Nhập cư thời Biden: ‘mở toang’ biên giới nhưng người di cư bị kỳ thị hơn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden cho 25K di dân nhập cảnh từ bg Mexico

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 15, 2021 11:43 am

    Biden cho phép 25 000 người tỵ nạn nhập cảnh từ biên giới Mexico giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán

    2/15/21


    Hình ảnh

    Bức ảnh cho thấy một số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp từ Honduras đang cố gắng phá vỡ hàng rào biên giới Guatemala - nơi có khoảng 2.000 cảnh sát và binh sĩ bảo vệ. (Ảnh của JOHAN ORDONEZ / AFP qua Getty Images)

    Khoảng 25.000 người xin tị nạn, vốn được yêu cầu chờ ở Mexico dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump trong khi các tòa án di trú Hoa Kỳ xử lý hồ sơ của họ, giờ đây sẽ được phép qua biên giới bắt đầu từ tuần tới, chính quyền Biden thông báo hôm 12/2.

    Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết sự thay đổi này nằm trong kế hoạch với những người hiện đang thuộc diện Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP) - thường được gọi là "Ở lại Mexico" - sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 2. Chính quyền ông Trump đã đưa ra chính sách này trong tháng 1 năm 2019 khi cho biết việc phải giảm lượng người xin tị nạn tăng đột biến vào năm đó là cực kỳ quan trọng.


    "Như Tổng thống Biden đã nói rõ, chính phủ Hoa Kỳ cam kết xây dựng lại một hệ thống nhập cư an toàn, trật tự và nhân đạo", Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết trong một tuyên bố. "Hành động mới nhất này là một bước nữa trong cam kết của chúng tôi nhằm cải cách các chính sách nhập cư không phù hợp với các giá trị của quốc gia chúng ta".

    Chính quyền Biden ước tính rằng có khoảng 25.000 cá nhân đăng ký trong nghị định thư này.

    "Các cá nhân không nên thực hiện bất kỳ hành động nào vào lúc này và nên ở nguyên vị trí của họ để chờ hướng dẫn thêm", Bộ An ninh Nội địa cho biết hôm 12/2. "Chúng tôi sẽ sớm công bố quy trình đăng ký trực tuyến có thể truy cập từ bất kỳ địa điểm nào".

    "Các cá nhân đủ điều kiện sẽ chỉ được phép vào [Hoa Kỳ] qua các cổng nhập cảnh được chỉ định vào những thời điểm đã định", tuyên bố cho biết thêm.

    Giới chức của chính quyền Biden từ chối nêu tên các cảng nhập cảnh vì lo ngại chúng có thể khuyến khích mọi người đổ xô đến các địa điểm đó, theo tin từ Associated Press.

    Trước thông tin này, các thành viên đảng Cộng hòa đã chỉ trích động thái của chính quyền Biden trong việc cho phép bắt đầu tiếp nhận 25.000 người di cư bị giam giữ ở Mexico. Đây là một phần của chính sách thời ông Trump, vốn là một kế hoạch quan trọng trong nỗ lực của chính quyền cũ nhằm chấm dứt nạn "bắt và thả" những người nhập cư bất hợp pháp.

    Hạ nghị sĩ John Katko, thành viên Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, nói rằng động thái này là "đáng tức giận" vào thời điểm mà người Mỹ được yêu cầu tránh đi lại và ở nhà - trước khi dự đoán về sự gia tăng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán và người di cư bất hợp pháp ở biên giới Hoa Kỳ - Mexico.

    Thượng nghị sĩ Ted Cruz, hôm 12/2 nói rằng Hoa Kỳ đang có một "cuộc khủng hoảng nhân đạo và khủng hoảng an ninh ở biên giới phía nam của chúng ta".

    "Việc quay lại hoạt động bắt và thả ngay tức thời - như chính quyền Biden đã công bố hôm nay - rất có thể dẫn đến việc thả những người dương tính với COVID vào Hoa Kỳ. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại biên giới và vấn đề sức khỏe cộng đồng khi hành động này khiến các cộng đồng [dân cư] tại biên giới Texas kém an toàn hơn cũng như làm kiệt quệ nguồn lực của địa phương”

    Minh Dũng
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: AZ: vượt biên trái phép tăng gấp 5 lần

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 18, 2021 8:16 am

    Arizona: Số người vượt biên trái phép tăng gấp 5 lần

    2/18/21

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình Youtube/CBS this morning


    Các cuộc truy đuổi bằng xe tốc độ cao đối với những kẻ tình nghi buôn lậu người và các tội phạm liên quan đến dân nhập cư bất hợp pháp khác đang trở nên phổ biến hơn ở hạt Cochise, Arizona – một tiểu bang giáp biên giới giữa Mexico và Mỹ, cảnh sát trưởng Mark Dannels cho biết.

    Dannels chịu trách nhiệm giám sát hoạt động vượt biên bất hợp pháp thông qua hệ thống camera đường mòn ẩn quy mô lớn dọc theo đường biên giới chung dài 83 dặm giữa biên giới Mexico – Mỹ.

    Các camera cho thấy 1.200 hoạt động vượt biên bất hợp pháp vào tháng 8 năm 2020 và đến tháng 12, con số này đã gia tăng hơn gấp đôi lên 2.500 vụ, ông nói. Trước tháng 8, chỉ cần 500 vụ vượt biên lậu là đã có thể tạo nên một tháng làm việc bận rộn.



    “Đó là điều khiến tôi sợ hãi về toàn bộ điều này,” ông nói với The Epoch Times vào ngày 15 tháng 2. “Mặc dù tôi tin rằng chính trị không liên quan đến việc trị an, nhưng nó chắc chắn có ảnh hưởng đến khu vực biên giới”.

    Tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ một số biện pháp an ninh biên giới mà chính quyền Trump đã thiết lập, bao gồm tạm thời đình chỉ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, hủy bỏ lệnh cấm đi lại của Tổng thống Donald Trump từ các quốc gia có nhiều phần tử khủng bố, ngừng xây dựng bức tường biên giới và ban hành một gói nhập cư sâu rộng tới Quốc hội bao gồm lệnh ân xá cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.

    Hình ảnh

    Cochise County Sheriff Mark Dannels in Sierra Vista, Arizona, on May 5, 2019. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

    Biden cũng đã cam kết sẽ mở cửa cho 25.000 người xin tị nạn đang chờ đợi ở Mexico để xét xử trường hợp nhập cư của họ theo chương trình Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP).

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Quan điểm của tổng thống là cách tiếp cận của chính quyền trước đó là vô đạo đức, và cũng không hiệu quả về mặt giải quyết thách thức – nhiều thách thức của một hệ thống nhập cư đã lỗi thời”.

    Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Dannels thì cho rằng “những nỗ lực bảo vệ biên giới tốt nhất mà chúng ta từng có trong ba thập kỷ qua ở hạt Cochise đã được thiết lập trong vài năm qua.”

    “Chúng ta đã có một tổng thống rất mạnh tay về vấn đề biên giới, không ai có thể nghi ngờ điều này. Và giờ đây chúng ta đang có một tổng thống đang làm điều ngược lại”, ông nói. “Họ hủy bỏ chúng [các lệnh hành pháp về nhập cư của TT Trump] bởi vì Trump là tác giả của chúng và hành vi này mang tính trả thù? Hay họ hủy bỏ nó vì nó không có hiệu quả? Tôi sẽ đặt nghi vấn đối với cả hai luồng quan điểm này”.

    Dannels cho biết ông lo ngại rằng tiếng nói của các cảnh sát trưởng khu vực biên giới sẽ bị gạt sang một bên vào thời chính quyền Biden. Ông có vị trí trong Hội đồng Cố vấn An ninh Nội địa và là một phần trong nhóm chuyển tiếp Biden về các vấn đề biên giới. Ông tỏ ra lạc quan sau cuộc họp đầu tiên về sự hợp tác và các vấn đề khác.

    Tuy nhiên, ông cho biết ông không được tham gia vào các cuộc thảo luận về tác động của việc chấm dứt chương trình MPP, mà ông coi là một trong những chính sách hiệu quả nhất.

    Vào ngày 19 tháng 2, Bộ An ninh Nội địa sẽ bắt đầu tiếp nhận 25.000 người nhập cư bất hợp pháp tham gia chương trình này.

    “Chúng tôi đang tiến vào Mexico trong một đại dịch sức khỏe toàn cầu để tiếp nhận 25.000 người. Điều này rất phi lý. Đây là đạo đức giả”, ông Dannels nói. “Liệu chúng ta có đang ở trong một đại dịch sức khỏe hay không. Ai đó ở Washington, DC, cần phải nhìn nhận rõ điều này”.

    Hình ảnh

    Các đặc vụ Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đã bắt giữ hai nhóm lớn người nhập cư bất hợp pháp trong vòng một giờ đồng hồ gần Mission, Texas, vào ngày 4 tháng 2 năm 2021 (ảnh: Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ).
    Thông điệp mà những kẻ buôn lậu và băng đảng nhận được là biên giới “vẫn đang mở cửa hoạt động” và “điều đó khá đáng sợ đối với tôi”, ông Dannels nói. Chỉ trong tháng trước, hai người nhập cư bất hợp pháp đã chết khi chiếc xe mà họ cầm lái bị lật khi họ cố gắng chạy thoát khỏi truy đuổi của cơ quan thực thi pháp luật. Bốn người khác ở trong xe khi đó.

    “Chúng ta cần có một biên giới an toàn. Băng đảng Cartel là những người duy nhất mỉm cười hiện nay, bởi vì họ sẽ trục lợi từ sự nhầm lẫn này”, ông nói.

    Ông hy vọng các biện pháp của chính quyền mới sẽ không cản trở sự hợp tác với các nhân viên Tuần tra Biên giới địa phương ở Hạt Cochise.

    “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì đúng đắn, những gì mà lời tuyên thệ nhậm chức yêu cầu chúng tôi phải làm — và đó là bảo vệ công dân của chúng ta,” ông nói.

    Nhưng với các chính sách mới, ông nói rằng ông “không lạc quan lắm” rằng một cuộc khủng hoảng biên giới sẽ không xuất hiện với tỷ lệ tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2019. Gần 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp hoặc trái phép đã bị các đặc vụ biên giới dọc biên giới phía nam bắt giữ trong năm 2019.



    Dannels dự đoán: “Chúng ta sẽ có một năm bận rộn đây”.

    “Chúng tôi đã từng đi qua con đường này trước đây. Trong 37 năm, tôi đã làm việc ở biên giới phía nam này, và tôi đã chứng kiến ​​các cấp lãnh đạo khác nhau đến Washington, DC. Họ mang ý thức hệ riêng, chính sách riêng của họ, và tiếc là chính trị lại trở thành động lực đằng sau việc này.

    “Và những gì sẽ xảy ra là, các cộng đồng địa phương sẽ là những người chịu tác động.”

    Quý Khải
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: AZ: vượt biên trái phép tăng gấp 5 lần

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 20, 2021 8:31 am

    Dự luật mới của ông Biden mở đường cho 11 triệu người nhập cư

    2/20/21

    Cải cách nhập cư mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy được đưa ra với Quốc hội Mỹ ngày 18/2, mở màn cho một trong những thách thức lập pháp khó khăn nhất của ông.

    Dự luật này, có tên Luật Quốc tịch Mỹ 2021, đi theo những gì ông Biden đã phác thảo trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.

    Đề xuất của ông bao gồm lộ trình cấp quốc tịch 8 năm cho hầu hết 11 triệu người nhập cư đang sống bất hợp pháp ở Mỹ, củng cố hệ thống xử lý đơn xin tị nạn của Mỹ, và kêu gọi áp dụng công nghệ để thắt chặt biên giới phía nam.

    Lộ trình cấp quốc tịch trong dự luật này không phụ thuộc vào việc triển khai các biện pháp an ninh biên giới, vốn là điều kiện thường được đưa vào các dự luật nhập cư trước đây, nhằm có thêm ủng hộ của đảng Cộng hòa, theo Bloomberg.

    Hạ nghị sĩ Linda Sánchez, đảng Dân chủ bang California, là người bảo trợ cho dự luật này ở Hạ viện, còn Thượng nghị sĩ Bob Menendez, bang New Jersey, là người bảo trợ chính ở Thượng viện.

    Các cố gắng cải tổ nhập cư trong vòng hai thập kỷ qua đều đã thất bại. Dự luật của ông Biden có thể gặp rủi ro hơn vì đảng Cộng hòa vốn phản đối việc hợp pháp hóa người nhập cư không có giấy tờ - điều mà đảng Cộng hòa lên án là “ân xá”. Lập trường phản đối “ân xá” đã ngày càng cứng rắn trong những năm nhiệm kỳ Tổng thống Trump.

    Hình ảnh

    Chính sách nhập cư của ông Biden đang dần hiện rõ. Ảnh: Bloomberg.


    Trước đó, Nhà Trắng ngỏ ý cân nhắc phân chia dự luật làm nhiều phần, và thúc đẩy các phần đó riêng rẽ để có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

    Nhưng phía ông Biden dự kiến để cho các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện tìm cách tốt nhất thúc đẩy dự luật này, bao gồm việc quyết định xem có dùng chiêu thức “reconciliation” để thông qua chỉ với quá nửa số phiếu hay không (một số vấn đề sẽ cần số phiếu nhiều hơn quá bán mới được thông qua).

    Chẳng hạn, đảng Dân chủ được cho là đang “mạnh tay” khi sẽ dùng chiêu thức này để thông qua gói cứu trợ ứng phó Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD.

    Ông Menendez ngày 18/2 nói đã đến lúc “đánh lớn” trong việc cải cách nhập cư, và gọi chính sách nhập cư thời Trump là “show kinh dị đầy thù ghét”.

    “Đã đến lúc đưa 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ ra khỏi bóng tối”, ông nói, và gọi họ là các lao động thiết yếu.

    Đang có thêm các dự luật khác cũng sẽ thúc đẩy cải tổ nhập cư như mong muốn của ông Biden.

    Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đưa ra dự luật bảo vệ một số đối tượng nhập cư khỏi bị trục xuất, và đưa ra lộ trình cấp quốc tịch cho những người thuộc diện “Dreamers” (được cha mẹ đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn là trẻ em). Chỉ những người nhập cư ở Mỹ vào đúng hoặc trước ngày 1/1/2021 mới đủ điều kiện cho lộ trình hợp pháp hóa.

    Hạ nghị sĩ Joaquin Castro, bang Texas, đang đề ra dự luật trao diện giấy tờ hợp pháp vĩnh viễn cho khoảng 5 triệu người nhập cư không có giấy tờ đã làm việc trong các công việc tuyến đầu trong thời đại dịch, và cả những người thuộc diện Dreamers.

    Trọng Thuấn
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden chấm dứt hạn chế nhập cư thời Trump

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 20, 2021 8:33 am

    Bước ngoặt trong chính sách nhập cư của Mỹ

    2/20/21

    Hơn 25.000 người đang chờ được xét duyệt nhập cảnh vào Mỹ. Nước này cho biết trong thời gian đầu họ sẽ chỉ xét duyệt một cách hạn chế, ưu tiên cho các trường hợp chờ đợi lâu nhất.

    Bắt đầu từ ngày 19/2/2021, những người có mong muốn tị nạn tại Mỹ nhưng vẫn đang mắc kẹt tại Mexico được xem xét cho nhập cảnh, theo AP News. Tòa án Mỹ sẽ đưa ra quyết định đối với từng trường hợp.

    Chấm dứt chính sách hạn chế nhập cư thời Trump

    Động thái này của chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh dấu sự chấm dứt của một trong những chính sách nhập cư then chốt do ông Trump ban hành.

    Trong thời gian đầu, số lượng người được cho phép nhập cảnh tị nạn sẽ bị hạn chế. Cửa khẩu ở San Diego được mở đầu tiên vào ngày 19/2, tiếp đến là cửa khẩu ở Brownsville, Texas mở vào ngày 22/2, và cửa khẩu El Paso, Texas mở vào ngày 26/2.

    Hình ảnh

    Người xin tị nạn xếp hàng nhận thực phẩm tại một khu trại ở Mexico vào năm 2018. Rất nhiều người trong số họ nằm trong chương trình "Ở lại Mexico" của ông Trump. Ảnh: AP.

    Ước tính 25.000 người xin tị nạn vẫn đang nằm trong chương trình “Ở lại Mexico” (Remain in Mexico) của ông Trump, trong khi hàng trăm người khác đang chờ quyết định của chính quyền Mỹ.

    Các quan chức Mỹ cho biết Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn sẽ ra mắt một trang web vào 22/2. Nước này khuyến cáo mọi người không nên đổ về biên giới Mỹ - Mexico, mà thay vào đó hãy đăng ký xét duyệt trên trang web vừa nêu.

    Cơ quan phụ trách về vấn đề di cư của Liên Hợp Quốc - Tổ chức Di cư Quốc tế có kế hoạch xét nghiệm Covid-19 cho những người xin tị nạn. Các trường hợp dương tính sẽ phải cách ly trong vòng 10 ngày trước khi họ nhập cảnh vào Mỹ.

    Chưa rõ ràng trong việc thi hành

    Động thái này của Mỹ vào ngày 19/2 đánh dấu một mốc quan trọng trong việc dỡ bỏ một trong những chính sách nền tảng của cựu Tổng thống Donald Trump hạn chế người tị nạn nhập cư vào Mỹ. Đây cũng là động thái đưa hệ thống chính sách về người tị nạn của Mỹ trở lại cách hoạt động bình thường của nó trong suốt nhiều thập kỷ.

    Tuy nhiên, việc dỡ bỏ chính sách của ông Trump vẫn chưa thực sự rõ ràng khi nhiều câu hỏi đặt ra chưa có lời giải đáp, chẳng hạn như những người xin tị nạn đã trở về nước sẽ trở lại biên giới Mỹ - Mexico bằng cách nào.

    Mỹ cho biết họ sẽ ưu tiên các trường hợp có thời gian chờ đợi lâu nhất, nhưng không đưa ra hạn định cụ thể để giải quyết toàn bộ 25.000 trường hợp.

    Các quan chức tiết lộ hai trong số các cửa khẩu nêu trên có thể tiếp nhận khoảng 300 người mỗi ngày, và cửa khẩu còn lại có thể tiếp nhận số lượng nhỏ hơn. Tuy nhiên, thời gian đầu họ sẽ chỉ giải quyết ít trường hợp và không nêu rõ cửa khẩu nào.

    Hình ảnh

    Một khu trại dành cho người xin tị nạn ở Tijuana, Mexico. Ảnh: AP.

    Hiện tại, Tổng thống Biden đang cố gắng nhanh chóng thực hiện lời hứa chấm dứt chính sách “Giao thức Bảo vệ Người di cư” (Migrant Protection Protocols - MPP) mà cựu Tổng thống Trump đề ra nhằm ngăn chặn làn sóng người xin tị nạn lên đến đỉnh điểm vào năm 2019.

    Chương trình đã gây ra nhiều vụ bạo lực tại các thành phố biên giới Mexico, gây khó khăn cho người tị nạn trong việc tìm kiếm luật sư và trình đơn lên tòa án về trường hợp của mình.

    Kể từ khi MPP bắt đầu vào tháng 1/2019, có khoảng 70.000 người xin tị nạn nằm trong chương trình. Các trường hợp bị bác bỏ hoặc bị từ chối thường không có đủ điều kiện để trở về nước, song chính phủ Mỹ sắp tới có thể sẽ áp dụng một số hình thức cứu trợ.

    Trong những ngày đầu tại nhiệm, Tổng thống Biden đã ngừng tiếp nhận các trường hợp xin tị nạn mới. Đến tuần trước, chính quyền ông Biden mới tuyên bố xem xét các trường hợp còn hiệu lực. Thông báo về các trường hợp được nhập cảnh vào Mỹ sẽ được gửi đến tòa án di trú gần điểm đến của người xin tị nạn nhất.

    Trấn thủ ở biên giới vì sợ mất cơ hội

    Bất chấp các thông báo và khuyến cáo của chính phủ Mỹ, hàng trăm người đã chờ hàng giờ đồng hồ tại một cửa khẩu với San Diego ở Tijuana, Mexico từ ngày 17/2.

    Edwin Gomez, có vợ và con trai bị các băng đảng ở El Salvador sát hại vì không thể trả phí “bảo kê”, bày tỏ mong muốn đoàn tụ với con gái ở Mỹ. Con gái anh đã xin tị nạn thành công và đang sống tại Austin, Texas.

    “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến”, anh nói.

    Từ thung lũng Rio Grande, Texas nhìn sang bên kia biên giới, Enda Marisol Rivera và cậu con trai 10 tuổi của cô trấn thủ cửa khẩu trong căn lều bạt tạm bợ của họ, theo dõi sát sao tin tức bất chấp cái rét âm độ và gió lạnh từ Bắc Cực tràn về. Rivera và con trai là hai trong số khoảng 1.000 người di cư sống trong khu lều trại ở một công viên thuộc thành phố Matamoros, Mexico, phía nam thung lũng Rio Grande.

    Hình ảnh

    Hàng trăm người trấn thủ tại các cửa khẩu vì lo sợ sẽ mất đi cơ hội nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh: AP.

    Khoảng 850 người trong số họ đã nộp đơn xin tị nạn và được yêu cầu chờ ở Mexico cho đến khi tòa án đưa ra quyết định. Nhiều người trong trại đã từ chối di chuyển đến nơi trú ẩn trong thành phố, lo sợ rằng họ sẽ mất cơ hội nhập cảnh vào Mỹ nếu không trấn thủ ở biên giới. Phần lớn họ đều là những người chạy trốn khỏi bạo lực và bất ổn chính trị tại quê hương. Nhiều người đã chờ đợi trong suốt hai năm.

    Rivera hy vọng hồ sơ của cô sẽ được tòa án di trú ở Mỹ thông qua để cô có thể đến sống cùng chị gái ở Los Angeles.

    “Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ được phép vào Mỹ. Chúng tôi đã chờ đợi ở đây đủ nhiều”, cô nói.

    Nhiều tổ chức phi chính phủ, bao gồm Jewish Family Service of San Diego và Global Response Management, sẽ phụ trách việc thu xếp nơi ở tạm thời và vấn đề di chuyển cho những người tị nạn được phép nhập cảnh vào Mỹ.

    Andrea Leiner, phát ngôn viên của Global Response Management, người cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại trại tị nạn ở Matamoros cho biết: “Vấn đề này đã được thực hiện nhiều năm và họ đang cố gắng tìm ra giải pháp. Các tác nhân liên quan đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để bắt đầu thực hiện việc này một cách an toàn và hiệu quả. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải kiên nhẫn và đầu tư chút thời gian để giải quyết vấn đề này”.

    Cô cũng nhận định rằng mọi người tại đây đều đang trong tình cảnh khó khăn, đặc biệt là những người xin tị nạn.

    “Mọi người hy vọng rằng đây là cơ hội để đi qua bên kia biên giới. Tuy nhiên, họ cũng rất lo lắng và sợ hãi rằng nếu họ làm sai điều gì đó hoặc ở sai thời điểm và địa điểm, họ có thể bỏ lỡ cơ hội này”.

    Hồng Ngọc
    Theo AP News
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 69 khách