Tú Anh | 15/03/2022

Theo lệnh giới nghiêm, người dân không được phép di chuyển xung quanh Thủ đô Kiev của Ukraine nếu không có giấy phép đặc biệt, ngoại trừ việc tới các hầm trú bom
Thị trưởng Kiev, ông Vitaliy Klitschko vừa phát đi thông báo mới nhất cho biết Thủ đô của Ukraine sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm khẩn cấp, bắt đầu từ 8 giờ tối (18:00 GMT) thứ Ba đến 7 giờ sáng (05:00 GMT) ngày thứ Năm sau khi một số chung cư ở đây bị các lực lượng quân sự Nga đóng bên ngoài thành phố tấn công.
“Người dân không được phép di chuyển xung quanh thành phố nếu không có giấy phép đặc biệt, ngoại trừ việc đi tới các hầm trú bom”, ông Klitschko tuyên bố.
“Thủ đô là trái tim của Ukraine và nó sẽ được bảo vệ. Kiev hiện là biểu tượng và cũng là nền tảng của tự do và an ninh của Châu Âu trong tương lai. Chúng tôi sẽ không từ bỏ thành phố”.
Lính cứu hỏa dập lửa tại một tòa nhà chung cư bị hư hại do pháo kích ở Kiev ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ảnh: AP
Theo hãng thông tấn AP, trong ngày hôm nay (15/3), nhiều vụ tấn công dữ dội của Nga ở Ukraine đã tiến gần đến trung tâm Thủ đô Kiev.
Ngay trước lúc bình minh, một loạt vụ nổ lớn đã vang lên khắp Thủ đô Kiev. Giới chức Ukraine cho biết đó là các cuộc tấn công bằng pháo từ phía Nga.
Loạt pháo kích này đã kích hoạt đám cháy lớn tại một tòa nhà chung cư 15 tầng ở quận phía Tây của thành phố. Theo thông tin mới nhất, ít nhất 2 người đã thiệt mạng.
Sóng xung kích từ một vụ nổ cũng làm hư hại lối vào một ga tàu điện ngầm ở trung tâm Thủ đô Kiev, địa điểm đã được trưng dụng làm nơi trú bom.
Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã ra lệnh thực hiện 1 chiến dịch xâm lược Ukraine, đồng thời cảnh báo các nước khác rằng bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào hành động quân sự của Nga sẽ dẫn đến "những hậu quả mà họ chưa từng thấy".



