Nga tấn công thêm nhiều nhà máy điện trên khắp Ukraine
Henri Astier
BBC
22 tháng 10 2022
Các đợt không kích của Nga đã phá hủy nhiều nhà máy điện trên khắp Ukraine trong những ngày gần đây
Các đợt không kích của Nga đã tấn công các nhà máy điện trọng điểm ở miền trung và tây Ukraine, trong lúc Nga tiếp tục nhắm vào lưới điện của Ukraine.
Các nhà máy ở phía nam và tây Kyiv đã bị bắn phá và tình trạng mất điện đã xảy ra trên khắp cả nước.
Các quan chức Ukraine cho biết nhiều tên lửa hành trình Nga đã bị phát hiện và bị bắn bởi hệ thống phòng không.
Gần một phần ba các nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy trong trong một làn sóng các đợt không kích từ thứ Hai tuần trước.
Hôm thứ Bảy, các quan chức Ukraine nói "cơ sở hạ tầng trọng yếu" đã bị tấn công ở vùng Cherkasy, đông nam thủ đô Kyiv. Có tin một đám cháy lớn bùng lên ở thị trấn Smila.
Đã xảy ra mất điện tại Khmelnytskyi ở phía tây. Các trận không kích và mất điện cũng diễn ra ở Odesa ở phía Nam và Rivne và Lutsk ở phía tây bắc.
Cơ quan vận hành điện quốc gia Ukrenergo cho biết họ sẽ hạn chế cung cấp điện ở một vài vùng trong đó có Kyiv. Các cuộc không kích hôm thứ Bảy đã gây ra nhiều thiệt hại hơn cả đợt bắn phá mạnh hồi đầu tháng này, họ nói thêm.
Tổng thống Zelensky nói: "Kẻ thù mở một cuộc tấn công lớn: 36 tên lửa, hầu hết đều bị bắn hạ. Đây là những cuộc không kích xấu xa vào các cơ sở trọng yếu."
Làn sóng bắn phá mới nhất của Nga đã phá hủy nhiều ngôi nhà
Phó thị trưởng thành phố Lviv ở phía Tây, ông Serhiy Kiral, nói với BBC hôm thứ Bảy rằng chiến thuật của Nga là phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu trước mùa đông, và đưa chiến tranh tới các khu vực xa hơn tiền tuyến.
"Các lực lượng quân đội Ukraine càng có nhiều thành công trên mặt trận thì tình hình càng tồi tệ hơn cho người dân ở hậu phương vì Nga sẽ làm tất cả những gì họ có thể để nhắm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng trọng điểm," ông nói trong một bài phỏng vấn với chương trình radio Newshour của BBC.
Hôm thứ Sáu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã cài mìn ở đập thủy điện vùng Kherson miền Nam Ukraine, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.
Các khu vực do quân đội Nga kiểm soát ở Ukraine
Ông nói nếu nhà máy thủy điện Khakhovka bị phá hủy, hàng tram ngàn người có nguy cơ bị ngập lụt. Nga phủ nhận đã có kế hoạch làm nổ tung con đập và nói phía Ukraine bắn tên lửa vào đó.
Cả hai bên đều không đưa ra video làm bằng chứng cho các tuyên bố của họ.
Con đập này có thể cho phía Nga một trong những tuyến đường ít ỏi còn lại để vượt sông Dnieper (mà người Ukraine gọi là Dnipro) trong vùng Kherson bị Nga chiếm một phần.
Nga đang đưa người dân ra khỏi khu vực mà họ kiểm soát trong lúc họ trông đợi quân Urkaine sẽ có cuộc phản công để chiếm lại thành phố này.
Ukraine đối mặt với nguy cơ cắt điện, nhiều người tháo chạy khỏi Kherson
Huyền Anh • 23/10/22
Người dân Kherson đang chờ được sơ tán tới Nga tại ga đường sắt Dzhankoi ở Crimea, hôm 21/10/2022. (Ảnh: Stringer/AFP/Getty Images)
Hôm thứ Bảy (22/10), chính quyền chiếm đóng của Nga xâm lược ở Kherson đã kêu gọi người dân rời khỏi đây ngay lập tức vì tình hình quân sự đang leo thang rất căng thẳng. Trong khi đó, Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng như nhà máy điện và hệ thống cấp nước trên khắp Ukraine, khiến Kyiv phải đối mặt với nguy cơ mất điện trên diện rộng, theo tờ Reuters.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, các cuộc tấn công của Nga xâm lược diễn ra trên quy mô "rất rộng". Tuy nhiên ông cam kết rằng, quân đội Ukraine sẽ cải thiện thành tích bắn hạ tên lửa của Nga với sự giúp đỡ từ các đồng minh.
Trong khi đó, chính quyền chiếm đóng của Nga xâm lược ở thành phố Kherson ở miền nam Ukraine đã kêu gọi dân thường rời khỏi đây 'ngay lập tức' vì tình hình chiến sự đang leo thang rất căng thẳng.
Quân đội Ukraine cho biết, họ đang đạt được nhiều bước tiến khi các lực lượng quân sự của Ukraine tiến về phía nam qua khu vực Kherson, tiếp quản ít nhất hai ngôi làng mà quân Nga được cho là đã bỏ trống.
"Cuộc tấn công hàng loạt mới nhất này diễn ra trên phạm vi rất rộng", ông Zelenskyy cho biết trong video phát biểu hàng đêm của mình, đề cập đến các khu vực ở miền tây, miền trung và miền nam Ukraine.
"Tất nhiên, chúng tôi không có đủ năng lực kỹ thuật để hạ 100% tên lửa và máy bay không người lái của Nga xâm lược. Nhưng tôi chắc chắn rằng, dần dần chúng tôi sẽ đạt được điều đó với sự giúp đỡ từ các đối tác. Hiện tại, chúng tôi đã bắn hạ phần lớn tên lửa hành trình và các máy bay không người lái của Nga", ông Zelenskyy cho hay.
Hôm thứ Bảy (22/10), các lực lượng Ukraine đã bắn rơi 20 tên lửa và 10 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, ông nói.
Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine trước đó cho biết, họ đã hạ gục 33 tên lửa và sát hại 18 binh lính Nga.
Cắt điện ở miền Trung và miền Nam Ukraine
Tờ Reuters cho hay, thành phố Mykolaiv, miền Nam Ukraine đã bị cắt điện trong nhiều giờ, gây gián đoạn tín hiệu điện thoại di động.
Chính quyền thành phố phía đông nam Nikopol cảnh báo rằng, còi báo động không kích sẽ bị ngắt do cắt điện. Thay vào đó, các phương tiện khẩn cấp chạy quanh thành phố sẽ cảnh báo về các mối đe dọa từ trên không, các quan chức khu vực cho hay. Thành phố này thường xuyên bị Nga xâm lược pháo kích từ phía bên kia sông Dnipro.
Ông Zelenskyy cho biết, Ukraine đang nỗ lực khôi phục điện cho các khu vực bị ảnh hưởng. Cố vấn Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko trước đó cho hay, hơn một triệu người không có điện sau hai cuộc không kích vào sáng sớm.
Theo Phụ tá tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, Moscow muốn tạo ra một làn sóng tị nạn mới ở châu Âu bằng các cuộc không kích. Trong khi đó, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nói trên Twitter rằng, các cuộc tấn công của Nga xâm lược đã cấu thành nên "tội ác diệt chủng".
Moscow thừa nhận nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhưng phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Ukraine hôm 21/10, các cuộc không kích của Nga đã khiến ít nhất một nửa công suất điện nhiệt của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho hay, phạm vi ảnh hưởng của các cuộc tấn công bằng UAV là tương đối lớn. Chỉ trong tuần này, Ukraine đã thiệt hại khoảng 4.000MW công suất phát điện do các cuộc không kích. Vì vậy để tiết kiệm năng lượng, các thị trấn và thành phố trên khắp Ukraine đã phải hạn chế sử dụng điện để các công ty năng lượng có thể sữa chữa thiệt hại.
Nhà điều hành mạng nhà nước Uknergo cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông ở miền tây Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine đã ban bố các hạn chế cung cấp điện ở 10 khu vực trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Kyiv.
“Quy mô thiệt hại có thể so sánh bằng hoặc có thể vượt quá hậu quả của các cuộc tấn công (từ ngày 10/10 đến ngày 12/10)”, Uknergo viết trên Telegram, đề cập đến làn sóng tấn công đầu tiên vào hệ thống năng lượng của Ukraine vào tuần trước.
Trong khi đó, Phó người đứng đầu chính quyền thành phố Kyiv, ông Petro Panteleev, cảnh báo rằng các cuộc không kích của Nga có thể khiến thủ đô Ukraine không có điện “trong vài ngày hoặc vài tuần”.
“Khả năng này tồn tại … chúng ta phải hiểu và ghi nhớ điều đó”, ông nói với tờ Economy Pravda của Ukraine.
Hàng nghìn người dân tháo chạy khỏi Kherson
Tại Kherson, hàng nghìn dân thường đã tháo chạy trong những ngày gần đây. Họ băng qua sông Dnipro sau khi có cảnh báo hôm 22/10 về một cuộc tiến công sắp tới của Ukraine nhằm tái chiếm thành phố.
"Do tình hình căng thẳng ở mặt trận, nguy cơ pháo kích ồ ạt vào thành phố và nguy cơ tấn công khủng bố gia tăng, tất cả thường dân phải rời khỏi thành phố ngay lập tức và băng qua bờ trái (phía đông) của sông Dnipro!", chính quyền chiếm đóng của Nga cho biết trong một tuyên bố được đăng trên Telegram.
"Hãy lo cho sự an toàn của gia đình và bạn bè của bạn! Đừng quên giấy tờ, tiền bạc, đồ vật có giá trị và quần áo", tuyên bố cho hay.
Một trong những trận chiến quan trọng nhất của cuộc xâm lược Ukraine của Nga kéo dài tám tháng đang diễn ra tại Kherson. Các lực lượng Ukraine đã tiến quân dọc theo bờ tây của sông Dnipro nhằm tái chiếm thành phố và bao vây hàng nghìn quân Nga.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đang di chuyển vào các khu vực bị quân Nga bỏ trống.
"Quân xâm lược Nga tiếp tục rời khỏi lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng ở khu vực Kherson", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook.
Bộ này cho hay, các lực lượng xâm lược Nga đã rời khỏi các thị trấn Charivne ở bờ tây và Chkalovo ở bờ đông của sông Dnipro. Các sĩ quan và nhân viên y tế cũng được sơ tán khỏi trung tâm của Beryslav nằm ở ở bờ tây của con sông.
Ukraina tuyên bố đã bắn hạ 60% hoả tiễn và phi cơ không người lái của Nga
Trần Phong | 10/22/22
Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov hôm 21 tháng 10 cho biết lực lượng phòng không Ukraina đã bắn hạ khoảng 60% số hoả tiễn do quân Nga bắn
Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov hôm 21 tháng 10 cho biết lực lượng phòng không Ukraina đã bắn hạ khoảng 60% số hoả tiễn do quân Nga bắn vào các thành phố yên bình của Ukraina. Đối với phi cơ không người lái kamikaze của Iran, hiệu quả phòng không thậm chí còn lớn hơn.
Trên sóng truyền hình quốc gia, ông Reznikov nói: “Điều này liên quan đến hoả tiễn hành trình, hoả tiễn đạn đạo… Còn đối với phi cơ không người lái, hiệu quả thậm chí còn cao hơn nhiều. Nhưng tất nhiên, mỗi một yếu tố mới là cơ hội để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng, sau đó là các khu dân cư..”
Bộ trưởng Reznikov lưu ý, trong những tháng tới Ukraina sẽ nhận được các hệ thống phòng không mới và sẽ bắn hạ tới 80% mục tiêu thù địch.
Tuy nhiên, ông cũng nói không thể che phủ bầu trời 100% bằng các hệ thống phòng không, kể cả những hệ thống tối tân nhất.
Dù tuyên bố đã đánh chặn một số lượng lớn hoả tiễn và drone, tuy nhiên những thiệt hại về cơ sở hạ tầng mà quân đội Nga đã gây ra cho Ukraina là hết sức to lớn.
Bằng chứng là Kyiv đã mất 40% công suất sản xuất điện, khiến chính quyền phải cắt điện luân phiên. Các quan chức Ukraina hồi đầu tuần đã cảnh báo tình trạng mất điện khẩn cấp và theo lịch trình sẽ xảy ra. Tình trạng mất điện đó đã ảnh hưởng đến thủ đô Kyiv và các khu vực trung tâm khác vào thứ Năm, trước khi mở rộng sang các khu vực phía đông.
Nga nỗ lực đảo ngược thất bại trên chiến trường Ukraine
10/23/22
Một đám cháy đã nhấn chìm nhà máy nhiệt điện ở Kyiv, Ukraine, hôm 10/10/2022. (Ảnh: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine/Getty Images
Trong những ngày gần đây, quân đội Nga tiếp tục không kích các cơ sở năng lượng trọng yếu và tấn công người dân Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) do Iran cung cấp. Nỗ lực này của Moscow được cho là nhằm đảo ngược thất bại trên chiến trường Ukraine.
Nga tăng cường không kích trên diện rộng
Sau khi hứng chịu những thất bại nặng nề trên nhiều mặt trận, Tổng thống Nga Putin đã cố gắng điều hàng chục nghìn lính nghĩa vụ Nga không được huấn luyện và trang bị kém vào chiến trường đẫm máu tại Ukraine.
Đồng thời, quân đội Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu dân sự trên khắp Ukraine. Sau các cuộc không kích dữ dội, quân đội Nga hiện chủ yếu sử dụng máy bay không người lái Kamikaze do Iran cung cấp.
Truyền thông Mỹ cho hay, mục tiêu của Moscow là "đóng băng người dân Ukraine cùng với sự giá lạnh của mùa đông đang cận kề".
Các hãng thông tấn như AP và Reuters đưa tin, 50% nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Nga, "dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng ở Ukraine".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho hay, nhiều khu vực đã bị lực lượng Nga nhắm mục tiêu trong hai ngày qua. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông một lần nữa kêu gọi người dân Ukraine tiết kiệm điện.
“Hãy hạn chế mức tiêu thụ điện cũng như tránh sử dụng các loại thiết bị cần nhiều điện năng”, ông nói.
Ông cho biết thêm 3 cơ sở năng lượng đã bị tấn công vào ngày 19/10. Một trong những cơ sở bị ảnh hưởng là một nhà máy nhiệt điện than lớn ở thành phố Burshtyn, miền tây Ukraine.
"Với sự tàn phá như vậy, không có chỗ cho đàm phán với Nga", ông Zelenskyy viết trên Twitter.
Cuộc không kích của Nga nhằm gieo rắc nỗi 'kinh hoàng' cho người dân Ukraine
Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng, chính quyền ông Putin muốn gieo rắc nỗi kinh hoàng và phá hủy ý chí chiến đấu của người dân Ukraine. Bên cạnh đó, Moscow cũng đang nỗ lực làm suy yếu sự ủng hộ của người dân châu Âu và các đồng minh của Kyiv.
Đáp lại, Ukraine tuyên bố sẽ kiên cường chống trả các cuộc tấn công cực đoan nhằm vào dân thường của Moscow.
"Tôi cho rằng, chính quyền của ông Putin đang cố gắng gây ra nỗi đau cho xã hội dân sự và các lực lượng Ukraine", Chuẩn tướng Không quân Mỹ Patrick Ryder cho hay.
"Nhưng cho đến nay, những gì chúng ta đang thấy là một Ukraine rất kiên cường", ông nói.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với đài CNN rằng, các cuộc không kích của lực lượng Nga trong tháng này đã "phần nào thành công" trong việc gây ra sự hỗn loạn ở nhiều vùng lãnh thổ ở Ukraine. Ông cho rằng, thay vì cố gắng đảo ngược thất bại trên chiến trường, các cuộc không kích của Moscow rõ ràng không đạt được lợi ích gì. Đó chỉ là một nỗ lực nhằm "đe dọa" người dân Ukraine và buộc họ phải đầu hàng.
Châu Âu sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine?
Mỹ khẳng định rằng nước này sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, người dân châu Âu đang đứng trước lựa chọn giữa "ăn no mặc ấm" và viện trợ cho cuộc chiến tại Ukraine.
Theo đó, châu Âu đang tìm cách bổ sung kho dự trữ vũ khí ngày càng cạn kiện trong khi vẫn phải tăng cường viện trợ cho Ukraine. Song song với đó, tất cả các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được yêu cầu phải chi 2% GDP của họ cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2024. Điều này khiến châu Âu đã và đang phải gánh chịu áp lực rất lớn.
Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) hôm 14/10 thông báo nước này sẽ cung cấp 725 triệu USD hỗ trợ an ninh bổ sung để đáp ứng "nhu cầu an ninh và quốc phòng trọng yếu" của Ukraine nhằm chống lại cuộc xâm lược của Nga.
Gói mới mới nâng tổng số viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine lên tới 17,6 tỷ USD kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Trước đó, Mỹ đã gửi 20 hệ thống HIMARS cho Ukraine và cam kết gửi thêm 18 hệ thống nữa cho nước này trong những năm tới.
"Tôi không chắc người Nga đang tấn công tinh thần của Ukraine. Tôi nghĩ đó còn là tinh thần của châu Âu, tinh thần của Đức, tinh thần của Pháp và tinh thần của nhiều quốc gia khác", ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói với đài CNN.
"Mùa đông đang đến gần. Không rõ là châu Âu có đủ năng lượng để vượt qua mùa đông, cũng như có đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm cho các hộ gia đình hay không", ông Bolton nói.
Ông Bolton nhận định rằng, thế giới sẽ rơi vào suy thoái. Có vẻ như suy thoái của châu Âu sẽ trầm trọng hơn cả.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ Ukraine, lưu ý rằng "Nếu ông Putin giành chiến thắng ở thời điểm hiện tại, đó sẽ là một tình huống vô cùng khó khăn cho châu Âu và toàn thế giới".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế đóng góp nhiều hơn nữa. Quốc gia này đang cần khoảng từ 38 tỷ đến 55 tỷ USD để bù đắp thâm hụt ngân sách ước tính của năm tới. Bên cạnh đó, Kyiv cần thêm 17 tỷ USD để giúp đất nước bắt đầu xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm trường học, nhà ở và cơ sở năng lượng.
Vào ngày 30/9, ông Zelenskyy thông báo rằng đất nước của ông đã nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO. Đơn này được đưa ra sau khi Nga sáp nhập 4 khu vực Ukraine bị chiếm đóng một phần là Kherson, Luhansk, Donetsk và Zaporizhzhya.
Tư cách thành viên NATO đối với Ukraine là rất xa vời vì Kyiv phải nhận được sự đồng thuận của tất cả thành viên NATO, theo tờ Reuters.
Đáp lại đơn xin gia nhập NATO của Ukraine, Mỹ nói rằng "chưa đến lúc".