Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60395
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 17, 2022 7:08 pm

    Kho hoả tiễn của Nga sắp hết?

    Trần Phong | 10/17/22

    Hình ảnh

    Ra mắt “Club-S” của Nga. (Ảnh: Russia MOD)

    Các nhà máy sản xuất hỏa tiễn Nga đã hoạt động không ngừng nghỉ kể từ tháng 5 nhưng vấn đề cung có đáp ứng được cầu hay không vẫn chưa rõ ràng.

    Chiến sự ở Ukraina đã cho thấy quân đội Nga phụ thuộc rất nhiều vào hỏa tiễn, mà các cuộc tấn công dồn dập trên khắp Ukraina trong tuần qua là minh chứng. Tuy nhiên, giới phân tích đang đặt câu hỏi liệu Nga còn bao nhiêu hỏa tiễn và bao gồm những loại nào trong kho, trong khi chính quyền Mỹ tin rằng có bằng chứng cho thấy Matxcova đang gặp khó khăn trong việc sản xuất vì các lệnh trừng phạt và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng.

    Những nghi vấn đó đã khiến câu chuyện về năng lực sản xuất hỏa tiễn của Nga lại trở thành tâm điểm chú ý, khi cuộc chiến tại Ukraina chuẩn bị bước sang tháng thứ 9.


    Theo một bài viết đăng trên website Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA, trụ sở tại Washington DC) ngày 27 tháng 6, Nga đã tăng cường sản xuất hỏa tiễn để bù đắp số lượng hao hụt. Ông Maxim Starchak, nhà nghiên cứu độc lập về quốc phòng Nga sống tại Matxcova, tác giả bài viết, cho hay hai nhà máy hỏa tiễn của Nga đã hoạt động tích cực hơn những nơi khác kể từ tháng 5.

    Đầu tiên là nhà máy Novator – nơi sản xuất hỏa tiễn cho hệ thống Iskander và Buk, hỏa tiễn Kalibr và một số loại hỏa tiễn phóng từ tàu hải quân. Nhà máy này sản xuất khoảng 100-120 hỏa tiễn Kalibr mỗi năm và vài chục hỏa tiễn hành trình cho hệ thống Iskander. Kể từ tháng 5, nhà máy đã làm việc suốt ngày đêm, mỗi ngày 3 ca. Dù vậy, nhà máy gặp khó khăn trong việc gia tăng sản lượng vì thiếu một số lượng lớn kỹ sư, thợ cơ khí và nhân sự khác.

    Địa chỉ thứ hai làm việc suốt ngày đêm là nhà máy Votkinsk, nơi sản xuất hỏa tiễn đạn đạo cho hệ thống Iskander, tổ hợp Yars và hỏa tiễn Bulava. Năm 2020, nhà máy chuyển sang làm việc 4 ngày/tuần, cắt giảm nhân sự đến tuổi nghỉ hưu và nhân viên của các công ty con. Song cho đến tháng 6, tình hình đã thay đổi và nhà máy muốn tuyển thêm 500 nhân sự.

    Song ngay cả khi các nhà máy này sản xuất không ngừng nghỉ, sản lượng sẽ chỉ tăng không quá 20% do thiếu công nhân lành nghề, chuyên gia Starchak cho biết.

    Việc Nga tăng cường sản xuất hỏa tiễn cũng được thể hiện qua các ví dụ khác. Chẳng hạn, nhà máy chế tạo máy Miass, nơi sản xuất linh kiện hỏa tiễn, năm ngoái đã nộp đơn phá sản vì thiếu đơn đặt hàng, không có khả năng thanh toán các khoản vay. Song sau khi chiến sự Nga – Ukraina bùng nổ, nhu cầu về công nhân mới tại nhà máy đã tăng gấp 8 lần.


    Ví dụ khác là nhà máy Strela ở Tula, nơi sản xuất hỏa tiễn Onyx. Vài năm trước, nhà máy bị cắt giảm đơn đặt hàng, người lao động chỉ được trả lương tối thiểu và bắt đầu tìm kiếm công việc khác. Tuy nhiên, kể từ tháng 5, nhà máy bắt đầu tuyển dụng hơn 200 vị trí mới.

    Theo một phân tích đăng trên ấn phẩm Eurasia Daily Monitor của Quỹ Jamestown (một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách tại Washington DC) hồi tháng 6, năng lực sản xuất tối đa một năm hiện tại của Nga có khả năng không vượt quá 225 hoả tiễn, bao gồm các loại hoả tiễn hành trình như Oniks, Kalibr, Kh-101, 9M729 và Kh-59, cũng như hoả tiễn đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Bài viết cũng nói rằng tính đến tháng 6, Nga đã sử dụng gần hết kho hoả tiễn dự trữ của mình.

    Tất cả các cơ sở sản xuất quốc phòng lớn tại Nga đều bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhiều nhà máy đã bị đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, khiến họ không thể nhập khẩu linh kiện cần thiết để sản xuất. Song chuyên gia Starchak nói Nga đã giải quyết vấn đề này bằng cách thành lập các công ty vỏ bọc để bí mật mua các loại linh kiện này từ nước ngoài.

    Các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đã tiếp tục siết chặt nguồn cung linh kiện cho các công ty Nga. Để bảo đảm hoạt động sản xuất không bị gián đoạn, các công ty này đã sử dụng kho linh kiện dự trữ vốn đủ dùng cho hai đến ba năm sản xuất bình thường. Song với nhu cầu và sản lượng gia tăng vì chiến sự, kho dự trữ của các nhà máy có thể cạn kiệt vào năm tới, theo bài viết trên CEPA.

    Trong khi đó, các quan chức Nga cho biết quân đội nước này có kho dự trữ hoả tiễn tầm xa đủ dùng và các nhà máy đang hoạt động nhiều hơn, bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng Matxcova sắp cạn kiệt hoả tiễn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60395
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 18, 2022 6:44 pm

    Điện Kremlin: Các vùng đất sáp nhập từ Ukraine được bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân Nga

    18/10/2022
    Reuters



    Hình ảnh

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

    Hôm 18/10, Moscow cho biết bốn khu vực của Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng trước giờ đây được bảo vệ bằng kho vũ khí hạt nhân của Nga, theo Reuters.

    Tuyên bố từ Điện Kremlin được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gay gắt, khi cả NATO và Nga dự kiến sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong thời gian tới để kiểm tra mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ khí hạt nhân của họ.

    Khi được các phóng viên hỏi liệu các khu vực này có nằm dưới cái ô hạt nhân của Moscow hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tất cả những lãnh thổ này là những phần không thể xâm phạm của Liên bang Nga và chúng đều được bảo vệ. Các nơi này được bảo vệ an ninh ở mức độ tương tự như phần còn lại của lãnh thổ Nga”.

    Vào tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần để bảo vệ “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Nga.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6/10 cho rằng lời đe dọa của ông Putin đã đưa thế giới đến gần “Armageddon” hơn bất kỳ lúc nào kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi nhiều người lo sợ một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể sắp xảy ra. Armageddon - một thuật ngữ trong Kinh Thánh - thường được hiểu là cuộc chiến tranh cuối cùng hủy diệt cả thế giới.

    NATO đang tiến hành các cuộc tập trận về mức độ sẵn sàng hạt nhân trong tuần này và cho biết họ dự báo rằng Nga cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân của riêng mình, nhưng ông Peskov cho biết ông không có thông tin gì về điều đó.

    Ông Peskov nói: “Có một hệ thống thông báo được thiết lập để thông báo về việc tiến hành các cuộc tập trận và điều này được thực hiện thông qua các kênh của Bộ Quốc phòng”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60395
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 18, 2022 6:45 pm


    Nga tấn công cơ sở hạ tầng, nhắm vào điện nước trên khắp Ukraine



    Lam Giang • 18/10/22

    Hình ảnh

    Lực lượng cứu hỏa xuất hiện tại một tòa chung cư bốn tầng sau khi Nga tiến hành không kích bằng "máy bay không người lái Kamikaze" hôm 17/10/2022 ở Kyiv, Ukraine. (Ảnh: Paula Bronstein/Getty Images)


    Tờ Reuters đưa tin, Nga tiến hành không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine vào sáng thứ Ba (18/10). Đây được cho là chiến dịch có chủ ý của Moscow nhằm phá hủy các cơ sở điện và nước của Kyiv trước mùa đông.

    Tờ Reuters dẫn lời Phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho biết, thành phố Zhytomyr với 263.000 dân đã hứng chịu các cuộc không kích vào sáng 18/10 dẫn đến tình trạng mất điện và nước trên toàn thành phố.


    Ông Tymoshenko cho hay, hai đợt tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng ở trung tâm thành phố Dnipropetrovsk với gần 1 triệu dân đã gây "thiệt hại nghiêm trọng". Nhiều mục tiêu hạ tầng trọng yếu khác của Ukraine tiếp tục bị Nga tập kích.

    Một nhân chứng của tờ Reuters cho biết, tại cảng Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine, một tên lửa đã lao vào một tòa nhà chung cư khiến ít nhất một người đàn ông thiệt mạng. Các vụ nổ làm rung chuyển Kyiv và khói đen bốc lên bao trùm toàn thành phố.

    Cũng có báo cáo về việc các cơ sở năng lượng điện đang được nhắm mục tiêu ở thành phố Kharkiv, một thành phố có dân số trước chiến tranh là 1,43 triệu người, giáp ranh với biên giới Nga.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga khủng bố và sát hại dân thường bằng các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi máy bay không người lái tấn công Kyiv và các thành phố khác khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

    "Ukraine đang bị quân chiếm đóng nã đạn. Họ tiếp tục làm những gì họ giỏi nhất - khủng bố và sát hại dân thường", ông Zelenskyy cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

    "Nhà nước khủng bố sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Họ sẽ chỉ xác nhận bản chất hủy diệt và giết người của mình", ông nói.

    Không có thông tin ngay lập tức về số người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

    Đầu tháng này, Nga đã bổ nhiệm Tướng Sergei Suvorikin làm lãnh đạo "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột diễn tiến hết sức phức tạp. Ông Suvorikin từng phục vụ ở Syria và Chechnya, nơi các lực lượng Nga tấn công các thành phố trong chính sách thiêu đốt vũ khí của quân thù.

    Ông Suvorikin được giới truyền thông Nga đặt biệt danh là "Tướng Armageddon" (hay Tướng quân của sự hủy diệt) vì được biết đến là người theo đường lối cứng rắn. Chỉ hai ngày sau khi ông Surovikin được bổ nhiệm, tên lửa đã trút xuống khắp lãnh thổ Ukraine để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, sưởi ấm và giao thông ở ít nhất 20 thành phố và thị trấn, sát hại ít nhất 19 người.

    Tại Kyiv, nơi bị tấn công lần đầu tiên kể từ tháng 6, quân Nga tấn công các công viên, sân chơi và những người đi làm trong giờ cao điểm trên những chiếc xe bốc cháy.

    Nga đã tiến hành các cuộc không kích mới nhất vào thứ Ba (18/10) sau khi Mỹ cảnh báo rằng nước này sẽ buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tội ác chiến tranh nào.

    Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao.

    Tại thành phố cảng Mykolaiv, một nhân chứng của tờ Reuters cho biết họ đã nghe thấy ba tiếng nổ lớn vào buổi sáng ngày 18/10.

    Các nhân chứng cho hay, tên lửa đã phá hủy hoàn toàn một tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố, để lại một miệng hố lớn. Sau đó, một đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và thu gom thi thể một người đàn ông thiệt mạng từ đống đổ nát.

    "Ở Mykolaiv, kẻ thù đã phá hủy một tòa nhà dân cư bằng tên lửa S-300. Một người thiệt mạng. Ngoài ra còn có một cuộc tấn công ở chợ hoa và công viên. Không biết kẻ khủng bố Nga muốn chống lại cái gì tại những nơi yên bình này?", ông Zelenskyy nói.


    Các cuộc tấn công của Nga diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đang tiến công về phía đông và phía nam nước này. Bên cạnh đó, vụ nổ cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea hôm 8/10 được cho là nguồn cơn khiến Nga trút mưa tên lửa xuống lãnh thổ Ukraine.

    Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm thứ Hai (17/10) rằng Nhà Trắng "lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tên lửa của Nga" và "sự tàn bạo" của ông Putin.

    Nhà lãnh đạo Nga Putin đã gửi hàng chục nghìn quân vào Ukraine từ hôm 24/2 trong cái mà ông gọi là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm loại bỏ tận gốc cái mà nước này gọi là "những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm".

    Các lực lượng Ukraine đã chống trả quyết liệt bằng vũ khí được viện trợ từ Mỹ và các đồng minh. Bên cạnh đó, Washington cũng áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng lên Nga trong nỗ lực buộc nước này phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

    Lam Giang
    Theo Reuters








    Nga tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng khắp Ukraine, nhắm mục tiêu điện và nước


    18/10/2022
    Reuters



    Hình ảnh

    Khói bốc lên ở ngoại ô Kyiv, Ukraine, ngày 18/10/2022.


    Tên lửa của Nga bắn vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine vào sáng ngày 18/10 giữa lúc Moscow tăng cường hoạt động, dường như là một chiến dịch có chủ ý nhằm phá hủy các cơ sở điện và nước trước mùa đông, theo Reuters.

    Thị trưởng thành phố Zhytomyr, một thành phố có 263.000 dân, cho biết các cuộc tấn công đã đánh sập nguồn cung cấp điện và nước, và hai vụ nổ đã làm rung chuyển một cơ sở năng lượng ở phía đông nam thành phố Dnipro, thành phố gần 1 triệu dân, gây thiệt hại nghiêm trọng, theo ông Kyrylo Tymoshenko, một phụ tá tổng thống Ukraine.

    Một nhân chứng của Reuters cho hay tại cảng Mykolaiv, miền nam Ukraine, một tên lửa đã lao vào một tòa nhà chung cư khiến ít nhất một người đàn ông thiệt mạng, các vụ nổ đã được nghe thấy và khói bốc lên ở thủ đô Kyiv.

    Ngoài ra, cũng có tin tức về việc các cơ sở cung cấp điện đang được nhắm mục tiêu ở thành phố Kharkiv, một thành phố có dân số trước chiến tranh là 1,43 triệu người, gần với biên giới Nga.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga khủng bố và giết hại dân thường bằng các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi máy bay không người lái tấn công Kyiv và các thành phố khác khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

    “Ukraine đang bị quân chiếm đóng nã đạn. Chúng tiếp tục ra tay khủng bố và giết hại dân thường”, ông Zelenskyy viết trên mạng Telegram.

    Hiện chưa có thông tin về số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

    Nga tiến hành các cuộc không kích mới nhất hôm 18/10 sau khi Hoa Kỳ cảnh báo rằng họ sẽ buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tội ác chiến tranh nào.

    Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Bộ Quốc phòng nước này cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao.

    Tại thành phố cảng Mykolaiv, một nhân chứng của Reuters cho biết người này đã nghe thấy ba tiếng nổ vào sáng sớm ngày 18/10.

    Bà Karine Jean-Pierre, Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói với các phóng viên hôm 17/10 rằng Nhà Trắng “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tên lửa của Nga”.






    Ukrainians fear tough winter without heating

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60395
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 18, 2022 6:48 pm

    Kỳ tích không tưởng của bộ binh Ukraina!

    Trần Phong | 10/18/22

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine đã bắn hạ một tên lửa hành trình của Nga bằng tên lửa phòng không vác vai. Đây được xem như một điều không tưởng.


    Tên lửa hành trình bay với tốc độ khoảng Mach 0,8, tức 270 mét / giây, rất nhanh, bộ binh mặt đất về cơ bản không có nhiều khả năng có thể bắn trúng nó. Tuy nhiên, một người lính Ukraine đã làm nên kỳ tích khi bắn hạ thành công một tên lửa hành trình bay tới bằng tên lửa phòng không vác vai. Sự việc được coi là có tỷ lệ thành công chỉ ở mức “trăm vạn lần mới có một”.

    Trang tin tức quân đội Task and Purpose có trụ sở tại Mỹ đưa tin, quân đội Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy một số binh sĩ Ukraine đang ở nơi hoang vu khi họ nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ tên lửa hành trình Nga đang lao tới. Các binh sĩ đã hét lên “Cố lên!” trong khi cố gắng bắn hạ tên lửa của Nga bằng tên lửa phòng không vác vai 9K38 Igla của Liên Xô cũ (hay NATO gọi là : SA-18 Grouse).


    Sau đó trên bầu trời xa xăm xuất hiện một quả cầu lửa và tên lửa 9K38 Igla đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình đang lao tới, tất cả các binh sĩ Ukraine có mặt đều reo hò phấn khích trước một nhiệm vụ cực kỳ khó thành công.

    Nguồn: Aboluowang
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 215 khách