Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 10.654 ca;BV quận Bình Tân thu 36 triệu đồng tiền viện phí..

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 19, 2021 8:31 pm

    Tối 19/8: Thêm 10.654 ca COVID-19 Bệnh viện quận Bình Tân thu 36 triệu đồng tiền viện phí người mắc COVID-19 tử vong

    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp


    Thêm 10.654 ca COVID-19

    Trong 10.654 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố tối 19/8 có 10.639 ca ở 37 tỉnh thành, tăng 1.995 ca so với hôm qua; 5.000 người khỏi bệnh; 380 ca tử vong.



    Trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận tại TP HCM tăng 694 ca, Bình Dương tăng 742 ca, Đồng Nai tăng 214 ca, Long An tăng 117 ca, Tiền Giang tăng 196 ca.

    10.639 ca ghi nhận trong nước tại: TP.HCM 4.425 ca, Bình Dương 3.255, Đồng Nai 657, Long An 545, Tiền Giang 478, Đồng Tháp 185, Đà Nẵng 164, Khánh Hòa 151, Cần Thơ 134, Tây Ninh 102, An Giang 70, Vĩnh Long 60, Hà Nội 53, Trà Vinh 51, Nghệ An 45, Phú Yên 44, Bình Thuận 43, Sơn La 26, Quảng Nam 24 và Bình Định mỗi nơi 24 ca, Kiên Giang 17, Quảng Ngãi 16, Quảng Trị 9, Bình Phước 8, các tỉnh Bắc Giang, Ninh Thuận và Hà Tĩnh mỗi nơi 7, Hậu Giang và Thanh Hóa đều 6, Bắc Ninh, Nam Định và Quảng Bình mỗi nơi 4 ca, Hải Dương, Ninh Bình và Bạc Liêu mỗi nơi 2 ca, Thái Bình và Lạng Sơn mỗi nơi một ca. Trong đó có 6.407 ca trong cộng đồng.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 312.611 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169 (bình quân cứ 1 triệu người có 3.180 ca nhiễm).

    Bệnh viện quận Bình Tân thu 36 triệu đồng tiền viện phí của người mắc COVID-19 tử vong
    Tuoitre – Bệnh viện quận Bình Tân, TP.HCM vừa bị người dân tố cáo thu tiền viện phí của người mắc COVID-19 tử vong mới có thể nhận giấy báo tử và thi thể an táng.

    Chị N.T.N. (ngụ quận 12) cho biết ngày 3-8, mẹ của mình mắc COVID-19 đến Bệnh viện Đa khoa Bình Tân điều trị. Khi nhập viện, phía bệnh viện yêu cầu nộp tạm ứng tiền viện phí hơn 8 triệu đồng. Đến ngày 16-8, bệnh viện thông báo bà T. tử vong.



    Ngoài việc thông báo bà T. đã mất, phía bệnh viện yêu cầu gia đình nộp thêm 28 triệu đồng tiền viện phí để nhận giấy báo tử và thi thể an táng. Gia đình tự liên hệ với các cơ sở mai táng để lo hỏa táng cho người thân.

    Theo chị N., khoảng 2 tháng nay chị thất nghiệp và không có thêm khoản thu nhập nào. Không đan tâm để mẹ lạnh lẽo, chị phải chạy vạy vay mượn người quen được 25 triệu đồng để đóng cho bệnh viện nhưng vẫn không đủ, còn thiếu 3 triệu.

    Lo việc hậu sự xong, ngày 18-8, chị N. tiếp tục đi vay thêm 3 triệu đồng để nộp đủ số tiền viện phí cho bệnh viện mới được xuất hóa đơn tiền viện phí.

    Chị N. bức xúc nói: “Tôi thấy trên tivi, trên báo đều nói điều trị COVID-19 đều được miễn phí nhưng khi hỏi bệnh viện bảo trên tivi nói thế thôi chứ chưa có văn bản nào khẳng định miễn phí hết”.

    Theo ông Phan Văn Mến, giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, Người mắc COVID-19 được khám và điều trị miễn phí, chi phí do Nhà nước chi trả 100%, từ tiền giường, tiền thuốc và các dịch vụ liên quan.



    Qua đối chiếu, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định Bệnh viện quận Bình Tân thu viện phí của người bệnh như trên là sai quy định và phải trả lại chi phí cho người nhà bệnh nhân.

    Vụ phường thu “lệ phí” hỗ trợ COVID-19: Kiểm điểm cán bộ vi phạm, trả lại tiền cho dân

    Ngày 19/8, UBND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu phường Hải Thành yêu cầu xử lý cán bộ liên quan đến việc thu tiền người lao động sai quy định khi đến ký xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

    Động thái này được thực hiện sau khi báo chí phản ánh, UBND TP. Đồng Hới lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc và đã có những báo cáo vụ thể.

    TP Đồng Hới yêu cầu phường Hải Thành nghiêm túc tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan do thực hiện việc thu tiền người lao động trong quá trình xác nhận hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19, trái quy định của pháp luật.

    Biên lai hiếm hoi việc “thu phí” 4 người dân được ghi trong ngày 16/8 của UBND phường Hải Thành. Còn sau đó, chính quyền địa phương thu tiền mà “quên” viết phiếu thu



    Chủ tịch phường Hải Thành cho biết phường đang tiến hành gặp gỡ từng người dân, xin lỗi và trả lại số tiền đã thu sai quy định. Cụ thể, đã thu tổng số tiền 1,78 triệu đồng đối với 178 trường hợp ở ngoài địa bàn đến ký xác nhận tại UBND phường.

    Bộ Y tế họp khẩn với TP.HCM và 3 tỉnh

    Trong diễn biến tình hình hiện nay, nhất là với TP HCM, số người nhiễm tiếp tục gia tăng đòi hỏi có sự chăm sóc, quản lý, điều trị người nhiễm tại cộng đồng, bên cạnh đó, phải đảm bảo công tác y tế cho người dân tại địa bàn. Sáng 19/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long họp khẩn với lãnh đạo TP.HCM và 3 tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai để thảo luận vấn đề triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động để chăm sóc người bệnh, người mắc COVID-19.

    Mỗi xã phường theo quy định trước đây có một trạm y tế, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay có thể thiết lập nhiều Trạm Y tế lưu động tại xã phường đó, nhất là với khu vực đông dân cư, nơi có nhiều người nhiễm Covid-19.

    Trạm Y tế lưu động này vẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ của trạm y tế, trong chăm sóc sức khỏe ban đầu với người dân trên địa bàn, đồng thời quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 dựa vào cộng đồng và gia đình với mô hình của TP.HCM.

    Đề xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ 8,6 triệu người

    Ngày 19/8, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất Chính phủ cấp 130.000 tấn gạo để hỗ trợ cho 8,6 triệu người nguy cơ thiếu đói tại 24 tỉnh, thành.

    Theo đề xuất, mỗi nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo trong một tháng. Trước đó 24 tỉnh, thành đề nghị được hỗ trợ gạo cứu đói, tổng cộng hơn 216.000 tấn. Số đề xuất cấp phát đáp ứng được hơn 60% nhu cầu cấp gạo của các tỉnh trên.

    Danh sách 24 tỉnh,thành phố gồm: TP.HCM, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Nghệ An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Phú Yên, Vĩnh Long.

    Bình Dương: Thêm 3.255 ca trong ngày, đình chỉ Bí thư và Chủ tịch phường vì lơ là chống dịch

    Hình ảnh

    Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại TX.Tân Uyên.


    Chiều 19/8, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong ngày 19/8, tỉnh ghi nhận 3.255 ca mắc mới. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 55.601 ca mắc COVID-19.

    Theo đó, số ca mắc toàn tỉnh tăng 29,5% so với ngày 18/8. Tân Uyên, Bến Cát là 2 địa phương có số ca mắc nhiều nhất với hơn 500 ca; Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một có số mắc 100 – 500 ca; các địa phương còn lại có số mắc dưới 100 ca.



    Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 55.601 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh hiện có 1.204 khu vực phong tỏa với 121.963 người; 21.473 người đang cách ly tập trung; 4.727 trường hợp F1 cách ly tại nhà và 1.565 trường hợp F0 cách ly tại nhà.

    Số ca mắc mới COVID-19 tại Bình Dương tăng mạnh từ ngày 29/7 đến ngày 4/8, sau đó có giảm xuống từ ngày 5/8 đến ngày 8/8; và có dấu hiệu tăng trở lại trong những ngày gần đây do các địa phương đang triển khai xét nghiệm diện rộng đợt 2.

    Bình Dương tạm đình chỉ Bí thư và Chủ tịch phường vì lơ là chống dịch
    Ông Nguyễn Thanh Hội - Bí Thư phường Thuận Giao và ông Lý Bình Sơn - Chủ tịch UBND phường Thuận Giao (thành phố Thuận An, Bình Dương) bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 19/8 đến ngày 17/9 vì thiếu sâu sát, lúng túng trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch tại địa phương.

    Theo ghi nhận, thành phố Thuận An là một trong những địa phương xảy ra dịch bệnh nặng nề nhất ở tỉnh Bình Dương. Phường Thuận Giao là địa phương đông công nhân lao động, có đến 86.000 lao động đang sống và làm việc trên địa bàn. Vì vậy nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trên địa bàn phường rất cao.

    Ngày 18/8, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ thông tin cho rằng 'thêm một phụ nữ tử vong vì bị phòng khám từ chối' , xảy ra tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Ngoài ra, tại các khu trọ, nhiều lao động lơ là phòng chống dịch, tụ tập trái quy định nhưng lại thiếu sự giám sát, xử lý của phường.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tối 20/8: Thêm 10.657 ca; Hơn 2.300 F0 TP.HCM nặng, nguy kịch

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 5:21 pm

    Tối 20/8: Thêm 10.657 ca COVID-19; Hơn 2.300 F0 TP.HCM nặng, nguy kịch

    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.


    Thêm 10.657 ca COVID-19

    Trong 10.657 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 20/8 có 10.650 ca ở 43 tỉnh thành, tăng 11 ca so với hôm qua; 12.756 người khỏi bệnh; 390 ca tử vong.

    Hôm nay số ca nhiễm ở Bình Dương là 4.223, tăng 968 ca, cao hơn số ca nhiễm trong ngày tại TP.HCM. TP.HCM giảm 1.050 ca, Đồng Nai tăng 29 ca, Long An giảm 50 ca, Tiền Giang giảm 111 ca.

    Cụ thể, 10.650 ca ghi nhận tại: Bình Dương 4.223 ca, TP.HCM 3.375, Đồng Nai 686, Long An 495, Tiền Giang 367, Đà Nẵng 167, Đồng Tháp 156, Cần Thơ 147 và Khánh Hòa đều 147, Tây Ninh 122, An Giang 111, Hà Nội 72, Nghệ An và Thừa Thiên Huế đều 61 ca, Bến Tre 59, Bà Rịa – Vũng Tàu 57, Đăk Lăk 56, Trà Vinh 47, Bình Thuận 29, Phú Yên 27, Vĩnh Long 23, Bắc Giang 18, Quảng Nam 17, Hà Tĩnh 15, Kiên Giang và Bình Định đều 14, Bình Phước 11, Bắc Ninh và Gia Lai đều 10, Quảng Ngãi, các tỉnh Cà Mau, Lạng Sơn và Quảng Bình 7, các tỉnh Lâm Đồng, Bạc Liêu và Ninh Thuận 4, Thanh Hóa 3, Ninh Bình và Sơn La đều 2, các tỉnh Lào Cai, Quảng Trị, Hà Nam và Hưng Yên mỗi nơi một. Trong đó có 6.132 ca trong cộng đồng.



    Ngày 20/8, ghi nhận 390 ca tử vong tại: TP.HCM 312 ca, Bình Dương 41, Long An 8, Đồng Nai và Tiền Giang mỗi nơi 7, Khánh Hòa và Sóc Trăng đều 3, Cần Thơ 2, các tỉnh thành Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Thuận, Hải Dương, Nam Định và Trà Vinh mỗi nơi một.

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

    Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 319.209 ca, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về điều trị, 12.756 người được công bố khỏi bệnh trong ngày 20/8. Tổng số ca được điều trị khỏi: 132.815 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 666 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

    Hơn 2.300 F0 TP.HCM nặng, nguy kịch

    2.323 F0 nặng đang thở máy, 18 trường hợp can thiệp ECMO, trong tổng số 33.646 bệnh nhân đang điều trị ngày 20/8, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC).

    Số F0 nặng và nguy kịch hôm nay tăng thêm 23 ca so với hôm qua, số liệu của CDC. Ngày trước đó, số này tăng thêm gần 50. Bộ Y tế đang cùng TP.HCM thiết lập nhiều khu hồi sức, liên tục nâng công suất giường điều trị bệnh nhân nặng. Chính quyền thành phố đang nỗ lực huy động nhiều biện pháp để giảm F0 nặng, tử vong.



    Chống dịch ở TPHCM: Quân đội, công an vào cuộc

    Tuoitre – Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ngày 20/8 cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP.HCM, các tỉnh, trong đó có lực lượng y bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân.

    Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ ngành làm việc trực tiếp, cụ thể với từng địa phương để tính toán phương án chi tiết cung ứng hàng hóa cho nhân dân TP và các tỉnh.

    Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định, bộ sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để tham gia bảo vệ an ninh, có thể chi viện cả lực lượng y tế nếu cần thiết.

    Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bộ đã đẩy mạnh đào tạo về hồi sức cấp cứu, thậm chí bổ túc khẩn cấp về hồi sức cấp cứu cho cả bác sĩ trong các chuyên ngành khác; trong những ngày tới có thể chi viện thêm 3.000 nhân lực cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

    Buộc quay đầu nhiều xe chở quan tài từ TP.HCM về miền Tây

    Ngày 20/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 Thân Cửu Nghĩa thuộc cao tốc TP.HCM- Trung Lương (huyện Châu Thành, Tiền Giang), phát hiện xe cứu thương chở quan tài không có giấy tờ liên quan nên đã buộc quay đầu xe.



    Những ngày qua, lực lượng kiểm soát dịch bệnh tại các chốt trên địa bàn Tiền Giang liên tục phát hiện nhiều xe cứu thương, xe dịch vụ tang lễ chở quan tài người mất từ hướng TP.HCM về miền Tây.

    Chỉ riêng ngày 19/8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (xã Thân Cửu Nghĩa) và chốt Tân Hương trên QL1 (xã Tân Hương), lực lượng đã phát hiện 10 xe cứu thương, xe dịch vụ mai táng chở quan tài người mất lưu thông từ hướng TP. HCM về miền Tây.

    Khi bị kiểm tra, các lái xe chỉ xuất trình giấy báo tử (nguyên nhân chết vì COVID-19), không có hợp đồng với các cơ sở hỏa táng, vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên bị buộc phải quay đầu xe.

    Hà Nội thống nhất tiếp tục giãn cách xã hội đến 6 giờ sáng 6/9

    Thông tin trên được Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết tại cuộc họp báo chiều 20/8.

    TP cũng liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng tại các khu vực có mật độ dân cư đông, địa bàn phức tạp, ngõ ngách đan xen với các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ thiết yếu đang hoạt động tại khu vực.



    Qua công tác xét nghiệm diện rộng, TP bước đầu đã xác định được một số địa bàn và đối tượng nguy cơ rất cao (vùng đỏ và nhóm đỏ), tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lớn có thể hình thành những ổ dịch phức tạp, khó kiểm soát.

    Ông Đoàn Ngọc Hải miễn phí hòm, tiếp tục chở cấp cứu bệnh nhân

    Ngày 9/8, ông Hải thông báo lần đầu tiên chở quan tài, và thấy rõ sự khó khăn, vất vả của người dân nên sẽ tìm nguồn cung ứng quan tài và chuyển tới các nhóm làm làm thiện nguyện. Đồng thời, ông cũng miễn phí quan tài cho những trường hợp nhiễm COVID-19 tử vong, nếu họ không đủ điều kiện mua.

    Ông Đoàn Ngọc Hải thông báo trên Facebook: “Bạn nào ủng hộ quan tài cho người nghèo cứ chở đến nhà tôi. Đừng nhắn tin cho tôi, gia đình các bạn gặp khó khăn cứ đến nhà riêng của tôi mà lấy hòm quan tài nhé. Địa chỉ nhà tôi 246/11 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh (phục vụ 24/24 giờ), vì tôi ôm vô lăng liên tục không thể xem hàng ngàn cuộc gọi và tin nhắn trong một ngày. Trường hợp đặc biệt nghèo có người uy tín giới thiệu, tôi sẽ đích thân chở hòm, quan tài cho gia đình các bạn”.

    Ông Hải cho biết, sau khi chia tay xe cứu thương, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như chở gạo, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa.

    Hiện ông vẫn tích cực làm các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người dân trong mùa dịch.

    Đồng Nai khảo sát địa điểm xây lò hỏa táng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.


    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai ngày 18/8 đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc khảo sát xây dựng lắp đặt lò hỏa táng phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

    PLO đưa tin, theo nội dung tờ trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu về việc tổ chức khảo sát xây dựng lắp đặt lò hỏa táng các tỉnh, thành phố phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, để xử lý kịp thời các tình huống, hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn, Bộ Chỉ huy kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp khảo sát địa điểm xây dựng, lắp đặt lò hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

    Ngay sau khi nhân được tờ trình, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp ban nghành cùng Sở Xây dựng tổ chức khảo sát địa điểm xây dựng lắp đặt lò hỏa táng trên địa bàn tỉnh


    Tạm phong tỏa một tòa nhà tại khu HH Linh Đàm

    Sáng 20/8, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đã phong tỏa tòa HH4C, Khu đô thị Linh Đàm, sau khi xác định tổng cộng 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại đây.

    Hình ảnh
    Ảnh chụp màn hình

    Tòa nhà này có 36 tầng với khoảng 3.000 dân. Lực lượng chức năng đã phát thông báo yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, người dân tại các tầng có F0 được yêu cầu chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

    “Phường đã huy động lực lượng truy vết, xét nghiệm cho cư dân tòa nhà cả đêm qua. Trước mắt, phường tạm phong tỏa toàn bộ tòa nhà này, sau khi có kết quả xét nghiệm và điều tra dịch tễ, chúng tôi sẽ tính đến phương án tiếp theo”, ông Chinh nói.

    Theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng của Hà Nội, Khu đô thị Linh Đàm là một trong những khu vực được đánh giá có nguy cơ cao và được lấy mẫu xét nghiệm nhiều nhất. Dự kiến, khoảng 19.000 cư dân tại khu vực này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm bằng RT-PCR.



    Phong tỏa 19 tầng của tòa nhà The Artemis

    Hình ảnh
    Ảnh chụp màn hình

    Cơ quan chức năng vừa quyết định cách ly y tế từ tầng 9 đến 27 tòa nhà The Artemis ở số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, do có một F0 tên Đ. (32 tuổi, trú tại tầng 12, tòa nhà The Artemis).

    Hình ảnh
    Ảnh chụp màn hìn

    Cơ quan y tế đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực. Lực lượng chức năng đã đưa trường hợp tiếp xúc gần đi cách ly tập trung và đang làm xét nghiệm trường hợp liên quan.

    Bà Đ. ở cùng nhà với 4 người trong gia đình. Tất cả đều không ra khỏi nhà trong 14 ngày qua. Cơ quan chức năng đang xác định nguồn lây của F0 này.

    Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.423 ca dương tính với COVID-19, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.244 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.179 ca.


    Sau khi có kết quả báo cáo UBND tỉnh để nhanh chóng thực hiện các thủ tục xây dựng, lắp đặt lò hỏa táng.

    Theo Bộ Y tế, Đồng Nai có số ca nhiễm là 15.602, nằm trong tốp 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM 164.542 ca, Bình Dương 55.601, Long An 16.552, Bắc Giang 5.802.

    Liên quan đến việc xây lò hoả táng, theo trang Culaodung, trước đó tại Sóc Trăng, sáng ngày 16/8, ông Trần Văn Nguyên – Phó Bí thư, Chủ tịch huyện, cùng đoàn khảo sát của UBND huyện và ban ngành liên quan đã đến khảo sát khu vực xây dựng lò hỏa táng trên địa bàn xã An Thạnh 2.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 11.321 ca COVID-19; TP.HCM kêu gọi người dân hãy bình tĩnh..

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 21, 2021 5:10 pm

    Tối 21/8: Thêm 11.321 ca COVID-19; TP.HCM kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom hàng hóa

    Minh Sang (TH)

    Đang lưu thông trên đường, xe tải chở 300 chiếc xe đạp bị cháy rụi


    Tính từ 18h30 ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước, với 7,428 ca cộng đồng.

    Trong đó, tại Bình Dương (4.505), TP.HCM (4.084), Tiền Giang (589), Đồng Nai (551), Long An (393), Đà Nẵng (197), Đồng Tháp (109), Cần Thơ (100), Tây Ninh (83), Hà Nội (76), Khánh Hòa (76), An Giang (71), Nghệ An (60), Bà Rịa – Vũng Tàu (57), Phú Yên (45), Kiên Giang (43), Bình Thuận (43), Bến Tre (42), Đắk Lắk (32), Quảng Nam (32), Trà Vinh (24), Hậu Giang (12), Gia Lai (11), Lâm Đồng (10), Bình Phước (8 ), Lạng Sơn (7), Cà Mau (6), Thừa Thiên Huế (6), Quảng Bình (4), Ninh Thuận (4), Bắc Ninh (3), Quảng Ngãi (3), Thanh Hóa (3), Hà Tĩnh (3), Ninh Bình (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Hải Dương (1), Phú Thọ (1).

    Như vậy trong 24h giờ qua số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tăng 2.767 ca. Tại Bình Dương tăng 2.400 ca, TP.HCM tăng 709 ca, Tiền Giang tăng 222 ca, Đồng Nai giảm 135 ca, Long An tăng 26 ca.



    Trong ngày 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 2.118 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 336.707 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 3.425 ca nhiễm).

    Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới. Trong ngày 21/8, số ca tử vong trong ngày hôm nay chưa cập nhật do Tiểu ban điều trị chưa chuyển số liệu.

    TP.HCM kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom hàng hóa

    Sáng 21/8, người dân TP.HCM đã ra đường rất đông để mua sắm, tích trữ hàng hoá. Lãnh đạo TP HCM kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, TP cam kết sẽ cung ứng đầy đủ hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

    “Thành phố khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hoá, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân”. Đó là khẳng định của ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM – sáng 21/8.



    Thực tế cho thấy, sau khi có thông tin TP.HCM tiếp tục tăng cường, phòng chống dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 23/8, tình trạng người dân ra đường rất đông để mua sắm, tích trữ hàng hoá.

    Điều này đã dẫn đến tình trạng mất trật tự, ảnh hưởng đến việc giãn cách xã hội, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

    TP.HCM đã kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom hàng hóa. Thành phố cam kết sẽ cung ứng đầy đủ cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19.

    “TP.HCM không phong tỏa, không ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh”

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định, trong 2 tuần tới, thành phố không phong tỏa toàn bộ, không ban bố tình trạng khẩn cấp mà chỉ siết chặt, nâng cao các biện pháp đã thực hiện.

    Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM nói tại buổi họp báo chiều 21/8.



    Ông Phạm Đức Hải thông tin, sau khi biết thành phố sẽ tăng cường, nâng cao các biện pháp tương xứng với mức độ lây lan của dịch Covid-19, người dân đã lo lắng, tập trung đông để mua sắm, tích trữ hàng hóa. Điều này khiến mất trật tự, ảnh hưởng đến việc giãn cách xã hội và ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

    “Nếu tình trạng này không dừng lại, chúng ta sẽ khó chấm dứt sự lây lan của dịch Covid-19. Chúng tôi khẳng định không phong tỏa, không ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh”, ông Phạm Đức Hải tái khẳng định.

    Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM cho biết, trong 2 tuần tới, thành phố sẽ tập trung tăng cường 4 phần việc chính. Những phần việc đó gồm tăng cường lực lượng y tế, công an, quân đội; tăng cường phương tiện máy móc, thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm, khám chữa, điều trị; tăng cường lương thực, thực phẩm, chăm lo đời sống người dân; tăng cường siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội.

    “Các biện pháp tăng cường trên, thực tế, thành phố đã thực hiện và nay nâng lên một mức. Ví dụ như trước đây chúng ta giãn cách chưa nghiêm nên giờ phải làm nghiêm hơn, chính quyền chưa kỷ luật, kỷ cương, chúng ta siết chặt lại”, ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh.

    Phó chủ tịch phường thôi việc sau vụ ‘bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu’

    Sáng 21/8, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, từ ngày 1/9.



    Theo Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, ông Lê Hữu Thọ có đơn xin nghỉ việc và được thành phố chấp nhận.

    Cũng theo ông Khánh, trước đó thành phố Nha Trang đã có quyết định kỷ luật ông Thọ bằng hình thức cảnh cáo trong vụ giữ phương tiện, giấy tờ tùy thân của một nam công nhân khi anh này ra ngoài mua bánh mì, vị cán bộ cho rằng “bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu”.

    Bình Dương cách ly 11 phường với chiến thuật “khóa chặt, đông cứng”

    Để tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, từ 0h ngày 22/8, Bình Dương nâng mức giãn cách xã hội với 11 phường ở TP. Thuận An và thị xã Bến Cát, với tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”, cách ly tuyệt đối “người cách ly người, nhà cách ly nhà”.

    Ngành Y tế được đề nghị khẩn trương điều phối, bổ sung lực lượng lấy mẫu cho TP Thuận An và thị xã Tân Uyên trong xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0; phải hoàn thành việc lấy mẫu trong vòng 5 ngày, có phương án đến từng nhà để xét nghiệm và tiêm vắc xin cho người dân ở 11 phường nêu trên.

    Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận gần 60.000 ca mắc Covid-19, trong đó khoảng 28.000 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện.



    Ba Lan bàn giao hơn 500.000 liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam

    Hôm qua 20/8, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng cùng cán bộ đại sứ quán đã tham dự buổi lễ bàn giao hơn 500.000 liều vaccine Astra Zeneca ngừa Covid-19 do Chính phủ Ba Lan viện trợ cho Việt Nam.

    Phát biểu tại buổi lễ, đại diện cơ quan chức năng Ba Lan đánh giá cao và trân trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam. Do đó, trong bối cảnh dịch bệnh tại Việt Nam đang căng thẳng, Chính phủ Ba Lan hy vọng với sự sẻ chia và giúp đỡ này, Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch để ổn định phát triển kinh tế.

    Đại diện Cục Dự trữ Chiến lược Quốc gia Ba Lan khẳng định cơ quan này sẽ cố gắng phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước để có thể sớm chuyển lô 3 triệu liều vaccine cho Việt Nam.

    Trước đó, vào hôm 17/8, chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng cho Việt Nam hơn 500.000 liều vaccine Astra Zeneca, đồng thời viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu USD.

    Chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua bổ sung gần 20 triệu liều Pfizer

    Theo quyết định do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành, Chính phủ chấp thuận hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, đối với việc mua bổ sung xấp xỉ 20 triệu liều vắc xin Pfizer.



    Với 2 hợp đồng ký cho đến nay, Việt Nam sẽ mua tổng cộng 51 triệu liều Pfizer, vắc xin đã về hàng tuần từ tháng 7 vừa qua (với số lượng riêng quý 3 khoảng 3 triệu liều, còn lại về trong quý 4). Gần 20 triệu liều mua bổ sung này là vắc xin dành cho trẻ vị thành niên 12-17 tuổi, gồm khoảng 9 triệu trẻ.

    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.

    Một người phụ nữ ở Hải Dương thuộc diện F2 bị chính quyền xử phạt 17,5 triệu đồng vì đi tưới rau trong thời gian cách ly tại nhà.

    Báo Dân Việt dẫn thông tin từ lãnh đạo huyện Nam Sách, UBND huyện vừa quyết định xử phạt hành chính đối với bà Ph.Th.T. (59 tuổi, trú tại thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc) do không thực hiện biện pháp áp dụng cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19. Mức phạt đối với bà T là 17,5 triệu đồng.

    Bà Ph.Th.T. là trường hợp F2 phải thực hiện cách ly tại nhà theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc về áp dụng biện pháp cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



    Trước đó bà Ph.Th.T. là trường hợp F2 phải thực hiện cách ly tại nhà, tuy nhiên, vào lúc 18 giờ 10 phút ngày 17/8/2021, bà Ph.Th.T. đã đi ra khỏi nhà, đến khu vực vườn rau của gia đình để tưới rau.

    Ngoài bị xử phạt hành chính, chính quyền cũng yêu cầu bà T. tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế theo quy định.

    Hình ảnh

    Tứ Kỳ xử phạt 3 trường hợp trốn tránh chốt kiểm dịch (ảnh chụp màn hình Baohaiduong).

    Tương tự, báo Hải Dương đưa tin hôm 17/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ đã quyết định xử phạt 3 trường hợp vi phạm khi qua chốt kiểm dịch COVID-19 cấp tỉnh đặt tại xã Nguyên Giáp với tổng số tiền 17,5 triệu đồng.

    Theo CDC Hải Dương, từ ngày 27/7 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 114 trường hợp mắc COVID-19.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 11.352 ca;Gom 1 tấn khẩu trang ...

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 22, 2021 5:17 pm

    Tối 22/8: Thêm ca 11.352 ca COVID-19, 737 ca tử vong; Gom 1 tấn khẩu trang tại nhiều cơ sở TP.HCM tái chế bán kiếm lời


    Hiểu Minh

    Hình ảnh

    Thêm ca 11.352 ca COVID-19, 737 ca tử vong

    Tính từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.214 F0 mới gồm 6 người nhập cảnh và 11.208 trường hợp ghi nhận trong nước. Trong số này, 6.387 ca được phát hiện tại cộng đồng.

    Hai tỉnh, thành có nhiều ca mắc gồm: TP.HCM (4.193), Bình Dương (3.795).

    Những nơi có số ca mắc gồm 3 chữ số: Đồng Nai (849), Tiền Giang (709), Long An (365), Đà Nẵng (183), Khánh Hòa (160), Đồng Tháp (142), Bà Rịa – Vũng Tàu (107).



    19 tỉnh, thành có số ca mắc gồm 2 chữ số: Cần Thơ (97), Tây Ninh (83), An Giang (69), Nghệ An (68), Vĩnh Long (49), Bình Thuận (47), Đắk Nông (39), Trà Vinh (39), Phú Yên (38), Bình Định (20), Hà Tĩnh (20), Quảng Nam (16), Kiên Giang (15), Sơn La (15), Đắk Lắk (12), Bắc Ninh (11), Hà Nội (11), Gia Lai (10), Cà Mau (10).

    Những tỉnh còn lại gồm: Hậu Giang (7), Lào Cai (6), Bắc Giang (6), Ninh Thuận (5), Lạng Sơn (5), Quảng Ngãi (3), Quảng Trị (3), Thái Bình (1).

    Ngoài ra, ngày 22/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sóc Trăng đăng ký bổ sung 138 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

    Ngày 21-22/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 737 ca tử vong.

    Họ được ghi nhận tại TP.HCM (599), Bình Dương (62), Đồng Nai (25), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (11), Cần Thơ (4), Long An (4), Hà Nội (2), Bến Tre (2), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên – Huế (1), Vĩnh Long (1).



    Số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 22/8 là 8.277, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

    Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 348.059 ca nhiễm, đứng thứ 68/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.540 ca nhiễm).

    Gần 2.500 F0 nặng, nguy kịch

    2.442 F0 nặng đang thở máy, 19 trường hợp can thiệp ECMO, trong tổng số 34.605 bệnh nhân đang điều trị ngày 20/8, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC).

    Số F0 nặng và nguy kịch hôm nay tăng thêm 162 ca so với hôm qua, là một trong những ngày ghi nhận số tăng nhiều nhất, theo số liệu của CDC. Chính quyền thành phố đang nỗ lực huy động nhiều biện pháp để giảm F0 nặng, tử vong.

    Từ ngày 27/4 đến sáng nay, hơn 174.000 ca Covid-19 tại TP HCM được Bộ Y tế công bố. Trong số bệnh nhân đang điều trị hôm nay, có hơn 2.100 trẻ em dưới 16 tuổi. Gần 88.000 người xuất viện, kể từ đầu năm. Hơn 20.000 F0 cách ly tại nhà ngày từ đầu và hơn 20.300 F0 sau xuất viện về theo dõi tại nhà.



    Đồng Nai bắt cơ sở tái chế hàng trăm ngàn khẩu trang phế liệu bán để kiếm lời

    Tuoitre – Ngày 22/8, đại diện Cục Quản lý thị trường Đồng Nai xác nhận, 10h30 cùng ngày, đã phát hiện một cơ sở tái chế khẩu trang y tế quy mô lớn tại tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình do Nguyễn Đăng Giang (49 tuổi, quê Lâm Đồng) làm chủ.

    Qua thống kê sơ bộ có hơn 237.000 chiếc khẩu trang hóa đơn, chứng từ liên quan với tổng trọng lượng hơn 1 tấn.

    Chủ cơ sở khai đã thu mua số lượng lớn khẩu trang phế liệu tại nhiều cơ sở ở TP.HCM với giá 1.500 đồng/kg rồi chở về Đồng Nai. Sau đó ông Giang thuê người dân và công nhân gần đó giặt ủi, vá và nối lại dây đeo trước khi bán ra thị trường miền Tây với giá 8.500 đồng/kg.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

    Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra, khẩu trang không rõ nguồn gốc được tái chế và sử dụng lại có thể gây hại lớn đến sức khỏe người sử dụng. Bởi khẩu trang phế liệu không đảm bảo chất lượng nên mới bị đào thải ra, thậm chí không loại trừ khả năng thu gom khẩu trang đã qua sử dụng nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn.

    Việt Nam phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer do Mỹ sản xuất

    Ngày 21/8, Bộ Y tế đã có Quyết định 4035 về việc bổ sung Điều 1 Quyết định 2908 (ban hành ngày 12/6) của Bộ trưởng Y tế.


    Văn bản do Thứ trưởng Trương Quốc Cường ký. Theo đó, nội dung 3 khoản (1, 4 và 5) trong Điều 1 của Quyết định 2908 được điều chỉnh.

    Về tên vaccine, bên cạnh Comirnaty, Bộ Y tế bổ sung tên khác là Pfizer BioNTech Covid-19 vaccine.

    Về đóng gói, bên cạnh loại 195 lọ/khay, 6 liều/lọ, Bộ Y tế bổ sung loại 25 lọ/khay, 6 liều/lọ.

    Với Quyết định mới, Bộ Y tế bổ sung cơ sở sản xuất là Pharmacia & Upjohn Company LLC – Mỹ và Hospira Incorporated – Mỹ.

    Người dân ‘vùng đỏ đậm đặc’ ở Bình Dương không được ra khỏi nhà

    Trong đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 66.447 ca nhiễm, là điểm nóng của dịch COVID-19 tại khu vực phía Nam, chỉ đứng sau TP.HCM.

    Với số ca mắc COVID-19 tăng cao, Bình Dương sẽ thực hiện “khóa chặt” ‘vùng đỏ đậm đặc’ gồm 11 phường ở TP. Thuận An và thị xã Tân Uyên 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 22/8, ​​để thực hiện xét nghiệm, sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng.

    “Vùng đỏ” bao gồm 4 phường thuộc TP Thuận An: Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa; và 7 phường thuộc thị xã Tân Uyên gồm: Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp. Các phường này phải thực hiện theo nguyên tắc “khoá chặt 24/24h”, không cho người dân ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở yên đó”. Chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ mới được ra đường.

    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức các khu cách ly, thu dung ở gần 2 địa phương là TP. Thuận An và thị xã Tân Uyên để kịp thời tiếp nhận F0; phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm điều phối, hỗ trợ tiền ăn, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dân tại 11 phường của TP Thuận An, thị xã Tân Uyên trong thời gian này.

    Bắt giam người phụ nữ dẫn 21 người tiêm vắc-xin, thu lời 60 triệu đồng

    Hình ảnh

    Lê Thị Kim Dung bị khởi tố, bắt tạm giam vì tổ chức tiêm vắc-xin để thu lời. (Ảnh: Công an cung cấp/Zing).

    Lê Thị Kim Dung cho biết “có mối quan hệ” nên dẫn 21 người không thuộc đối tượng tiêm vắc-xin COVID-19, thu lời bất chính 60 triệu đồng.

    Zing đưa tin, ngày 21/8, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kim Dung (32 tuổi, ngụ quận 4) về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

    Theo cảnh sát, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản Facebook “Kim Zunf” đăng tin cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19 ở TP.HCM.

    Công an vào cuộc điều tra, bắt quả tang Dung đang tổ chức cho 2 người đến tiệm vaccine tại một trường mầm non ở phường 10, quận 11.

    Bước đầu, Dung khai dựa vào mối quan hệ cá nhân nên có thể sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vắc-xin COVID-19. Từ đó, Dung đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu

    Khi khách hàng liên hệ sẽ được Dung lập danh sách và đưa đi tiêm. Với chiêu thức trên, Dung đã tổ chức trót lọt cho 21 trường hợp tiêm vắc-xin trót lọt trên địa bàn quận 11 và thu lời bất chính 60 triệu đồng.

    Nhà chức trách cho biết TP.HCM chủ trương tiêm ngừa vắc-xin COVID-19 miễn phí đến tất cả người dân. Tuy nhiên, một số người đã lợi dụng tình hình dịch bệnh và quá trình triển khai tiêm vắc-xin trong cộng đồng để trục lợi.

    Theo nhà chức trách, thời gian qua đã có một số cá nhân lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu được tiêm sớm, lựa chọn thuốc, để thực hiện hành vi trục lợi như bị can Dung.

    Vụ án đang được mở rộng điều tra.

    Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi

    1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ, hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

    a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

    b) Lợi ích phi vật chất.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 2-7 năm:

    a) Phạm tội 2 lần trở lên.

    b) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

    c) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội trong trường hợp tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù 5-10 năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 73 khách