Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63495
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 16, 2026 7:18 pm

    Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz

    Thứ Ba, 17/03/2026


    - Ngày 16/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì gọi các đồng minh NATO là tách biệt với Mỹ trong khi kêu gọi khối này hỗ trợ mở lại Strait of Hormuz.


    Trao đổi với báo giới, Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng việc Tổng thống Trump đưa ra phát biểu như vậy về các đồng minh NATO là điều đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các nước châu Âu hỗ trợ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược ở vùng Vịnh.

    Trước đó, phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump yêu cầu các đồng minh hỗ trợ mở lại tuyến đường thủy này và cảnh báo rằng NATO có thể phải đối mặt với một tương lai khó khăn nếu các nước từ chối hỗ trợ Mỹ sau khi tuyến đường bị đóng cửa trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Tổng thống Mỹ lập luận rằng các quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc vận chuyển năng lượng qua Persian Gulf, bao gồm United Kingdom, France, Japan và South Korea, nên cung cấp các phương tiện hải quân và hỗ trợ quân sự khác để đảm bảo an ninh cho tuyến đường này.

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa


    Ngoại trưởng Sikorski cũng đề cập khả năng tham vấn trong NATO theo Điều 4 của hiệp ước thành lập liên minh, đồng thời lưu ý rằng cho đến nay chưa có cuộc tham vấn nào như vậy được tiến hành. Ông cho biết Poland không có kế hoạch can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng Warsaw cần ưu tiên các thách thức an ninh trong nước, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine và những mối đe dọa dọc theo sườn phía Đông của NATO.

    Ba Lan vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Âu và là nước ủng hộ mạnh mẽ các cam kết phòng thủ tập thể của NATO. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Trump đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong liên minh về việc chia sẻ gánh nặng và vai trò mà quân đội châu Âu nên đảm nhận trong các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ NATO.

    Tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại trong giới chính phủ phương Tây rằng bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu và làm gia tăng bất ổn chính trị trong khu vực.


    Hải Đăng
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63495
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 16, 2026 7:26 pm

    Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

    Thứ Hai, 16/03/2026


    - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

    Lực lượng vũ trang Israel tuyên bố rằng cuộc tấn công này sẽ cản trở sự phối hợp giữa Iran và các đồng minh trong khu vực. Israel cũng cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở một số thành phố của Iran.

    Hình ảnh

    Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.


    Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, tức quân đội Israel) khẳng định chiếc máy bay này đã phục vụ các nhân vật chính trị và quân sự cấp cao của Iran trong các chuyến bay cả trong nước và quốc tế. Theo IDF, việc loại bỏ máy bay này sẽ làm gián đoạn liên lạc giữa giới lãnh đạo Iran và các nhóm đồng minh trong khu vực, làm chậm quá trình xây dựng quân sự của Tehran và hạn chế khả năng khôi phục các năng lực bị hư hại.

    Máy bay nói trên được xác định là một chiếc Airbus A340 trước đây được sử dụng để vận chuyển các nhà lãnh đạo cấp cao, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đến các cuộc gặp ngoại giao ở nước ngoài.

    Giới chức Iran chưa xác nhận ngay lập tức cuộc tấn công.

    Sân bay Mehrabad, nằm ở phía tây Tehran, là một trong những trung tâm hàng không lâu đời nhất của thủ đô. Trong khi sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran đảm nhiệm hầu hết các chuyến bay quốc tế đường dài, sân bay Mehrabad vẫn là sân bay nội địa bận rộn nhất cả nước và cũng là nơi đặt các cơ sở quân sự, bao gồm các đơn vị thuộc Không quân Iran.

    Trong một diễn biến khác, vào ngày 16/3, IDF cho biết họ đã tấn công các mục tiêu ở các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz của Iran, khi chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran bước sang ngày thứ 17.

    Trí Nhân/
    Nguồn: Tân Hoa xã
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63495
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 16, 2026 7:26 pm

    Đức 'dội gáo nước lạnh' vào lời kêu gọi của ông Trump

    Hoài Linh


    3/16/26


    Một phát ngôn viên của chính phủ Đức, ông Stefan Kornelius hôm nay (16/3) cho biết, nước này sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ở eo biển Hormuz.

    Hình ảnh

    Tàu biển. Ảnh: DW

    Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước thành viên NATO hỗ trợ để giữ cho tuyến đường vận chuyển không bị gián đoạn ở eo biển Hormuz. Ông Trump cũng cảnh báo NATO sẽ phải đối mặt với một tương lai "rất tồi tệ" nếu không tham gia nỗ lực này.

    Hãng DW dẫn lời ông Stefan Kornelius nói: "Cuộc xung đột ở Iran không liên quan tới liên minh quân sự phương Tây NATO và Đức sẽ không sử dụng các biện pháp quân sự để đảm bảo an ninh cho hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột. Cuộc xung đột này không liên quan tới NATO, đây không phải là cuộc xung đột của NATO".

    Quan chức Đức khẳng định, liên minh có mặt để bảo vệ lãnh thổ của các thành viên và không có sự ủy quyền nào cho việc triển khai lực lượng trong trường hợp hiện tại. "Chừng nào cuộc xung đột này còn tiếp diễn, Đức sẽ không tham gia bất kỳ nỗ lực nào nhằm giữ cho eo biển Hormuz thông thoáng bằng biện pháp quân sự... Việc tham gia chưa từng được xem xét trước khi xung đột nổ ra ở Trung Đông và hiện cũng không được xem xét".

    Sáng nay, khi đến Brussels, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng nói với các phóng viên rằng ông không thấy vai trò nào cho các nước NATO ở eo biển Hormuz.

    Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz gần như bị đình khi Iran phong tỏa tuyến đường quan trọng này để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63495
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 16, 2026 7:30 pm

    Phản ứng trái chiều trước lời kêu gọi hợp tác của Mỹ nhằm khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz

    Thứ Hai, 16/03/2026

    Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các đồng minh châu Âu và các đối tác Arập tăng cường hỗ trợ nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng này gần như bị đình trệ do xung đột leo thang tại Trung Đông.

    Hình ảnh

    Tàu thuyền đậu ngoài khơi Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong bối cảnh Iran hạn chế hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz, ngày 3/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN


    Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đang trao đổi với các đồng minh ở châu Âu cũng như nhiều đối tác tại vùng Vịnh và các nước Arập để kêu gọi họ “làm nhiều hơn” nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần tăng cường đóng góp. Theo bà Leavitt, ông Trump kêu gọi các nước đồng minh “làm điều đúng đắn” để bảo đảm an ninh cho châu Âu, Trung Đông và phần còn lại của thế giới.

    Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng cho rằng đề xuất của Tổng thống Trump về việc các nước thành viên NATO tham gia hỗ trợ khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz là hợp lý, bởi an ninh của tuyến hàng hải này phù hợp với lợi ích của các quốc gia trong liên minh. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã kêu gọi nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh, điều tàu chiến tới khu vực để bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu.

    Một số quốc gia châu Âu tỏ ra thận trọng trước đề xuất can dự quân sự. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết các ngoại trưởng EU đã thảo luận tại Brussels về những phương án nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

    Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đang phối hợp với các đồng minh để xây dựng một kế hoạch tập thể “khả thi” nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và giảm thiểu tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh kế hoạch này sẽ không phải là một nhiệm vụ của NATO mà là sự hợp tác giữa các đối tác ở châu Âu, vùng Vịnh và Mỹ. Nhà lãnh đạo Anh cũng khẳng định nước này sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến rộng lớn hơn tại Trung Đông.

    Tại Đức, người phát ngôn của Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng cuộc chiến ở Trung Đông “không phải là cuộc chiến của NATO”, đồng thời nhấn mạnh liên minh này chủ yếu được thành lập nhằm bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng khẳng định Berlin sẽ không tham gia hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, dù sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực ngoại giao để bảo đảm an toàn hàng hải.

    Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cũng nhấn mạnh ngoại giao cần là con đường giải quyết căng thẳng tại Hormuz và cho biết Rome không có kế hoạch tham gia bất kỳ nhiệm vụ hải quân nào có thể mở rộng tới khu vực này.


    Về phần mình, Hà Lan cho biết đang xem xét khả năng tham gia một nhiệm vụ nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoại trưởng Hà Lan Tom Berendsen nhấn mạnh chính phủ nước này sẽ nghiên cứu các lựa chọn khả thi trước khi đưa ra bước đi cụ thể. Ông cho rằng việc điều một số tàu chiến tới tuyến hàng hải quan trọng này khó có thể giải quyết triệt để các vấn đề an ninh tại Trung Đông, song nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình và cần cân nhắc các cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế.

    Ba Lan cho biết sẽ cân nhắc nếu NATO được yêu cầu thảo luận về việc bảo vệ eo biển Hormuz, song Tổng thống nước này đã loại trừ khả năng triển khai lực lượng vũ trang Ba Lan tham gia chiến dịch.

    Căng thẳng tại khu vực leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran hôm 28/2, trong đó có các địa điểm ở Tehran. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Diễn biến này khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến trung chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng quan trọng từ vùng Vịnh ra thị trường thế giới - gần như bị đình trệ, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

    Tuy vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington ghi nhận tín hiệu cho thấy lưu thông qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục, khi ngày càng nhiều tàu chở nhiên liệu bắt đầu di chuyển trở lại qua tuyến đường này.

    Linh Tô (TTXVN)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 102 khách