
Người dân Hà Nội tiêm vắc xin AstraZeneca tại một điểm tiêm chủng, ngày 10/9/2021. (Ảnh: Linh Pham/Getty Images)
Tối 12/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.478 ca nhiễm mới với 9 người nhập cảnh và 11.469 trường hợp ghi nhận trong nước (6.650 ca trong cộng đồng). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang đăng ký bổ sung 548 ca nhiễm được lấy mẫu từ các ngày trước.
Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (6.158), Bình Dương (3.188), Đồng Nai (974), Long An (285), Kiên Giang (117), Tây Ninh (93), Tiền Giang (80), Cần Thơ (68), An Giang (62), Quảng Bình (61), Đồng Tháp (49), Khánh Hòa (46), Bà Rịa - Vũng Tàu (46), Bình Phước (33), Quảng Ngãi (30), Cà Mau (22), Hà Nội (20), Đắk Nông (17), Bình Thuận (16), Bình Định (16), Phú Yên (14), Quảng Nam (12), Đắk Lắk (12), Thanh Hóa (12), Đà Nẵng (12), Bạc Liêu (8 ), Trà Vinh (7), Bến Tre (3), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Hưng Yên (1).
Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 458 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 529 ca, Bình Dương giảm 783 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, Long An giảm 52 ca, Kiên Giang giảm 48 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 12.633 ca/ngày.
Thêm 261 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành:
Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận thêm 261 ca tử vong tại:
TP. HCM (200 ca),
Bình Dương (39),
Long An (5),
Đồng Nai (6),
Bình Thuận (3),
Tiền Giang (2),
Đồng Tháp (2),
Trà Vinh (1),
Khánh Hòa (1),
Cần Thơ (1),
Đà Nẵng (1).
Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 281 ca.
Tính đến ngày 12/9, Việt Nam có tổng số 15.279 ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã được công bố, chiếm 2,5% tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).
Từ ngày 27/4 đến nay, ngành y tế đã thực hiện 14.967.670 mẫu xét nghiệm cho 43.448.641 lượt người.
Hôm nay có 11.116 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên: 374.578 ca.
Người dân Bình Dương được lưu thông liên tỉnh sau ngày 20/9
Ngày 11/9, tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế sau thời gian giãn cách xã hội.
Theo kế hoạch, từ ngày 15/9, toàn tỉnh trở về trạng thái bình thường mới, các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế.
Hiện, các "vùng đỏ, điểm đỏ" tiếp tục được "khóa chặt". Việc nới lỏng giãn cách được thực hiện ở các "vùng xanh" từ ngày 10 đến ngày 15/9. Thời gian này, người dân đã tiêm vắc xin sau 14 ngày được lưu thông trong phạm vi phường, xã.
Từ ngày 16/9, tỉnh Bình Dương cho lưu thông trong phạm vi liên huyện/thị/thành phố, sau ngày 20/9, cho lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh. Các chốt kiểm soát ở khu phố trong "vùng xanh" sẽ bắt đầu được dỡ bỏ.
Hiện, tỉnh Bình Dương có 5 địa phương công bố "vùng xanh" gồm: TP. Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên; "vùng vàng" là thị xã Bến Cát. Các địa phương vùng đỏ gồm: TP. Dĩ An, TP. Thuận An và thị xã Tân Uyên.
Việt Nam đặt mua vắc-xin của Trung Quốc
Chiều 11/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Trung Quốc đã có nhiều hình thức hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam đặc biệt là việc tiếp tục viện trợ 3 triệu liều vắc-xin được công bố trong chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.
Thủ tướng mong muốn Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ thêm vắc xin, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19, thực hiện các hợp đồng mua vắc-xin đáp ứng nhu cầu của Việt Nam, nhất là trong tháng 9, tháng 10 năm nay; chia sẻ kinh nghiệm điều trị, phối hợp kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới.
Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp, thúc đẩy tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của các dự án đầu tư, trong đó có tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.
Trẻ mồ côi do COVID-19 được hỗ trợ đến 22 tuổi
Ngày 11/9, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết, theo quy định mức trợ cấp hàng tháng cho trẻ mồ côi dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng. Các em được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và các khoản khác ở trường, thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Các chính sách trợ giúp xã hội được duy trì đến 22 tuổi khi các em học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học.
Hiện các quận, huyện và TP. Thủ Đức vận động để giúp đỡ cho trẻ mồ côi vì COVID-19 với mức hỗ trợ 3-5 triệu đồng, nhu yếu phẩm.
Ngoài chính sách cho trẻ mồ côi, các em là F0 cũng được giúp đỡ một triệu đồng, tiền ăn 80.000 đồng mỗi người một ngày trong thời gian điều trị, cách ly tập trung. Được chi trả tất cả chi phí khám, chữa bệnh liên quan dịch.
Đến đầu tháng 9, cả nước ghi nhận hơn 11.800 trẻ em mắc COVID-19, trong đó TP.HCM hơn 3.000 em.
Đà Nẵng cho mở lại tiệm sửa xe, điện nước, cửa hàng bán sách giáo khoa
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch chiều 11/9, Chủ tịch TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu, từng vùng sẽ có biện pháp khác nhau, nới một số hoạt động để phục vụ người dân. Ví dụ, như ở vùng xanh sẽ cho bán mang về, tăng số lượng hoạt động ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Trước mắt, lãnh đạo TP thống nhất cho phép mở lại các tiệm sửa xe, điện nước, cửa hàng sách giao khoa, văn phòng phẩm để phục vụ học sinh năm học mới. Đồng thời, tăng số lượng xe vận tải để vận chuyển hàng hóa đến siêu thị, cửa hàng tạp hóa.
TP khẩn trương xây dựng kịch bản mở lại các chợ, đặc biệt là chợ đầu mối nhưng chỉ phục vụ cho người ở Đà Nẵng. Còn người ngoại tỉnh vào thì phải đi vào những hãng xe vận tải lớn để TP kiểm soát được, không bán lẻ. Cần xây dựng kịch bản mở lại Âu thuyền Thọ Quang nhưng cũng trên tinh thần tương tự.
Đón hai chuyến bay từ Mỹ áp dụng ‘hộ chiếu vaccine’
Chuyến bay VN5413 và VN5415 xuất phát từ Mỹ, chở 345 người Việt đã tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn trưa 12/9.
Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết hành khách trên chuyến bay đều đủ điều kiện nhập cảnh, cách ly theo chương trình thí điểm “hộ chiếu vaccine” của Bộ Y tế. Trước đó, ngày 4/9, sân bay Vân Đồn đã đón chuyến bay đầu tiên áp dụng chính sách này, chở 297 người Việt từ Nhật Bản.
Chuyến bay VN5413 hạ cánh lúc 11h18 với 161 khách và chuyến bay VN5415 hạ cánh lúc 12h21 với 184 khách.
Các hành khách trước khi lên máy bay đảm bảo sức khỏe tốt, đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng Covid-19; kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV bằng phương pháp PCR trong 72 giờ trước khi xuất cảnh; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ đảm bảo an toàn suốt hành trình.
Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, hành khách được di chuyển về khách sạn Vinpearl Resort và Spa Hạ Long (Quảng Ninh) để cách ly y tế tập trung 7 ngày.
Từ tháng 2/2020 đến 12/9, sân bay Vân Đồn đã đón 232 chuyến bay với 46.772 hành khách là người Việt Nam từ các vùng dịch thế giới về nước và chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam.
Ra mắt thuốc Đông y hiệu quả cho COVID-19
Theo bản tin trưa 12/9 của VTV, việc thông qua thuốc điều trị này có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và các F0 đang điều trị tại nhà.
Đề tài nghiên cứu được nhóm tác giả thử nghiệm trên 426 bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ. Kết quả cho thấy 100% người dùng thuốc không có trường hợp chuyển nặng và rút ngắn thời gian điều trị.
Nhóm tác giả cũng khuyến cáo viên nang Kovir nên được sử dụng kết hợp phác đồ nền trên bệnh nhân F0 điều trị tại nhà và cơ sở y tế điều trị thuộc tầng 1 và tầng 2.
Thuốc này giúp giảm nhanh triệu chứng, giảm tỷ lệ chuyển nặng, tỷ lệ sử dụng thuốc điều trị triệu chứng dùng kèm, rút ngắn thời gian điều trị và giảm tải cho hệ thống y tế. Nhóm tác giả khuyến cáo thuốc có thể được sử dụng càng sớm càng tốt ngay khi phát hiện bệnh.
Trả lời trên VTV, bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc, cho biết thuốc Kovir xuất phát từ bài thuốc Nhân sâm bại độc. Bài thuốc này rất phù hợp và nằm trong khuyến cáo số 1306 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ điều trị COVID-19.
“Bằng chứng cho thấy là thuốc này giúp cải thiện, thứ nhất là rút ngắn thời gian điều trị xuống chỉ còn trung bình 3 ngày, giảm nguy cơ trở nặng với bệnh nhân có sử dụng thuốc”, bác sĩ Lan nói.
TỔNG HỢP NHIỀU NGUỒN













