Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 17, 2023 7:33 pm

    Ukraine tố Nga chuyển sang dùng phi đạn nhử mồi và khí cầu tình báo

    18/02/2023
    AP



    Hình ảnh

    Phi đạn đạn đạo liên lục địa Yars được phóng thử nghiệm tại Plesetsk, tây bắc Nga.


    Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công trên không để đánh lừa hệ thống phòng không của Ukraine, bằng cách sử dụng phi đạn nhử mồi không có đầu đạn nổ và triển khai khinh khí cầu, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết hôm 16/2.

    Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP: “Người Nga chắc chắn đang thay đổi chiến thuật” khi cuộc chiến sắp tròn một năm.

    Ông Podolyak cho biết mục tiêu của các phi đạn nhử mồi là làm quá tải các hệ thống phòng không của Ukraine bằng cách đưa ra quá nhiều mục tiêu.

    “Họ muốn làm quá tải hệ thống phòng không của chúng tôi để có thêm cơ hội tấn công các cơ sở hạ tầng”, ông Podolyak nói, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng phòng không của Ukraine đang thích nghi với thách thức này.

    Trong cuộc phỏng vấn với AP, ông Podolyak cũng nhắc lại lời kêu gọi của Ukraine về các phi đạn tầm xa cho phép nước này tấn công các điểm tập trung quân của Nga ở xa phía sau chiến tuyến, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng tôi không có đủ đạn pháo”.

    Ông lập luận rằng việc tăng tốc cung cấp vũ khí từ các đối tác phương Tây sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh và nói rằng một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ có lợi cho Nga, đặc biệt là vì dân số của nước này gấp ba lần dân số Ukraine.

    Ông nói: “Một cuộc chiến kéo dài là cái chết từ từ của Ukraine. “Nga có đủ thời gian. Tại sao? Họ sẽ sống trong nghèo đói. Họ luôn sống như vậy. Họ không cần tiện nghi. Họ có thể sống trong trại. Họ có thể sống cô lập.”

    Nhưng gần một năm sau cuộc xâm lược của Nga, cái giá phải trả về con người, kinh tế và ngoại giao đang tỏ ra rất lớn đối với Moscow. Các quan chức Ukraine và phương Tây cho biết những khó khăn quân sự của nước này bao gồm tình trạng thiếu phi đạn ngày càng tăng. Nga đã bắn hàng loạt phi đạn và máy bay không người lái sát thủ vào Ukraine kể từ tháng 10 năm ngoái, trong một nỗ lực bền vững và có mục tiêu nhằm loại bỏ nguồn cung cấp điện và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác trong mùa đông.

    Ông Podolyak cho biết Nga đang phải đối mặt với tình trạng “cạn kiệt phi đạn” và sự thiếu hụt đó buộc nước này phải thay đổi chiến thuật. Ông nói Nga đang sử dụng lẫn lộn các phi đạn cũ hơn từ thời Liên Xô với “các phi đạn mới có giá trị nhất định”.

    Moscow không thừa nhận có vấn đề với nguồn cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh hồi cuối tháng 11 cho biết Nga dường như đang loại bỏ đầu đạn hạt nhân khỏi các phi đạn hành trình cũ rồi bắn các phi đạn này vào Ukraine. “Nga gần như chắc chắn hy vọng những phi đạn như vậy sẽ hoạt động như mồi nhử và đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Ukraine,” Bộ Quốc phòng Anh nói.

    Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã dần dần tăng cường khả năng phòng không của nước này để đối phó với các cuộc oanh tạc mở rộng của Nga vào lưới điện và các mục tiêu khác. Các hệ thống tinh vi do phương Tây cung cấp đã giúp loại bỏ ưu thế trên không của lực lượng không quân Nga vốn lớn hơn nhiều và làm giảm các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái của nước này.

    Chiến thuật thay đổi của Nga - được một số người coi là bằng chứng cho thấy Moscow đang điều chỉnh chiến lược chiến tranh tàn bạo của mình thành một thứ gì đó nhiều sắc thái hơn - dường như đã mang lại hiệu quả vào ngày 16/2 khi các lực lượng Nga bắn 36 phi đạn kéo dài hai giờ trong đêm. Các khẩu đội phòng không Ukraine đã bắn hạ 16 phi đạn trong số đó - tỷ lệ thành công thấp hơn so với một số đợt tấn công trước đó của Nga.

    Một nét mới khác trong chiến lược của Nga là việc sử dụng cái mà ông Podolyak gọi là “khinh khí cầu đặc biệt”. Ông không đi vào chi tiết về mục đích tình nghi của chúng. Nhưng chúng có thể nhằm mục đích gây nhầm lẫn hoặc cung cấp thông tin tình báo về hệ thống phòng không Ukraine.

    Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết các khinh khí cầu của Nga mang theo thiết bị phản xạ để đánh lạc hướng lực lượng phòng không, đồng thời chỉ ra rằng Moscow “đang bắt đầu sử dụng các phương pháp khác”.

    Phát ngôn viên Lực lượng Không quân Yurii Ihnat nói: “Kẻ thù muốn các hệ thống phòng không của chúng ta tiêu tốn đạn dược cho những khinh khí cầu này, sản xuất với chi phí khá nhỏ”.

    Chính quyền quân sự của Kyiv cho biết sáu khinh khí cầu như vậy đã được phát hiện bay trên bầu trời thủ đô vào ngày 15/2. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hầu hết.

    Việc Nga sử dụng khinh khí cầu ở Ukraine diễn ra sau khi chính quyền Biden bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc, nói rằng khinh khí cầu này được trang bị để phát hiện và thu thập tín hiệu tình báo.

    Các quan chức Ukraine nói loạt phi đạn hành trình và phi đạn khác mới nhất của Nga đã đánh trúng các mục tiêu ở phía bắc, tây, nam, đông và trung tâm của đất nước.

    Thống đốc khu vực cho biết một trong những cuộc không kích đã giết chết một cụ bà 79 tuổi và làm bị thương ít nhất 7 người khác ở thành phố miền đông Pavlohrad.

    Nhìn chung, các cuộc tấn công và pháo kích của Nga trong 24 giờ trước đó đã giết chết ít nhất 7 người, văn phòng tổng thống Ukraine nói hôm 16/2.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 17, 2023 7:34 pm

    Nga cáo buộc Mỹ kích động Ukraine leo thang chiến tranh

    17/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova


    Nga hôm 17/2 đã cáo buộc Mỹ kích động Ukraine leo thang chiến tranh bằng cách dung túng cho các cuộc tấn công vào Crimea, cảnh báo rằng Washington hiện đang can dự trực tiếp vào xung đột vì ‘những kẻ điên rồ’ đang mơ đánh bại nước Nga.

    Moscow đưa ra bình luận này để phản hồi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, người nói rằng Mỹ xem Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập từ Ukraine hồi năm 2014, nên được phi quân sự hóa ở mức tối thiểu và rằng Washington ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quân sự trên bán đảo.

    “Giờ đây, những kẻ hiếu chiến ở Mỹ còn đi xa hơn nữa: Họ kích động chế độ Kyiv leo thang cuộc chiến hơn nữa,” bà Maria Zakharova, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, nói với các phóng viên khi được hỏi về phát biểu của bà Nuland.

    “Họ cung cấp số lượng lớn vũ khí, cung cấp thông tin tình báo và tham gia trực tiếp vào hoạch định các chiến dịch,” bà Zakharova nói và cho biết một số quan chức Mỹ mơ ước như ‘điên’ là đánh bại được nước Nga.

    Crimea, vốn có cảng Sevastopol nơi Hạm đội Biển Đen của Nga trú đóng, được các nhà ngoại giao phương Tây và Nga coi là điểm nóng tiềm năng lớn nhất trong cuộc chiến Ukraine.

    Điện Kremlin cho biết tất cả các vùng lãnh thổ được Moscow coi là của Nga – bao gồm các khu vực của Ukraine bị Nga kiểm soát – đều được đặt trong chiếc ô hạt nhân của Nga.

    “Cho dù người Ukraine quyết định gì về Crimea, về địa điểm họ chọn để chiến đấu vân vân, Ukraine sẽ không an toàn trừ khi Crimea được phi quân sự hóa ở mức tối thiểu, ở mức tối thiểu,” bà Nuland nói với Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington.

    Khi được hỏi về sự nguy hiểm khi chiến sự Ukraine leo thang, bà Nuland cho biết Nga có một loạt các cơ sở quân sự đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột. “Đó là những mục tiêu hợp pháp, Ukraine đang tấn công vào đó và chúng tôi ủng hộ,” bà Nuland nói.

    Tổng thống Vladimir Putin coi ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ của Nga ở Ukraine là trận chiến mang tính sống còn với phương Tây hung hăng và kiêu ngạo, và nói rằng Nga sẽ sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để bảo vệ đất nước và người dân.

    Mỹ phủ nhận họ muốn hủy diệt Nga, trong khi Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO có thể dẫn đến Đệ Tam Thế chiến, mặc dù ông cũng nói rằng ông Putin không nên tiếp tục nắm quyền.

    Bán đảo Crimea, nhô ra trên Biển Đen, đã bị sáp nhập vào đế quốc Nga sau khi Nữ hoàng Catherine Đại đế thôn tính nó hồi thế kỷ 18.

    Năm 1921, bán đảo trở thành một phần của Liên Xô và nằm trong phần lãnh thổ Nga cho đến năm 1954, khi nó được Tổng bí thư Nikita Khrushchev, người kế nhiệm Josef Stalin, chuyển giao cho Ukraine, cũng là một nước cộng hòa thuộc Xô viết.

    Trong Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, Nga đã công nhận chủ quyền của Ukraine với các đường biên giới hiện có – bao gồm cả Crimea – và đồng ý kiềm chế sử dụng vũ lực trước Kyiv.

    Các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân và hải quân Nga ở Crimea, cũng như vào cầu đường bộ và đường sắt do Nga xây dựng nối Crimea với Nga qua eo biển Kerch – đã được các quan chức Ukraine ăn mừn
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 17, 2023 7:45 pm

    Ukraine hối thúc người dân lập tức rời "chảo lửa" Bakhmut

    Minh Phương
    Thứ sáu, 17/02/2023


    Lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh khốc liệt ở Bakhmut. Moscow được cho là tìm cách kiểm soát thành phố chiến lược này trước thời điểm tròn một năm mở chiến dịch ở Ukraine.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

    Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk ngày 17/2 kêu gọi người dân ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk lập tức sơ tán để đảm bảo an toàn trong bối cảnh chiến sự leo thang.

    "Tôi kêu gọi người dân vẫn còn ở Bakhmut hãy sơ tán ngay lập tức", bà Irina Vereshchuk viết trên Telegram. Theo bà Irina, hiện còn khoảng 6.000 dân thường ở lại Bakhmut bất chấp các cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội Nga và Ukraine hơn 7 tháng qua.

    Một ngày trước đó, phía Ukraine cũng di chuyển hồ sơ, tài liệu khỏi các tòa nhà chính quyền ở Bakhmut.

    Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến ở Bakhmut chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đây là mặt trận khốc liệt, đẫm máu nhất ở Ukraine hiện nay. Bakhmut có ý nghĩa chiến lược đối với Nga. Nếu giành được thành phố này, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công nhằm gây áp lực lên Kramatorsk và Sloviansk - các thành trì chủ chốt của Ukraine ở Donetsk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

    Quân đội Nga đầu tuần này tuyên bố đã cắt đứt 3 trong số 4 tuyến đường mà các đơn vị của Ukraine dùng để tiếp viện cho Bakhmut.

    Ukraine thừa nhận tình hình ở Bakhmut rất khó khăn nhưng khẳng định vẫn giữ vững các phòng tuyến và gây tổn thất lớn cho phía Nga khi tìm cách bao vây thành trì này.


    Theo giới quan sát, Kiev đang phải đối mặt giữa hai lựa chọn khó khăn, hoặc cố thủ ở Bakhmut để giữ chân lực lượng Nga trước khi phương Tây viện trợ thêm vũ khí, hoặc rút quân khỏi đây để tránh bị bao vây.

    Mặc dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không từ bỏ Bakhmut. Trong bài phát biểu video hàng đêm hôm 16/2, ông nhấn mạnh: "Giữ ổn định tình hình ở tiền tuyến, chuẩn bị cho các bước leo thang của đối phương, đó là ưu tiên hàng đầu của quân đội trong tương lai gần". Giới chức Mỹ trước đó cũng khuyến cáo Ukraine hoãn kế hoạch phản công cho đến khi nhận được những lô viện trợ mới nhất của phương Tây.

    Vấn đề tăng cường viện trợ cho Ukraine dự kiến sẽ được thảo luận khi lãnh đạo phương Tây dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức vào cuối tuần này. Trong số các lãnh đạo tham gia có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

    Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ukraine kêu gọi phương Tây đẩy nhanh tiến độ viện trợ quân sự khi Nga được cho là đã bắt đầu chiến dịch tấn công mùa xuân.

    Serhiy Haidai, người đứng đầu chính quyền Lugansk, miền Đông Ukraine, cho biết tần suất các cuộc tấn công của Nga đang tăng đáng kể dọc các tiền tuyến. "Hôm nay tình hình khó khăn ở mọi hướng do tần suất tấn công của Nga tăng lên đáng kể, các vụ pháo kích cũng tăng mạnh, thậm chí có cả sự tham gia của không quân. Họ liên tục tìm cách chọc thủng phòng tuyến của chúng ta", ông Haidai nói.

    Theo Reuters, Guardi
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 18, 2023 5:14 pm

    Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ hỗ trợ Nga ở Ukraine

    19/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh


    TƯ LIỆU - Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua đường truyền video tại Điện Kremlin ở Moscow, ngày 30 tháng 12 năm 2022.


    Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày thứ Bảy cảnh báo rằng sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine sẽ tưởng thưởng cho hành vi gây hấn, trong khi hai cường quốc lời qua tiếng lại tại một hội nghị an ninh quan trọng ở Đức.

    Tại Hội nghị An ninh Munich, bà Harris nói Mỹ "rất lo ngại về việc Bắc Kinh đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Moscow kể từ khi chiến tranh bắt đầu."

    “Bất kì bước đi nào của Trung Quốc cung cấp hỗ trợ sát thương cho Nga sẽ chỉ tưởng thưởng cho hành vi gây hấn, tiếp tục sự giết chóc và làm suy yếu hơn nữa một trật tự dựa trên luật lệ,” bà nói.

    Trung Quốc và Nga công bố quan hệ đối tác "không giới hạn" ngay trước khi Nga xâm lược Ukraine một năm trước. Washington cảnh báo Bắc Kinh chớ cung cấp hỗ trợ vật chất cho nỗ lực chiến tranh hoặc giúp Moscow lách các chế tài của phương Tây.

    Dù Trung Quốc đến nay đã tránh vi phạm những "lằn ranh đỏ" đó, họ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao và mua năng lượng từ Nga bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi vì các vấn đề bao gồm vụ khí cầu tình nghi là do thám của Trung Quốc gần đây bay ngang qua lãnh thổ của Mỹ.

    Bà Harris cũng lên án Iran và Triều Tiên hỗ trợ cuộc chiến của Nga.

    Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, ngày thứ Bảy sử dụng hội nghị an ninh này để chỉ trích Washington về phản ứng của họ về sự cố khí cầu, đề nghị các nước Châu Âu "bình tĩnh suy nghĩ" cách chấm dứt chiến tranh Ukraine, và nói thêm rằng có "một số lực lượng dường như không không muốn đàm phán thành công, hoặc chiến tranh kết thúc sớm."

    "Có rất nhiều khí cầu bay khắp thế giới và nhiều quốc gia có khí cầu, Mỹ sẽ bắn hạ chúng hết sao?" ông Vương hỏi. Khí cầu bị bắn hạ theo lệnh của Tổng thống Joe Biden ngoài khơi bờ biển của bang South Carolina vào ngày 4 tháng 2.

    “Chúng tôi yêu cầu Mỹ thể hiện sự chân thành và sửa chữa sai lầm của mình, phản tỉnh và giải quyết vụ việc đã gây tổn hại cho quan hệ Trung-Mỹ này,” ông nói.

    Trong khi đó, bà Harris nói cuộc xâm lược Ukraine của ông Putin có thể tăng cường các nỗ lực của các quốc gia "độc đoán" khác, một cách nói mà chính quyền Biden thường sử dụng để mô tả hệ thống chính trị của Trung Quốc.

    “Nếu Putin thành công trong cuộc tấn công vào những nguyên tắc cơ bản này, các quốc gia khác có thể cảm thấy được khuyến khích noi gương theo cách đầy bạo lực của ông ta,” bà nói. “Các cường quốc độc đoán khác có thể tìm cách bẻ cong thế giới theo ý muốn của họ thông qua sự cưỡng ép, thông tin xuyên tạc và thậm chí là vũ lực."

    Washington thường xuyên chỉ trích những nỗ lực của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và Biển Đông.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 93 khách