quốc ngày 9/9 nói các cuộc pháo kích đã phá hủy cơ sở hạ tầng điện ở thành phố Enerhodar, miền nam Ukraine, nơi sinh sống của các nhân viên vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga quản lý, gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với nhà máy.

    Các đường dây điện ngoại vi của nhà máy, các tuyến phòng thủ quan trọng chống lại sự cố hạt nhân tiềm tàng, đã bị cắt và các cuộc pháo kích tại Enerhodar đã gây ra tình trạng mất điện kéo dài ở đó.

    “Đây là một tình huống không bền vững và ngày càng trở nên bấp bênh. Enerhodar đã chìm trong bóng tối. Nhà máy điện không có nguồn điện ngoại vi. Và chúng tôi thấy rằng cứ hễ cơ sở hạ tầng được sửa chữa, thì lại bị hỏng”, Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế Rafael Grossi cho biết.


    Enraged Ukrainians are breaking into occupied cities | Military Mind | TVP World


    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 9 09, 2022 6:49 pm

    Ukraine's success in Kharkiv and Kherson encouraging: Pentagon chief

    SEP 9,2022





    Tướng Milley: Các mục tiêu chiến lược của Nga ở Ukraine đã thất bại


    Huyền Anh • 10/09/22

    Hình ảnh

    (Từ trái sang) Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley, đưa ra một tuyên bố báo chí tại Căn cứ Không quân Ramstein, Đức, hôm 08/9/2022, sau khi kết thúc hội nghị Ukraine. (Ảnh: Boris Roessler/Getty Images)

    Hôm 08/9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, đã nói trong một cuộc họp báo cùng nhau rằng,"Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng cho đến nay các mục tiêu chiến lược của Nga tại Ukraine đã thất bại"

    Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley phát biểu tại cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở căn cứ không quân Ramstein, Đức, ngày 08/9 rằng, cuộc tấn công chiến lược của Nga vào Ukraine "đã thất bại".


    Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết chiến tranh Nga-Ukraine đang bước vào khúc quanh quan trọng, để quân đội Ukraine chuẩn bị cho mùa đông. Đồng thời ông cũng kêu gọi các nước phương Tây duy trì niềm tin vào Ukraine và không để Nga giành chiến thắng.

    Tướng Milley: Các mục tiêu chiến lược của Nga ở Ukraine đã thất bại
    Theo bản tin của Capitol Hill, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, đã nói trong một cuộc họp báo cùng nhau rằng,"Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng cho đến nay các mục tiêu chiến lược của Nga tại Ukraine đã thất bại".

    Tướng Milley và Bộ trưởng Austin vừa kết thúc cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Mỹ triệu tập hàng tháng, bao gồm hàng chục quan chức quốc phòng cấp cao và tướng lĩnh quân đội từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước đồng minh, đồng thời tập trung vào việc liên lạc và phối hợp các nước này giúp Ukraine phòng thủ và đánh bại Nga.

    Tướng Milley cho biết tại cuộc họp báo: "Mặc dù thiếu hỏa lực và sức mạnh, nhưng người Ukraine đã thể hiện khả năng chiến thuật đáng nể, họ đã thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu vì đất nước và tự do của chính mình".

    Sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào Ukraine vào ngày 24/2, họ đã không nhanh chóng chiếm được thủ đô Kyiv của Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược, trước khi tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine từ tháng 4.

    Tướng Milley thừa nhận rằng Nga đã đạt được "thành công nhỏ về mặt chiến thuật ở các khu vực khác nhau ở miền đông Ukraine", đổ lỗi cho tốc độ chậm chạp trong cuộc tấn công của quân đội Nga vào các mục tiêu không thành công là do "một cuộc kháng cự rất thành công của Ukraine".

    Đề cập đến quân đội Nga, tướng Milley nói: "Họ chưa chiếm được hết Donbass, họ chỉ vượt qua sông Dnepr gần Kherson ở phía nam".

    Trong khi đó, các lực lượng Ukraine đã tiến hành phản công ngày 01/9, tuyên bố sẽ đánh đuổi quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

    Ông Milley cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá toàn diện cuộc tấn công của quân đội Ukraine gần Kherson, nhưng lưu ý rằng Ukraine "đang sử dụng hỏa lực hiệu quả để định hình trận chiến trên mặt đất" và họ đã đạt được "sự ổn định" cũng như "suy nghĩ chín chắn" trong chiến đấu

    Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm bất ngờ đến Kyiv. Khi rời Ukraine, ông Antony Blinken nói rằng cuộc phản công của Ukraine "đã được chứng minh là có hiệu quả".

    "Vẫn quá sớm để kết luận, nhưng chúng tôi đang thấy những tiến bộ rõ ràng và thực sự trên mặt đất, đặc biệt là xung quanh Kherson và phía đông Ukraine. Ngoài ra còn có một số phát triển thú vị ở Donbass", đài CNN đưa tin.

    NATO: Cần chuẩn bị cho quân đội Ukraine trải qua mùa đông
    Cũng tại Ramstein, Đức, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm (8/9) cảnh báo Ukraine và những người ủng hộ nước này sẽ phải đối mặt với một mùa đông khó khăn trong những tháng tới. Tuy nhiên, ông kêu gọi công chúng ở các nước phương Tây chú ý đến việc Ukraine đang cố gắng duy trì niềm tin rằng, cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước vào một thời điểm quan trọng khi Nga mất một số lãnh thổ bị chiếm đóng.

    "Chúng ta cần chuẩn bị cho mùa đông này, vì không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ từ bỏ mục tiêu kiểm soát Ukraine", ông Stoltenberg nói bên lề cuộc họp Ramstein, theo hãng tin AP.

    Ông cũng nói: "Cuộc chiến Ukraine đang tiến đến một khúc quanh quan trọng, và chúng tôi thấy rằng cuộc tấn công của Nga ở Donbass đã bị đình trệ. Chúng tôi thấy rằng người Ukraine đang chống trả, đánh trả và giành lại một số lãnh thổ".

    Cuộc chiến Nga-Ukraine, mà Tổng thống Nga Vladimir Putin ban đầu coi là một cuộc can thiệp quân sự có thể chỉ kéo dài vài ngày, đã kéo dài hơn sáu tháng, và giờ đây đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao dữ dội và kéo dài.


    Quân đội Ukraine đang ráo riết tìm kiếm hỗ trợ vũ khí và đạn dược để chuẩn bị cho mùa đông tới. Tại cuộc họp hôm 08/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christina Lambrecht cho biết Đức sẽ cung cấp thiết bị phát điện, lều và các nguồn cung cấp khác. Tất nhiên, những điều này còn lâu mới đủ.

    Ông Stoltenberg nói: "Mùa đông sắp đến, và đây sẽ là một mùa đông khó khăn trên chiến trường Ukraine. Chúng tôi biết quy mô quân đội Ukraine hiện nay gấp ba lần so với mùa đông năm ngoái. Họ rất cần thêm quân phục mùa đông, máy phát điện và lò sưởi, và tất nhiên là lều và những thứ khác để giúp họ vượt qua mùa đông".

    Ông Stoltenberg cũng cho biết NATO đang làm việc với ngành công nghiệp quốc phòng để tìm cách tăng cường sản xuất vũ khí nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Ukraine và bổ sung kho dự trữ của các đồng minh. Bên cạnh đó, NATO cũng đang cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí và hệ thống phòng thủ.

    Ông Stoltenberg cho biết: “Chúng tôi thấy rằng ngành công nghiệp đã có thể tăng cường sản xuất vaccine trong cuộc khủng hoảng COVID, và bây giờ chúng tôi cần phải làm như vậy ở một mức độ nào đó; tăng nhanh sản xuất vũ khí và đạn dược".

    Giải quyết những lo ngại của công chúng ở Mỹ, Canada và châu Âu về giá năng lượng cao, lạm phát và lương thực sẵn có, ông Stoltenberg kêu gọi công chúng duy trì niềm tin, cho rằng việc chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine hiện nay là quá tốn kém.

    Ông nói: “Tôi hiểu rằng với sự gia tăng của giá năng lượng và giá cả sinh hoạt, nhiều người cảm thấy thất vọng và thực sự cảm thấy nỗi đau của các nước NATO. Nhưng đồng thời, chúng ta phải nhớ rằng cái giá phải trả là bằng USD, bảng Anh hoặc euro, và cái giá mà người Ukraine phải trả được tính bằng sinh mạng mỗi ngày".

    Ông Stoltenberg cũng nói: "Nếu Tổng thống Putin giành chiến thắng ở Ukraine, thế giới sẽ là một nơi nguy hiểm hơn. Khi đó ông ấy sẽ thấy rằng mình được tưởng thưởng, bằng cách sử dụng vũ lực tàn bạo, bằng cách xâm lược các nước láng giềng. Điều này đạt được bằng cách vi phạm các quy tắc quốc tế và tấn công thường dân vô tội".

    Ông Stoltenberg không cho biết cuộc chiến có thể kéo dài bao lâu, nhưng ông tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc trên bàn đàm phán vào một thời điểm nào đó. Ông nói Ukraine, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, cần phải được giúp đỡ thông qua cuộc chiến để tăng cường ảnh hưởng của mình trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai.

    Ông Stoltenberg nhấn mạnh một lần nữa: "Nếu Tổng thống Putin và Nga ngừng giao tranh, thì chúng ta sẽ có hòa bình. Nếu Ukraine ngừng giao tranh, Ukraine sẽ không còn tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập. Vì vậy, chúng tôi cần tiếp tục hỗ trợ".

    Lam Giang

    Theo Visiontimes
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách