Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60279
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 07, 2022 6:18 pm

    Ukraina đang chế tạo chiếc máy bay AN-225 MRIYA mới ở địa điểm bí mật


    Trần Phong | 11/7/22


    Hình ảnh

    "Mriya" mới đã được chế tạo (Ảnh: Glavred).

    Ukraina được cho đang chế tạo chiếc máy bay Antonov An-225 MRIYA mới ở địa điểm bí mật. Chiếc máy bay đầu tiên đã bị quân xâm lược Nga phá hủy ở Gostomel, thuộc tỉnh Kyiv hồi cuối tháng 2, theo Glavred.

    Tờ “Bild” của Đức dẫn lời Tổng Giám đốc doanh nghiệp nhà nước ‘Antonov’ Yevgen Gavrilov tuyên bố việc chế tạo chiếc máy bay mới đang được đẩy nhanh hết tốc độ.

    Tin cho biết chiếc ‘Mriya’ mới đã được hoàn thành 30% và nó sẽ còn tốt hơn máy bay trước và công việc đang được tiến hành ở một nơi bí mật. Chiếc An-225 thứ hai sẽ được cung cấp cả các bộ phận mới và các bộ phận của chiếc máy bay bị hư hỏng.


    Được biết, việc chế tạo một chiếc máy bay mới như vậy tiêu tốn 500 triệu euro. Sân bay quốc tế Leipzig / Halle, nơi đặt trụ sở của công ty ‘Antonov’, giúp đỡ quyên góp tiền cho việc chế tạo.

    An-225 Mriya là máy bay lớn nhất thế giới nó đã bị Nga phá huỷ vào ngày 27 tháng 02, vào ngày thứ tư của cuộc chiến. “Mriya” còn có nghĩa là ‘Giấc mơ’. Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba thời điểm đó tuyên bố Nga có thể phá huỷ chiếc Mriya nhưng sẽ không bao giờ có thể hủy diệt giấc mơ của chúng tôi về một nước châu u vững mạnh, tự do và dân chủ.

    Trong một diễn biến khác, giới chức Ukraina cho biết họ không từ chối đàm phán với Nga, nhưng trước hết Điện Kremlin cần phải thực hiện điều quan trọng nhất – rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi.

    Điều này được Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraina – ông Mikhailo Podolyak cho biết trên Twitter hôm 17 tháng 11.

    Ông Podolyak viết : “Cần hiểu rằng: Ukraina chưa bao giờ từ chối đàm phán. Lập trường đàm phán của chúng tôi đã rõ và công khai: Đầu tiên, Nga rút quân khỏi Ukraina; Và sau đó là mọi vấn đề khác”.


    Theo lời Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống, Ukraina có những đánh giá mang tính xây dựng về các cuộc đàm phán. Người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin chưa sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, do đó buộc phải thỏa thuận với Tổng thống tiếp theo của Nga, theo RBC.

    Ông Podolyak cũng nói về tội ác chiến tranh của Nga ở khu vực Kherson. Ông mỉa mai ‘thế giới Nga’ là sự cướp bóc và cưỡng bức người Ukraina đi ‘di tản’. Qua lời của ông Podolyak, và sắc lệnh của Tổng thống Zelenskyy ký hồi đầu tháng 10, chúng ta thấy rất rõ lập trường của Kyiv lúc này là không thể đàm phán với lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

    Điện Kremlin gần đây liên tục bắn tín hiệu muốn đàm phán, phát ngôn nhân Điện Kremlin tuần trước đề nghị Mỹ nên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết cuộc chiến ở Ukraina vì Matxcova không thể nói chuyện với Kyiv. Sau đó, Cố vấn an ninh quốc gia Toà Bạch Ốc Jake Sullivan trong chuyến thăm không báo trước tới Kyiv hôm 4 tháng 11 tuyên bố Mỹ sẽ không đàm phán với Nga mà không có Ukraina.

    Tuy nhiên một báo cáo được Washington Post rò rỉ ngày 05/11 tiết lộ: Bên trong hậu trường, chính quyền Biden đang khuyến khích giới lãnh đạo Ukraina thể hiện thái độ cởi mở trước khả năng đàm phán với Nga.

    Theo các nguồn tin được Washington Post trích dẫn, yêu cầu được các quan chức Mỹ đưa ra không nhằm thúc đẩy Kyiv trở lại bàn đàm phán mà nhằm giúp Ukraina duy trì được sự ủng hộ của nhiều quốc gia khác, đang lo ngại trước nguy cơ cuộc chiến kéo dài. Đối với tờ báo Mỹ, diễn biến trên đây phản ánh tính chất ‘phức tạp’ mà chính quyền Biden đang gặp phải trong quan hệ với Ukraina.


    Trước đó Tổng thống Ukraina Zelenskyy tiết lộ trên truyền thông một số lãnh đạo phương Tây đang hối thúc ông đàm phán với Nga, nhưng không nói rõ đó là ai. Giới quan sát cho rằng, nếu Ukraina ngồi vào bàn đàm phán giai đoạn này, đơn giản là mất đất, đây là điều mà người dân Ukraina sẽ không bao giờ chấp nhận.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60279
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 07, 2022 6:20 pm

    Putin: 50.000 lính Nga được huy động đang tác chiến tại Ukraine

    08/11/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Cảnh sát Nga bắt người biểu tình chống lệnh động viên một phần của Tổng thống Putin (ảnh chụp ngày 24/9/2022 tại St. Petersburg)



    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/11 tuyên bố 50.000 binh sĩ Nga trong số được triệu tập trong đợt động viên vừa rồi hiện đang chiến đấu với các đơn vị tác chiến ở Ukraine, thông tấn xã Interfax đưa tin.

    Ông Putin cho biết 80.000 người “đang ở trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt” - thuật ngữ Nga sử dụng cho cuộc chiến của họ ở Ukraine - và phần còn lại của gần 320.000 người được huy động đang ở các trại huấn luyện ở Nga.

    “Hiện chúng tôi có 50.000 người trong các đơn vị chiến đấu. Số còn lại vẫn chưa tham gia chiến đấu”, Interfax dẫn lời ông Putin nói trong chuyến thăm tới vùng Tver, ngoại ô Moscow.

    Vào tháng 9, ông Putin tuyên bố “động viên một phần” để gọi hàng trăm nghìn chiến binh mới cho cuộc chiến sau khi Ukraine tái chiếm những vùng lãnh thổ rộng lớn trong một cuộc phản công. Động thái này đã gây ra một cuộc di cư của hàng trăm nghìn người Nga và gây ra các cuộc biểu tình phản chiến trên khắp đất nước.

    Tuần trước, ông Putin cho biết tổng cộng 318.000 người đã được triệu tập làm nghĩa vụ quân sự.

    Nga đã kết thúc đợt động viên một phần vào cuối tháng 10. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 28/10 nói khoảng 41.000 chiến binh Nga đã tham gia các đơn vị chiến đấu ở Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60279
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 07, 2022 6:22 pm

    Anh: Huấn luyện kém càng khiến Nga mất ưu thế trên không

    08/11/2022
    VOA News



    Hình ảnh

    Máy bay ném bom tầm trung Su-24 của Nga.


    Bộ Quốc phòng Anh ngày 7/11 cho biết việc Nga mất các thành viên phi hành đoàn có kinh nghiệm trong cuộc xâm lược Ukraine đang góp phần khiến Nga “mất ưu thế trên không và có thể trở nên trầm trọng hơn do huấn luyện kém” cũng như làm “tăng rủi ro tiến hành yểm trợ tiếp cận trong các khu vực phòng không dày đặc.”

    Anh cho biết năng lực không quân của Nga “không có khả năng thay đổi trong vài tháng tới”, trong một bản tin cập nhật được đăng trên Twitter. “Tổn thất máy bay của Nga có khả năng vượt xa khả năng chế tạo khung máy bay mới của họ. Thời gian cần thiết để đào tạo các phi công có năng lực càng làm giảm khả năng tái tạo năng lực tác chiến trên không của Nga.”

    Ở Kherson hôm 6/11, cư dân không có điện và nước, và các quan chức do người Nga bổ nhiệm của thành phố cáo buộc Ukraine “phá hoại” mà không có bằng chứng.

    Các quan chức do Điện Kremlin hậu thuẫn cho biết một cuộc tấn công do Ukraine tổ chức đã làm hư hỏng “ba cột bê tông của đường dây điện cao thế.”

    Nhà chức trách cho biết các chuyên gia năng lượng đang làm việc để “nhanh chóng” giải quyết vấn đề, theo AFP.

    Tuy nhiên, ông Yaroslav Yanushevych, người đứng đầu chính quyền khu vực Kherson của Ukraine, đã đổ lỗi cho Nga vì mất điện.

    Ông Yanushevych viết trên Telegram: “Ở Beryslav tạm thời bị chiếm đóng, quân đội Nga đã cho nổ tung các đường dây điện cao thế. Khoảng một km rưỡi cột điện và đường dây đã bị phá hủy".

    “Thiệt hại là khá lớn”, ông nói thêm, theo AFP.

    Trong tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các quan chức khác cho biết khoảng 30% đến 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Nga.

    Ông cho biết trong bài phát biểu hàng đêm ngày 6/11, “Tính đến tối nay, tình trạng mất điện vẫn tiếp tục ở Kyiv và sáu khu vực. Hơn 4,5 triệu người tiêu dùng không có điện. Hầu hết họ hiện đang ở Kyiv và khu vực Kyiv. Hết sức khó khăn.”

    Tại Kyiv, thị trưởng Vitali Klitschko đã cảnh báo người dân thành phố hôm 6/11 rằng họ phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất trong mùa đông này - chẳng hạn như không có điện, nước hoặc sưởi ấm trong cái lạnh cóng - nếu Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước.

    “Chúng tôi đang làm mọi thứ để tránh điều này. Nhưng hãy thẳng thắn mà nói, kẻ thù của chúng ta đang làm mọi cách để thành phố không có sưởi, không có điện, không có nước, nói chung, vì vậy tất cả chúng ta đều chết. Và tương lai của đất nước và tương lai của mỗi chúng ta phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị của chúng ta cho những tình huống khác nhau”, ông Klitschko nói với truyền thông nhà nước.

    Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP27 khai mạc tại Ai Cập ngày 6/11 bị bao trùm bởi cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

    Đại diện của Vương quốc Anh, Alok Sharma, chủ tịch của COP26, cho biết trong bài phát biểu khai mạc tại COP27: “Cuộc chiến tàn bạo và phi pháp của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine đã gây ra nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu, mất an ninh năng lượng và lương thực, áp lực lạm phát và nợ nần chồng chất.”

    Ông Sharma nói thêm: “Những cuộc khủng hoảng này đã làm phức tạp thêm những nguy cơ dễ bị tổn thương về khí hậu và hậu quả của đại dịch”.

    Ông Sameh Shoukry, chủ tịch COP27 và ngoại trưởng Ai Cập, ngày 6/11 bày tỏ lo ngại rằng các cuộc khủng hoảng liên quan đến việc Nga xâm lược Ukraine làm lu mờ các hành động về biến đổi khí hậu.

    Tại Kherson, Nga đang tăng cường sơ tán cư dân khỏi khu vực xung đột và thừa nhận tình hình đang xấu đi trong khu vực. Ít nhất 70.000 thường dân đã được di chuyển khỏi Kherson, nơi đã rơi vào tay các lực lượng Nga trong vòng vài ngày kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng Hai.

    Trong khi có dự báo về một cuộc chiến đẫm máu giành lại thành phố, “tình hình Kherson rõ ràng là khó khăn,” ông Michael Kofman, giám đốc nghiên cứu Nga tại CNA, một viện nghiên cứu ở Arlington, Virginia, viết trong một bài phân tích tuần này, tờ The New York Times đưa tin. “Các lực lượng Nga dường như rút khỏi một số nơi, sơ tán và rút lui, nhưng cũng được tăng cường với lính được động viên.”

    Người dân thành phố cho biết các trạm kiểm soát đã bị bỏ hoang và không còn lực lượng tuần tra nào của Nga, nhưng các quan chức Ukraine tỏ ra thận trọng, tin rằng Moscow đang gài bẫy.

    Đề cập tới Iran, ông Zelenskyy nói tất cả những ai giúp Nga kéo dài cuộc chiến đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cuộc chiến này.

    “Nếu không phải vì Iran cung cấp vũ khí cho kẻ xâm lược, chúng ta đã tiến gần hơn đến hòa bình. Và điều này có nghĩa là tiến gần hơn đến một giải pháp hoàn chỉnh cho cuộc khủng hoảng lương thực. Gần hơn với việc giải quyết cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt. Gần hơn với ổn định tại thị trường năng lượng. Gần hơn với an ninh khả tín trước sự tống tiền bằng bức xạ, điều mà Nga không từ bỏ”, ông Zelenskyy tuyên bố.

    Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian lần đầu tiên thừa nhận hôm 6/11 rằng Iran đã gửi máy bay không người lái đến Nga, nhưng ông nói rằng đó là trước chiến tranh.

    Trong bài phát biểu vào đêm 6/11, ông Zelenskyy đã bác bỏ việc Iran thừa nhận chỉ cung cấp một số lượng hạn chế máy bay không người lái cho Nga. Ông cho biết các lực lượng Ukraine đang bắn rơi các máy bay không người lái hàng ngày.

    Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã kêu gọi Tổng thư ký Antonio Guterres điều tra xem liệu Nga có sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công dân thường ở Ukraine hay không.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60279
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 07, 2022 6:27 pm

    Ukraine nhận lá chắn thép có khả năng đánh chặn "mưa" tên lửa Nga

    Thành Đạt
    Thứ hai, 07/11/2022 -


    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo nước này đã nhận các hệ thống phòng không NASAMS, Aspide từ Mỹ và các nước châu Âu để đối phó với lực lượng Nga.

    Hình ảnh

    NASAMS là lá chắn phòng không uy lực được Mỹ gửi cho Ukraine (Ảnh: Ukrinform).

    "Các hệ thống phòng không NASAMS và Aspide đã đến Ukraine. Những vũ khí này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho quân đội Ukraine và sẽ giúp bầu trời của chúng tôi an toàn hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục bắn hạ các mục tiêu của đối phương đang tấn công chúng tôi. Xin cảm ơn các đối tác của chúng tôi: Na Uy, Tây Ban Nha và Mỹ", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov bình luận trên Twitter hôm nay 7/11.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi phương Tây giúp nâng cao năng lực phòng không trước uy lực của vũ khí Nga. Ông Zelensky cho rằng, với việc Nga liên tục phóng tên lửa chính xác vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, Kiev cần có những lá chắn đủ uy lực để đánh chặn.

    NASAMS và Aspide hiện được xem là phương án tối ưu nhất cho Ukraine. 2 hệ thống vũ khí này có thể giúp Ukraine đối phó tốt hơn với các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

    NASAMS là từ viết tắt của Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến của Na Uy. Đây là sản phẩm hợp tác giữa nhà thầu Kongsberg (Na Uy) và Raytheon (Mỹ).

    Giới quan sát nhận định, NASAMS sẽ làm gia tăng đáng kể năng lực phòng thủ của Ukraine trước dàn hỏa lực vượt trội của Nga, trong bối cảnh Moscow gần đây phóng "mưa" tên lửa xuống các mục tiêu quan trọng của Kiev.

    Được phát triển lần đầu vào những năm 1990, NASAMS hiện có 3 biến thể. NASAMS-3 đã được hé lộ vào năm 2019, được trang thiết bị phân phối hỏa lực mới và tầm bắn xa hơn. Năm 2021, Raytheon tuyên bố phiên bản NASAMS 4 sẽ trang bị hệ thống radar AESA băng tần S tầm trung mới.

    Sau khi nhận NASAMS-3, Kiev được cho là sẽ gia tăng mạnh mẽ năng lực phòng thủ tầm ngắn. Mặt khác, lá chắn này có khả năng hoạt động ở tầm mở rộng hơn với tên lửa AMRAAM-ER.

    NASAMS thích hợp nhất để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Đây chính là vai trò mà vũ khí này thực hiện ở Washington, nơi NASAMS được triển khai để bảo vệ các cơ sở trọng yếu. Nếu có NASAMS, Ukraine nhiều khả năng sẽ đưa hệ thống này để bảo vệ thủ đô Kiev, nơi hứng chịu các vụ tập kích tên lửa của Nga.

    NASAMS hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa hành trình bay thấp - loại mà Nga đã sử dụng nhiều trong chiến sự thời gian qua. Tầm đánh chặn của NASAMS trải dài từ độ cao 300-15.000m. Thông số này tốt hơn so với việc Ukraine triển khai tiêm kích để đánh chặn tên lửa hành trình - vốn không quá hiệu quả khi Kiev nhiều lần để lọt tên lửa Nga.

    Tên lửa Aspide tầm trung do công ty Selenia của Italy thiết kế. Tây Ban Nha, quốc gia đã mua hàng trăm tên lửa Aspide vào những năm 1980, thông báo họ đã đưa một số tên lửa này trong gói hỗ trợ quân sự mới nhất cho Ukraine vào tuần trước.

    Theo RT
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 53 khách