Tổng thống Biden bất ngờ đến thăm Ukraine, cam kết viện trợ thêm 500 triệu USD
Tom Ozimek • 21/02/23
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản viện trợ trị giá 500 triệu USD cho Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kyiv hôm thứ Hai (20/2) nhằm thể hiện tình đoàn kết với Ukraine ngay trước thềm kỷ niệm một năm xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Joe Biden (phải) được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) chào đón trong chuyến thăm tới Kyiv, Ukraine, hôm 20/2/2023. (Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)
Trong cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia tại Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông và Tổng thống Mỹ đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kyiv trong bối cảnh Ukraine không ngừng kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự cho nước này.
Tổng thống Mỹ đã cam kết viện trợ thêm 500 triệu USD và tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong cuộc xung đột.
"Khi thế giới chuẩn bị kỷ niệm một năm kể từ cuộc xâm lược khủng khiếp của Nga vào Ukraine, hôm nay tôi có mặt ở Kyiv để gặp Tổng thống Zelenskyy và tái khẳng định cam kết kiên định, không lay chuyển của chúng tôi đối với nền dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, ông Biden cho biết.
ổng thống Joe Biden (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (phải) tham dự một cuộc họp báo ở Kyiv, Ukraine, hôm 20/2/2023. (Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)
Chuyến thăm của ông Biden diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu quan trọng, trong đó ông dự kiến sẽ đặt ra các mục tiêu của Moscow trong năm thứ hai mà ông gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”.
Nhà lãnh đạo Nga từ lâu đã lập luận rằng các hành động của Moscow là một kiểu tấn công phủ đầu được thực hiện để tự vệ nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Ukraine.
Điện Kremlin cáo buộc các cường quốc phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tìm cách thiết lập một bức tường thành của NATO ở biên giới Nga.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya vài ngày trước đã cáo buộc phương Tây phá hoại Hiệp định Minsk, một khuôn khổ hòa bình giữa Nga và Ukraine
"Tiến trình Minsk chỉ là cái cớ để tái vũ trang chính quyền Kyiv và chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga nhân danh lợi ích địa chính trị của các ông", bà Nebenzya nói trong một tuyên bố.
‘Ukraine vẫn đứng vững’
Tại một cuộc họp báo chung ở Kyiv, ông Biden đã kể lại những ngày đầu của cuộc xâm lược và những lo ngại vào thời điểm đó rằng cuộc xâm lược có thể đánh dấu sự kết thúc của Ukraine.
“Một năm sau xung đột, Kyiv vẫn đứng vững và Ukraine vẫn đứng vững. Người dân Mỹ đứng về phía các bạn và thế giới đứng về phía các bạn".
"Đây là trận chiến trên bộ vĩ đại nhất ở châu Âu trong 3/4 thế kỷ và Ukraine đang thành công ngoài mong đợi của chính mình", ông Biden nói và nhấn mạnh thêm rằng ông "tin tưởng rằng Ukraine sẽ tiếp tục thắng thế" .
Tổng thống Joe Biden (trái) cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến thăm Tu viện Mái vòm Vàng Thánh Michael ở Kyiv, Ukraine, ngày 20/2/2023. (Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)
Ông Biden tuyên bố ngoài khoản viện trợ 500 triệu USD cho Ukraine, còn có đạn pháo, tên lửa chống tăng, radar giám sát trên không, nhưng không có vũ khí tiên tiến mới nào mà Kyiv đang trông đợi.
Giới chức Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các cường quốc phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Kyiv. Vài ngày trước, bên lề Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng nhắc lại lời kêu gọi của ông đối với các máy bay chiến đấu.
Phương Tây vẫn do dự trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vì lo ngại rằng sự leo thang sẽ lan qua biên giới sang các quốc gia đồng minh của NATO. Điều này có khả năng kích hoạt các điều khoản phòng thủ tập thể trong Điều 5 của liên minh rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên của khối.
Tại cuộc họp báo chung, ông Zelenskyy cho biết ông và vị Tổng thống Mỹ đã nói về “các loại vũ khí tầm xa và những loại vũ khí trước đây không được cung cấp cho Ukraine nhưng nay có thể”, nhưng ông không đề cập chi tiết.
Ngoài ra, ông Biden cho biết, ông cũng sẽ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga vào cuối tuần.
Tổng thống Joe Biden (phải) đi cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong chuyến thăm Kyiv, Ukraine, vào ngày 20/2/2023. (Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)
Tổng thống Mỹ đang trên đường đến Ba Lan
Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Mỹ tới Kyiv diễn ra trước chuyến công du dự kiến tới Warsaw, Ba Lan, vào sáng thứ Ba (21/2) trong chuyến thăm kéo dài hai ngày.
Ba Lan là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột và đóng vai trò là cửa ngõ then chốt trong việc cung cấp vũ khí và các viện trợ khác cho Kyiv.
"Tôi cũng mong được đến Ba Lan để thăm Tổng thống Duda và các nhà lãnh đạo của Đồng minh Bờ Đông của Hoa Kỳ, cũng như nêu ra tuyên bố về việc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới [chung tay] hỗ trợ người dân Ukraine và các giá trị cốt lõi của nhân quyền và nhân phẩm”, ông Biden cho biết.
Trước chuyến thăm Kyiv, đã có nhiều đồn đoán về việc Tổng thống Mỹ có thể đến thăm Ukraine vào dịp kỷ niệm cuộc xâm lược diễn ra tròn một năm.
Nhà Trắng đã nhiều lần bác bỏ những đồn đoán này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thông tin về những kế hoạch như vậy sẽ được bảo mật do lo ngại về vấn đề an ninh.
Vào thứ Sáu (17/2), các phóng viên đã hỏi phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby rằng, liệu ông Biden có đến thăm quốc gia nào khác ngoài Ba Lan hay không.
“Ngay lúc này, chuyến đi [của Tổng thống Biden] sẽ đến Warsaw”, ông Kirby cho biết vào thời điểm đó.
Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Joe Biden tới vùng chiến sự với tư cách là Tổng thống. Những người tiền nhiệm gần đây của ông là Donald Trump, Barack Obama và George W. Bush, đã có những chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan và Iraq trong nhiệm kỳ Tổng thống của họ để gặp gỡ quân đội Mỹ và nhà lãnh đạo của các quốc gia đó.
Theo The Epoch Times
Huyền Anh biên dịch