Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 12, 2022 7:12 pm

    UAV quay cảnh xe tăng Nga tháo chạy, binh sĩ rơi cả xuống đất

    Lam Giang • 12/09/22

    Hình ảnh

    Trong video, một chiếc xe tăng Nga đang tháo chạy khỏi chiến tuyến, bỏ rơi liên tiếp hai đồng đội của mình nhưng không hề giảm tốc độ. (Ảnh chụp màn hình video)

    Đoạn video mới nhất do UAV quân đội Ukraine công bố cho thấy, một chiếc xe tăng Nga sau khi bị tấn công đã lập tức bỏ chạy khỏi chiến tuyến, bất chấp việc đồng đội của mình lần lượt rơi xuống đất nhưng không hề giảm tốc độ.

    Cuộc phản công gần đây của Ukraine đã khiến Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào ngày 10/9 rằng họ sẽ rút quân khỏi hai khu vực ở miền đông Ukraine ở Kharkiv.


    Theo báo Daily Mail, địa điểm quay của video là ở khu vực Izyum, Kharkiv, Ukraine. Trong video, một chiếc xe tăng Nga đang tháo chạy khỏi chiến tuyến, bỏ rơi liên tiếp hai đồng đội của mình nhưng không hề giảm tốc độ. Cuối cùng, chiếc xe lao ra khỏi con đường và đâm phải một cái cây và bị va đập mạnh. Quá trình này được chụp ảnh bằng máy bay không người lái Ukraine (UAV).

    Tuy chưa rõ con số thương vong thực sự, nhưng quân đội Ukraine đã lấy lời thề của Nga để chế giễu rằng: "Chúng tôi sẽ không bỏ rơi người dân của mình".



    Russian tank Flee Abandoning Their Troops and Crashes into a tree.



    Theo báo cáo của Daily Mail, ông Putin đã phải chịu tổn thất thảm hại ở Kharkiv, trong bối cảnh quân đội Ukraine nhanh chóng giành lại lãnh thổ, tiến khoảng 48 km vào khu vực do Nga chiếm đóng, và thậm chí còn đột phá một khu vực được phòng thủ yếu ớt. Theo các nhà phân tích quân sự, cuộc tấn công có thể đe dọa một trung tâm tiếp tế trọng yếu cho quân đội Nga ở phía đông Ukraine và thậm chí trở thành bước ngoặt của cuộc chiến.

    Ngoài ra, việc Ukraine đảo ngược chiến tuyến đồng nghĩa với việc kênh liên lạc chính của quân đội Nga tới Izum bị cắt đứt, có thể khiến hàng nghìn binh sĩ Nga bị mắc kẹt giữa dòng sông. Thậm chí, động thái này sẽ khiến quân Nga thiệt hại toàn bộ lực lượng, buộc phải rút khỏi các hoạt động chiến đấu ở Donbass.

    Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đã khôi phục được hơn 30 khu định cư ở Kharkiv. Đồng thời, quân đội Nga cũng tuyên bố sẽ gửi thêm quân tới Kharkiv, nhưng dường như không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã được triển khai hoặc gửi quân tiếp viện hiệu quả.

    Xe bọc thép BMP của Nga bị quân đội Ukraine bắn trúng

    Vài ngày trước, quân đội Nga đang thất thế ở miền đông Ukraine, trên Twitter, một chiếc xe bọc thép BMP của Nga đã nổ súng dữ dội vào quân đội Ukraine, cố gắng mở đường sống sót, nhưng cuối cùng nó đã bị trúng đạn từ tên lửa chống tăng của quân đội Ukraine.

    Tài khoản Twitter "@Osinttechnical" đã đăng một đoạn video trên Twitter. Ban đầu, người ta nhìn thấy chiếc xe bọc thép BMP của Nga bắn phá dữ dội vào quân đội Ukraine ở phía xa. Tuy nhiên, một tên lửa đã rơi xuống phía trước chiếc xe bọc thép và phát nổ ngay sau đó. Tài khoản này đã viết rằng "Một phi hành đoàn BMP-3 của Nga đã quay video, nhưng nhanh chóng trở thành mục tiêu của một ATGM (tên lửa chống tăng) của Ukraine".


    Hình ảnh

    XEM VIDEO:https://twitter.com/i/status/1568312857757978624

    Lam Giang
    Theo Visiontimes
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 14, 2022 1:34 pm

    Nga bắt nghi can gửi không ảnh quân sự cho Ukraine

    13/09/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Logo của cơ quan an ninh liên bang Nga FSB.


    Nga vừa bắt giữ một quản lý hàng đầu của một nhà máy hàng không vì bị tình nghi chuyển thông tin quân sự bí mật cho Ukraine, các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh liên bang FSB cho biết hôm 13/9.

    Bản tin trích nguồn từ FSB cho biết một người đàn ông bị tình nghi đã chụp ảnh từ máy bay chiến đấu của Nga và gửi chúng cho một công dân Ukraine làm việc tại một nhà máy hàng không Ukraine.

    FSB cho biết họ đã khởi tố nghi phạm này với cáo buộc phản quốc.





    'Hello, is this Ukraine?' I want to surrender – Russian soldiers realise they are losing the war

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 14, 2022 1:36 pm

    Hội đồng quận ở Nga đối mặt nguy cơ giải thể sau khi kêu gọi loại bỏ Putin


    14/09/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

    Cuộc gặp Nga-Trung thu hút sự chú ý khi Nga thất thế
    Ông Nikita Yuferev nói thẩm phán đã quyết định rằng một loạt các cuộc họp hội đồng trong quá khứ đã không hợp lệ, mở đường cho việc bị thống đốc khu vực giải tán.

    Một thành viên hội đồng khác, ông Dmitry Palyuga, nói tòa án sau đó đã phạt ông 47.000 rúp (780 đô la) vì “làm mất uy tín” của nhà chức trách khi kêu gọi cách chức ông Putin.

    Không thể liên lạc các quan chức tòa án qua điện thoại để xin bình luận.

    Bốn thành viên nữa của hội đồng địa phương Smolninskoye sẽ ra hầu tòa trong hai ngày tới.

    Tuần trước, một nhóm đại biểu của hội đồng đã kêu gọi Viện Duma đưa ra cáo buộc phản quốc đối với ông Putin và tước bỏ quyền lực của ông, với một loạt lý do bao gồm tổn thất quân sự của Nga ở Ukraine và thiệt hại về nền kinh tế của nước này do các chế tài của phương Tây.

    Một đại biểu địa phương khác cho biết 65 đại diện thành phố từ St Petersburg, Moscow và một số khu vực khác đã ký vào bản kiến nghị mà bà công bố ngày 12/9 kêu gọi ông Putin từ chức.

    Mặc dù không đe dọa đối với việc nắm quyền của ông Putin, nhưng các động thái này đánh dấu những biểu hiện bất đồng quan điểm hiếm hoi của các đại biểu dân cử vào thời điểm mà người Nga có thể bị kết án tù nặng nề vì “làm mất uy tín” các lực lượng vũ trang hoặc phát tán “thông tin cố ý sai lệch”.

    Ông Palyuga nói với Reuters trước phiên điều trần ngày 13/9 rằng những lời kêu gọi của nhóm không chỉ nhắm tới những người Nga theo chủ nghĩa tự do mà còn hướng tới “những người trung thành với chính quyền, những người bắt đầu nghi ngờ khi họ thấy sự thiếu thành công của quân đội Nga.”

    Ông cho biết ông dự kiến số lượng những người như vậy sẽ tăng lên sau cuộc phản công chớp nhoáng vào tuần trước, trong đó Ukraine đã đánh bật lực lượng Nga ra khỏi hàng chục thị trấn và chiếm lại một vùng lãnh thổ rộng lớn ở khu vực phía đông bắc Kharkiv của nước này.

    “Tất nhiên, những gì đang diễn ra hiện nay trùng hợp với chương trình nghị sự của chúng tôi. Nhiều người thích ông Putin đang bắt đầu cảm thấy bị phản bội. Tôi nghĩ quân đội Ukraine càng hoạt động thành công thì càng có nhiều người như vậy”, ông nói.

    Ranh giới ‘rất, rất mỏng’

    Nhà phân tích chính trị người Nga Tatiana Stanovaya nói rủi ro lớn hơn đối với Điện Kremlin không nằm ở chính sự phản đối của các ủy viên hội đồng mà nằm ở nguy cơ phản ứng quá gay gắt với nó.

    Bà Stanovaya, người sáng lập dự án phân tích độc lập R.Politik, nói: “Phản ứng, hoặc phản ứng thái quá, có thể gây ra nhiều thiệt hại chính trị cho chế độ hơn là cho kiến nghị này. Nhưng tôi không nghi ngờ gì là tất cả những người ký kiến nghị sẽ phải chịu áp lực chính trị.

    Hàng nghìn vụ án đã được mở ra chống lại những người bị buộc tội làm mất uy tín của quân đội, thường là bị phạt nếu vi phạm lần đầu, nhưng một ủy viên hội đồng quận ở Moscow đã bị bỏ tù 7 năm vào tháng 7 sau khi bị kết tội lan truyền thông tin sai lệch. Một số nhà báo và nhân vật đối lập khác đã bị buộc tội và có thể phải đối mặt với án tù.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/9 nói các quan điểm phê phán được dung chấp trong giới hạn của luật pháp. Ông nói: “Miễn là họ vẫn tuân thủ luật pháp, đây là đa nguyên, nhưng ranh giới rất, rất mỏng, người ta phải rất cẩn thận.”

    Bà Ksenia Thorstrom, một ủy viên hội đồng địa phương St Petersburg, người đã công bố bản kiến nghị ngày 12/9 kêu gọi ông Putin từ chức, nói rằng còn quá sớm để nói chiến dịch sẽ trở nên như thế nào.

    Bà nói với Reuters: “Việc kêu gọi một chính trị gia từ chức là điều hoàn toàn bình thường. Không có gì là tội phạm cả”.

    “Tất nhiên là có rủi ro nhất định, nhưng để thể hiện tình đoàn kết với các đồng nghiệp của chúng tôi - những chính trị gia độc lập vẫn còn lại ở Nga - quan trọng hơn nhiều.”
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 14, 2022 1:38 pm

    ‘They Were Running Like Mice’: Ukrainian Fighters Revel In Recent Success








    Mỹ tiếp tục từ chối đề nghị gửi hoả tiễn tầm xa, binh sĩ Ukraina vẫn đang tiếp tục tiến lên


    Trần Phong 9/14/22

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraina trong bài phát biểu quan video hôm 12/9

    Theo trang Kyiv Independent của Ukraina hôm 13 tháng 9, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã từ chối lời đề nghị vì lo ngại chúng có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.

    Ukraina yêu cầu Mỹ và các đồng minh bổ sung vũ khí, bao gồm Hệ thống Hỏa tiễn Chiến thuật Quân đội (ATACMS), có tầm bắn 300 km.

    Vào tháng 7, cố vấn an ninh quốc gia Toà Bạch Ốc, ông Jake Sullivan cũng nói Mỹ sẽ không chuyển hoả tiễn ATACMS tầm bắn 300 km cho Ukraina vì lo ngại chiến tranh sẽ leo thang.

    Ông Sullivan phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado hôm 22/7 rằng: “Có những khí tài mà Tổng thống Mỹ tuyên bố không sẵn lòng cung cấp cho Ukraina, trong đó có hoả tiễn tầm xa ATACMS với tầm bắn 300 km. Ông ấy tin rằng mục tiêu then chốt của Mỹ là hỗ trợ Ukraina tự vệ, đồng thời tránh để đất nước đối mặt nguy cơ bị cuốn vào Đệ tam Thế chiến”.

    Cố vấn Sullivan còn nói ông bày tỏ thông cảm với những đề nghị của Ukraina nhằm tăng lượng vũ khí viện trợ và rút ngắn tối đa thời gian bàn giao, nhưng khẳng định Washington đang cung cấp đầy đủ khí tài cần thiết cho Kyiv.

    Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraina, ông Volodymyr Zelenskyy hôm 12 tháng 9 cho biết các lực lượng vũ trang Ukraina đã giải phóng hơn 6.000 kilomet vuông lãnh thổ và đang tiếp tục tiến lên, theo pravda.

    Trong bài phát biểu qua video, ông Zelenskyy nói: “Kể từ đầu tháng 9, các chiến binh của chúng tôi đã giải phóng hơn 6.000 km vuông lãnh thổ Ukraina ở phía đông và nam [của đất nước]. Quân đội của chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến lên.”

    Ông Zelenskyy cũng gửi lời cảm ơn đến các lực lượng vũ trang Ukraina đang anh dũng chiến đấu chống lại lực lượng chiếm đóng Nga.

    Trước đà tiến của Ukraina, Nga vẫn tuyên bố một cách tự tin. Ngày 12 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga vẫn sẽ đạt mục tiêu ở Ukraina, và hiện không có thảo luận về việc phi quân sự hóa tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

    Về đàm phán, ông Peskov nói vào thời điểm này giữa Nga và Ukraina không có triển vọng đàm phán nào.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] và 45 khách