Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 01, 2022 7:11 pm

    Trong ba phút, hai ‘Cá sấu chúa’ Ka-52 của Nga bị tiêu diệt ở vùng Kherson


    Trần Phong | 11/2/22

    Hình ảnh
    .
    Truyền thông Ukraina pravda cho biết, Lực lượng Phòng không Ukraina đã bắn rơi 2 trực thăng Nga trên bầu trời vùng Kherson tối 31/10.

    Ban Dân vận Bộ Tư lệnh Không quân Miền Nam cho biết: “Vào ngày 31 tháng 10, từ 6 giờ 45 đến 6 giờ 48, hai máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã bị bắn rơi bởi một đơn vị thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không Odessa của Bộ tư lệnh không quân” miền Nam “ở quận Berislav của vùng Kherson.”

    Ka-52 là máy bay trực thăng tấn công đa nhiệm hoạt động được trong nhiều điều kiện thời thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Ka-52 còn được mệnh danh là cá sấu chúa, nó được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép và không bọc thép, nhân lực, chiến đấu cơ và các máy bay khác của đối phương trên tiền tuyến và trong chiều sâu chiến thuật.


    Nga không phản hồi trước các báo cáo của Ukraina đưa ra

    Tại một diễn biến khác, trong bài phát biểu vào đêm 31/10, ông Volodymyr Zelenskyi nói rằng “đội quân thứ hai trên thế giới” bây giờ thậm chí không phải là đội thứ đứng 22 về tính hiệu quả”

    Tổng thống Zelenskyi tuyên bố Ukraina sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng không. Ông nói: “Bây giờ, cứ mười lần bắn trúng, bọn khủng bố phải tốn thêm ít nhất bốn quả tên lửa. Nga có thành tích thậm chí còn tồi tệ hơn đối với máy bay không người lái, đặc biệt là những máy bay do các đối tác Iran cung cấp, theo UNN.

    Ông Zelensky nhấn mạnh: “Thế giới nhìn thấy điều đó. “Đội quân thứ hai của thế giới” giờ không còn là xếp thứ 22 nếu xét về hiệu quả của nó. Và chúng tôi sẽ làm mọi cách để nó lọt vào danh sách đứng thứ hàng trăm. Và quân Nga sẽ như vậy”.

    Ông Zelensky cho biết, vào sáng ngày 31/10, quân Nga đã bắn 55 tên lửa hành trình vào Ukraina, 45 trong số đó đã bị bắn hạ. Trong buổi sáng 31/10, chỉ riêng trong phạm vi Kyiv, Ukraina đã ghi nhận 16 cuộc không kích, trong đó ít nhất 12 tên lửa đã bị tiêu diệt.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 02, 2022 2:34 am

    Điện Kremlin: Nga sẽ không ban hành sắc lệnh chấm dứt lệnh động viên

    01/11/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov.


    Nga không cần một sắc lệnh của tổng thống để chính thức hoàn tất việc huy động một phần lực lượng dự bị chiến đấu ở Ukraine, và sẽ không có lệnh nào được ban hành, Điện Kremlin nói hôm thứ Ba 1/11.

    Tổng thống Vladimir Putin đã ban bố lệnh gọi nhập ngũ đầu tiên ở Nga kể từ Thế chiến II vào ngày 21/9, sau một loạt thất bại quân sự. Thông báo đã gây ra một cuộc di cư của những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ, với hàng trăm nghìn người hướng đến các quốc gia bao gồm Georgia, Armenia và Kazakhstan, trong khi hơn 2.000 người bị giam giữ trong các cuộc biểu tình chống lệnh động viên quân.

    Nga cho biết họ đã tuyển mộ 300.000 quân dự bị mà họ cần trong vòng chỉ hơn một tháng và giờ không cần thêm nữa.

    Nhưng việc Điện Kremlin từ chối ban hành sắc lệnh chính thức chấm dứt việc động viên quân có thể khiến người Nga lo ngại rằng việc này vẫn có thể được tái khởi động.

    Hôm 31/10, ông Putin nói ông sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý để xem liệu có cần thiết ban ra một sắc lệnh mới của tổng thống hay không.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 1/11 rằng: “Không cần một sắc lệnh nữa”.

    “Bộ phận pháp chế của Phủ Tổng thống đã đi đến kết luận... việc động viên một phần đã hoàn tất. Các bức điện liên quan đã được gửi từ Bộ Quốc phòng đến các văn phòng nhập ngũ để kết thúc việc gửi giấy tờ triệu tập”.

    Trong sắc lệnh động viên quân của ông Putin, các đoạn nêu ra số người bị gọi nhập ngũ đã được phân loại là thông tin mật và không bao giờ được công bố, làm tăng thêm lo ngại rằng chiến dịch gọi nhập ngũ có thể tiếp tục.

    Nhưng ông Peskov nói rằng điều này là không đúng sự thật.

    “Bao gồm [trong sắc lệnh] là một con số nhất định: lên đến 300.000 người. Theo đó, sắc lệnh này đã được thi hành”.

    Khi được hỏi liệu sắc lệnh ban đầu có còn hiệu lực hay không, ông nói “Không”.

    Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết 87.000 trong số 300.000 binh sĩ được huy động đã được triển khai tới khu vực xung đột.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 02, 2022 2:39 am

    Rộ tin Nga chuẩn bị nhận lô vũ khí khủng từ Iran, Mỹ tuyên bố gửi 8 siêu vũ khí tăng lực cho Ukraine

    Phương Đăng (theo Defence/CNN/Alarabiya )
    Thứ tư, ngày 02/11/2022

    Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẽ gửi 8 hệ thống tên lửa phòng không tối tân NASAMS cho Ukraine trong khi có tin Iran chuẩn bị gửi cho Nga xâm lượclô vũ khí khủng bao gồm nhiều tên lửa, máy bay không người lái.


    Hình ảnh

    Mỹ tuyên bố sẽ chuyển giao 8 hệ thống phòng không tối tân NASAMS cho Ukraine. Ảnh IT

    Cụ thể, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ sẽ cung cấp cho Ukraine 8 Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) và đạn dược kèm theo. Trong đó, 2 hệ thống NASAMS sẽ được giao cho Ukraine “trong tương lai gần”, theo Defence.

    "Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 1.400 tên lửa Stingers - một hệ thống phòng không tầm ngắn trong khi các đồng minh và đối tác của chúng tôi cũng đã cung cấp một số lượng đáng kể các hệ thống phòng không tầm ngắn cho nước này. Mỹ vừa cam kết gửi cho Ukraine 8 hệ thống NASAMS và các loại vũ khí có liên quan. 2 hệ thống NASAMS sẽ có mặt Ukraine trong thời gian tới, trong khi 6 hệ thống còn lại sẽ được chuyển giao sau này. Chúng tôi cũng đã cam kết trang bị một bộ hệ thống máy bay không người lái đối kháng, bao gồm hệ thống VAMPIRE và các hệ thống radar khác cho Ukraine”, các quan chức Lầu Năm Góc tuyên bố.

    Theo Tổng giám đốc Greg Hayes của Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies, NASAMS là một hệ thống phòng không tầm ngắn, có thể đánh chặn mọi thứ trên bầu trời từ UAV, tên lửa đạn đạo đến chiến đấu cơ.

    NASAMS ban đầu được tạo ra để bảo vệ một mục tiêu cụ thể, hoặc một khu vực nhỏ, chuyên gia quân sự người Nga lưu ý. Tại Mỹ, tổ hợp này cũng thường "che phủ" các cơ sở quan trọng của chính phủ.

    Tuy nhiên, theo chuyên gia Nga, NASAMS không được thiết kế để bảo vệ các khu vực rộng lớn khỏi cuộc tấn công đường không. Do vậy, việc cung cấp cho Ukraine vũ khí này sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong quá trình xảy ra xung đột.

    Trong một diễn biến liên quan, Alarabiya đưa tin, Iran đang chuẩn bị giao thêm vũ khí cho Nga xâm lược và số vũ khí này có thể được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

    Theo ước tính, Iran sẽ gửi khoảng 1.000 vũ khí bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất và máy bay không người lái tấn công cho Nga.

    “Lô hàng đang được giám sát chặt chẽ vì đây sẽ là lần đầu tiên Iran gửi các tên lửa dẫn đường chính xác tiên tiến tới Nga”, CNN cho biết.

    CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, lô hàng vũ khí gần đây nhất mà Iran chuyển giao cho Nga bao gồm 450 máy bay không người lái mà Moscow đã sử dụng ở Ukraine.

    Mặc dù không rõ khi nào lô vũ khí mới sẽ được chuyển giao cho Nga, nhưng các quan chức dự kiến giao dịch sẽ diễn ra trước cuối năm nay.

    Kiev và các đồng minh phương Tây gần đây liên tục cáo buộc Nga xâm lược sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công vào Ukraine những tuần qua.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 02, 2022 2:45 am

    Hệ thống phòng không Ukraine liệu có thể ngăn chặn tên lửa siêu thanh 'Killjoy' Nga ở Belarus?


    Lê Phương (Newsweek)
    Thứ tư, ngày 02/11/2022 1

    Hệ thống phòng không của Ukraine sẽ chỉ có thể bắn hạ một tỷ lệ nhỏ tên lửa siêu thanh AS-24 "Killjoy" của Nga xâm lược mà tình báo Anh tin rằng đang được Nga bố trí ở Belarus.


    Hình ảnh

    Tên lửa Killjoy có một số lợi thế so với các tên lửa khác mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, bao gồm Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142 (HIMARS). Ví dụ, chúng có thể mang trọng tải hạt nhân và di chuyển với tốc độ khoảng 15.000km/giờ.

    Giám đốc Trung tâm Sáng kiến An ninh Quốc gia tại Đại học Colorado, ông Iain Boyd nói với Newsweek hôm 1/11 rằng hệ thống phòng không hiện tại của Ukraine sẽ chỉ có thể bắn hạ khoảng 20% tên lửa siêu thanh do chúng có tốc độ cao.

    Vì tên lửa di chuyển quá nhanh nên thời gian phản ứng của hệ thống phòng không quân đội Ukraine sẽ không kịp, ông Boyd nói. Các hệ thống S-300 mà Ukraine sử dụng có tầm bắn từ 10 đến 100 km, trong khi tên lửa Killjoy có thể di chuyển 3 km/giây. Hơn nữa, tên lửa siêu thanh có hành trình bay cao hơn S-300, ông nói.

    "Khả năng thành công của các hệ thống này ít hơn. Tên lửa Killjoy có tốc độ nhanh gấp đôi hệ thống phòng không hiện tại của Ukraine", ông nói.

    Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 31/10 đã cam kết gửi cho Ukraine 8 hệ thống NASAMS cùng các loại bom, đạn liên quan. NASAMS là hệ thống phòng không tầm ngắn. Giám đốc điều hành Raytheon Technologies, Greg Hayes nói với CNBC rằng hệ thống phòng thủ này có thể "đánh sập mọi thứ trên bầu trời, từ máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo đến máy bay chiến đấu".

    Ông Boyd lưu ý NASAMS sẽ có hiệu quả hơn khi đối đầu với Killjoy.





    Mỹ vẫn đang phát triển công nghệ chống lại tên lửa siêu thanh


    Quân đội Mỹ vẫn đang nghiên cứu công nghệ nhằm đánh bại tên lửa siêu thanh, ông Boyd nói. Ví dụ, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa đang nghiên cứu các cảm biến trong không gian có thể giúp phát hiện tên lửa sớm hơn và các radar tầm xa hơn — cả hai đều sẽ cung cấp cho quân đội thời gian phản ứng lâu hơn. Tuy nhiên, những công nghệ này vẫn còn trong giai đoạn đầu phát triển.

    "Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có hệ thống nào đủ khả năng ngăn cản hoàn toàn những vũ khí này", ông nói.

    Việc bố trí các tên lửa siêu thanh ở Belarus có thể cho phép Nga xâm lược dễ dàng tấn công các mục tiêu quan trọng ở phía tây và phía bắc Ukraine, vì Belarus có chung biên giới phía nam với Ukraine. Đáng chú ý, nước này cho phép Nga xâm lược cất giữ các tên lửa gần thủ đô Kiev của Ukraine.

    Tuy nhiên, tình báo Anh lưu ý rằng vị trí này có thể mang tính biểu tượng hơn là thực sự sẽ gây ra một cuộc xung đột lớn.

    Người phát ngôn lực lượng vũ trang Ukraine Yevhen Silkin nghi ngờ rằng Nga xâm lược sẽ thực hiện các cuộc tấn công từ Belarus. Tuy nhiên, ông cho biết khả năng xảy ra sẽ phụ thuộc vào việc liệu Nga xâm lược có thể bổ sung thêm ít nhất 50.000 quân tiếp viện thông qua các nỗ lực huy động liên tục hay không.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 53 khách