Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 14, 2023 4:36 pm

    Nga dồn quân để cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng của Ukraine ở Bakhmut

    Minh Phương
    Thứ ba, 14/02/2023


    Nga dường như tập trung tối đa lực lượng nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng của Ukraine ở Bakhmut, một bước quan trọng trong kế hoạch kiểm soát thành phố chiến lược này.


    Hình ảnh

    Quân đội Nga, Ukraine đang giao tranh khốc liệt ở Bakhmut. Trong ảnh: Binh sĩ Ukraine khai hỏa một khẩu pháo tự hành về phía lực lượng Nga gần Bakhmut hôm 24/1 (Ảnh: Reuters).

    Hãng thông tấn TASS ngày 14/2 dẫn lời ông Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai Donetsk (DPR), cho biết lực lượng Nga và Ukraine đang giao tranh khốc liệt ở Paraskoviyevka, cửa ngõ phía bắc thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine.

    Quan chức này nhấn mạnh, nếu kiểm soát được Paraskoviyevka, Nga sẽ cắt đứt tuyến Chasov Yar hay tuyến đường tiếp tế cuối cùng của Ukraine cho Bakhmut.

    Trước đó, ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo DPR, cho biết quân đội Nga đang tìm cách siết vòng vây lực lượng Ukraine ở Bakhmut. Theo quan chức này, mục tiêu cơ bản là giành quyền kiểm soát con đường Chasov Yar.

    Bakhmut có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow giành được Bakhmut, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công cho phía Nga nhằm gây áp lực lên Kramatorsk và Sloviansk - các thành trì chủ chốt của Ukraine ở Donetsk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk. Cuộc chiến giành Bakhmut kéo dài hơn 7 tháng qua và hiện trở thành cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở chiến trường Ukraine.

    Guardian dẫn các nguồn tin cho hay, Nga dường như đang tập trung tối đa lực lượng để kiểm soát Bakhmut trước thời điểm tròn một năm kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

    Một chiến thắng ở Bakhmut sẽ cho phép Moscow lấy lại tinh thần sau những thất bại trước đó và tạo bước đệm để kiểm soát hai thành phố lân cận vẫn do Ukraine nắm giữ.

    Binh sĩ Nga hiện kiểm soát khu vực cửa ngõ phía bắc, phía nam Bakhmut và tìm cách áp đảo lực lượng Ukraine bằng cách liên tục đưa bộ binh vào.


    Người phát ngôn quân khu miền Đông Ukraine Serhiy Cherevaty cho hay Nga đang sử dụng các nhóm chiến thuật nhỏ tìm cách cận chiến với lực lượng Ukraine, thay vì dùng vũ khí hạng nặng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi và dễ bị bắn phá.

    Giới chức Ukraine thừa nhận tình hình ở Bakhmut rất khó khăn nhưng bác bỏ thông tin cho rằng quân đội của họ có ý định rút đi. Theo truyền thông địa phương, binh sĩ Ukraine hôm 13/2 đã cho nổ tung một cây cầu nối Bakhmut với Konstantivka - thành phố lớn khác ở Donetsk vẫn do Kiev kiểm soát.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng tuyên bố quyết tâm giữ vững "thành trì Bakhmut". Tuy nhiên, theo Washington Post, giới chức Mỹ đang thuyết phục Ukraine chuyển hướng tập trung khỏi Bakhmut, ưu tiên cho cuộc phản công để giành lại lãnh thổ quan trọng hơn, tận dụng những vũ khí hiện đại trị giá hàng tỷ USD do phương Tây viện trợ.

    Hình ảnh

    Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

    Các mốc chính trong chiến sự Nga - Ukraine

    Tháng 2/2022: Nga xâm lược Ukraine từ ngày 24/2, đưa quân vào khu vực Đông Bắc, quanh Kiev, miền Nam và miền Đông Ukraine.

    Tháng 3: Nga thu gọn mục tiêu xâm lược vào khu vực miền Đông sau khi Ukraine phản công ở một số khu vực.

    Tháng 4: Nga đẩy mạnh xâm lược ở Donbass.

    Tháng 5: Nga dồn lực tại các thành phố ở Donetsk và Lugansk. Nga kiểm soát thành phố cảng Mariupol ở biển Azov. Hai bên bắt đầu đàm phán hòa bình từ ngày 28/2 nhưng tuyên bố chấm dứt hoàn toàn vào tháng 5 mà không đạt được thỏa thuận nào.

    Tháng 6 - 7: Nga sử dụng ưu thế vượt trội về hỏa lực để giành quyền kiểm soát gần như hoàn toàn Lugansk và một phần Donetsk. Ngày 3/7, Nga tuyên bố mở rộng chiến dịch xâm lược ra ngoài biên giới Donbass ở miền Đông.

    Tháng 8: Ukraine mở chiến dịch phản công ở Kherson ở miền Nam.

    Tháng 9: Ukraine phản công bất ngờ ở Kharkov, Đông Bắc Ukraine, buộc Nga phải rút quân. Ukraine tuyên bố giành lại 3.000km2 lãnh thổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ban bố sắc lệnh động viên một phần, có thể giúp Nga đưa thêm tối đa 300.000 quân tới Ukraine.

    Tháng 10: Nga sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Ngày 5/10, Ukraine phản công trên toàn tuyến, ký sắc lệnh loại trừ mọi khả năng đàm phán với Nga khi Tổng thống Putin còn tại vị.

    Ngày 8/10, cầu Crimea bị tấn công. Nga cáo buộc Ukraine là thủ phạm. Ngày 10/10, Nga mở chiến dịch tập kích quy mô lớn trên toàn lãnh thổ Ukraine, nhắm vào mục tiêu quân sự, năng lượng, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc.

    Tháng 11: Sau khi bị Ukraine cắt đứt đường tiếp tế hậu cần, Nga buộc phải rút quân khỏi thành phố Kherson ở chiến trường miền Nam về bờ phía đông sông Dnipro.

    Tháng 12: Tiền tuyến không có nhiều sự thay đổi lớn. Nga phải đối mặt với nhiều vụ tấn công nhằm vào cơ sở quân sự sâu trong lãnh thổ. Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ việc.

    Tháng 1/2023: Nga dồn lực tấn công vào chiến trường miền Đông, quyết kiểm soát các khu vực trọng yếu từ tay Ukraine, đặc biệt là Bakhmut. Nga đã giành được một số khu vực lân cận, tạo thế gọng kìm quanh Bakhmut.

    Phương Tây viện trợ các xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Trước đó, Mỹ và các nước châu Âu đã hỗ trợ Kiev nhiều khí tài, như hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 15, 2023 4:03 pm

    Nga loan báo thắng thế trên chiến trường; Ukraine kêu gọi viện trợ quân sự nhanh hơn


    15/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Xe tăng Ukraine ở vùng Bakhmut, ngày 11/02/2023.

    Nga cho biết hôm thứ Tư (15/2) rằng quân đội của họ đã phá vỡ hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine ở mặt trận phía đông, trong lúc Kiev mô tả tình hình ở đó là khó khăn và kêu gọi viện trợ quân sự nhanh hơn nữa, theo Reuters.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Ukraine đã rút lui khi đối mặt với các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Luhansk, mặc dù họ không cung cấp thông tin chi tiết và Reuters không thể xác minh độc lập các tin tức chiến trường.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên ứng dụng Telegram: “Trong cuộc tấn công... quân đội Ukraine rút lui tới một khoảng cách lên tới 3 km từ các tuyến đã chiếm được trước đó”.

    “Ngay cả tuyến phòng thủ thứ hai kiên cố hơn của kẻ thù cũng không thể cản bước tấn công của quân đội Nga”.

    Bộ này không nêu rõ cuộc tấn công diễn ra ở khu vực nào của khu vực Luhansk.

    Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga ở Luhansk nhưng nói thêm: “Tình hình trong khu vực vẫn còn khó khăn”.

    Thống đốc khu vực Luhansk Serhiy Haidai cho biết Nga đang rót thiết bị hạng nặng và quân đội vào vùng Luhansk nhưng lực lượng Ukraine vẫn đang bảo vệ khu vực này.

    Các đợt tấn công đến từ nhiều hướng khác nhau,” ông Haidai nói.

    Trong những tuần gần đây, Điện Kremlin đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp một vùng phía nam và phía đông Ukraine, và một cuộc tấn công lớn mới được nhiều người dự đoán sắp diễn ra.

    Nỗ lực chính của Nga tập trung vào thị trấn Bakhmut ở tỉnh Donetsk, nơi tiếp giáp với Luhansk.

    Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine không đề cập đến bất kỳ thất bại đáng kể nào ở Luhansk trong bản cập nhật thông thường vào buổi sáng. Bộ này cho biết các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công trong khu vực có hơn 20 khu dân cư, bao gồm Bakhmut và Vuhledar - một thị trấn cách Bakhmut 150 km về phía tây nam.

    Ông Zelenskiy hôm 14/2 cho biết Nga đang tăng tốc đẩ đạt được nhiều nhất có thể với nỗ lực mới nhất trước khi Ukraine và các đồng minh tập hợp sức mạnh.

    “Đó là lý do tại sao tốc độ là điều cốt yếu”, ông Zelenskiy nói khi các lãnh đạo quốc phòng NATO gặp nhau tại Brussels tham dự cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra hôm 15/2. “Tốc độ trong mọi việc - thông qua quyết định, thực hiện quyết định, vận chuyển vũ khí, đào tạo. Tốc độ cứu mạng con người”.

    Ukraine đang sử dụng đạn pháo nhanh hơn khả năng cung ứng của phương Tây và nói rằng họ cần máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để chống lại cuộc tấn công của Nga và chiếm lại lãnh thổ đã mất.

    Hoa Kỳ và NATO cam kết rằng sự hỗ trợ của phương Tây sẽ không chùn bước trước một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga.

    Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết hôm 15/2 rằng ông kỳ vọng Ukraine sẽ phản công vào mùa xuân. Ông nói thêm: “Ukraine có những yêu cầu khẩn cấp để giúp nước này đáp ứng thời điểm quan trọng này của cuộc chiến. Chúng tôi tin rằng sẽ có cơ hội để họ thực hiện sáng kiến”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 15, 2023 4:07 pm

    Nga tuyên bố phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Lugansk, Tổng thống Zelensky thông báo bất ngờ

    Minh Nhật (theo Pravda)
    Thứ tư, ngày 15/02/2023 1

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào đầu ngày thứ Tư 15/2 rằng, quân đội Nga đã phá vỡ phòng tuyến của lực lượng Ukraine tại một phần của khu vực Lugansk. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng, tại Donetsk và Lugansk, các lực lượng Ukraine đang phá hủy một số lượng lớn chưa từng thấy lực lượng và thiết bị quân sự của Nga.



    Hình ảnh

    Quân đội Ukraine đã báo cáo về các cuộc tấn công và pháo kích ngày càng nặng nề của Nga. Ảnh IT

    "Trong cuộc tấn công... binh sĩ Ukraine đã phải rút lui một khoảng cách lên tới 3km so với các phòng tuyến mà họ đã xây dựng trước đó", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

    "Ngay cả tuyến phòng thủ thứ hai kiên cố hơn của Ukraine cũng không thể cản bước đột phá của quân đội Nga", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga lưu ý.

    Hãng tin quốc tế Reuters cho biết, họ không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ cuộc tấn công đột phá phòng tuyến của Ukraine diễn ra ở khu vực nào của tỉnh Lugansk.

    Về phần mình, quân đội Ukraine đã báo cáo các cuộc pháo kích ngày càng nặng nề của Nga dọc theo chiến tuyến. Các quan chức Ukraine mô tả tình hình chiến sự khó khăn, nhưng cũng nói rằng quân đội của họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga. Ukraine đã kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự để giúp họ ngăn chặn bước tiến của Nga.

    Nga hiện nắm giữ các khu vực phía nam của Kherson và Zaporizhzhia, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, gần như toàn bộ Lugansk và hơn một nửa Donetsk, bao gồm cả thủ phủ của khu vực.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một bài phát biểu tối 14/2 cho biết, quân đội Ukraine đang chiến đấu để bảo vệ từng mét lãnh thổ.




    "Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi giữ liên lạc với quân đội của chúng ta, với các chỉ huy. Tôi đã có một số cuộc họp. Tình hình ở tiền tuyến, đặc biệt là ở khu vực Donetsk và Lugansk vẫn vô cùng khó khăn. Đó thực sự là một trận chiến để giành giật từng mét đất Ukraine. Chúng ta phải hiểu tầm quan trọng của những trận chiến này. Mỗi mét đất giành được ở đó sẽ giúp bảo vệ cả đất nước", ông Zelensky nhấn mạnh.

    Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, các lực lượng Ukraine đang phá hủy một số lượng lớn chưa từng thấy lực lượng và thiết bị quân sự của Nga.

    "Mọi thứ mà Nga đánh mất ở Donbass sẽ không thể khôi phục lại được", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

    Ông Zelensky cũng cam kết rằng chính quyền Ukraine làm mọi thứ trong khả năng của mình để cung cấp cho quân đội của họ nhiều vũ khí, đặc biệt là vũ khí tầm xa hơn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 15, 2023 4:09 pm

    Nga tập kích toàn tuyến Ukraine, lên dây cót cho trận chiến lớn

    Thành Đạt
    Thứ tư, 15/02/2023

    Ukraine cho biết Nga tăng cường pháo kích và tấn công trên các mặt trận, đồng thời tập trung một số mũi tiến công chủ lực.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Nga đứng trên đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy ở Lugansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

    Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 15/2 cho biết, các lực lượng Nga đã tăng cường pháo kích, phóng rocket và tấn công tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, ngoài những nỗ lực tiến công trên một số mặt trận chủ lực.

    Lực lượng Ukraine tuyên bố "đẩy lùi các cuộc tấn công ở vùng phụ cận của hơn 20 khu định cư" từ phía bắc tỉnh Kharkov qua biên giới tỉnh Lugansk và tiến xa hơn về phía nam dọc theo tiền tuyến Donetsk - nơi đang diễn ra các trận chiến khốc liệt nhất.

    Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga hoạt động đặc biệt tích cực ở phía đông thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov, nơi Ukraine nắm quyền kiểm soát trong đợt tiến công vào tháng 9 năm ngoái. Các cuộc pháo kích của Nga vào các khu định cư dọc theo biên giới Kharkov-Lugansk cũng gia tăng đáng kể.

    Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, quân đội Nga đã tiến hành gần 70 cuộc tấn công bằng cách sử dụng nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt với cường độ cao hơn thường lệ, trong đó có một số cuộc tấn công ở phía nam.

    Các cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt của Nga cũng nổ ra nhằm vào các mục tiêu dân sự ở các khu vực Kherson và Mykolaiv ở phía nam Ukraine.

    Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Donetsk, cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk hôm 15/2.

    "Nga đã tấn công Pokrovsk, làm hư hại một tòa nhà chung cư và làm bị thương ít nhất hai dân thường. Theo thông tin có được, đối phương lại sử dụng tên lửa. Các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã tìm cách cứu được hai người khỏi lối vào tòa nhà bị phá hủy", ông Kyrylenko thông báo trên Telegram.

    Nga tập kích toàn tuyến Ukraine, lên dây cót cho trận chiến lớn - 2
    Bản đồ Ukraine (Ảnh: NYT).


    Quân đội Nga hiện tập trung vào hai mặt trận chủ lực ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

    Những trận chiến khốc liệt nhất đã nổ ra ở thành phố Bakhmut, khi các lực lượng Nga đẩy mạnh cuộc tấn công vào thành phố miền Đông bằng các cuộc pháo kích và tấn công bộ binh. Nhiều đơn vị tác chiến cùng khí tài hạng nặng đã được Moscow điều về miền Đông Ukraine để đạt mục tiêu kiểm soát các khu vực chiến lược.

    Trong khi đó, ở chiến trường miền Nam, Nga cũng củng cố các công sự phòng thủ để bảo vệ lực lượng và ngăn cản đà phản công của quân đội Ukraine. Tại thành phố Mariupol, cửa ngõ phía bắc của bán đảo Crimea, Ukraine cho biết quân đội Nga đã dựng nhiều lớp rào chống tăng nhằm đề phòng các đợt tiến công bất ngờ của Kiev.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố lực lượng thuộc Quân khu Trung tâm đã xuyên thủng hai lớp phòng tuyến của Ukraine trong một khu rừng tại tỉnh Lugansk. Nga cho biết cuộc tấn công khiến nhiều binh sĩ Ukraine vội vã rời vị trí, bỏ lại nhiều trang thiết bị.

    Trước đó, một chỉ huy thuộc Quân khu Trung tâm Nga hôm 13/2 xác nhận, lực lượng Nga đã chọc thủng một phòng tuyến của các lực lượng Ukraine, đẩy tiền tuyến dịch chuyển 2km về phía tây trong 4 ngày.

    Nga được cho là đang tập trung lực lượng để chuẩn bị cho đợt tấn công quy mô lớn vào thời điểm đánh dấu một năm chiến dịch quân sự nổ ra tại Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây chuyển giao thêm xe tăng và tên lửa tầm xa để tiến hành chiến dịch phản công vào mùa xuân nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đã mất.

    Theo Guardian
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 29 khách