Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 08, 2023 4:03 pm

    Ukraine chuẩn bị kế hoạch giành lại Crimea

    Thành Đạt
    Thứ năm, 09/02/2023

    Phó Thủ tướng Ukraine thông báo các cơ quan của nước này bắt đầu chuẩn bị đội ngũ nhân lực cho việc kiểm soát bán đảo Crimea.



    Hình ảnh

    Cầu Crimea nối bán đảo Crimea với đất liền Nga bị tấn công năm 2022 (Ảnh: AP).

    "Triển vọng giải phóng Crimea cho thấy cần phải bắt đầu đào tạo nhân lực cho Crimea ngay bây giờ: các cơ quan thực thi pháp luật, nhân viên tư pháp, giáo dục và các công chức khác. Sắp tới, các bộ phận liên quan sẽ được hướng dẫn chuẩn bị lực lượng dự bị cho Crimea", bà Iryna Vereshchuk, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời, phát biểu hôm 8/2 trong cuộc họp giữa các cơ quan.

    Theo Bộ trưởng Vereshchuk, quá trình tái hòa nhập của Crimea có nhiều điểm cần được xem xét, bao gồm dân số đáng kể và thời gian kiểm soát tạm thời kéo dài. Quan chức Ukraine nói rằng, tất cả những điều này phải được xem xét khi xây dựng khung pháp lý và trong quá trình tái hòa nhập trên thực tế.

    Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014. Đến tháng 10 năm ngoái, Nga tiếp tục sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia dù hiện tại chỉ kiểm soát một nửa các lãnh thổ này.

    Bán đảo Crimea ở Biển Đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự trong năm 2022. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền Nam Ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine.

    Moscow tuyên bố Crimea là "vấn đề không thể thương lượng". Trong khi đó, Kiev nói rằng, sẽ không có hòa đàm nếu Nga không rút hết quân khỏi Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, trong đó có Crimea.

    Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhiều lần tuyên bố việc giành lại toàn bộ lãnh thổ, kể cả Crimea, là ưu tiên hàng đầu. Để đạt mục tiêu đó, Kiev liên tục đề nghị đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí hiện đại tầm xa để tập kích các mục tiêu của Nga nằm xa phía sau chiến tuyến.


    Lầu Năm Góc đánh giá, trong tương lai gần, Ukraine khó giành lại Crimea, đồng thời cảnh báo bất cứ kế hoạch tấn công nào của Kiev nhằm vào bán đảo này có nguy cơ khiến xung đột leo thang nguy hiểm.

    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cũng đưa ra đánh giá tương tự. Theo ông, cơ hội Ukraine giành được bất kỳ chiến thắng quân sự hoàn toàn hoặc ngắn hạn rất thấp, đồng thời cảnh báo Nga vẫn có sức mạnh chiến đấu đáng kể bên trong Ukraine.

    Thiếu tướng Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, hôm 31/1 nói rằng Ukraine "phải làm mọi cách để đảm bảo rằng Crimea sẽ trở về nhà (Ukraine) vào mùa hè".

    Cảnh sát Ukraine hôm 3/2 tuyên bố nước này đang "chuẩn bị cho một cuộc tấn công đến tận Crimea và Biển Đen nhằm đẩy lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ". Để đạt được mục tiêu giành lại những vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea và hai vùng Donetsk, Lugansk ở miền Đông, Ukraine đã thành lập 8 lữ đoàn tấn công.

    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, nếu Ukraine tấn công các cơ sở của Nga ở bán đảo Crimea, Nga sẽ chỉ có cách "đáp trả", kể cả bằng vũ khí hạt nhân.

    Theo Pravda
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 09, 2023 4:31 pm

    Ukraine: Các câu hỏi quan trọng từ chuyến đi châu Âu của Tổng thống Zelensky

    Tác giả,Chris Mason
    Biên tập viên Chính trị, BBC News


    Hình ảnh

    Tổng thống Zelensky đã thường xuyên đưa ra danh sách các yêu cầu đầy tham vọng đến những đồng minh của Ukraine, nhiều trong số đó đã được đáp ứng, nhưng không nhanh như ông ấy đã có thể kỳ vọng


    Chuyến công du châu Âu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phần chụp ảnh, sự biết ơn và tràng pháo tay, là lời nhắc nhở về cuộc chiến tranh Ukraine, khiến Anh Quốc và các đồng minh của Ukraine đối diện với những câu hỏi quan trọng.

    Đây là cuộc xung đột không có kết cục rõ ràng, ngay lập tức.

    Bao nhiêu yêu cầu từ Ukraine có thể nhận câu trả lời là có?

    TrChi phí là bao nhiêu?

    Và với hậu quả gì?

    Được đón trong Điện Westminster

    Zelensky đã phát biểu trong Điện Westminster, trụ sở Quốc hội Anh, trước hàng trăm người, chứng kiến nền chính trị của Anh bỏ qua khác biệt đảng phái đề đón ông.

    Chứng kiến các diễn giả được mời, trước hết, là một trong những đặc quyền lớn nhất của công việc nhà báo của tôi, vì các vị khách chỉ được mời phát biểu tại Điện Westminster vào những thời điểm có sự ủng hộ vô cùng to lớn.

    Đây là địa điểm đặc biệt với nước Anh.ong bao lâu?

    Hồi năm ngoái đây là nơi Vua Charles đăng kế vị sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời.

    Vài năm trước, nơi này đã đón Đức Giáo Hoàng, nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela và trước nữa là Tướng Charles de Gaulle.

    Giờ đây là Volodymyr Zelensky của Ukraine.

    Những người tham dự từ các đảng chuẩn bị tán dương vào bất kỳ thời điểm nào khi nhà lãnh đạo đã trở thành bộ mặt và tiếng nói cho quốc gia của mình, được công nhận ở nhiều nơi trên thế giới.

    Một người bảo vệ quốc gia và nền dân chủ.

    Nhưng Anh có nên đáp ứng điều mà Zelensky muốn hay không?

    Đây không chỉ là một diễn giải đầy đủ về quan điểm thế giới của một diễn giả.

    Đây là một lãnh đạo thời chiến với một yêu cầu cụ thể.

    Tổng thống Zelensky thường xuyên đưa ra danh sách các yêu cầu đầy tham vọng đến những đồng minh của Ukraine, nhiều trong số đó đã được đáp ứng, nhưng không nhanh như ông ấy đã có thể kỳ vọng.

    Và tương tự đối với yêu cầu mới nhất: chiến đấu cơ cho phi công của Ukraine.

    Một quan sát và yêu cầu đến mức "cảm ơn về sự giúp đỡ của quý vị nhưng chúng tôi cần thêm" được gói gọn trong ngôn từ lôi cuốn từ một cựu diễn viên, thoải mái và thành thạo trên sân khấu.

    Trao một chiếc chiếc mũ phi công chiến đấu cho Chủ tịch Hạ viện Anh Sir Lindsay Hoyle, ông Zelensky chỉ vào dòng chữ: "Chúng tôi muốn tự do, hãy trao những chiếc cánh cho chúng tôi để bảo vệ nó."

    Điều này nhiều hơn rất nhiều những gì Thủ tướng Rishi Sunak đang hứa và không dễ dàng để đạt được.

    Không chỉ Tổng thống Zelensky yêu cầu, mà cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã đến Kyiv hồi tháng rồi đã yêu cầu.

    Vì vậy chúng ta nên diễn giải lời hứa của vị thủ tướng đương nhiệm Anh sau đó rằng "không có gì là không được cân nhắc" như thế nào?

    Theo nghĩa rộng, chúng ta có thể thật sự hiểu được.

    Nước Anh cảm nhận mình có nghĩa vụ đạo đức, ngoại giao và chiến lược để duy trì sự kiên định trong sự hậu thuẫn dành cho Ukraine.

    Nhưng ông Sunak không đưa ra cam kết cụ thể cung cấp máy bay của Anh Quốc.

    Có một vài lý do cho điều này.

    Đầu tiên, việc huấn luyện các phi công mất rất nhiều thời gian.

    Thứ hai, các chiến đấu cơ đòi hỏi sự hỗ trợ kỹ thuật để vận hành đúng cách rất phức tạp trong vùng chiến sự.

    Và thứ ba, là chúng sẽ dễ trở thành mục tiêu của các hệ thống phòng không của Nga, đồn trú tại quốc gia này - và điều này sẽ gây nên rủi ro tạo nên sự leo thang rất lớn trong cuộc chiến tranh.

    Vì tất cả những lý do này, Lord Robertson, cựu Tổng Thư ký Nato nói với BBC là có "những vấn đề to lớn" với ý tưởng này, ít nhất là trong ngắn hạn.

    Nhưng ông cũng nhận xét việc gửi đến 12 xe tăng Challenger, loại đầu tiên mà Thủ tướng nói với chúng tôi sẽ trên chiến trường do Ukraine chỉ huy vào tháng tới, là không đủ.

    Điều này, ông cho biết, bởi vì "họ đang bảo vệ tiền tuyến của chúng ta" - tiền tuyến của lục địa châu Âu, tiền tuyến các giá trị của chúng ta.

    Những từ ngữ và chuyến đi từ Tổng thống Zelensky là một lời nhắc nhở rằng những thách thức và câu hỏi đặt ra từ cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp diễn đến với Anh và các quốc gia láng giềng châu Âu có thể còn kéo dài.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 09, 2023 4:33 pm

    Ông Zelenskyy: Một số lãnh đạo châu Âu hứa cấp máy bay cho Ukraine

    10/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh


    Tổng thống Ukrainian Volodymyr Zelenskyy (trái) chụp ảnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước bữa ăn tối làm việc tại Điện Elysee, Paris, ngày 8/2/2023.


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 9/2 nói ông nghe một số nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu tại một hội nghị thượng đỉnh nói rằng họ sẵn sàng cung cấp máy bay cho Kyiv, ám chỉ về một trong những thay đổi lớn nhất trong sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.

    Ông Zelenskyy không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cam kết và không có xác nhận ngay từ bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Tuy nhiên, phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh các dấu hiệu từ chuyến công du châu Âu cho thấy các nước đang tiến gần hơn đến việc dỡ bỏ một trong những điều cấm kỵ chính đối với viện trợ quân sự cho Kyiv kể từ cuộc xâm lược của Nga vào năm ngoái.

    “Châu Âu sẽ sát cánh chúng tôi cho đến khi chúng tôi chiến thắng. Tôi đã nghe điều đó từ một số nhà lãnh đạo châu Âu...về việc sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi vũ khí và sự hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả máy bay”, ông Zelenskyy nói trong một cuộc họp báo.

    “Hiện tôi có một số cuộc đàm phán song phương, chúng tôi sẽ nêu vấn đề máy bay chiến đấu và các loại máy bay khác,” ông nói.

    Chánh văn phòng của ông Zelenskyy, Andriy Yermak, đã đăng trên mạng xã hội rằng vấn đề về vũ khí tầm xa và máy bay chiến đấu cho Ukraine “đã được giải quyết” và các chi tiết sẽ được đưa ra sau. Sau đó, ông đã chỉnh sửa bài đăng nghe có vẻ bớt chắc chắn hơn, thay đổi từ ngữ nói rằng vấn đề “có thể được giải quyết”.

    Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói với đài truyền hình Ukraine: “Chúng tôi đang đàm phán, rất căng thẳng. Chúng tôi sẽ sớm biết về mặt hậu cần về thời gian, địa điểm và cách thức chúng tôi có thể nhận các thiết bị (máy bay và vũ khí tầm xa) cộng thêm trang bị bọc thép.”

    Các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến nay vẫn từ chối gửi máy bay chiến đấu hoặc vũ khí tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

    Nhưng tâm trạng này dường như đã bắt đầu thay đổi trong chuyến công du châu Âu của ông Zelenskyy, bắt đầu từ ngày 8/2 với cuộc gặp ở London với Thủ tướng Anh Rishi Sunak và ăn tối tại Paris với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

    Ông Sunak hứa sẽ đào tạo các phi công Ukraine lái các máy bay chiến đấu tiên tiến của NATO. Ông không đề nghị cung cấp máy bay, nhưng nói rằng không có gì là không thể đưa ra bàn thảo.

    Ông Zelenskyy nói một số điều mà ông đã được ông Macron và ông Scholz hứa hẹn ở Paris vẫn còn là bí mật.

    “Có một số thỏa thuận không được công khai, nhưng mang tính tích cực. Tôi không muốn chuẩn bị cho Liên bang Nga, quốc gia đang liên tục đe dọa chúng tôi bằng những hành động gây hấn mới”, ông nói.

    Tuy nhiên, ông Zelenskyy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Spiegel của Đức rằng mối quan hệ của Ukraine với đất nước này có lúc lên lúc xuống và ông “liên tục phải thuyết phục” ông Scholz giúp đỡ Ukraine vì lợi ích của châu Âu.

    Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của 27 nhà lãnh đạo các nước EU, ông Zelenskyy kêu gọi các chế tài chặt chẽ hơn đối với Moscow và trừng phạt các nhà lãnh đạo Nga chịu trách nhiệm khơi mào chiến tranh.

    “Tôi biết ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ, biết ơn tất cả những người hiểu Ukraine hiện cần những khả năng này như thế nào. Chúng tôi cần các khẩu pháo, đạn pháo, xe tăng hiện đại, phi đạn tầm xa, máy bay hiện đại”, ông nói.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói người Ukraine sẽ phải chịu thiệt hại nếu Anh hoặc các nước phương Tây khác cung cấp máy bay chiến đấu cho Kyiv, và ranh giới giữa sự tham gia gián tiếp và trực tiếp của phương Tây vào cuộc chiến đang biến mất.

    Ông Peskov cho rằng những hành động như vậy “dẫn đến leo thang căng thẳng, kéo dài xung đột và khiến cuộc chiến tranh ngày càng trở nên đau đớn hơn đối với Ukraine”.

    Chủ tọa hội nghị thượng đỉnh Charles Michel nói EU cần hỗ trợ “tối đa” cho Ukraine. “Chúng tôi hiểu rằng những tuần và tháng tới sẽ có tầm quan trọng quyết định.”

    “Pháo binh, đạn dược, hệ thống phòng thủ (...) bạn đã cho chúng tôi biết chính xác những gì bạn cần và những gì bạn cần bây giờ,” ông Michel nói thêm.

    Ông Zelenskyy, thực hiện chuyến đi thứ hai bên ngoài Ukraine kể từ cuộc xâm lược sau chuyến thăm Washington vào tháng 12 năm ngoái, đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt tại Nghị viện châu Âu, một số người mặc màu xanh và vàng của quốc kỳ Ukraine.

    Trong bài phát biểu của mình, ông cảm ơn người châu Âu đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn – “giúp đỡ người dân của chúng tôi, những công dân bình thường của chúng tôi, những người tái định cư của chúng tôi ở đây” - và kêu gọi các nhà lãnh đạo hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine.

    Mưu tìm các cuộc thảo luận gia nhập EU

    Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU vài ngày sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm ngoái và hiện mong muốn các cuộc đàm phán tư cách thành viên chính thức bắt đầu trong vòng vài tháng. Một quan chức Ukraine cho biết Kyiv “hoàn toàn chắc chắn rằng quyết định bắt đầu đàm phán gia nhập có thể được đưa ra trong năm nay.”

    Một số quốc gia thành viên EU muốn khích lệ tinh thần Ukraine bằng cách nhanh chóng mở các cuộc đàm phán. Nhưng những nước khác thận trọng hơn, nhấn mạnh rằng các thành viên tương lai phải thực hiện những việc như trấn áp tham nhũng trước khi các cuộc đàm phán có thể bắt đầu.

    Các lực lượng Nga đã tiến tới trong những tuần gần đây lần đầu tiên sau nửa năm, được củng cố bằng hàng chục nghìn tân binh mới được huy động, trong các trận chiến mùa đông không ngừng nghỉ mà cả hai bên mô tả là một trong những trận đẫm máu nhất của cuộc chiến.

    Kyiv cho biết họ dự kiến Moscow sẽ mở rộng cuộc tấn công đó với một cú đẩy lớn khi ngày kỷ niệm 24/2 của cuộc xâm lược đang đến gần.

    Nga cho biết đã phá hủy 4 kho pháo của Ukraine ở vùng Donetsk. Quân đội Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã duy trì các cuộc tấn công ở các khu vực Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlivka và Vuhledar.

    Ông Serhiy Haidai, thống đốc Ukraine của tỉnh Luhansk phía đông phần lớn do Nga chiếm đóng, đã mô tả một cuộc tấn công lớn mới của Nga xung quanh Kreminna, dọc theo một đoạn phía bắc của mặt trận phía đông. Ông nói với đài truyền hình Ukraine: “Cho đến nay họ chưa có thành công đáng kể nào, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang giữ vững vị trí đó”.

    Không thể kiểm chứng ngay các tin tức chiến trường.

    Nga đã phát động cuộc chiến mà nước này gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” để chống lại điều mà nước này mô tả là mối đe dọa an ninh từ các mối quan hệ của Ukraine với phương Tây.

    Ukraine và phương Tây nói cuộc xâm lược của Nga là một cuộc chiếm đất vô cớ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 09, 2023 4:35 pm

    Công ty lính đánh thuê Wagner của Nga dừng chiến dịch tuyển mộ tù nhân

    09/02/2023
    Reuters



    Hình ảnh

    Văn phòng Wagner ở St Petersburg, Nga.

    Công ty lính đánh thuê Wagner của Nga vừa ngừng tuyển dụng tù nhân để đưa sang chiến đấu ở Ukraine, Reuters dẫn lời người sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết hôm thứ Năm (9/2).

    Ông Prigozhin trả lời yêu cầu bình luận từ một cơ quan truyền thông Nga đăng trên mạng xã hội: “Việc tuyển dụng tù nhân của công ty quân sự tư nhân Wagner hoàn toàn chấm dứt”.

    “Chúng tôi đang thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình với những người làm việc cho chúng tôi”, ông nói.

    Công ty Wagner của ông Prigozhin, một doanh nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống đã từng ngồi tù 9 năm dưới thời Liên Xô, bắt đầu tuyển mộ tù nhân trong hệ thống nhà tù rộng lớn của Nga vào mùa hè năm 2022 với đề nghị ân xá cho phạm nhân sau khi họ sang chiến đấu bên Ukraine 6 tháng.

    Công ty Wagner không cung cấp thông tin về số lượng tù nhân gia nhập công ty của mình, nhưng các số liệu về hình sự của Nga được công bố vào tháng 11 cho thấy số tù nhân của nước này giảm hơn 20.000 người trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11, mức giảm lớn nhất trong hơn một thập kỷ.

    Theo số liệu được công bố vào tháng 1/2023, việc giảm số tù nhân phần lớn đã dừng lại.

    Vào tháng 12, Reuters đưa tin rằng cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tin rằng công ty Wagner triển khai 40.000 quân là các phạm nhân tại Ukraine, chiếm phần lớn số quân của nhóm này.

    Công ty Wagner trong những tháng gần đây đã đóng một vai trò ngày càng nổi bật trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, với lực lượng lính đánh thuê dẫn đầu cuộc tấn công kéo dài cả tháng vào thị trấn Bakhmut của vùng Donetsk.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 57 khách