Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 09, 2023 5:32 pm

    Tên lửa Nga giết chết 2 phụ nữ ở chợ miền đông Ukraine

    09/01/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại hiện trường sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào một khu chợ địa phương ở làng Shevchenkove, vùng Kharkiv, vào ngày 9/1/2023.

    Một tên lửa của Nga đã lao xuống một khu chợ làng ở miền đông Ukraine hôm thứ Hai (9/1), giết chết 2 phụ nữ và làm bị thương 4 người khác, trong đó có một bé gái 10 tuổi, các công tố viên khu vực cho biết.

    Đoạn phim do đài truyền hình công cộng Suspilne đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho thấy các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát lớn, những mảnh vỡ đang cháy và một hố lớn ở Shevchenkove, cách thành phố Kharkiv khoảng 80 km về phía đông nam.

    Một bức ảnh do Văn phòng Tổng thống Ukraine đăng lên mạng cho thấy lực lượng cứu hộ đang cố gắng kéo một phụ nữ mặc áo khoác mùa đông dày ra ngoài. Đầu và cánh tay của bà thò ra từ dưới đống đổ nát nhưng không rõ liệu bà còn sống hay không.

    “Quân đội Nga đã thực hiện một hành động khủng bố khác đối với dân thường: một đứa trẻ bị thương, hai phụ nữ thiệt mạng”, Văn phòng công tố khu vực cho biết. “Một tên lửa của kẻ địch đã đánh trúng khu chợ địa phương”.

    Văn phòng cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng họ đã mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh tiềm tàng, trích dẫn thông tin sơ bộ rằng cuộc tấn công đến từ một hệ thống phòng không S-300 ở khu vực Belgorod của Nga giáp với Ukraine.

    Reuters không thể lập tức xác minh các báo cáo.

    Nga, quốc gia đã xâm lược Ukraine hơn 10 tháng trước, không bình luận ngay lập tức về các báo cáo từ Shevchenkove, nơi Ukraine đã chiếm lại vào tháng 9 sau nhiều tháng chiếm đóng của Nga.

    Oleh Synehubov, thống đốc vùng Kharkiv, viết trên Telegram rằng một phụ nữ 60 tuổi đã thiệt mạng và những nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện.

    Các công tố viên không đưa ra thông tin chi tiết về các nạn nhân khác ngoại trừ nói rằng tất cả đều là phái nữ và có một nạn nhân 10 tuổi.

    Suspilne dẫn lời một quan chức địa phương cho biết ít nhất ba gian hàng đã bị phá hủy trong vụ tấn công và một trung tâm mua sắm bị hư hại, và thứ Hai không phải là ngày họp chợ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 09, 2023 5:33 pm

    Nga tăng cường tấn công thị trấn mặt trận phía đông Ukraine

    10/01/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Khói bốc lên sau trận pháo kích của Nga tại Soledar, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 8/1/2023.


    Nga tăng cường “cuộc tấn công mạnh mẽ” do lực lượng đánh thuê Wagner lãnh đạo nhắm vào Soledar ở miền đông Ukraine, Kyiv cho biết hôm 9/1 đồng thời mô tả một tình huống khó khăn đối với các lực lượng đẩy lùi làn sóng tấn công xung quanh thị trấn khai thác muối và mặt trận lân cận.

    Soledar, ở khu vực công nghiệp Donbas, cách Bakhmut vài dặm, nơi quân đội của cả hai bên đã chịu tổn thất nặng nề trong một số cuộc giao tranh giao thông hào khốc liệt nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine gần 11 tháng trước.

    Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi nỗ lực chiếm thị trấn trước đó nhưng một số lượng lớn các đơn vị Wagner đã nhanh chóng quay trở lại, triển khai các chiến thuật mới và nhiều binh sĩ hơn dưới sự hậu thuẫn của pháo hạng nặng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết trên Telegram.

    Bà Malyar nói: “Kẻ thù thực sự bước qua xác chết của binh lính của chúng, sử dụng pháo, hệ thống MLRS và súng cối hàng loạt.” Bà nói những kẻ tấn công được rút ra từ những người lính trừ bị tốt nhất của Wagner.

    Bộ Quốc phòng Nga đã không đề cập đến Soledar hoặc Bakhmut trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 9/1, một ngày sau khi đối mặt với những lời chỉ trích vì tuyên bố rõ ràng là sai về một cuộc tấn công phi đạn vào một doanh trại tạm thời của Ukraine.

    Wagner được thành lập bởi Yevgeny Prigozhin, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thu hút một số tân binh từ các nhà tù của Nga và được biết đến với bạo lực không khoan nhượng, lưc lượng này tích cực trong các cuộc xung đột ở Châu Phi và đã đóng một vai trò nổi bật trong nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine.

    Prigozhin đã cố gắng chiếm Bakhmut và Soledar trong nhiều tháng với cái giá là nhiều sinh mạng của cả hai bên. Ông cho biết tầm quan trọng của nó nằm ở một mạng lưới các đường hầm khai mỏ dưới lòng đất:

    “Nơi này không chỉ (có khả năng chứa) một nhóm lớn người ở độ sâu 80-100 mét, mà xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cũng có thể di chuyển được.”

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm hôm 8/1 rằng Bakhmut và Soledar đang đứng vững bất chấp sự tàn phá trên diện rộng, nhưng ở Soledar “mọi thứ rất khó khăn.”

    Các nhà phân tích quân sự cho rằng lợi ích quân sự chiến lược đối với Moscow khi chiếm được các thị trấn sẽ bị hạn chế. Một quan chức Mỹ cho biết Prigozhin đang nhắm tới muối và thạch cao từ các mỏ, được cho là kéo dài hơn 100 dặm dưới lòng đất.

    Tại một trung tâm sơ tán ở Kramatorsk gần đó, bà Olha, 60 tuổi, cho biết bà đã trốn khỏi Soledar sau khi chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác vì mỗi căn hộ đều bị tiêu diệt trong các trận chiến xe tăng.

    “Cả tuần trước, chúng tôi không thể ra ngoài. Mọi người đều chạy xung quanh, những người lính mang vũ khí tự động, la hét”, bà Olha cho biết.

    “Không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn,” bà nói. “Căn hộ bị cháy, vỡ làm đôi.”

    Các blogger thân Nga dẫn lời Prigozhin nói rằng các lực lượng của ông ta đang chiến đấu để giành lấy tòa nhà hành chính ở Soledar.

    Quân đội Ukraine cho biết quân tiếp viện đã được gửi đến thị trấn. Cảnh sát Ukraine nói hai nhân viên tình nguyện người Anh mất tích gần Soledar.

    Cách thị trấn Siversk khoảng 40 km về phía bắc, chiến binh Ukraine Heorhil, 28 tuổi, cho biết mỗi bên đang tấn công nhau bằng pháo hạng nặng. Ông nói các lực lượng chính quy của Nga đã thay thế các chiến binh ít được đào tạo bài bản hơn trong khu vực.

    “Thật không may, cả hai bên đều chịu tổn thất lớn, điều đó có nghĩa là các đơn vị của chúng tôi cũng chịu tổn thất”, ông nói khi phát biểu gần những ngôi nhà bị phá hủy phủ đầy tuyết. “Không bao giờ nên đánh giá thấp kẻ thù.”

    Reuters đã không thể kiểm chứng độc lập các báo cáo chiến trường.

    Khi cuộc chiến tiến dần đến mốc một năm, quân đội Nga chịu áp lực trong nước phải mang lại những thành công trên chiến trường. Những tiếng nói diều hâu đã tìm cách leo thang, sau khi mất lãnh thổ chiếm được và tỷ lệ tử thương vong cao.

    Nga, ban đầu viện lý do cần phải loại bỏ Ukraine khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc, giờ đây nói rằng họ đang chiến đấu với mối đe dọa từ phương Tây đối với sự tồn tại của chính mình. Kyiv và các đồng minh phương Tây, những nước đã áp đặt các chế tài rộng rãi đối với Moscow và gửi vũ khí cho Ukraine để tự vệ, nói rằng cuộc xâm lược hoàn toàn vô cớ.

    Sky News dẫn một nguồn tin phương Tây cho biết Anh đang cân nhắc việc cung cấp xe tăng cho Ukraine lần đầu tiên. Bộ Quốc phòng Anh chưa không trả lời ngay yêu cầu bình luận.

    Pháp, Đức và Mỹ tuần trước đều cam kết gửi xe chiến đấu bọc thép, đáp ứng yêu cầu từ lâu của Ukraine.

    Điện Kremlin nói các loại vũ khí mới sẽ “đào sâu thêm nỗi đau khổ của người dân Ukraine” nhưng không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 09, 2023 5:37 pm

    Nga đánh giá thấp việc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine

    Huyền Anh •10/01/23


    Hình ảnh

    Xe chiến đấu bộ binh Marder của Bundeswehr, lực lượng vũ trang Đức, tham gia cuộc tập trận quân sự Iron Wolf của NATO vào ngày 26/10/2022 tại Pabrade, Litva. (Ảnh: Sean Gallup/Getty Images)

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 9/1 rằng, việc chuyển giao xe bọc thép cho Kyiv sẽ chỉ "khắc sâu thêm vào nỗi đau của người dân Ukraine" chứ không thay đổi được kết quả cuối cùng của cuộc xung đột.


    Tuần trước, Pháp, Đức và Mỹ cho biết, họ sẽ gửi các phương tiện chiến đấu bọc thép hạng nhẹ tới Ukraine để thực hiện cam kết gửi thêm hỗ trợ quân sự cho Kyiv.


    Trong nhiều tháng, Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng và hệ thống phòng không để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine nhằm chống lại Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2/2022.

    Tuy nhiên, Điện Kremlin cho rằng việc chuyển giao xe bọc thép cho Kyiv sẽ chỉ "khắc sâu thêm vào nỗi đau của người dân Ukraine" chứ không thay đổi được kết quả cuối cùng của cuộc xung đột.

    “Việc cung cấp này sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 9/1.

    “Những nguồn cung cấp này chỉ có thể làm tăng thêm nỗi đau của người dân Ukraine và kéo dài sự đau khổ của họ. Họ không có khả năng ngăn cản chúng tôi đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Peskov nói.

    Các thành viên NATO gửi thiết bị tiên tiến nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine


    Gói hỗ trợ viện trợ quân sjw trị giá 2,85 tỷ USD của chính quyền ông Biden, được công bố vào ngày 6/1, bao gồm một lô hàng xe chiến đấu bộ binh bọc thép M2 Bradley.

    Một quan chức Ukraine nói với đài CBS News rằng, đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy yêu cầu Mỹ chuyển giao tàu Bradleys cho Ukriane trong chuyến thăm Washington vào tháng trước.

    Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Tướng Patrick Ryder nói với các phóng viên vào tuần trước rằng, xe chiến đấu bộ binh có thể “làm thay đổi cục diện chiến trường” ở Ukraine.

    Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Nga, Ukraine và Á - Âu Laura Cooper cho biết vào ngày 6/1 rằng, 50 xe Bradley sẽ được triển khai tại Ukraine trong những tháng tới, đài CBS News đưa tin.

    Theo một tuyên bố chung, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Đức và Mỹ đều cam kết gửi các khẩu đội tên lửa Patriot tới Ukraine, nhằm tăng cường khả năng phòng không của nước này.

    Đức cũng có kế hoạch cung cấp xe bọc thép chở quân Marder và huấn luyện binh lính Ukraine cách sử dụng chúng.

    Hãng tin AP đưa tin, Bộ Quốc phòng Pháp ngày 5/1 cho biết sẽ sắp xếp chuyển giao pháo chống tăng bánh lốp AMX-10 RC cho quân đội Ukraine.

    Vương quốc Anh cũng đang xem xét liệu có gửi tới 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 hay không, tờ Sky News đưa tin vào ngày 9/1.

    Thủ tướng Rishi Sunak vẫn chưa quyết định về việc giao hàng như vậy, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu hiện đại của phương Tây cho người Ukraine.

    Cho đến nay, người Đức và người Mỹ vẫn miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của Ukraine trong việc gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2 và M1 Abrams.

    Nga đánh giá thấp việc phương Tây giao xe bọc thép và tên lửa cho Ukraine

    Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin mỉa mai rằng, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron trong việc duy trì đối thoại giữa phương Tây và Nga, bất chấp việc Pháp gửi thêm vũ khí tới Kyiv.


    “Ông Putin và ông Macron duy trì liên lạc - mặc dù có những gián đoạn trong cuộc đối thoại - nhưng trong các giai đoạn trước, mối liên hệ đó khá hữu ích và mang tính xây dựng, bất chấp mọi khác biệt”, ông Peskov nói.

    Ông Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Putin trong những tuần đầu tiên khi Nga xâm lược nhằm nỗ lực chấm dứt xung đột, bất chấp các chỉ trích từ những đồng minh phương Tây khác.

    Các chính phủ vùng Baltic đã quở trách ông Macron vào tháng 12/2022 và lập luận rằng, phương Tây nên xem xét nghiêm túc nhu cầu của Nga về “đảm bảo an ninh” trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai để chấm dứt giao tranh.

    Theo The Epoch Times

    Huyền Anh biên dịch
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 09, 2023 5:39 pm

    Chuyền quả bóng Makiivka, liệu Putin có dám nhận?

    Văn Sơn 1/10/23

    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.


    CNN đưa tin, đêm giao thừa vừa rồi có lẽ là một đêm rất đặc biệt đối với người Nga; những tân binh mới được huy động chỉ vài tháng trước đây, đã cùng nhau tập trung tại các doanh trại tạm thời trong một trường dạy nghề ở thành phố Makiivka thuộc Donetsk. Bên cạnh ngôi trường là một kho đạn lớn.

    Họ đã quá nhớ gia đình, người thân và bạn bè nên đã bật điện thoại gọi về nhà. Đột nhiên một tên lửa HIMARS – một loại vũ khí dẫn đường chính xác do Mỹ viện trợ cho Ukraine, đã lao xuống và gần như phá huỷ hoàn toàn ngôi trường cũng như đốt cháy kho đạn gần đó.

    Theo một cách nào đó rất ít chính thức, quân đội Nga khẳng định đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Nội quân đội Nga đang đổ lỗi cho những người lính vì việc sử dụng điện thoại di động trong đêm hôm bị tấn công và lưu ý rằng vấn đề sử dụng điện thoại di động đã bị cấm trong doanh trại, bởi tín hiệu sẽ rất có thể bị định vị và gây nguy hiểm cho doanh trại.


    Sự việc không chỉ dừng lại ở đó, lời giải thích này và những chi tiết về vụ tấn công đã lan truyền và tạo ra một cuộc tranh luận công khai giữa những người dân trên toàn quốc.

    Một chi tiết khiến người ta tranh cãi nhiều nhất là con số thương vong, ban đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 63 binh sĩ đã thiệt mạng, sau lại tăng lên con số 89. Nhưng ngay cả các blogger ủng hộ chiến tranh Nga, ngày càng có ảnh hưởng trong cách dân thường Nga, đã tổng kết được những điều gì thực sự xảy ra, và họ cũng bác bỏ con số chính thức mà Bộ Quốc phòng Nga công bố. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố rằng con số thực có thể là khoảng 400. Tuy nhiên, con số thực sự vẫn chưa được tiết lộ.

    Ngay cả một blogger có tên War Gonze, tên thật là Semyon Pegov, người đã được chính Vladimir Putin gần đây trao tặng huân chương, cũng đăng post bác bỏ tuyên bố của quân đội đổ lỗi cho việc sử dụng điện thoại di động. Ông cho rằng đó là một nỗ lực nhằm trốn tránh trách nhiệm một cách trắng trợn.

    Một blogger khác, Grey Zone, cho rằng 99% đó là một lời ngụy biện, một kiểu đá bóng trách nhiệm. Ông này cho rằng rất có thể đó là một thất bại đau đớn của ngành tình báo Nga.

    Các nhà lập pháp Nga đã lên tiếng, yêu cầu một cuộc điều tra về người đã ra lệnh tập hợp nhiều binh lính vào một toà nhà không được phòng vệ. Sergey Mironov, một chính trị gia và lãnh đạo đảng, cho biết cần phải có “trách nhiệm hình sự cá nhân” đối với bất kỳ sĩ quan hoặc quân nhân nào đưa ra quyết định đó. Và cho rằng quân đội đã có cách tiếp cận lỏng lẻo đối với cuộc chiến, ông này cũng cảnh báo “Đã đến lúc nhận ra rằng tình hình sẽ không còn giống như trước đây.”


    Mironov tiếp lời “Đây là trận chiến vì tương lai của nước Nga. Chúng ta phải chiến thắng”.

    Những lời bình luận của Mironov có vẻ làm cảm động lòng người. Những người theo đường lối cứng rắn như ông cho rằng việc Putin “huy động một phần” lực lượng dự bị vào tháng 9 với 300.000 quân là chưa đủ. Chính quyền cần huy động toàn bộ để đưa cả nước vào tình thế chiến tranh, cần phải trả thù Ukraine.

    Tuy nhiên, một điều lạ là cho đến nay, với mức công khai tối thiểu, vẫn chưa có ai đổ lỗi cho Vladimir Putin về vụ tấn công này. Margarita Simonyan, tổng biên tập của truyền thông quốc tế RT do nhà nước điều hành và là người thường xuyên tham gia các chương trình trò chuyện trên truyền hình trong nước của Nga, cho biết bà hy vọng “các quan chức chịu trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm” và tên của họ sẽ được công bố. Bà cũng ám chỉ rằng vụ tấn công có thể gây ra sự bất mãn trong công chúng: “Đã đến lúc phải hiểu rằng việc thoái lui trách nhiệm sẽ khiến người dân mất đoàn kết và dẫn đến nhiều tội ác hơn nữa”.

    Nhiều binh sĩ thiệt mạng tại Makiivka đến từ Samara, một thành phố trên sông Volga ở tây nam nước Nga. Hiện tại gia đình và người thân của họ đang rất đau khổ, họ đặt những bông hoa cẩm chướng đỏ trong một buổi lễ tưởng niệm công khai, khi các linh mục hướng dẫn mọi người cầu nguyện và một đoàn hát nhà nguyện cũng cùng tham gia.

    Việc Bộ Quốc phòng thừa nhận rằng số lượng đáng kể quân đội được huy động đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, cũng như cuộc tranh luận công khai giữa các blogger quân sự, là những dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang rất quan tâm đến cuộc tấn công ở Makiivka. Bời vì, xét cho cùng, chính phủ Putin hoàn toàn có cách để tắt mọi báo cáo và thông tin về các sự kiện mà họ không muốn công chúng biết.

    Ngay cả trong cuộc thảo luận “mở” này, một số nhà bình luận đã đưa ra nhận định rằng “nội gián” có thể đã tiết lộ thông tin cho kẻ thù – đây là một thuyết âm mưu mà các cơ quan tuyên truyền nhà nước Nga thường quảng bá. Cũng có bình luận cho rằng, sau cùng chỉ cần dùng một cụm từ là xong – “khalatnost”: sơ suất.

    Tóm lại, quả bóng trách nhiệm cho đến nay không ai dám đá đến chân tổng thống Putin. Tổng thống cũng không đưa ra bất kỳ lời bình luận công khai nào về vụ tấn công ở Makiivka, một dấu hiệu cho thấy Putin dự tính tránh càng xa càng tốt những thất bại quá rõ ràng.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách