Trần Phong | 9/16/22

Lực lượng phòng không Ukraina đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kalibr của quân xâm lược Nga. (Ảnh: Ukrinform)
Theo Ukrinform đưa tin sớm 16/9, Lực lượng phòng không Ukraina đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kalibr của Nga xâm lược . Thông tin này đã được báo cáo bởi người phát ngôn của Odesa OVA, ông Serhiy Bratchuk.
Ông Serhiy viết trong một bức điện: “Odeszine” – một tên lửa hành trình Kalibr của đối phương xuất phát từ phía Biển Đen, đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt”.
Trong khi đó, ở mặt trận phía Nam, những cuộc phản công vẫn diễn ra quyết liệt.
OK “Pivden” cho biết, lực lượng vũ trang Ukraina tiếp tục phá hủy các thành trì, kho đạn dược và cầu vượt của Nga xâm lược.
Quân Nga liên tục sử dụng máy bay không người lái để giám sát các vị trí của Lực lượng Ukraina, các cơ sở hạ tầng quan trọng và chiến lược, các trung tâm hậu cần và vận tải. Quân xâm lược Nga cũng đã thực hiện ba cuộc không kích trong ngày 15.9.
Đáp trả, không quân Ukraina đã tiến hành 9 cuộc phản công.
Kết quả là trong ngày 15/9, 71 quân xâm lược Nga và 27 đơn vị thiết bị đã bị loại bỏ, gồm: 5 xe tăng, 14 đơn vị xe bọc thép, một hệ thống tên lửa phòng không “Grad”, pháo tự hành “Nona-S”, hệ thống phòng không tự hành “ACS”, 2 pháo Msta-B và 2 súng cối 120 mm.
Ngoài vũ khí và trang bị của quân Nga, Lực lượng vũ trang Ukraina còn tấn công vào kho đạn của họ ở quận Beryslav, tiến đánh cầu Kakhovsky và 5 cầu vượt phao gần Darivka, Sadovoy và Novaya Kakhovka.
Đức viện trợ bệ phóng tên lửa và xe bọc thép cho Ukraine

Phóng tên lửa với Mars II. Ảnh: Bundeswehr
Báo Deutsche Welle dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 15/9 cho biết nước này sẽ tiếp tục viện trợ các bệ phóng tên lửa và xe bọc thép cho Ukraine.
"Chúng tôi đã quyết định cung cấp thêm hai bệ phóng tên lửa MARS II cùng với 200 tên lửa cho Ukraine. Bên cạnh đó, 50 xe bọc thép Dingo cũng được chuyển tới Ukraine", bà Lambrecht nói.
Ukraine gần đây đã kêu gọi Đức tăng cường cung cấp vũ khí sau một cuộc phản công mới đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết thêm việc huấn luyện về bệ phóng MARS II cho các nhà khai thác Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 9 này.
Đức đã nhiều lần bị Ukraine chỉ trích vì trì hoãn việc viện trợ vũ khí. Kiev đã đề nghị Đức hỗ trợ xe tăng Leopard và xe bọc thép Marder.
Ban đầu, Chính phủ Đức đã do dự trong việc gửi bất kỳ loại vũ khí nào cho Ukraine do đây là một khu vực có xung đột. Sau đó, Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine trang thiết bị, đạn dược và pháo phòng không.
Nước này cũng đã cam kết gửi số vũ khí trị giá hơn 500 triệu euro vào năm 2023 để giúp Ukraine.
Tuy nhiên, áp lực đối với Đức đã tăng lên khi Ukraine phản công bất ngờ và giành lại quyền kiểm soát một số khu vực từ quân xâm lược Nga.
Đến nay Berlin vẫn chỉ thực hiện viện trợ cho Ukraine cùng với sự phối hợp của các đồng minh thân cận. Bà Lambrecht trước đó đã phản ứng trước những chỉ trích không cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine khi nói rằng nhiệm vụ đầu tiên của mình là đảm bảo quân đội Đức được trang bị đủ tốt để bảo vệ đất nước.
Bà Lambrecht cũng lập luận rằng việc phối hợp chuyển giao các xe tăng do Liên Xô chế tạo từ các nước Đông Âu sẽ cho phép triển khai nhanh hơn nhiều so với các xe tăng Leopard II tối tân của Đức vốn đòi hỏi nhiều thời gian huấn luyện hơn.
Báo tin tức





