Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63580
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 11, 2022 6:27 pm

    Tổng thống Ukraine đề nghị G-7 cấp thêm vũ khí sau khi Nga tấn công gây chết chóc

    11/10/2022
    Reuters


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến sẽ đề nghị các nhà lãnh đạo nhóm G-7 khẩn cấp cung cấp vũ khí cho Ukraine để tự vệ trước tên lửa của Nga, một ngày sau khi Moscow tiến hành các cuộc tấn công trả đũa khiến 19 người thiệt mạng, Reuters loan tin hôm 11/10.

    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác của Nhóm G-7 sẽ họp trực tuyến vào ngày 11/10 để thảo luận về những gì họ có thể làm để hỗ trợ Ukraine và nghe ông Zelenskyy phát biểu, ông gọi hệ thống phòng không là “ưu tiên số 1” của mình, và ông Biden từng hứa cung cấp loại vũ khí này.

    Trong làn sóng không kích lan rộng nhất ra khỏi chiến tuyến kể từ khi chiến tranh bắt đầu, tên lửa của Nga đã lao xuống Ukraine vào sáng sớm hôm 10/10, đánh trúng các cơ sở sản xuất điện cũng như các mục tiêu phi chiến lược như công viên và địa điểm du lịch, để lại sự tàn phá, nỗi kinh hoàng, và tình trạng mất điện.

    Ít nhất 19 người thiệt mạng và 105 người bị thương, các quan chức dịch vụ khẩn cấp cho biết, trong một cuộc tấn công mà Tổng thống Vladimir Putin coi là để trả đũa cho sự việc mà ông nói là vụ đánh bom của Ukraine ở chiếc cầu Kerch, nối Nga với Crimea hôm 8/10 .

    Kyiv không công khai nhận trách nhiệm về vụ việc mà ông Putin gọi là “hành động khủng bố” khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và phá hủy các phần của cây cầu này.

    Các quan chức Ukraine cho biết có thêm nhiều cuộc tấn công vào hôm 11/10, bao gồm một cuộc tấn công vào thị trấn Zaporizhzhia, miền đông nam nước này, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

    Ông Zelenskyy trong một bài phát biểu vào tối 10/10 cho biết: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để củng cố lực lượng vũ trang của mình. Chúng tôi sẽ khiến chiến trường trở nên đau đớn hơn đối với kẻ thù".

    Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo Nga sẽ đáp trả trước sự can dự ngày càng tăng của phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine.

    Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết: “Chúng tôi cảnh báo và hy vọng rằng họ nhận ra nguy cơ leo thang không kiểm soát được ở Washington và các thủ đô phương Tây khác”.

    ông Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, nói rằng sự giúp đỡ của phương Tây đối với Ukraine làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

    Ông Antonov nói với truyền thông: “Sự hỗ trợ như vậy, cũng như việc cung cấp cho Kyiv thông tin tình báo, người huấn luyện và thông tin hướng dẫn chiến đấu, dẫn đến sự leo thang hơn nữa và làm tăng nguy cơ đụng độ giữa Nga và NATO”.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63580
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 11, 2022 6:32 pm

    Thống kê: Nga đã 'dội' hơn 83 tên lửa đáp trả Ukraine

    Huyền Anh • 12/10/22

    Hình ảnh

    Vào đêm 10/10, Zaporizhzhia của Ukraine bị dội 15 trận bom liên tiếp, phá hủy các trường học và bệnh viện. (Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

    Hôm 10/10, Nga đã khai hỏa ít nhất 83 tên lửa từ Biển Caspi và Biển Đen và phóng 15 quả tên lửa vào Zaporizhzhia ở phía đông nam Ukraine, đánh trúng các trường học và cơ sở y tế. Đây được cho là đòn đáp trả vụ nổ cây cầu Crimea hôm 8/10.

    Zaporizhzhia hứng chịu 15 quả tên lửa, đánh trúng trường học và bệnh viện


    Hãng truyền thông Anh Telegraph ngày 11/10 đưa tin, còi báo động của lực lượng phòng không Kyiv tiếp tục vang lên vào sáng ngày 11/10. Các dịch vụ khẩn cấp của Ukraine kêu gọi người dân nước này tìm nơi trú ẩn trước khả năng có thể bị tấn công một lần nữa.

    Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzheppar hôm 11/10 cho biết trên Twitter rằng, lực lượng Nga đã khai hỏa ít nhất 15 quả rocket vào khu vực Zaporizhzhia trong đêm, nhắm vào các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và nhà dân.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Trong bức ảnh do tài khoản Twitter "@LiubovBon" đăng tải, có thể thấy đại lý xe hơi trong ảnh đã trúng tên lửa, tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt, các ngôi nhà và công trình khác bị vụ nổ phá hủy và hư hại nặng nề. Tài khoản này cho hay, "2 quả tên lửa đã đánh trúng một đại lý ô tô, khiến 1 người thiệt mạng, những quả tên lửa khác đánh trúng một trường học và một phòng khám".


    Thống đốc Zaporizhzhia Oleksandr Starukh cũng lên tiếng xác nhận vụ tấn công. Ông cho biết cơ sở hạ tầng của Zaporizhzhia đã bị tấn công bởi các cuộc không kích của Nga, và các cơ sở như trường học, cơ sở y tế, đại lý xe hơi và nhà dân bị 12 tên lửa S-300 đánh trúng.

    Hình ảnh

    Phía Ukraine cho hay, Zaporizhzhia bị tên lửa Nga tấn công ít nhất 12 lần trong ngày 9/10, khiến 13 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương.

    Nga khai hỏa hơn 83 tên lửa nhắm vào các thành phố ở Ukraine

    Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay: "Nếu các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi còn tiếp tục, phản ứng của Nga sẽ cứng rắn và sẽ tương ứng với quy mô và mức độ của các mối đe dọa đối với Nga".

    Nga đã khai hỏa ít nhất 83 tên lửa từ Biển Caspi và Biển Đen. Moscow khẳng định không có tên lửa nào bắn trượt và tất cả đều đánh trúng mục tiêu. Đây gần như là cuộc chiến lớn nhất từ ​​trước đến nay.

    Đường phố ở thủ đô Ukraine dường như trở lại ngày đầu tiên của cuộc chiến hôm 24/2. Tên lửa đánh trúng mặt đất, tạo thành một lỗ hổng lớn bên cạnh ván bập bênh ở công viên Kyiv. Người dân choáng váng sau khi thoát khỏi thảm họa chết chóc. Văn phòng Samsung Electronics ở Kyiv cũng không thoát khỏi tên lửa. Đại học Quốc gia Kyiv và lãnh sự quán Đức ở Kyiv cũng bị thiệt hại đáng kể.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho hay: "Sáng ngày 10/10 rất khó khăn, chúng tôi đang chiến đấu với những kẻ khủng bố".

    "Mục tiêu cuối cùng là sự tan rã hoàn toàn của nhà nước Ukraine"
    Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga ám chỉ rằng đây mới chỉ là khởi đầu và mục tiêu cuối cùng của Nga là làm tan rã hoàn toàn chính quyền Ukraine.

    Ngày 8/10, một chiếc xe đã phát nổ trên Cầu Crimea (Cầu Kerch), nối Nga với Bán đảo Crimea, khiến 7 toa của một đoàn tàu chở dầu bốc cháy.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó nói rằng các cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga, mô tả đây là một vụ tấn công khủng bố.

    Ông Oleg Morozov, một thành viên của Duma Quốc gia Nga, ngày 8/10 cho biết vụ tấn công khủng bố nhằm vào vụ nổ cây cầu là một lời tuyên chiến.

    Theo ông Morozov, vụ đánh bom cầu Crimea là một cuộc chiến chống khủng bố trắng trợn chống lại Nga. Ông cho biết những sự cố như vậy sẽ xảy ra thường xuyên hơn nếu Nga không có phản ứng tương xứng.

    Ông Andrey Gurulev, một thành viên của Ủy ban quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cho biết trên Telegram: "Tất nhiên Nga sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nhưng xin đừng lo lắng, tất cả các chi tiết cần được tính đến, điều quan trọng nhất bây giờ là không để cảm xúc lấn át. Chỉ huy tối cao của chúng ta có khả năng đưa ra những quyết định dứt khoát và cân nhắc kỹ càng. Ông ấy sẽ làm được và tôi tin rằng thời cơ đã đến".

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram: "Phản ứng của Ukraine trước việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự chứng tỏ bản chất khủng bố của họ".

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ thành lập một ủy ban cấp nhà nước để điều tra vụ đánh bom cầu Crimea.

    Huyền Anh
    Theo The Visiontimes
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63580
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 11, 2022 6:36 pm

    Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng đàm phán với phương Tây, Mỹ thực chất đã tham chiến


    Lam Giang • 12/10/22

    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine tại Antalya, ngày 10/3/2022, 15 ngày sau khi Nga tiến hành 'chiến dịch quân sự đặc biệt' vào Ukraine. (Ảnh: Ozan Kose/Getty Images)

    Hôm 11/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng đàm phán với phương Tây về vấn đề Ukraine nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào. Ông cũng khẳng định rằng, Mỹ thực chất đã tham chiến từ lâu.

    Nga sẵn sàng đàm phán với phương Tây, Mỹ thực chất đã tham chiến

    Hãng tin Reuters hôm 11/10 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga xâm lược sẵn sàng đàm phán với Mỹ để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 8 kể từ thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự hôm 24/2.


    Các quan chức Mỹ, bao gồm cả phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, tuyên bố rằng Washington sẵn sàng đàm phán về cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng Nga đã từ chối đàm phán. Về vấn đề này, ông Lavrov nói: "Đây là một lời nói dối, chúng tôi đã không nhận được bất kỳ lời đề nghị nghiêm túc nào".

    Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Nga sẽ không từ chối cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 11 ở Indonesia. Nga sẽ xem xét đề xuất này nếu nhận được lời đề nghị.

    "Chúng tôi nhiều lần nói rằng chúng tôi không bao giờ từ chối các cuộc đàm phán. Chúng tôi sẽ xem xét nếu nhận được lời đề nghị", ông nói.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Washington "rất ít tin tưởng" rằng Nga xâm lược đang đưa ra lời đề nghị đàm phán nghiêm túc, vì bình luận của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra trong vòng vài giờ sau vụ tấn công tên lửa của Nga xâm lược khiến dân thường ở Ukraine thiệt mạng.

    "Chúng tôi thấy đây là lời đề nghị giả tạo. Chúng tôi không coi đây là một lời đề nghị nghiêm túc, mang tính xây dựng nhằm đối thoại và ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo này", ông Price nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

    Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh cuối cùng sẽ phải diễn ra giữa Ukraine và Nga, ông Price nói thêm.

    "Nếu người Nga muốn báo hiệu rằng họ nghiêm túc trong đối thoại và ngoại giao ... có lẽ bước đầu tiên là họ nên ngừng kiểu tấn công tàn bạo này", ông nói.

    Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Mỹ thực sự đã tham chiến từ lâu trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

    “Theo tôi, người Mỹ thực sự đã tham gia vào cuộc chiến này từ lâu. Cuộc chiến này đang được kiểm soát bởi người Anglo-Saxon”.

    Bình luận về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ có thể tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga xâm lược và phương Tây, Ngoại trưởng Lavrov nói Moscow sẽ sẵn sàng lắng nghe bất kỳ đề xuất nào, nhưng không thể nói trước liệu điều này có mang lại kết quả hay không.

    Ông cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ có cơ hội đưa ra đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi cả hai đến thăm Kazakhstan trong tuần này.

    Vào cuối tháng 3, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga xâm lược và Ukraine đã đổ vỡ. Cuối tháng 9, Nga xâm lược tuyên bố sáp nhập bốn tỉnh của Ukraine nên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố loại trừ khả năng đối thoại với ông Putin.

    Nga tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine

    Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Âu Mỹ, Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko ở miền Trung Ukraine, hôm 11/10 cho hay: “Quân Nga đã phóng tên lửa tấn công vào các vùng như Pavlograd và Kamian, khiến cơ sở hạ tầng năng lượng tại những vùng này bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều ngôi làng vẫn chưa có điện”.

    Bộ chỉ huy phía nam của quân đội Ukraine cho biết quân Nga cũng đã bắn tên lửa vào các khu vực Mykolaiv và Odessa của Ukraine, khiến cho cơ sở hạ tầng năng lượng của các khu vực này bị hư hại.

    Ngày 11/10, Công ty điện hạt nhân nhà nước Ukraine (Energoatom) cho biết, Phó giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine, ông Valeriy Martynyuk, đã bị quân Nga bắt cóc. Hiện chưa rõ ông đang bị giam giữ ở đâu.


    Cùng ngày, báo động phòng không đã vang lên ở nhiều thành phố của Ukraine như thủ đô Kyiv, thành phố Lviv ở phía tây và thành phố Zaporozhye ở phía đông nam. Về vấn đề này, Bộ Các vấn đề khẩn cấp Ukraine thông báo nhiều khả năng trong ngày sẽ xảy ra đợt tấn công khác vào Ukraine, do đó sẽ có cảnh báo phòng không trên cả nước. Bộ này yêu cầu người dân Ukraine không bỏ qua các cảnh báo của lực lượng phòng không và ở trong các hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn.

    Trước đó, chính quyền Kyiv đã yêu cầu người dân và doanh nghiệp Ukraine hạn chế tiêu thụ điện, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. "Chúng tôi cũng kêu gọi người dân Kyiv hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng để giúp thành phố tồn tại trong thời điểm lưới truyền tải điện đang bấp bênh", chính quyền thành phố Kyiv cho biết trong một tuyên bố.

    Lam Giang

    Theo Visiontimes
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63580
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 11, 2022 6:41 pm

    Nga cho nổ tung khoảng một phần ba cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina trong hai ngày


    Trần Phong |10/11/22

    Hình ảnh

    Khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina đã bị tên lửa Nga xâm lược bắn trúng kể từ thứ Hai, ngày 10 tháng 10.
    Bộ trưởng Năng lượng Ukraina Herman Halushchenko cho biết khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina đã bị tên lửa Nga xâm lược bắn trúng kể từ thứ Hai, ngày 10 tháng 10.


    Trao đổi với CNN, Bộ trưởng Halushchenko cho biết “lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh,” Nga xâm lược đã “nhắm mục tiêu mạnh mẽ” vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

    Ông cho rằng một trong những lý do là việc xuất khẩu điện của Ukraina sang châu u “giúp các nước châu u tiết kiệm khí đốt và than đá của Nga”.


    Bộ trưởng Halushchenko nói thêm rằng Ukraina đang cố gắng “nhanh chóng khôi phục nguồn cung cấp từ các nguồn khác.”

    Trả lời câu hỏi về việc liệu Ukraina có nhận thêm năng lượng từ châu u hay không, ông Halushchenko nói đây là “một trong những lựa chọn đang được xem xét.”

    Bộ trưởng cũng lưu ý hệ thống năng lượng của Ukraina “vẫn ổn định”, nhưng kêu gọi các đối tác cung cấp “hệ thống phòng không thực sự có thể giúp chúng tôi bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình.”

    “Chúng tôi đang gửi thông điệp sau đến các đối tác của mình: chúng tôi cần bảo vệ bầu trời. Người Nga không chơi một số trò chơi với luật pháp quốc tế. Họ không quan tâm đến bất kỳ loại thỏa thuận hoặc công ước quốc tế nào.”

    Vào ngày 10-11 tháng 10, Nga xâm lược đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, cụ thể là lĩnh vực năng lượng, ở thủ đô và nhiều khu vực khác nhau của Ukraina. Các nhà chức trách Ukraina đã kêu gọi người dân trên cả nước “hạn chế” sử dụng năng lượng.


    Bộ Quốc phòng Nga xâm lược tuyên bố, mục tiêu của các cuộc tấn công không chỉ là quân đội Ukraina, mà còn là các cơ sở năng lượng dân sự.

    Putin ám chỉ rằng đây là hành động trả thù cho vụ nổ trên cầu Crimea mà chính quyền Ngaxâm lược đổ lỗi cho cơ quan mật vụ Ukraina.

    Nguồn: Pravda


    Ukrainian Artillery Pounds Russian Military Targets In Donbas


    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 134 khách