TỔNG HỢP

Đo thân nhiệt tại Bệnh viện Y Dược TP. HCM. (Ảnh: medinet.gov.vn)
Theo bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết, trong ngày 31/10, cả nước ghi nhận 5.519 ca nhiễm mới COVID-19 tại 46 tỉnh, thành phố; trong đó có 2.327 ca mắc trong cộng đồng và 15 ca nhập cảnh.
Thông tin các ca mắc mới:
Trong số 5.519 ca nhiễm mới này, có 15 ca nhập cảnh và 5.519 ca ghi nhận trong nước (tăng 280 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố; trong đó có 2.327 ca trong cộng đồng.
Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. HCM (1.041), Đồng Nai (688), Bình Dương (672), Bạc Liêu (415), An Giang (342), Kiên Giang (295), Tiền Giang (222), Sóc Trăng (180), Đắk Lắk (157), Bình Thuận (130), Cần Thơ (130), Tây Ninh (110), Long An (109), Hà Giang (103), Trà Vinh (83), Đồng Tháp (83), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Gia Lai (63), Cà Mau (60), Ninh Thuận (58), Bến Tre (54), Bình Phước (49), Hà Nội (46), Hậu Giang (38), Vĩnh Long (36), Phú Thọ (35), Bắc Ninh (33), Thanh Hóa (23), Hà Nam (22), Khánh Hòa (21), Bắc Giang (20), Nghệ An (19), Quảng Nam (18), Thừa Thiên Huế (17), Bình Định (15), Quảng Trị (14), Quảng Bình (9), Quảng Ngãi (7), Nam Định (6), Đà Nẵng (4), Phú Yên (3), Ninh Bình (3), Thái Bình (2), Hải Phòng (2), Hải Dương (2), Lạng Sơn (1).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: An Giang (+111), Bình Thuận (+51), Bà Rịa - Vũng Tàu (+39).
Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19:
Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 820.334 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.840 ca; số ca khỏi bệnh trong ngày là 1.998 ca.
Số bệnh nhân tử vong ghi nhận trong 24h qua là 53 ca, phân bố tại TP. HCM (21), Bình Dương (7), Cần Thơ (5), Đồng Nai (4), Sóc Trăng (4), Bạc Liêu (3), Long An (3), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1), Trà Vinh (1), Tiền Giang (1), Kiên Giang (1), Đắk Lắk (1).
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.083 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Về tình hình xét nghiệm và tiêm chủng:
Trong 24h qua, cả nước đã thực hiện 107.886 xét nghiệm cho 234.948 lượt người. Tổng số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 22.204.821 mẫu cho 60.364.437 lượt người.
Trong ngày 30/10 có 927.656 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 81.375.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 57.044.159 liều, tiêm mũi 2 là 24.331.217 liều.
Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.589 ca/ngày.
Bạc Liêu ghi nhận 414 F0 trong 24h qua, trong đó có 143 ca mắc cộng đồng
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh này tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Trong 24h qua, tỉnh ghi nhận thêm 414 ca mắc mới, trong đó có đến 143 ca cộng đồng.
Bản tin sáng 31/10 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 24 giờ qua, ghi nhận 414 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 143 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; 45 ca tại các khu vực phong tỏa; 217 ca tại các khu cách ly tập trung; 9 ca là người dân tự phát về quê từ vùng dịch.
Với 143 ca mắc COVID-19 cộng đồng được phát hiện ngày 31/10, tỉnh Bạc Liêu trở thành tỉnh ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở ĐBSCL trong nhiều ngày qua.
Ban chỉ đạo cũng cho biết, trong 414 trường hợp ghi nhận mới, có 81 trường hợp dưới 18 tuổi. Trong ngày 30/10 đã có thêm 373 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện đến nay là 1.117 người. Hiện còn 2.099 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong ngày 30/10 cũng ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3.242 ca nhiễm COVID-19, trong đó 26 bệnh nhân đã tử vong.
Về việc tiêm vaccine COVID-19, Ban chỉ đạo cho biết, những ngày qua ngành y tế tỉnh đang đẩy tiến độ tiêm chủng cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, đã có 418.534 người được tiêm mũi 1, đạt 62,37% và 1.4.520 người được tiêm mũi 2, đạt 15,57%.
Bắc Ninh thêm 78 ca COVID-19 cộng đồng, tăng mạnh so với nhiều ngày trước
Ngoài tỉnh Bạc Liêu, một trong những tỉnh ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 cộng đồng đáng chú ý trong ngày 30/10 là Bắc Ninh.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 mới trong ngày, trong đó có tới 78 ca trong cộng đồng. Trong đó, TP. Bắc Ninh ghi nhận nhiều nhất trong ngày với 52 ca, tiếp đến là huyện Quế Võ 22 ca, huyện Tiên Du 2 ca, huyện Lương Tài 2 ca...
Như vậy, số lượng F0 ghi nhận trong ngày của Bắc Ninh tăng đột biến từ khi xuất hiện trở lại các ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng ngày 10/10 đến nay. Cụ thể, trong 20 ngày qua, Bắc Ninh chỉ phát hiện rải rác trên dưới 10 ca bệnh mỗi ngày.
UBND TP. Bắc Ninh đánh giá, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố là phức tạp, đặc biệt đã xuất hiện các ca bệnh tại khu công nghiệp như Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Goertek Vina, Công ty cổ phần VS Industry Việt Nam và Công ty Hồng Hải Foxconn.
UBND TP.Bắc Ninh đã quyết định, toàn bộ nhà hàng ăn, uống ở các phường: Vân Dương, Nam Sơn, Khắc Niệm của TP. Bắc Ninh chỉ được bán mang về từ chiều 30/10 cho đến khi có thông báo mới. Người dân ở các phường này cũng được yêu cầu không ra ngoài từ 21h 30 đến 5h sáng hôm sau, trừ các trường hợp: thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về…
Ổ dịch liên quan doanh nghiệp thủy sản ở Cần Thơ có 151 F0
Cơ quan chức năng đã phong tỏa các điểm liên quan, rà soát F1 sau khi ghi nhận 151 ca nhiễm nCoV liên quan Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông ở Cần Thơ.
Sáng 29/10, ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, TP Cần Thơ, cho biết cơ quan chức năng đã phong tỏa các điểm nguy cơ và tập trung truy vết các trường hợp liên quan ổ dịch tại Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2.
Doanh nghiệp này có hơn 1.000 nhân viên. Đến sáng nay, quận Ô Môn đã xác định công ty có 145 ca F0, truy vết được 128 F1. Ngành y tế đã test nhanh cho 992 F2 và đều có kết quả âm tính.

Ổ dịch tại Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông có 151 F0. Ảnh: T.T.
Ngoài ra, một số công nhân của Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông cư trú trên địa bàn quận Bình Thủy (Cần Thơ) cũng kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan y tế đã cách ly điều trị F0 và phong tỏa các điểm liên quan.
Theo tổng hợp Sở Y tế TP Cần Thơ, ổ dịch liên quan Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông có 151 ca nhiễm. Ngành y tế đã phối hợp cùng Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chống dịch.
Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 đến nay, TP Cần Thơ đã ghi nhận 7.138 ca F0. Hôm qua (28/10), địa phương này ghi nhận đến 250 ca F0, trong đó 197 ca trong khu vực phong tỏa, chủ yếu tại quận Ô Môn (90 ca), Ninh Kiều (39 ca) và Bình Thủy (34 ca).
TP Cần Thơ đang điều trị cho 736 ca F0 và đã trị khỏi bệnh cho 6.079 người nhiễm nCoV. Địa phương này đã tiêm hơn 1,1 triệu liều vaccine, đạt hơn 92% người từ đủ 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và gần 27% người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.
Hà Nội: 31 người đã tiêm 2 liều vaccine COVID-19 dương tính với nCoV

Một chốt phong tỏa kiểm soát dịch COVID-19 tại thị trấn Quốc Oai. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)
Trong số 48 người tại Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 về từ các tỉnh có dịch, có 31 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và 10 người đã tiêm mũi 1.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến ngày 30/10, thành phố đã rà soát, quản lý và giám sát sức khỏe 8.153 người về từ các tỉnh miền Nam. Trong đó, số người về bằng máy bay là 4.798 người; tàu hỏa (1.124 người); ô tô, xe khách (1.317) và phương tiện cá nhân (914).
Trong đó, đã có 48 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm: về từ TP. HCM (34 người), Đồng Nai (6 người), Bình Dương (3), Quảng Ngãi (2), Tây Ninh (1), Hà Giang (1) và Hà Nam (1).
Trong số 48 trường hợp này, có 26 người đi ô tô, 15 người đi máy bay, 6 người đi tàu hỏa và 1 người đi xe máy.
Đáng chú ý, theo tiền sử tiêm chủng, có 31 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, 10 người đã tiêm 1 mũi, 5 người chưa tiêm vaccine và 2 người chưa đến tuổi tiêm chủng.
Cũng theo CDC Hà Nội, trong ngày 30/10, thành phố đã thực hiện được 17.696 mũi tiêm vaccine COVID-19, trong đó có 2.074 mũi 1 và 15.622 mũi 2.
Tính đến nay, thành phố đã tiêm được 9.597.742 mũi vaccine. Trong đó, tiêm được 6.037.601 mũi 1/6.543.328 người (chiếm 92,3% dân số trên 18 tuổi và 69,4% tổng dân số), tiêm được 3.560.141 mũi 2 (chiếm 54,4% dân số trên 18 tuổi và 40,9 % tổng dân số).
Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 27/4 đến 30/10, thành phố đã ghi nhận tổng số 4.353 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.679 ca, số ca mắc trong khu cách ly là 2.674 ca.
Thêm 4,5 triệu liều vaccine Pfizer được phân bổ
Đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế vừa phân bổ 4.520.880 liều vaccine phòng Covid-19 Pfizer cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.
Theo đó, tại đợt phân bổ 73, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ 2.633.670 liều vaccine phòng Covid-19 Pfizer do COVAX Facility tài trợ và đợt 74 với 1.887.210 liều vaccine phòng Covid-19 Pfizer mua từ nguồn Ngân sách nhà nước cùng 753.450 ống dung môi cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng yêu cầu các đơn vị tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng Covid-19 được phân bổ. Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur theo phân vùng quản lý.
Cùng đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng phân bổ 800.000 liều vaccine phòng Covid-19 Vero Cell và 1.266.800 liều vaccine Abdala.
Bộ Y tế cho biết đến hết ngày 29/10, nước ta đã tiếp nhận và phân bổ 75 đợt vaccine phòng Covid-19 với tổng số 104.956.016 liều.
Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết đến nay, cả nước đã tiêm được 80.659.184 liều (tăng 1.588.827 liều so với ngày trước đó). Hiện 32,8 triệu người được tiêm 1 liều vaccine và 23,9 triệu người tiêm đủ 2 liều. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 78,5% và đủ 2 liều là 33,1%.
Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương.
9 tỉnh, thành có tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là Long An (90,5%), Quảng Ninh (86,8%), TP.HCM (79,0%), Khánh Hòa (67,9%), Lạng Sơn (67,0%), Bình Dương (66%), Đồng Nai (61,3%), Hà Nội (59,9%) và Bắc Ninh (50,1%).
Hiện có 9 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine dưới 50% dân số từ 18 tuổi trở lên là Sơn La (41,3%), Nghệ An (42,1%), Thanh Hóa (43,2%), Cao Bằng (45,3%), Đắk Lắk (46,0%), Gia Lai (47,2%), Nam Định (47,3%), Thái Bình (49,5%) và Tuyên Quang (49,6%).
Về công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi, đến nay, ngoài TP.HCM, có 2 địa phương khác là Bình Dương và Ninh Bình đã tiêm cho trẻ.
Sáng 31/10, Bình Dương tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 42.000 học sinh nhóm tuổi 15-17 tại các điểm trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Ngày 30/10, trường THPT Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Ninh Bình) được tổ chức làm điểm tiêm trước khi tiêm đồng loạt theo Chiến dịch tiêm chủng cho học sinh bậc THPT. Tại điểm tiêm này, có trên 1.500 học sinh, với hơn 1.300 học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng và trên 200 học sinh của trường Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An, Đại học Hoa Lư.
Sau khi triển khai tiêm thí điểm tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Ninh Bình tổ chức rút kinh nghiệm và đồng loạt tiêm chủng cho tất cả trên 32.000 học sinh và học viên tại các trường THPT và Trung tâm GDTX-GDNN trong toàn tỉnh vào ngày 31/10. Phấn đấu hết ngày 31/10, địa phương này sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 mũi 1 cho học sinh và học viên bậc THPT trong toàn tỉnh.
TP HCM đề xuất tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 vào cuối năm
Sở Y tế TP HCM đang đề xuất UBND thành phố và Bộ Y tế cho phép tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 cho nhóm người có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong hai tháng cuối năm.
Thông tin được Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế thành phố, chiều 30/10.
Đây là mũi tiêm nhắc lại với những người đã tiêm đủ hai mũi sau 6 tháng đến một năm, tùy loại vaccine, không phải mũi tăng cường.
Theo bác sĩ Châu, trong tháng 11 và 12, ngành y tế triển khai tiêm vét mũi một, mũi hai cho người trên 18 tuổi. Cuối tháng 11, TP HCM sẽ tiêm mũi hai cho trẻ 12-17 tuổi. TP HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine cho trẻ em, khởi động từ ngày 27/10.
Trong năm 2022, thành phố dự kiến tiêm mũi một và mũi hai cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Đồng thời, ngành y tế tiêm mũi 3, mũi 4 cho người đủ thời gian theo quy định của Bộ Y tế.
TP HCM bắt đầu tiêm chủng cho nhóm ưu tiên là lực lượng y tế trên tuyến đầu chống dịch vào ngày 8/3. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và hướng dẫn từ nhà sản xuất vaccine, thời hạn tiêm nhắc lại là 6 tháng đến một năm kể từ khi tiêm mũi 2, tùy loại vaccine.
Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM nhận định vaccine là chiến lược lâu dài và hàng đầu trong phòng chống dịch, cần đảm bảo thật sự độ bao phủ vaccine đến từng người dân trong độ tuổi theo quy định.
Tính đến ngày 30/10, hơn 7,2 triệu người dân thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một, gần 5,7 triệu người đã tiêm mũi hai.
Dịch COVID-19 ở miền Tây diễn biến phức tạp, nhiều nơi nâng cấp độ chống dịch
Nhiều tỉnh, thành ở miền Tây những ngày qua ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Một số địa phương nâng cấp độ chống dịch.
Tại TP. Cần Thơ, 7 ngày qua địa phương này ghi nhận các ổ dịch lớn, như: Bệnh viện đa khoa Trung ương (57 F0); khu vực 7, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (27 F0); khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng (14 F0); khu vực 6, phường An Cư, quận Ninh Kiều (51 F0); khu vực 1, 2 phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều (23 F0).
Đặc biệt, ổ dịch trong một công ty ở Khu công nghiệp Thốt Nốt (30 F0) và chùm ca 151 F0 tại một công ty trong Khu công nghiệp Trà Nóc 2. Do tình hình dịch phức tạp, TP Cần Thơ đã cập nhật cấp độ dịch từ cấp độ 1 (vùng xanh) lên cấp độ 2 (vùng vàng).

Khu công nghiệp Trà Nóc (TP. Cần Thơ), nơi xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19.
Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 30/10, thành phố ghi nhận 132 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca ngoài thành phố. Số ca nhiễm COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 7.368 ca, trong đó có 6.125 trường hợp điều trị khỏi bệnh.
Mới đây, UBND TP. Cần Thơ cũng vừa có kế hoạch về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Trong đó, yêu cầu UBND các quận, huyện chủ động xét nghiệm 100% các trường hợp có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… tại cộng đồng.
Bên cạnh đó, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các điểm có nguy cơ cao, tập trung đông người như: cơ sở khám, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị, các ổ dịch cũ, khu dân cư có điều kiện sống chật hẹp, môi trường dễ phát sinh dịch bệnh và các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ: lái xe, xe ôm, shipper, bán hàng rong, vé số dạo…
Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương (giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày.
Sáng 31/10, Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, trong 24h qua, địa phương ghi nhận 414 ca F0, đây là số ca F0 cao nhất từ trước đến nay của tỉnh được ghi nhận trong 1 ngày. Trong đó, có 143 ca trong cộng đồng. Trong 414 ca nói trên, có 81 trường hợp dưới 18 tuổi.
Trước đó 1 ngày, Bạc Liêu cũng ghi nhận 404 ca F0; trong đó 149 ca trong cộng đồng. Những ca F0 trong cộng đồng đa phần được ngành y tế Bạc Liêu phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định bổ sung một phần quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Trong đó, yêu cầu người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa vào Bạc Liêu phải khai báo y tế đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin. Nếu khai báo không trung thực, để phát sinh dịch sẽ bị xử lý theo quy định.
Đối với người về từ vùng dịch ở cấp độ 1, 2: Bạc Liêu quy định không yêu cầu xét nghiệm và cách ly. Trong đó, người chưa tiêm vắc xin phải theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày.
Người về từ vùng 3, 4, phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong 72h. Đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc khỏi Covid-19 thì theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Người tiêm 1 liều phải cách ly 7 ngày và sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.Người chưa tiêm vắc xin phải cách ly 14 ngày; sau đó theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.
Thông tin từ Sở Y tế Tiền Giang cho biết, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận 223 F0 mới, tăng 148 ca so với ngày 29/10, nâng tổng số người mắc COVID-19 trên địa bàn là 16.422 ca.
Trong số 223 F0 mới trong ngày 30/10, có 159 ca phát hiện trong khu cách ly, 13 ca phát hiện trong khu vực phong tỏa của ổ dịch cũ tại TP. Mỹ Tho, 51 ca phát hiện trong cộng đồng. Trong số 51 ca F0 phát hiện, có 19 ca là công nhân Công ty TNHH Đức Thành Phát.

Công ty TNHH Đức Thành Phát ghi nhận có ca mắc COVID-19.
Trước đó, qua xét nghiệm test nhanh của cơ quan y tế đã phát hiện 20 trong tổng số 74 công nhân của công ty Đông lạnh Đức Thành Phát (chế biến, bảo quản các mặt hàng thủy sản tại xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) dương tính với SARS-CoV-2.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương tổ chức phong tỏa công ty này, cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với các ca nghi nhiễm; đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ, phối hợp với các địa phương có liên quan lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với các ca dương tính.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Mỹ Chánh phối hợp các ngành chức năng lập danh sách các F1, có kế hoạch đưa đi cách ly tập trung và phun hóa chất toàn bộ công ty Đông lạnh Đức Thành Phát.
Vượt 4.000 ca mắc COVID-19, địa phương dẫn đầu ca bệnh ở Đắk Lắk không xét nghiệm đại trà

Người dân TP. Buôn Ma Thuột được tiêm vắc xin COVID-19
TPO - Ca mắc COVID-19 ở Đắk Lắk đang tăng nhanh mỗi ngày, đặc biệt rất nhiều ca bệnh trong cộng đồng. Địa phương dẫn đầu ca bệnh toàn tỉnh không tổ chức xét nghiệm sàng lọc đại trà, bỏ nhiều chốt kiểm soát dịch để thích ứng, “sống chung” với COVID-19.
Sáng 31/10, Đắk Lắk vượt mốc 4.000 ca mắc COVID-19 sau khi ghi nhận thêm 112 ca bệnh trong sáng cùng ngày, trong đó tới 40 ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng.
TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về số ca mắc COVID-19 với 848 ca. Phần lớn ca bệnh của thành phố này được phát hiện trong cộng đồng. Đơn cử, sáng 31/10, TP. Buôn Ma Thuột ghi nhận 46 ca mắc thì có tới 27 ca bệnh trong cộng đồng, 17 ca trong khu phong tỏa.
Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, địa phương không triển khai xét nghiệm sàng lọc F0 trên toàn thành phố. Khi phát hiện ổ dịch, ca bệnh, thành phố sẽ phong tỏa ở phạm vi hẹp nhất. Địa phương này cũng không duy trì các chốt kiểm soát dịch vào địa bàn, trừ chốt kiểm soát dịch tại cầu 14 (giáp ranh tỉnh Đắk Nông).

TP. Buôn Ma Thuột chỉ duy trì một chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu 14, giáp ranh tỉnh Đắk Nông
Tại huyện Lắk, địa phương đang ở “vùng xanh” kéo dài chuyển sang “vùng vàng” sau khi ghi nhận hàng chục ca bệnh trong cộng đồng đã quyết định triển khai lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 cho hơn 24.000 người dân ở địa bàn có nguy cơ cao như: Thị trấn Liên Sơn, Đắk Liêng, Buôn Tría. Huyện Lắk lập 22 tổ lấy mẫu, phấn đấu mỗi ngày lấy được từ 250-300 mẫu, bắt đầu từ ngày 30/10 đến hết 16/11 nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Tăng tốc bao phủ vắc xin trước ngày 5/11
Hiện Đắk Lắk đang ở cấp độ 3 (vùng nguy cơ cao) của dịch bệnh, nguyên nhân chính là do tỉ lệ bao phủ vắc xin cực thấp. Đắk Lắk có hơn 1,3 triệu người trong độ tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 (từ 18 tuổi trở lên). Tính đến ngày 23/10/2021, 29,71% dân số trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm mũi 1 và 7,21% dân số tiêm đủ 2 mũi.
Mới đây, Đắk Lắk nhận thêm lượng vắc xin phòng COVID-19 lớn. Ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm này, Đắk Lắk đã nhận của Trung ương khoảng 1 triệu liều vắc xin, tương ứng khoảng 72% dân số trong độ tuổi tiêm chủng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.Tuy nhiên, phần lớn vắc xin mới nhận về nên CDC chỉ đạo tất cả các đơn vị tiêm chủng khẩn trương hoàn thành trước ngày 5/11.
Tại TP. Buôn Ma Thuột, CDC cam kết, 100% dân số trong độ tuổi tiêm chủng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 trước ngày 15/11.
Dự kiến, trong tháng 11, sẽ có thêm nhiều đợt vắc xin được đưa về Đắk Lắk. Tùy theo tình hình dịch bệnh của từng địa phương, mà số lượng vắc xin được phân bổ khác nhau.
Tại huyện Krông Búk, 100% dân số trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin. Đến ngày 5/11, huyện Cư Kuin sẽ bao phủ được 95% dân số; ngoài ra một số đơn vị, địa phương có ổ dịch phức tạp, CDC đã phân bổ, đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin ở những vùng có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngoài tiêm chủng cho đối tượng trên 18 tuổi, Bộ Y tế đã có quyết định tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Ông Trí cho biết thêm, nhóm đối tượng này, Đắk Lắk có khoảng 200.000 trẻ, chủ yếu là học sinh cấp THCS và THPT. Sau khi hoàn thành tiêm chủng cho người trên 18 tuổi, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai cho học sinh THPT sau đó đến THCS.
Việt Nam: Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN. (Ảnh: baohiemxahoi.gov.vn)
Nhiều loại hình dịch vụ, hàng hóa sẽ được giảm thuế GTGT; thời hạn chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp; trường hợp nào được từ chối tiếp công dân... là những thông tin được quy định trong các văn bản chính sách mới của Việt Nam có hiệu lực từ tháng 11/2021.
Giảm thuế GTGT dịch vụ vận tải, ăn uống, du lịch
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam vào ngày 19/10/2021 đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Theo đó, kể từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2021, giảm thuế GTGT đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây:
Dịch vụ vận tải gồm vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tồ chức tua du lịch;
Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí (không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến).
Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau: Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.
Nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116
Theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh thông tin, thì muộn nhất đến hết ngày 10/11/2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định.
Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, tức là vào khoảng 30/11/2021, cơ quan BHXH phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp.
Như vậy, ngày 10 và 30/11/2021 là 2 mốc thời gian quan trọng trong tháng 11 để người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.
Trường hợp người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp sau ngày 30/11/2021 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng VssID, qua Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan BHXH, như đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo
Từ ngày 1/11/2021, Thông tư 09 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội sẽ chính thức có hiệu lực, với quy định mới liên quan đến bảo vệ việc làm người tố cáo là người đang làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động, thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải có ý kiến bằng văn bản với doanh nghiệp, đồng thời báo ngay sự việc với cơ quan liên quan để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao đông.
Quy định mới về tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo
Thông tư 04 của Thanh tra Chính phủ Việt Nam về quy trình tiếp công dân có hiệu lực từ 15/11/2021.
Theo đó, quy định người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân và giải thích lý do từ chối, đồng thời báo cáo với người phụ trách nếu đó là người say rượu, bia; người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi; người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có các hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.
Thông tư 05 của Thanh tra Chính phủ cũng có hiệu lực từ 15/11, bổ sung quy định đơn thư khiếu nại tố cáo bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch được công chứng sẽ được tiếp nhận xử lý, thay vì chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo được viết bằng tiếng Việt như trước đây.








