Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60393
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 17, 2023 5:40 pm

    Quân đội Ukraine tấn công dữ dội lực lượng Nga ở Donetsk; nổ lớn rung chuyển tỉnh biên giới Nga

    Phương Đăng (theo TASS/Pravda)
    Thứ ba, ngày 17/01/2023

    Một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Belgorod của Nga vào đêm 16 rạng sáng 17/1. Thống đốc của tỉnh tuyên bố rằng, các hệ thống phòng không đã được triển khai.


    Hình ảnh

    Một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Belgorod của Nga vào đêm 16 rạng sáng 17/1. Ảnh minh họa Pravda.

    Theo Pravda, ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc tỉnh Belgorod - tỉnh biên giới giáp Ukraine của Nga tuyên bố trên Telegram rằng: "Hệ thống phòng không của chúng tôi đã được kích hoạt ở Belgorod. Các dịch vụ khẩn cấp đang khắc phục hậu quả trên mặt đất. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại nào".

    Hiện lý do dẫn đến các vụ nổ chưa được công bố. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga hôm 16/1, một quan chức thuộc lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc, quân đội Ukraine đã liên tục tập kích vào khu vực này trong thời gian qua.


    Theo vị quan chức này, ngay từ sáng 16/1, hàng loạt khu vực ở Donetsk, bao gồm thành phố Donetsk, Makeyevka, Golmovsky, Gorlovka, Yelenovka và Shirokaya Balka đã phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội từ tên lửa, hỏa tiễn và pháo binh Ukraine. Quân đội Ukraine đã sử dụng các vũ khí tầm xa, trong đó có pháo phản lực phóng loạt.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine khai hỏa, bắn về phía lực lượng Nga. Ảnh IT

    "Đối phương vừa nhận thêm một lô hàng tên lửa mới từ các nhà tài trợ phương Tây và vì thế họ cần kiểm tra khả năng chiến đấu của chúng", vị quan chức DPR khẳng định đồng thời tiết lộ thời tiết nhiều sương mù tại Donetsk trong ngày 16/1 đã cản trở các cuộc tấn công của quân đội Ukraine, khiến chúng thiếu chính xác. Tuy nhiên, hoạt động đánh chặn của lực lượng thân Nga tại Donetsk cũng gặp trở ngại do điều kiện thời tiết xấu.

    Thời gian qua, nhờ được phương Tây liên tục viện trợ vũ khí đặc biệt là pháo phản lực phóng loạt, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều vụ tập kích nhằm vào các vị trí do Nga kiểm soát tại khu vực Donetsk, vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Các nhà phân tích cho biết, các vụ tấn công của quân đội Ukraine vào Donetsk cũng như các khu vực khác do Nga kiểm soát ở Donbass là nhằm phân tán lực lượng Nga, qua đó giảm bớt sức ép tại các mặt trận Soledar và Bakhmut.

    Ông Andrey Bayevsky, nhà lập pháp địa phương kiêm trung tá thuộc lực lượng dân quân DPR cho biết, quân đội Ukraine đã bắn trung bình khoảng 200 quả đạn pháo mỗi ngày vào các khu định cư tại Donetsk.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60393
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 17, 2023 5:50 pm

    Lãnh đạo Chechnya: Nga giành được cứ điểm chiến lược gần thành trì Donbass

    Đức Hoàng
    Thứ tư, 18/01/2023

    Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov tuyên bố, lực lượng đặc nhiệm Sever-Akhmat đã giành quyền kiểm soát một cứ điểm quan trọng của Ukraine sát ngay thành trì Maryinka ở Donbass.

    Hình ảnh

    Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov (Ảnh: Reuters).

    Ngày 17/1, trên trang Telegram, ông Kadyrov tuyên bố các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Sever-Akhmat đã đột kích một cứ điểm kiên cố của Ukraine, bao gồm cả các công sự, ở gần thành phố Maryinka.

    Theo nhà lãnh đạo Chechnya, lực lượng Chechnya đã loại khỏi vòng chiến đấu một số lượng binh sĩ Ukraine, cũng như bắt giữ "nhiều quân nhân Ukraine".

    Ông Kadyrov cho biết thêm, cứ điểm nói trên nằm ở vị trí thuận lợi, gồm tuyến công sự và các vị trí phòng thủ. "Việc giành được cứ điểm kiên cố này là kết quả tuyệt vời mà các binh sĩ của Chechnya đã làm được. Cứ điểm này rất quan trọng về mặt chiến lược và giành được nó là một thành công lớn ở mặt trận Maryinka", ông nhấn mạnh.

    Ukraine hiện chưa bình luận về những thông tin trên.

    Trước đó, lãnh đạo vùng ly khai Donetsk Denis Pushilin tuyên bố, Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Maryinka và một số khu vực khác tại Donetsk, diễn biến có thể khiến Ukraine rơi vào thế khó.

    Trước đó, ông nhận định, nếu Nga giành được Maryinka, điều này sẽ giúp mở ra bước tiến cho lực lượng Moscow ở các khu vực Avdeyevka, Kurakhovka và Krasnogorovka lân cận.

    Theo ông Pushilin, đà tiến này có tính chiến lược cao vì ông cáo buộc Ukraine đã và đang pháo kích Donetsk và Yasinovataya từ khu vực gần Avdeyevka.

    Hình ảnh

    Maryinka (Marinka) hiện là một trong những điểm nóng trên mặt trận Donbass (Ảnh ISW).

    Ông từng nhận định, Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng tuyến mạnh mẽ gần Maryinka trong 8 năm qua và đã thiết lập nhiều vị trí hỏa lực, đồng thời đào chiến hào dọc theo các ngôi nhà ở đó và bên dưới chúng. Ngoài ra, các tầng hầm đã được chuyển đổi thành căn cứ và nơi trú ẩn.

    Nga và lực lượng dân quân vùng ly khai Donetsk bắt đầu tấn công thành trì Maryinka ở tây Donetsk từ tháng 3. Từ khu vực này, Ukraine thường khai hỏa vào thủ phủ của Donetsk trong thời gian qua. Nếu Nga giành được Maryinka, các khu định cư Aleksandrovka, quận Petrovsky và khu phố Tekstilshchik của Donetsk sẽ nằm ngoài tầm bắn của quân đội Ukraine.

    Trong nhiều tháng qua, Nga đã tập trung lực lượng vào mặt trận Donetsk trước sự phòng thủ quyết liệt của Ukraine. Theo cập nhật gần nhất từ giới chức vùng ly khai Donetsk, Nga hiện kiểm soát trên 50% diện tích khu vực này.

    Tuần trước, ông Kadyrov cho biết, hơn 21.000 binh sĩ Chechnya đã tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine từ cuối tháng 2 năm ngoái. "Hơn 9.000 binh sĩ đang ở tiền tuyến. Các binh sĩ đều có đầy đủ trang thiết bị, khí tài cần thiết để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả", ông bổ sung thêm.

    Theo ông Kadyrov, lực lượng quân sự của Chechnya đã có "đóng góp quan trọng" cho đà tiến của Nga ngay từ những ngày đầu xâm lược.

    Ông Kadyrov là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Tháng 9/2022, ông Kadyrov thông báo, Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm OMON Akhmat-1 chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Lực lượng này gồm 2.000 binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ. Tuần trước, ông Kadyrov cho biết Chechnya đưa 300 lính đặc nhiệm OMON Akhmat-1 đến chiến trường Ukraine.

    Theo Tass
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60393
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 18, 2023 7:08 pm

    Mỹ âm thầm vận chuyển đạn dược từ kho dự trữ khổng lồ ở Israel, Hàn Quốc tới Ukraine

    Phương Đăng (theo Timesofisrael)
    Thứ tư, ngày 18/01/2023

    Các quan chức Mỹ và Israel nói với tờ New York Times rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang âm thầm vận chuyển đạn dược từ kho dự trữ khổng lồ nhưng tương đối ít người biết đến của nước này ở Israel và Hàn Quốc tới Ukraine.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine bắn hệ thống pháo Pion vào các vị trí của Nga gần Bakhmut, vùng Donetsk ngày 15/12/2022. (Ảnh AP/Libkos)

    Theo New York Times, các kho dự trữ của Mỹ đang cạn kiệt và các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ không thể sản xuất theo kịp tốc độ tiêu thụ đạn dược của Ukraine. Vì vậy, Lầu Năm Góc đã chuyển sang hai lựa chọn thay thế để hỗ trợ đạn dược cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga: Đó là một kho dự trữ ở Hàn Quốc và một ở Israel.

    Ban đầu, hai đồng minh của Mỹ đã nhất trí không gửi đạn dược cho Ukraine. Israel không muốn làm tổn hại mối quan hệ với Moscow. Còn Hàn Quốc tỏ ra sẵn sàng hỗ trợ Ukraine hơn. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, "chính phủ Hàn Quốc không muốn đạn pháo được đánh dấu ROK (Hàn Quốc) xuất hiện ở Ukraine vì các quy tắc xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc".

    Các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết khoảng một nửa trong số 300.000 viên đạn pháo từ kho dự trữ của Mỹ ở Israel sẽ được chuyển đến Ukraine. Trên thực tế, Mỹ đã chuyển số vũ khí này đến châu Âu và chúng sẽ được chuyển đến Ukraine qua Ba Lan.

    Kho dự trữ vũ khí của Mỹ tại Israel được nước này thiết lập từ Chiến tranh Ả Rập - Israel năm 1973, khi Washington mở cầu hàng không viện trợ vũ khí cho Tel Aviv vào thời điểm đó.

    Sau khi Nga phát động chiến dịch xâm lượcc Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Mỹ và đồng minh liên tục bơm vũ khí viện trợ cho Ukraine. Washington tuyên bố sẽ tiếp tục thu thập đủ đạn pháo để cung cấp cho Ukraine vào năm 2023.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60393
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 18, 2023 7:10 pm

    Mỹ nêu lý do từ chối cấp xe tăng cho Ukraine

    Minh Phương
    Thứ năm, 19/01/2023

    Washington chưa sẵn sàng cung cấp xe tăng cho Ukraine vì một số lý do, trong đó có khó khăn liên quan đến bảo dưỡng và huấn luyện vận hành, một quan chức Mỹ cho hay.


    Hình ảnh

    Mỹ chưa sẵn sàng viện trợ xe tăng Abrams cho Ukraine (Ảnh: AFP).

    Ukraine liên tục đề nghị Mỹ và các đồng minh phương Tây viện trợ xe tăng để đối phó với Nga. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ vẫn từ chối đề nghị này.

    "Tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa thể viện trợ vào lúc này", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl khẳng định ngày 18/1 khi được hỏi về việc liệu Mỹ có cung cấp xe tăng Abrams cho Kiev hay không.

    Ông nói thêm: "Xe tăng Abrams là loại trang thiết bị rất phức tạp, đắt đỏ, khó huấn luyện. Nó có cả một động cơ máy bay. Hệ thống này không dễ bảo dưỡng".


    Ông cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin không muốn cung cấp xe tăng loại này cho Ukraine bởi vì "họ không thể sửa chữa và về lâu dài rất tốn kém".

    Trong khi đó, truyền thông địa phương cho hay, Đức chỉ đồng ý cấp các xe tăng Leopard khi Mỹ đưa ra cam kết tương tự. Chính phủ Đức hiện chưa bình luận về thông tin này.

    Dù vậy, Ukraine đã có được cam kết từ Anh. Chính quyền của Thủ tướng Rishi Sunak tuần trước cam kết sẽ chuyển 14 xe tăng Challenger 2 đến Ukraine. Ba Lan cũng sẵn sàng viện trợ xe tăng Leopard nếu được Đức - quốc gia sản xuất - "bật đèn xanh".

    Theo Reuters
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 226 khách