TỐI 6/11: Thêm 7.491 ca mắc COVID-19 58 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành
TỔNG HỢP
Một phụ nữ tiêm vaccine Moderna tại một trường tiểu học ở Hà Nội, ngày 27/7/2021. (Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP qua Getty Images)
Ngày 6/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 7.491 ca mắc COVID-19 tại 55 tỉnh, thành phố. Đồng Nai có nhiều nhất với 1.085 ca. Trong ngày có 1.754 bệnh nhân khỏi bệnh, 58 trường hợp tử vong.
Trong đó có 11 ca nhập cảnh và 7.480 ca ghi nhận trong nước (giảm 7 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.108 ca trong cộng đồng).
Đồng Nai (1.085),
TP. HCM (986),
Bình Dương (921),
An Giang (490),
Kiên Giang (475),
Cà Mau (318),
Tây Ninh (267),
Bạc Liêu (265),
Tiền Giang (229),
Bình Thuận (205),
Sóc Trăng (203),
Cần Thơ (201),
Đồng Tháp (198),
Hà Giang (146),
Long An (142),
Hà Nội (116),
Vĩnh Long (97),
...
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là: Bạc Liêu (giảm 203 ca), Bình Thuận (giảm 93 ca), Đắk Nông (giảm 76 ca).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua là: Đồng Nai (tăng 132 ca), An Giang (79), Cà Mau (77).
Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là: 6.349 ca/ngày.
Thêm 58 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành:
TP. HCM (32 ca),
Bình Dương (5),
Kiên Giang (5),
Đồng Nai (4),
Bạc Liêu (2),
Cà Mau (2),
Đồng Tháp (2),
Bình Định (1),
Sóc Trăng (1),
Lâm Đồng (1),
Bình Thuận (1),
Long An (1),
Cần Thơ (1).
Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 63 ca.
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.470 ca, chiếm 2,4% tổng số ca nhiễm.
Hà Nội dừng kế hoạch cho học sinh trở lại trường, chỉ 1 huyện được dạy học trực tiếp
UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản điều chỉnh lại lịch học của học sinh tại 30 quận, huyện thị xã trên địa bàn. Trong đó, chỉ riêng học sinh một số lớp ở Ba Vì được đi học trực tiếp.
Ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đề xuất điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. UBND thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT Hà Nội tại công văn này.
Cụ thể, theo công văn của Sở GD-ĐT, căn cứ chỉ đạo của thành phố, UBND các huyện/thị xã và các nhà trường trên địa bàn đã chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại học tập từ 8/11 theo kế hoạch. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang có diễn biến phức tạp tại 20/30 quận, huyện, thị xã.
Trong đó, số ca F0 có xu hướng tăng lên, liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm liên quan tới việc tập trung đông người, đã xuất hiện nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng. Ngoài ra, học sinh các trường chưa được tiêm vaccine cho đến thời điểm này, việc cho học sinh trở lại học trực tiếp tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ lây nhiễm rất cao.
Sau khi trao đổi ý kiến và được sự thống nhất của Sở Y tế, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh, Sở GD-ĐT xin đề xuất với UBND thành phố điều chỉnh phương án cho học sinh đi học trở lại như sau:
Đối với huyện Ba Vì: Tại mỗi xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện lựa chọn 1 trường phổ thông có mức độ dịch ở cấp độ 1 hoặc cấp độ 2 trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 8/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng được phép cho học sinh trở lại học tập tại trường theo phương án: Trường tiểu học cho học sinh khối lớp 5; trường THCS cho học sinh khối lớp 6 và lớp 9; trường THPT cho học sinh khối lớp 10 và lớp 12 học trực tiếp tại trường. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11. Các khối lớp còn lại học trực tuyến. Trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.
Đối với 29 quận, huyện, thị xã còn lại: Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, bậc học tiểu học, THCS, THPT, GDTX; trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.
Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến dịch bệnh tại địa phương và đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội sẽ có báo cáo và trình UBND thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học.
Bộ Y tế: Việt Nam sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên
Bộ Y tế Việt Nam cho biết, trong năm 2022, các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine cho cả trẻ từ 3 tuổi trở lên, đồng thời tiêm nhắc lại mũi 3 và 4 cho người tiêm đủ liều vaccine.
Theo Bộ Y tế Việt Nam, hiện Bộ đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 cho năm 2022 và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng vaccine COVID-19.
Bộ Y tế đang hướng tới độ vaccine bao phủ dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 100% trong quý 4/2021 và đầu năm 2022. Bộ đề nghị xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3 và 4 cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Kế hoạch của các địa phương là cơ sở để Bộ Y tế phân bổ vaccine trong tháng 11 và 12/2021 và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022.
Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi: 3-11 tuổi, 12-15 tuổi, 16-17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này. Đồng thời, các tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho cho các nhóm tuổi trên và người lớn (gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ 2 liều).
Bộ Y tế cho biết, kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi ở Việt Nam đã chính thức triển khai từ đầu tháng 11/2021 trên toàn quốc. Hiện 7 địa phương tiến hành tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là: TP. HCM, TP. Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh và Vĩnh Long. Một số địa phương khác đã lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ khi vaccine được phân bổ.
Hiện nay Việt Nam mới chỉ định tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, trẻ dưới 12 tuổi chưa có chỉ định tiêm. Vaccine được Bộ Y tế cho phép sử dụng là Pfizer và Moderna, là vaccine đã được cho phép sử dụng cho trẻ 12-17 tuổi.
Theo dữ liệu tại Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho thấy, đến sáng 6/11, cả nước đã tiêm được 88,5 triệu liều vaccine COVID-19 (đạt 82%), trong đó khoảng 27 triệu người tiêm liều 2 (đạt hơn 37% dân số từ 18 tuổi trở lên).
Bộ GTVT không đồng ý nhập 37 toa tàu cũ '40 năm tuổi' của Nhật Bản
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại buổi họp báo chiều 6/11. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)
Trước đề xuất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc nhập 37 toa tàu sản xuất từ năm 1979-1982 từ Nhật Bản về sử dụng, Bộ GTVT cho rằng không đảm bảo quy định của pháp luật.
Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 6/11, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã trả lời báo chí về đề xuất nhập 37 toa xe tàu hỏa cũ từ Nhật Bản về sử dụng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). 37 toa tàu này được sản xuất trong giai đoạn 1979-1982, chạy dầu diesel.
Ông Đông cho biết, sau khi nhận văn bản của Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT đã lấy ý kiến của các bộ, ngành, trong vài ngày nữa, Bộ GTVT sẽ có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ.
Về quan điểm của Bộ GTVT, ông Đông cho hay, Bộ đã xem xét việc doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 nhưng phải căn cứ theo quy định của pháp luật. Luật Đường Sắt Việt Nam quy định phải đăng kiểm phương tiện, khi đưa vào sử dụng phải còn niên hạn, định kỳ đăng kiểm đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Dẫn Nghị định 65 của Chính phủ, ông Đông cho biết, đối với phương tiện đường sắt, thì thời hạn sử dụng phải dưới 10 năm đối với toa xe và đầu máy chở khách, nếu để chở hàng là dưới 15 năm.
Theo đó, việc nhập khẩu những toa xe sản xuất giai đoạn 1979-1982 của Nhật Bản là không đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật.
Ngoài ra, khổ đường sắt của Nhật Bản cũng không phù hợp với khổ đường sắt hiện tại của Việt Nam. Khổ đường sắt của Nhật Bản là 1.068m, còn của Việt Nam là 1m. Như thế, khi nhập về sẽ phải điều chỉnh, đăng kiểm lại. Chi phí này mất khoảng 140 tỷ đồng theo báo cáo của VNR, chưa kể chi phí nhập khẩu, bến bãi, vận chuyển.
Trong khi đó, Việt Nam có cơ sở đóng toa xe ở Hà Nội, Bình Dương nên cũng phải tính toán phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.
“Với 3 nội dung nêu trên, quan điểm của Bộ GTVT là không đồng thuận với việc nhập khẩu 37 toa tàu cũ”, ông Đông nói.
Trước đó, như NTDVN đưa tin, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép nhập khẩu 37 toa tàu cũ của Nhật Bản được sản xuất trong giai đoạn 1979-1982, đã qua sử dụng.
Đây là các toa xe tự hành diesel DMU loại Kiha 40 và Kiha 48 của Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) – đối tác của VNR – ngừng khai thác để chuyển sang dòng xe sử dụng công nghệ mới hơn.
VNR cho hay, các toa xe có trang bị ghế mềm, điều hòa không khí với công suất 68-82 chỗ ngồi, 28-34 chỗ đứng, vận hành với tốc độ tối đa 95km/h trên các tuyến đường sắt khổ 1.068mm của Nhật Bản. Các toa xe có thể vận hành độc lập hoặc dễ dàng ghép nối thành đoàn xe với quy mô tùy theo nhu cầu sử dụng.
Hiện, VNR đang sử dụng toa xe truyền thống với đoàn tàu gồm một đầu máy kéo hoặc đẩy toa xe. Việc thành lập, dồn dịch đoàn tàu do vậy thường mất thời gian, tốn kém chi phí và ảnh hưởng đến năng lực khai thác vốn đã khá hạn chế tại các khu ga.
Theo VNR, chi phí nhập các toa xe của Nhật Bản và sửa chữa để phù hợp với khổ ray của Việt Nam thấp hơn nhiều so với chi phí đóng mới hoặc mua toa xe cũ của nước khác; đồng thời, có thể học hỏi được công nghệ sản xuất toa xe tự hành kéo đẩy của Nhật Bản.
Khách sạn tuyển Việt Nam xuất hiện 8 ca COVID-19
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trưa 6/11, hai tòa nhà Charmvit và khách sạn Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng được xác định có 8 ca F0. CDC Hà Nội thông báo tìm người đến và đi tại hai tòa nhà này trong thời gian từ 28/10 đến 6/11.
Khách sạn Grand Plaza là nơi lưu trú của tuyển Việt Nam. Đây cũng sẽ là nơi ở của các thành viên tuyển Nhật Bản, quan chức Nhật Bản và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đến làm nhiệm vụ trận đấu ngày 11/11 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Trao đổi với Zing, tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết: “Tuyển Việt Nam lưu trú tại khách sạn Grand Plaza đã lâu và thực hiện nghiêm quy trình ‘bong bóng’ khép kín nên không lo ngại gì cả. Kể cả trong trường hợp đội có thành viên là F1 mà nếu xét nghiệm cho kết quả âm tính thì thành viên đó vẫn sẽ làm nhiệm vụ bình thường theo quy định của AFC”
Thuốc Molnupiravir an toàn, giảm nguy cơ F0 chuyển biến nặng
Sau gần 3 tháng được triển khai sử dụng thí điểm cho các F0 thể nhẹ tại nhà và cộng đồng ở 22 tỉnh, thành phố trên cả nước, thuốc Molnupiravir đã cho nhiều kết quả khả quan.
Theo báo cáo giữa kỳ của Chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir, kết quả cho thấy thuốc này có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng.
Molnupiravir cũng giúp rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả rRT-PCR sau 5 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30 từ 72,1% đến 99,1%. Ngoài ra, tỷ lệ bệnh nhân có kết quả rRT-PCR sau 14 ngày âm hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30 gần 100%; tỷ lệ chuyển nặng rất thấp 0,02-0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong.
Các kết quả rất khả quan của Chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch của TP.HCM và các địa phương có dịch. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương có dịch tham gia và triển khai Chương trình trên tinh thần tiếp cận sớm với thuốc song vẫn phải kiểm soát, theo dõi chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân.
Molnupiravir là loại thuốc được Bộ Y tế sử dụng thí điểm có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng điều trị ở các cơ sở y tế, khu cách ly, khu thu dung điều trị và tại nhà ở TP.HCM từ giữa tháng 8. Hiện nay, Chương trình mở rộng triển khai tại 22 địa phương có dịch trên toàn quốc.
Mục tiêu của Chương trình là các F0 thể nhẹ, không triệu chứng được tiếp cận thuốc an toàn, hiệu quả, nhanh chóng, chủ động, từ đó góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong, giảm tải điều trị và đặc biệt là giảm lây nhiễm ngoài cộng đồng.
Trước đó, những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Molnupiravir trong điều trị Covid-19 đã công bố trên thế giới cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong. Chương trình thí điểm cũng căn cứ vào kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ và vừa tiến hành tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Phổi Trung ương cho thấy tính an toàn và hiệu quả thuốc.
Việc triển khai Chương trình tuân thủ các đề cương nghiên cứu khoa học, chặt chẽ đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia thẩm định, chấp thuận và được Bộ Y tế phê duyệt và được theo dõi, kiểm soát, ghi nhận, đánh giá và tổng kết bởi các chuyên gia, cán bộ, nhân viên y tế.
TP.HCM phát hiện 9 điểm dịch ở hai xã thuộc 'vùng vàng' huyện Hóc Môn
Trong ngày 6-11, hai xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở 9 điểm dịch được xác định. Đây là địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với quận, huyện và tỉnh khác, nhiều khu công nghiệp, dân cư đông.
Chiều 6-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn đã khẩn trương chỉ đạo trạm y tế các xã xác định lại danh sách các điểm dịch gia đình và cộng đồng, đề xuất UBND xã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ đến các tổ chăm sóc COVID-19 cộng đồng.
Qua đó, huyện đã phát hiện 9 điểm dịch tại hai xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm. Trong ngày 6-11, hai xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm đã nhanh chóng lập danh sách và triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thuộc 9 ổ dịch này.
Dữ liệu bản đồ COVID-19 TP.HCM của Sở Thông tin và truyền thông TP chiều 6-11 cho thấy hiện huyện Hóc Môn đang cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình). Trong đó có 6 xã vùng vàng (chiếm 50%), 5 xã thuộc vùng xanh (chiếm 42%) và 1 vùng cam là thị trấn Hóc Môn (chiếm 8%). Riêng xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm là vùng vàng.
Từ đầu đợt dịch đến nay, tổng số ca dương tính trên địa bàn huyện Hóc Môn là 22.493 ca, trong đó xã Bà Điểm nhiều nhất với 4.940 ca. Tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 1 tại huyện này đạt 100%, mũi 2 là 92% (theo Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM).
Trước đó ngày 5-11, HCDC đã thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Hóc Môn ngay khi ghi nhận số ca dương tính ở địa phương này đang có chiều hướng gia tăng.
HCDC đã chọn kiểm tra thực địa tại xã Xuân Thới Thượng và xã Bà Điểm vì đây là 2 địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với quận, huyện và tỉnh khác, với nhiều khu công nghiệp và nhà trọ, dân cư đông.
Tại đây, HCDC đã hướng dẫn trạm y tế cách thức thống kê số liệu F0 theo hộ gia đình, tổ, ấp nhằm dễ dàng quản lý và xác định điểm nóng trong địa bàn cũng như kiểm soát diễn tiến dịch trong khu vực.
Qua buổi giám sát, bên cạnh những hoạt động đã triển khai thường xuyên, HCDC đề nghị địa phương cần áp dụng quy trình mới trong điều tra và xử lý điểm dịch tại cộng đồng. Khi ghi nhận một trường hợp dương tính, địa phương cần đánh giá ngay tình hình thực tế để khoanh vùng, điều tra xử lý điểm dịch.
Với các F0 cách ly tại nhà sẽ cấp túi thuốc và túi an sinh, treo bảng cách ly tại hộ gia đình. Bên cạnh đó, địa phương cần tổ chức xét nghiệm nhanh để đánh giá mức độ dịch, từ đó khoanh vùng khu vực liên quan trong phạm vi hẹp nhất.
HCDC cũng đề nghị địa phương này tiếp tục cập nhật, theo dõi giám sát những điểm nóng và diễn tiến ổ dịch tại cộng đồng để có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời tổ chức các trạm y tế lưu động theo tình hình dịch để chăm sóc kịp thời các trường hợp F0 tại nhà.
Cũng trong ngày 5-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết qua giám sát diễn biến dịch mỗi ngày cho thấy số ca COVID-19 mới đang điều trị tại nhà và các cơ sở y tế ở TP có xu hướng tăng nhẹ, TP đã kích hoạt 40 trạm y tế lưu động và hình thành lại đội phản ứng nhanh.
Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo lĩnh án 14 năm tù
Các bị cáo Phan Văn Anh Vũ (hàng trên), Nguyễn Duy Linh (giữa), Hồ Hữu Hòa (cuối) tại phiên xét xử ngày 5/11. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)
TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Duy Linh - cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an Việt Nam) 14 năm tù về tội nhận hối lộ, Vũ "nhôm" 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ; Hồ Hữu Hòa được trả tự do ngay tại tòa.
Sáng 6/11, sau hơn 1 ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 3 bị cáo trong vụ cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh (50 tuổi) nhận hối lộ 5 tỷ từ Vũ "nhôm". Trong buổi tuyên án, ông Linh xin vắng mặt do gặp vấn đề về sức khỏe.
Theo đó, hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, HĐXX cũng ghi nhận, bị cáo Linh đã nộp lại 5 tỷ đồng vào chiều 5/11, số tiền đã nhận hối lộ từ Vũ "nhôm".
Phan Văn Anh Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Đây là bản án thứ 5 với Vũ, tổng hình phạt phải chấp hành là 30 năm tù. Mấy năm qua, bị cáo liên tiếp ra tòa trong nhiều vụ việc được xét xử ở Hà Nội, TP. HCM, từ cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước đến lạm dụng chức vụ hay liên quan sai phạm quản lý đất đai...
Hồ Hữu Hòa (môi giới hối lộ) lĩnh mức án bằng thời gian tạm giam, tính từ ngày 12/3/2019 đến nay. HĐXX ghi nhận bị cáo Hòa đã chấp hành xong hình phạt tù, tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại tòa.
Theo bản án, Vũ "nhôm" là thuộc cấp của ông Linh ở Tổng cục Tình báo, Bộ Công an. Năm 2017, Vũ biết đang bị điều tra trong vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước nên nhờ Hồ Hữu Hòa giới thiệu gặp ông Linh xin giúp đỡ.
Sau đó, Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn sang Singapore. Việc bỏ trốn xuất phát từ việc Linh thông tin cho Vũ biết có thể bị khởi tố, bắt giam. Khi bị bắt, Vũ viết tường trình, thừa nhận nhiều lần đưa tiền hối lộ ông Linh. Quá trình điều tra, Vũ lại thay đổi lời khai, cho rằng "chỉ chuyển rượu, xì gà và nấm linh chi".
HĐXX đánh giá, Hồ Hữu Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Còn Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh lúc đầu không thừa nhận hành vi phạm tội, khai có việc đưa và nhận quà nhưng đó chỉ là rượu, nấm linh chi…, không phải là tiền.
Tuy nhiên, theo HĐXX, qua quá trình xét hỏi và làm rõ các tình tiết, lời khai tại phiên tòa, Vũ và Linh đã thừa nhận có đưa và nhận quà, trong đó có một lần đưa và nhận tiền với số tiền là 5 tỷ đồng.
Trong ngày xét xử 5/11, bị cáo Hoà là người duy nhất giữ nguyên lời khai, thừa nhận giới thiệu Vũ với ông Linh. Trong khi ông Vũ và ông Linh trong suốt phiên xét xử buổi sáng, đều phủ nhận cáo trạng. Vũ nhiều lần mất bình tĩnh, nói lớn và ngắt lời chủ toạ. Ông Linh được HĐXX cho ngồi khai báo do sức khoẻ yếu, có bệnh hiểm nghèo, theo thông báo của luật sư bào chữa.
Tuy nhiên, phiên thẩm vấn buổi chiều, ông Linh bất ngờ thừa nhận cáo buộc, xin khoan hồng với lý do sức khoẻ yếu và "không muốn ảnh hưởng thêm tới gia đình". Ông hứa nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính trong ngày hoặc sáng hôm sau.
Vũ cũng nhận tội như ông Linh song từ chối tranh luận thêm với VKS, nói "mong được tuyên án và chấp hành án sớm".